Tình hình là mấy ngày qua em rất đau lòng các mẹ ạ, vì tính chủ quan nên bây giờ có thai rồi. Sáng nay em thử thai thì đã có vạch thứ 2 mờ mờ xuất hiện. Theo em tính thì cũng trễ 2 tuần rồi. Em lo lắng quá vì em lần đầu tiên có thai mà giờ 2 đứa còn đang đi học,1 năm nữa mới ra trường. Anh ý còn đi du học thạc sỹ một năm ở nước ngoài nữa. Mọi chuyện cũng chưa có gì chắc chắn cả. Em muốn hỏi các mẹ là bây giờ em muốn hút thai bằng phương pháp trực quan (có ống dẫn nội soi) thì có được không? Và bệnh viện nào ở Hà Nội tốt nhất và chu đáo nhất, chi phí bao nhiêu? Em định đi vào thứ 7, chủ nhật nên là viện tư càng tốt các mẹ ạ. p/s: Em rất sợ bác sỹ làm cho mình mà họ còn tỏ thái độ coi thường vì mình bỏ con mình đi. Em biết làm thế này là sai trái, quá tội lỗi và đúng là rất đáng khinh. Em cảm giác đc các mầm thai bé nhỏ đang lớn lên trong người em thiêng liêng lắm, vì nó xuất phát từ tình yêu của 2 đứa. Em thực sự suy sụp mấy ngày nay, xin các mẹ giúp em với. Em cảm ơn nhiều.
BV chị nghĩ thứ 7 họ có làm dịch vụ em à, không cần lót tay BS đâu, nên đến khám xem thai được bao nhiêu tuổi mới tìm phương pháp giải quyết được. cho đến nay, phá thai bằng thuốc được xem là phương pháp ít ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản về sau này nhất:LoveStruc:À, nhớ là sau khi giải quyết xong thì mua thuốc tránh thai hằng ngày uống luôn nha. thân
Em cũng đã một lần lầm lỡ... em vẫn nhớ như in ngày đấy 26/12/2012 cái ngày mà cả đời này em không quên được. Vì khi đó em chỉ mới là cô sinh viên năm 2. Cũng là lý do còn quá trẻ còn quá nông nổi chưa có gì trong tay mà hai đứa em đã đi đến quyết định như vậy. Em cũng không thể hiểu nổi mình khi mà chỉ ngày trước đó hai đứa vẫn tươi cười vẫn hạnh phúc cảm giác anh ấy áp tai vào bụng em nụ cười vẫn còn trên môi. Mà chỉ sau hôm đó bác anh ấy đi xem và về nhắc hai đứa không có em bé trước lúc cưới (mẹ anh ấy lúc đó đã mất được 1 năm anh ấy có đưa em về giới thiệu với gia đinh) nếu không sẽ không nuôi được theo như bác ấy nói là do mẹ anh ấy. Không hiểu sao tin đấy như sét đánh ngang tai. Hai đứa còn chưa thông báo với gia đinh. Thực sự cả hai không biết làm thế nào. :( Em cũng tin bé cũng có linh hồn nhưng em cũng tin chuyện kia có thể là thật em sợ thực sự ấy... mà 2 đứa còn đang đi học và quyết định cuối cùng là rời xa con... Chắc sẽ nhiều mẹ cho rằng em quá nóng vội hay qua tín để đánh mất con mình em cũng không giải thích được nữa... Ngày anh đưa em tới bệnh viện. Siêu âm nhìn thấy hình ảnh con mà cả hai đều chết lặng... Khi vào em phòng cảm tiểu phẫu tất cả từng giây từng phút đến giờ em không thể quên được. Nhưng có lẽ e cảm thấy an ủi cho em vì anh ấy luôn bên cạnh em... Khi anh ấy đón em từ phòng hậu phẫu mà em muốn ngã quỵ luôn sờ lên bụng mình nhìn quyển sổ khám cũng bị gỡ mất tấm ảnh siêu âm ra lúc đó con em đã 5 tuần tuổi chưa có tim thai... Tất cả những điều đó em không thể quên được. Hai đứa ôm nhau khóc ăn cơm với nước mắt. Không dám nói với gia đình hay bất cứ ai. Và đến giờ hai đứa vẫn không quên được không biết con em giờ ra sao có trách ba mẹ không. Buồn lắm chị ơi em còn chưa đặt tên em muốn gọi con là Bình Nhi muốn con cũng sinh vào cung thiên bình giống mẹ không biết là con trai hay con gái, không biết con có thích tên đấy không nữa. Hàng tháng rằm mùng 1 anh đều đi lễ em thì chỉ đi ngày mùng 1 nhưng chưa bao giờ đưa bé lên chùa hay làm lễ cầu siêu em thấy nhiều người làm nhưng có nhiều người không làm em cũng không rõ giờ làm thế nào là tốt nhất rất mong nhận được lời khuyên của mọi người!