Mình thì đang hạnh phúc với cả xã, tương lai chưa biết có kêu gào ko, nhưng cứ nhấm nháp, tận hưởng hiện tại đã. Cái gì cũng có cái giá của nó. Lấy chồng không khó, lấy người chồng tốt mới khó, cơ mà nếu bạn mạnh mẽ, cá tính, và cảm thấy yêu cuộc sống, yêu gia đình, hài lòng với những gì mình có thì tội gì không tận hưởng.
Lúc đầu thì bx lờ mờ rên rỉ thôi....được một lúc thì thở dốc...rồi cứ mạnh đi anh...mạnh đi anh...
Thêm lúc nữa vì toàn...sướng vãi anh ơi....
em thì chì ra rồi...lâu ơi là lâu...khi nào ra thì nằm vật ra...chẳng biết ở đâu nữa
Bạn này nói cũng đúng nhưng mà nếu đã hài lòng với những gì mình có rồi thì ai cũng tận hưởng thôi. Chỉ sợ rằng lúc nào cũng thấy mình thiếu thốn hay gì gì đó....sợ thiệt thòi. He tốt nhất là cứ vô tư mà sống...
Đọc chuyện của bạn mình cũng thấy nó giống với bản thân mình quá. Nếu bạn vượt qua được bảo mình với.
Mình còn ít tuổi thôi. Mình và người yêu đã yêu nhau được 3 năm. Năm nay mình đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm. Bạn ấy còn đi học. Mình có nói qua với bố mẹ thì bị phản đối kịch liệt. Thực sự mình không phải là người con trai không có niềm tin vào tình yêu nhưng những gì bố mẹ và người thân nói cũng đúng thui. Ai cũng muốn tốt cho mình. Bố mẹ nhận người yêu mình là con nuôi. Giúp đỡ cô ấy rất nhiều...vì gia đình cô ấy nghèo lắm . Đôi lúc mình cũng không hiểu là mình thương hại hay yêu cô ấy nữa. Gia đình mình thi rất tốt với cô ấy nhưng cứ mỗi khi mình đề cập tới chuyện tình cảm của mình thì " Không ".
Mình và cô ấy đã chia tay được 1 khoảng thời gian. Cô ấy cũng đã có người yêu mới. còn mình thì chưa. Nhưng cứ thi thoảng cô ấy lại tới phòng trọ của mình và ngủ ở lại. Thực sự mình vẫn còn rất yêu cô ấy. Và tình trang này cứ diễn ra đều đặn. Mình không biết mình nên như thế nào nữa. Sinh lý thì ai mà cưỡng được. Nhưng như thế thì đâu có được. Các bạn cho mình lời khuyên với...