Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Muốn chia tay bạn gái vì sở thích ăn thịt chó
lãng xẹt
08:39 SA 07/06/2015
Công bố kết quả cuộc thi viết Lời chưa nói: Gửi...
Em onl bằng điện thoại. Nên hơi khó tìm link ở mục góc tâm sự. Ad có thể cho e xin link đuợc không. E sợ e gửi nhầm thông tin. E cảm ơn ad
07:17 CH 20/05/2015
Cái kết của người vợ ngoan
oánh dấu
12:47 CH 12/05/2015
Gửi em, người yêu mới của người yêu cũ...
gửi chị - người đến sau nhưng may mắn hơn người đến trước là em
trước tiên em cảm ơn chị vì đã ở cạnh anh đấy lúc anh đấy đang cô đơn nhất mà người gây ra là e - một con người ngang bướng và vô tâm.
và sau đó cho em được xin lỗi chị vì em đã đến bên anh đấy trước, mà không phải là chị, nếu là chị đến trước thì giờ anh đấy cũng không như thế này và em cũng không phải dằn vặt bản thân mình vì không những không xoa dịu đi được vết thương trong lòng của anh đấy trước đó mà lại đâm thêm 1 nhát dao nữa vào trái tim yếu mềm đấy, càng làm cho vết thương đấy sâu hơn, khó lành hơn. nhưng em nghĩ với tình cảm của chị, với những cái ôm siết chặt của chị thì tình vết thương đấy cũng sẽ nguôi ngoai và dễ lành hơn.
chị ạ, chị cho phép em được gọi chị là chị nhé vì chị hơn tuổi em và em cũng muốn coi chị là một người chị gái.
anh đấy là 1 mẫu người đàn ông hoàn hảo phải không chị, ở ngưỡng cửa của tuổi 28 - 30 người ta trở lên chững chạc hơn trong suy nghĩ và hành động, còn tình cảm thì giống như là 1 chàng trai ở tuổi 20 phải không chị.
em không biết chị suy nghĩ như thế nào về anh đấy, nhưng với em a đấy là đã từng là 1 người đàn ông hoàn hảo, trong mắt em sẽ không có ai hơn được a đấy, em suy nghĩ trẻ con quá phải không chị, và bây giờ với em anh đấy cũng vẫn hoàn hảo như thế cho dù không còn thuộc về em nữa.
anh đấy đứng đắn, chững chạc trong mọi hành động, suy nghĩ và lời nói, có công việc ổn định, kinh tế tự chủ mà bao người mong ước, là một người đàn ông của gia đình, nấu ăn ngon, hiếu thảo với ông bà - cha mẹ... biết cách đối nhân xử thế với mọi người trong xã hội, mà chị biết đấy cái xã hội này nó giả tạo lắm mà a đấy vẫn đứng vững được, được anh em - bạn bè coi trọng tin tưởng, và là hình mẫu của bao người mẹ muốn con cái mình hướng đến, từ tốn biết lắng nghe, chia sẻ và rất lãng mạn, hiểu tâm lí mọi người, chiều người yêu. trước khi đọc được những lời em viết này chắc chị cũng hiểu được khá nhiều về anh đấy rồi đúng không chị, cho dù a đấy ít nói, thể hiện tình cảm bằng hành động nhiều hơn là dùng lời nói, nên nhiều khi em hay trêu a đấy người đâu mà lạnh như đá, cả ngày không nở được 1 nụ cười.
nhưng chỉ là với mọi người thôi, vì a đấy nghiêm lắm, còn với người yêu thì ngược lại chị ạ. a đấy có thể cùng em đi ăn những thứ em thích mà a đấy không thích, có thể đang giữa mùa đông rét căm căm 10 độ C em đòi đi ăn kem a đấy cũng chỉ càu nhàu 1 chút là ăn sẽ đau họng, nhưng e nằn nì thì cũng đưa em đi, và lúc về thì tay e đã có 1 nắm thuốc rồi, phòng chống còn hơn là nước đến chân mới nhảy thì lúc đấy chỉ có thể ngấp ngoái thôi. a đấy có thể chiều theo những sử thích quái dị của em, đi làm về muộn nhưng vẫn có thể đèo em lên tận cầu long biên hóng gió, ăn ngô nướng ra công viên ngồi chưa nóng ghế đã về hay có hôm còn tung tăng đi xe quanh hồ tây, có thể đội mưa để tặng hoa cho em vào những ngày lễ.... có thể nghỉ làm để 2 đứa có 1 buổi đi chơi dã ngoại đúng nghĩa.
hay có thể đi xe từ nhà đến chỗ e đang chơi với bạn để đưa em về, cõng em lên tận phòng tầng 2 những hôm bọn em dở chứng uống vài li rượu ( em không biết uống rượu, 1, 2 li là lăn đùng ra rồi) cũng không dể cho chị cùng phòng em chăm em, mà tự tay đi mua nước mía, thuốc... đủ các loại đồ dùng cho 1 đứa đoảng như em, em cũng chưa từng nghe thấy a đấy nói 1 câu trách mắng gì em lúc đó mà thay vào đó hoàn toàn là sự quan tâm lo lắng, tỉnh dậy thấy tờ giấy nhớ trên đầu giường " em ngủ ngon, mai a qua đón em đi làm".
theo phản xạ tự nhiên sau khi ngủ dậy là sờ điện thoại, thì lại là 1 loạt những tin nhắn khủng bố tinh thần buổi sáng như em ngủ dậy chưa, có đau đầu không, ăn gì để anh mua, tí nhớ mang thuốc đi uống.... tí a qua đón em đi làm rồi ăn sáng, lúc gặp nhau cũng chỉ có 1 quãng đường ngắn từ nhà đến chỗ làm thôi mà em nghe a đấy nói đến lùng bùng cả tai, sao lúc đó e nghĩ a đấy phiền thế cơ chứ, con trai gì mà nói nhiều, nhưng hoàn toàn chưa có câu nào là trách em cả chị ạ, có thì cũng chỉ là "không uống được thì lần sau đừng uống, có làm sao thì gọi cho a ngay chứ đừng có gọi linh tinh, điện thoại lúc nào cũng cầm chứ đừng có mà gọi xong rồi quăng điện thoại 1 chỗ a gọi k bắt máy a lo lắm"
đấy chị ạ, một người như vậy mà lại rơi vào 1 đứa vô tâm, ngang bướng đoảng không thể đoảng hơn như em, nhiều lúc ngồi ngẫm em dã từng nghĩ có khi đây là luật bù trừ, a đấy sinh ra để lấp đầy những khoảng trống, những lỗ hổng mà em không có. tâm tư của 1 đứa con gái 21 tuổi nhưng vẫn còn bay bổng nghĩ cuộc sống, xã hội đầy màu hồng và em cứ vui chơi tung tăng như thế để rồi dần dần em để quên 1 thứ - đó là a, em đã quên mất rằng a cũng cần được quan tâm lại chứ không phải e chỉ là người nhận mà không phải cho đi. anh nhắn tin gọi điện thoại thì em nhắn tin lại, vì em nghĩ a bận như vậy làm gì có thời gian dành cho 1 đứa rảnh rang như em.
nhưng em đã nhầm rồi chị a. 1 câu nói xé tan suy nghĩ tư tưởng trong đầu em, khiến trái tim e đau nhói, khiến 1 đứa như em phải ngồi ngẫm lại 1 khoảng thời gian dài yêu nhau, em đã làm được gì đã nhận những gì và cho đi những gì. và e đã biết được 1 điều mà trc nay em vẫn nghĩ là bình thường "1 người con trai dù bận đến đâu nhưng nếu đọc được tin nhắn quan tâm của ng yêu thì công việc có nặng nhọc cũng sẽ trở lên nhẹ nhàng dễ thở". và em cứ vô tư như thế, cứ chờ đợi a như thế, còn a thì chắc quá chán với sự hờ hững của em.
em cũng chưa bao giờ công khai mối quan hệ của em trên fb, chưa bao giờ em chụp chung 1 kiểu ảnh với anh, chưa bao giờ tag tên a trong 1 status . mọi thứ cứ bình thường trôi đi thôi, đến khi em giật mình nhìn lại hình và thấy mình quá ngu ngốc. có không biết giữ mất đừng tìm.
chị ạ, em nói đến đây chắc chị cũng hiểu được 1 phần nào rồi đúng không, em nói không phải để chị ghen đâu, cũng không phải để chị phải đố kị về những việc a đấy làm cho em, chị cũng đừng dày vò anh đấy vì em, có khi những điều a đấy làm cho em cũng không bằng những gì a đấy đã và đang làm cho chị, mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, và anh đấy là 1 trong những cái khác đấy.
em với chị cùng yêu 1 người đàn ông, cùng bỏ thời gian quan tâm 1 người đàn ông, mong chị hãy dành sự ấm áp của trái tim mình, của 1 người con gái - của 1 người yêu mà quan tâm a đấy thật nhiều chị nhé ( em nói như thế này là hơi thừa, vì em có còn là gì của anh đấy nữa đâu, lấy tư cách gì để nói những lời này với chị )
em mong chị hiểu
gửi chị - người chiến thắng
chúc chị và a đấy có 1 cái kết đẹp, happy ending chị nhé. @};-@};-@};-
11:26 SA 12/05/2015
Chuyện vợ chồng kỳ lạ
cả buổi tối em ngồi đọc tâm sự của chị, đến bây giờ là hết 73 trang, nếu em là chị thì em chắc chắn sẽ không đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề như chị được, em là đứa con gái dễ mềm lòng, dễ khóc, nhưng với những chuyện như thế này em chấp nhận làm single mom, cho dù sau này sẽ bị con cái trách mắng và xã hội lên án. :):):) chúc mẹ con chị khỏe mạnh và chị công tác thật tốt nhé ( em vẫn hóng tiếp chuyện của chị, nó cuốn hút quá )
09:03 SA 16/04/2015
Xác Định Là Lấy Vợ! Bạn Gái Nào Quan tâm? Miễn...
94 được k a ơi. nhưng m50 thôi ạ. :):):):((:((:((
08:17 SA 12/04/2015
Tìm bạn gái tiến tới hôn nhân
Chiếu cố 1m50 được k anh. Đỡ tốn vải may quần áo ạ. :D :D :D
08:11 SA 12/04/2015
Lời chưa nói: Nếu một ngày gặp lại người yêu cũ...
nếu 1 ngày em gặp lại anh - người yêu cũ
có lẽ đường phố quá đông, nên hạnh phúc tắc đường đến muộn.
hôm nay em lại ngủ mơ thấy a nữa rồi a ạ, mình chia tay cũng lâu rồi, mà sao em không thể quên anh được, nhiều lần nghĩ đến anh mà em vẫn thấy tim mình nhói đau, em vẫn nhớ lần đầu tiên e gặp anh, em đã chào a bằng chú :)) :)), anh hỏi e bao nhiêu tuổi mà chào chú, a già đến như thế à, lúc đó e vẫn còn lơ ngơ như bò đeo lơ cũng không biết mình phải làm gì,chỉ muốn độn thổ, có cái lỗ nẻ nào xuất hiện chắc e chui xuống đó luôn rồi :((:((. nhưng không ngờ vì 1 chữ 'chú' như thế mà e và a lại là 1 đôi mới tài. :-* :-*
em là 1 đứa con gái mới lớn có đầy lòng kiêu hãnh và sự tư trọng , e sống thiên về tình cảm, em luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình, em sợ nhìn thấy ai đó buồn, sợ nhìn thấy ai đó khóc. nhưng em lại bỏ quên mình quên luôn anh người gần em nhất, lúc nào cũng đi bên em, lúc nào cũng dành thời gian nghe em nói, nghe em lải nhải, dành thời gian đi chơi với em, thực hiện những sở thích quái dở của em, và hình như e cũng đã quá chủ quan, em bỏ lơ tình yêu của mình, khiến 1 người như a phải nói rằng 'anh không nhắn tin, gọi điện thoại cho e, thì chắc chẳng bao giờ em nhớ đến anh'. vì em sợ anh ạ, em sợ em nhắn tin cho a, gọi điện thoại cho a là em lại làm phiền anh, làm ảnh hưởng đến công việc của a, em sợ a nhắn lại là 'anh bận'. em sợ công việc ngồi đếm thời gian chờ đợi tin nhắn, mà mỗi lần chờ là vài tiếng, em muốn a thoải mái, tự do trong công việc, em không muốn yêu em mà a bị gò bó, em không muốn a bị bạn bè nói bị người yêu quản chặt, đi đâu, làm gì cũng hỏi, em ngốc quá phải không anh, có hạnh phúc mà không biết giữ :((:((:((. vì như thế nên tự nhiên em sống khép mình lại, em không còn hay cười nữa, đi bên anh em không còn hay nói nhiều, hay kể về 1 ngày của em nữa, em cũng không hỏi a 1 ngày của a như thế nào nữa, mà có hỏi thì cũng như vậy thôi công việc của a lặp đi lặp lại từng ngày mà, tự nhiên em và anh tự tạo cho mình những khoảng cách, 1 bức tường mỏng dần dần tách em và a ra, mỗi lần e đi đến những chỗ mà em với a hay tới, cảm giác thật khó tả a ạ, nó đeo bám em, như muốn nhắc nhở em là đã từng có anh, bao nhiêu kí ức ùa về, ghế đá, con đường, những hàng ngô di động bên đường a hay mua ..... tim em đau nhiều lắm khi nghĩ về nó.
rồi có hôm tự nhiên a lại gọi điện thoại cho em, hỏi xem dạo này em như thế nào, em nửa muốn nghe nửa không, em sợ em không giữ được bình tĩnh, em không điều khiển được cảm xúc, tâm trạng của mình mà bật khóc mất. em muốn kể cho a tất cả những gì e đã trải qua trong những ngày không có anh, em đã cố gắng như thế nào trong học hành, công việc, em đã làm như thế nào để cân bằng cuộc sống lại khi không có anh. em đã phải khó khăn như thế nào để bước đi 1 mình trong cái xã hội đầy cạm bẫy và muôn vàn khó khăn này, mà trước kia có a cho em làm điểm tựa những lúc em tuyệt vọng nhất. em cũng không giám mở lời ra hỏi a dạo này như thế nào, a có người yêu chưa, bao giờ a lấy vợ, em sợ tim em đau, em sợ em sẽ phải thất vọng, sẽ buồn khi phải nghe những gì không nên nghe.
đôi lúc em tự hỏi em mạnh mẽ của ngày trước đâu rồi mà giờ e lại trở lên như thế này. :((:((:((
hà nội nhỏ lắm, e đã tưởng tưởng ra rất nhiều tình huống, nếu em gặp a ở đường thì e sẽ làm như thế nào, gặp trong quán cafe, quán ăn thì em sẽ làm như thế nào, e sẽ lặng lẽ bước qua a, em bỏ chạy hay em đứng lại chào hỏi a, bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu em, khiến em càng thêm lo lắng, em sợ suy nghĩ đó thành sự thật, nhưng nếu có gặp a thật, thì xin phép a cho em được bước qua a nhé, em sợ mình không đủ bình tĩnh, để đứng chào hỏi a, em sợ nước mắt của em nó không nghe lời, để a nhìn thấy e khóc thì em xấu hổ lắm, em sợ sẽ biết người đi bên cạnh anh là ai, em sợ a khó sử, và hơn thế, em sợ a giới thiệu em là " người yêu cũ " lắm a ạ. :((:((:(( em sợ rồi a lại xuất hiện trong giấc mơ của e, à em quên không nói cho a nghe, hôm nay em mơ thấy a lấy vợ đấy, mà cô dâu lại là em a ạ, lạ nhỉ. nhưng người ta nói mơ thường trái với sự thật bên ngoài, nên e sẽ mãi không là cô dâu của a được. cho dù lúc trước em và a có hâm hâm tưởng tượng đến ngôi nhà và những đứa trẻ vui biết nhường nào.
em sẽ cố quên a, chắc là sẽ nhanh thôi a ạ, a cho em thêm 1 chút thời gian nữa nhé, em hứa mình sẽ làm được, và sẽ làm tốt hơn ngày xưa.
gửi anh chàng trai thiên yết.
06:40 CH 08/04/2015
Xem bói vận hạn online! ^^
e chào chị, chị xem giúp e với ạ, Đỗ Thị Quỳnh 02/03/1994 lúc 8h sáng e ở hải dương ạ
08:50 SA 04/04/2015
Lời chưa nói: Nếu một ngày gặp lại người yêu cũ...
gọi là tình cũ không rủ cũng tới, nhưng chắc cũng không đc gọi là oan gia đâu b nhở :)) :x
08:31 SA 04/04/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
chúc 2 mẹ con c khỏe mạnh, cố gắng lên c nhé. cuộc sống có nhiều cái không đơn giản như mình nghĩ, nhưng c kiên cường thật ( đọc tâm sự của c thì hình như c bằng tuổi mình, và bố bon cũng bằng tuổi ng yêu cũ của mình )
buồn :((:((
04:00 CH 03/04/2015
k
kuinquynh
Hóng
377
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
trước tiên em cảm ơn chị vì đã ở cạnh anh đấy lúc anh đấy đang cô đơn nhất mà người gây ra là e - một con người ngang bướng và vô tâm.
và sau đó cho em được xin lỗi chị vì em đã đến bên anh đấy trước, mà không phải là chị, nếu là chị đến trước thì giờ anh đấy cũng không như thế này và em cũng không phải dằn vặt bản thân mình vì không những không xoa dịu đi được vết thương trong lòng của anh đấy trước đó mà lại đâm thêm 1 nhát dao nữa vào trái tim yếu mềm đấy, càng làm cho vết thương đấy sâu hơn, khó lành hơn. nhưng em nghĩ với tình cảm của chị, với những cái ôm siết chặt của chị thì tình vết thương đấy cũng sẽ nguôi ngoai và dễ lành hơn.
chị ạ, chị cho phép em được gọi chị là chị nhé vì chị hơn tuổi em và em cũng muốn coi chị là một người chị gái.
anh đấy là 1 mẫu người đàn ông hoàn hảo phải không chị, ở ngưỡng cửa của tuổi 28 - 30 người ta trở lên chững chạc hơn trong suy nghĩ và hành động, còn tình cảm thì giống như là 1 chàng trai ở tuổi 20 phải không chị.
em không biết chị suy nghĩ như thế nào về anh đấy, nhưng với em a đấy là đã từng là 1 người đàn ông hoàn hảo, trong mắt em sẽ không có ai hơn được a đấy, em suy nghĩ trẻ con quá phải không chị, và bây giờ với em anh đấy cũng vẫn hoàn hảo như thế cho dù không còn thuộc về em nữa.
anh đấy đứng đắn, chững chạc trong mọi hành động, suy nghĩ và lời nói, có công việc ổn định, kinh tế tự chủ mà bao người mong ước, là một người đàn ông của gia đình, nấu ăn ngon, hiếu thảo với ông bà - cha mẹ... biết cách đối nhân xử thế với mọi người trong xã hội, mà chị biết đấy cái xã hội này nó giả tạo lắm mà a đấy vẫn đứng vững được, được anh em - bạn bè coi trọng tin tưởng, và là hình mẫu của bao người mẹ muốn con cái mình hướng đến, từ tốn biết lắng nghe, chia sẻ và rất lãng mạn, hiểu tâm lí mọi người, chiều người yêu. trước khi đọc được những lời em viết này chắc chị cũng hiểu được khá nhiều về anh đấy rồi đúng không chị, cho dù a đấy ít nói, thể hiện tình cảm bằng hành động nhiều hơn là dùng lời nói, nên nhiều khi em hay trêu a đấy người đâu mà lạnh như đá, cả ngày không nở được 1 nụ cười.
nhưng chỉ là với mọi người thôi, vì a đấy nghiêm lắm, còn với người yêu thì ngược lại chị ạ. a đấy có thể cùng em đi ăn những thứ em thích mà a đấy không thích, có thể đang giữa mùa đông rét căm căm 10 độ C em đòi đi ăn kem a đấy cũng chỉ càu nhàu 1 chút là ăn sẽ đau họng, nhưng e nằn nì thì cũng đưa em đi, và lúc về thì tay e đã có 1 nắm thuốc rồi, phòng chống còn hơn là nước đến chân mới nhảy thì lúc đấy chỉ có thể ngấp ngoái thôi. a đấy có thể chiều theo những sử thích quái dị của em, đi làm về muộn nhưng vẫn có thể đèo em lên tận cầu long biên hóng gió, ăn ngô nướng ra công viên ngồi chưa nóng ghế đã về hay có hôm còn tung tăng đi xe quanh hồ tây, có thể đội mưa để tặng hoa cho em vào những ngày lễ.... có thể nghỉ làm để 2 đứa có 1 buổi đi chơi dã ngoại đúng nghĩa.
hay có thể đi xe từ nhà đến chỗ e đang chơi với bạn để đưa em về, cõng em lên tận phòng tầng 2 những hôm bọn em dở chứng uống vài li rượu ( em không biết uống rượu, 1, 2 li là lăn đùng ra rồi) cũng không dể cho chị cùng phòng em chăm em, mà tự tay đi mua nước mía, thuốc... đủ các loại đồ dùng cho 1 đứa đoảng như em, em cũng chưa từng nghe thấy a đấy nói 1 câu trách mắng gì em lúc đó mà thay vào đó hoàn toàn là sự quan tâm lo lắng, tỉnh dậy thấy tờ giấy nhớ trên đầu giường " em ngủ ngon, mai a qua đón em đi làm".
theo phản xạ tự nhiên sau khi ngủ dậy là sờ điện thoại, thì lại là 1 loạt những tin nhắn khủng bố tinh thần buổi sáng như em ngủ dậy chưa, có đau đầu không, ăn gì để anh mua, tí nhớ mang thuốc đi uống.... tí a qua đón em đi làm rồi ăn sáng, lúc gặp nhau cũng chỉ có 1 quãng đường ngắn từ nhà đến chỗ làm thôi mà em nghe a đấy nói đến lùng bùng cả tai, sao lúc đó e nghĩ a đấy phiền thế cơ chứ, con trai gì mà nói nhiều, nhưng hoàn toàn chưa có câu nào là trách em cả chị ạ, có thì cũng chỉ là "không uống được thì lần sau đừng uống, có làm sao thì gọi cho a ngay chứ đừng có gọi linh tinh, điện thoại lúc nào cũng cầm chứ đừng có mà gọi xong rồi quăng điện thoại 1 chỗ a gọi k bắt máy a lo lắm"
đấy chị ạ, một người như vậy mà lại rơi vào 1 đứa vô tâm, ngang bướng đoảng không thể đoảng hơn như em, nhiều lúc ngồi ngẫm em dã từng nghĩ có khi đây là luật bù trừ, a đấy sinh ra để lấp đầy những khoảng trống, những lỗ hổng mà em không có. tâm tư của 1 đứa con gái 21 tuổi nhưng vẫn còn bay bổng nghĩ cuộc sống, xã hội đầy màu hồng và em cứ vui chơi tung tăng như thế để rồi dần dần em để quên 1 thứ - đó là a, em đã quên mất rằng a cũng cần được quan tâm lại chứ không phải e chỉ là người nhận mà không phải cho đi. anh nhắn tin gọi điện thoại thì em nhắn tin lại, vì em nghĩ a bận như vậy làm gì có thời gian dành cho 1 đứa rảnh rang như em.
nhưng em đã nhầm rồi chị a. 1 câu nói xé tan suy nghĩ tư tưởng trong đầu em, khiến trái tim e đau nhói, khiến 1 đứa như em phải ngồi ngẫm lại 1 khoảng thời gian dài yêu nhau, em đã làm được gì đã nhận những gì và cho đi những gì. và e đã biết được 1 điều mà trc nay em vẫn nghĩ là bình thường "1 người con trai dù bận đến đâu nhưng nếu đọc được tin nhắn quan tâm của ng yêu thì công việc có nặng nhọc cũng sẽ trở lên nhẹ nhàng dễ thở". và em cứ vô tư như thế, cứ chờ đợi a như thế, còn a thì chắc quá chán với sự hờ hững của em.
em cũng chưa bao giờ công khai mối quan hệ của em trên fb, chưa bao giờ em chụp chung 1 kiểu ảnh với anh, chưa bao giờ tag tên a trong 1 status . mọi thứ cứ bình thường trôi đi thôi, đến khi em giật mình nhìn lại hình và thấy mình quá ngu ngốc. có không biết giữ mất đừng tìm.
chị ạ, em nói đến đây chắc chị cũng hiểu được 1 phần nào rồi đúng không, em nói không phải để chị ghen đâu, cũng không phải để chị phải đố kị về những việc a đấy làm cho em, chị cũng đừng dày vò anh đấy vì em, có khi những điều a đấy làm cho em cũng không bằng những gì a đấy đã và đang làm cho chị, mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, và anh đấy là 1 trong những cái khác đấy.
em với chị cùng yêu 1 người đàn ông, cùng bỏ thời gian quan tâm 1 người đàn ông, mong chị hãy dành sự ấm áp của trái tim mình, của 1 người con gái - của 1 người yêu mà quan tâm a đấy thật nhiều chị nhé ( em nói như thế này là hơi thừa, vì em có còn là gì của anh đấy nữa đâu, lấy tư cách gì để nói những lời này với chị )
em mong chị hiểu
gửi chị - người chiến thắng
chúc chị và a đấy có 1 cái kết đẹp, happy ending chị nhé. @};-@};-@};-
có lẽ đường phố quá đông, nên hạnh phúc tắc đường đến muộn.
hôm nay em lại ngủ mơ thấy a nữa rồi a ạ, mình chia tay cũng lâu rồi, mà sao em không thể quên anh được, nhiều lần nghĩ đến anh mà em vẫn thấy tim mình nhói đau, em vẫn nhớ lần đầu tiên e gặp anh, em đã chào a bằng chú :)) :)), anh hỏi e bao nhiêu tuổi mà chào chú, a già đến như thế à, lúc đó e vẫn còn lơ ngơ như bò đeo lơ cũng không biết mình phải làm gì,chỉ muốn độn thổ, có cái lỗ nẻ nào xuất hiện chắc e chui xuống đó luôn rồi :((:((. nhưng không ngờ vì 1 chữ 'chú' như thế mà e và a lại là 1 đôi mới tài. :-* :-*
em là 1 đứa con gái mới lớn có đầy lòng kiêu hãnh và sự tư trọng , e sống thiên về tình cảm, em luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình, em sợ nhìn thấy ai đó buồn, sợ nhìn thấy ai đó khóc. nhưng em lại bỏ quên mình quên luôn anh người gần em nhất, lúc nào cũng đi bên em, lúc nào cũng dành thời gian nghe em nói, nghe em lải nhải, dành thời gian đi chơi với em, thực hiện những sở thích quái dở của em, và hình như e cũng đã quá chủ quan, em bỏ lơ tình yêu của mình, khiến 1 người như a phải nói rằng 'anh không nhắn tin, gọi điện thoại cho e, thì chắc chẳng bao giờ em nhớ đến anh'. vì em sợ anh ạ, em sợ em nhắn tin cho a, gọi điện thoại cho a là em lại làm phiền anh, làm ảnh hưởng đến công việc của a, em sợ a nhắn lại là 'anh bận'. em sợ công việc ngồi đếm thời gian chờ đợi tin nhắn, mà mỗi lần chờ là vài tiếng, em muốn a thoải mái, tự do trong công việc, em không muốn yêu em mà a bị gò bó, em không muốn a bị bạn bè nói bị người yêu quản chặt, đi đâu, làm gì cũng hỏi, em ngốc quá phải không anh, có hạnh phúc mà không biết giữ :((:((:((. vì như thế nên tự nhiên em sống khép mình lại, em không còn hay cười nữa, đi bên anh em không còn hay nói nhiều, hay kể về 1 ngày của em nữa, em cũng không hỏi a 1 ngày của a như thế nào nữa, mà có hỏi thì cũng như vậy thôi công việc của a lặp đi lặp lại từng ngày mà, tự nhiên em và anh tự tạo cho mình những khoảng cách, 1 bức tường mỏng dần dần tách em và a ra, mỗi lần e đi đến những chỗ mà em với a hay tới, cảm giác thật khó tả a ạ, nó đeo bám em, như muốn nhắc nhở em là đã từng có anh, bao nhiêu kí ức ùa về, ghế đá, con đường, những hàng ngô di động bên đường a hay mua ..... tim em đau nhiều lắm khi nghĩ về nó.
rồi có hôm tự nhiên a lại gọi điện thoại cho em, hỏi xem dạo này em như thế nào, em nửa muốn nghe nửa không, em sợ em không giữ được bình tĩnh, em không điều khiển được cảm xúc, tâm trạng của mình mà bật khóc mất. em muốn kể cho a tất cả những gì e đã trải qua trong những ngày không có anh, em đã cố gắng như thế nào trong học hành, công việc, em đã làm như thế nào để cân bằng cuộc sống lại khi không có anh. em đã phải khó khăn như thế nào để bước đi 1 mình trong cái xã hội đầy cạm bẫy và muôn vàn khó khăn này, mà trước kia có a cho em làm điểm tựa những lúc em tuyệt vọng nhất. em cũng không giám mở lời ra hỏi a dạo này như thế nào, a có người yêu chưa, bao giờ a lấy vợ, em sợ tim em đau, em sợ em sẽ phải thất vọng, sẽ buồn khi phải nghe những gì không nên nghe.
đôi lúc em tự hỏi em mạnh mẽ của ngày trước đâu rồi mà giờ e lại trở lên như thế này. :((:((:((
hà nội nhỏ lắm, e đã tưởng tưởng ra rất nhiều tình huống, nếu em gặp a ở đường thì e sẽ làm như thế nào, gặp trong quán cafe, quán ăn thì em sẽ làm như thế nào, e sẽ lặng lẽ bước qua a, em bỏ chạy hay em đứng lại chào hỏi a, bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu em, khiến em càng thêm lo lắng, em sợ suy nghĩ đó thành sự thật, nhưng nếu có gặp a thật, thì xin phép a cho em được bước qua a nhé, em sợ mình không đủ bình tĩnh, để đứng chào hỏi a, em sợ nước mắt của em nó không nghe lời, để a nhìn thấy e khóc thì em xấu hổ lắm, em sợ sẽ biết người đi bên cạnh anh là ai, em sợ a khó sử, và hơn thế, em sợ a giới thiệu em là " người yêu cũ " lắm a ạ. :((:((:(( em sợ rồi a lại xuất hiện trong giấc mơ của e, à em quên không nói cho a nghe, hôm nay em mơ thấy a lấy vợ đấy, mà cô dâu lại là em a ạ, lạ nhỉ. nhưng người ta nói mơ thường trái với sự thật bên ngoài, nên e sẽ mãi không là cô dâu của a được. cho dù lúc trước em và a có hâm hâm tưởng tượng đến ngôi nhà và những đứa trẻ vui biết nhường nào.
em sẽ cố quên a, chắc là sẽ nhanh thôi a ạ, a cho em thêm 1 chút thời gian nữa nhé, em hứa mình sẽ làm được, và sẽ làm tốt hơn ngày xưa.
gửi anh chàng trai thiên yết.
buồn :((:((