Chào jami_kuni.Thay cho câu trả lời, chị kể chuyện nhà chị cho em tham khảo (Hic, chị chưa bao giờ vạch áo cho người xem lưng đâu, nhưng thấy em đang như giữa ngã ba đường nên chị cũng thấy sao sao đó)Chị sang Nhật cũng do công ty lo hết từ A đến Z luôn, chả phải mất công thi thố gì vì làm lâu năm cho sếp rồi. Không những chỉ vác xác không sang như em mà còn vác theo hai cái đuôi con con nhà chị. Đương nhiên thì hợp đồng làm việc cũng vô thời hạn (cái này phổ biến ở Nhật - gần như tất cả các công ty đều như vậy, trừ những trường hợp đặc biệt). Chị không mất tiền nhà, tiền điện, tiền nước, gas...rồi điện thoại, internet cũng do công ty bao hết. Ngoài ra hàng tháng chị còn nhận được tiền phụ cấp cho trẻ em, tiền phụ cấp cho bà mẹ đơn thân...(vì trên giấy tờ là vợ chồng chị đã ly hôn, mặc dù bây giờ zai nhà chị đang ở trời Tây). Nhà chị không có mục đích đến Nhật trước khi có cái giấy ly hôn mà vì chồng chị đi nước ngoài cần giấy ly hôn để hợp pháp hóa giấy tờ nên vô tình chị được nhận thêm khoản trợ cấp cho bà mẹ đơn thân.Giờ chị cũng ở ngã ba đường như em nhé. Không lẽ vợ chồng cứ xa nhau mãi, mà giờ cũng chưa biết tính sao cho đẹp mọi đường bởi lẽ:- Nếu mẹ con chị qua với chồng chị thì đương nhiên chị sẽ phải bỏ hết công việc ngon lành hiện tại, cuộc sống ổn định hiện tại, bao nhiêu năm kinh nghiệm, cống hiến...và sang trời Tây kia làm những công việc nặng nhọc, thu nhập thấp, mà quan trọng nhất là chả biết cái sức chị có chịu nổi không.- Nếu chồng chị qua Nhật với mẹ con chị thì cũng như chồng em đấy....chả phân tích nữa nhé. Chị hơn em vì chị đã ổn định cuộc sống và sinh hoạt bên này rồi nhưng chồng chị thì một chữ tiếng Nhật cắn làm đôi cũng không biết. Giờ bảo xã nhà chị làm lại từ đầu, học lại từ đầu...chắc bố trẻ xì trét chết luôn mất. Chị nghĩ đi nghĩ lại thấy giải pháp "ép" zai nhà chị sang đây thực sự là không ổn.- Tiếp đến là trẻ con. Nhà chị có 2 bé rồi. Giờ hai bé đều đã quen với cuộc sống bên này, ngoài giờ học ở nhà trẻ, con nhà chị còn học piano, thanh nhạc...Giáo dục, chế độ phúc lợi, chăm sóc trẻ em ở Nhật rất tốt nên nghĩ đến cảnh tha hai con sang xứ khác làm lại từ đầu chị oải lắm.- Chốt hạ: Nhà chị còn nan giải hơn nhà em, nên nếu chồng em ở VN có công ăn việc làm ngon lành như vậy thì vợ chồng em nên cân nhắc thật kỹ trước khi cùng nhau qua Nhật.
Có một chị sắp qua học training 3 tháng bên này nhờ em tìm hộ chỗ, vậy chị đã có nhà thuê sẵn chưa? Giá share là bao nhiêu?
Mình nghĩ bạn chẳng việc gì phải nghĩ nhiều làm gì. Đến ở VN còn kèn cựa nhau huống hồ là sống ở nơi đất khách quê người vì vậy việc vợ bạn chồng bạn lo nghĩ đến mức phải nói rõ như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Mình nghĩ bạn cứ để chuyện này cho chồng bạn giải quyết, đàn ông với nhau mình nghĩ sẽ thoáng hơn phụ nữ mình.
Nếu chồng bạn có năng lực và muốn giữ tình bạn giữa 2 nhà thì hoàn toàn có thể nói lý do để lùi bước tìm chỗ khác. Nhưng khi ấy bạn sẽ là người phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền... :D
Hơn nữa theo cách bạn viết thì rõ ràng là bạn không muốn chồng bạn từ chối cơ hội làm việc ở công ty đó, mà là bạn đang tìm cách khiến đôi vợ chồng kia tâm phục khẩu phục đón chồng bạn vào làm ở đó thôi. Chuyện đó khó lắm bạn ạ, cuộc sống mà không hoàn hảo hết được đâu.
Mình thì nghĩ nếu chồng bạn quyết làm ở đó thì bạn cũng đừng để ý nhiều đến anh chị kia làm gì, còn nếu sợ va chạm thì bạn cũng đừng vào đó làm baito nếu được mời - đấy là cách giải quyết của mình nếu bạn muốn hòa bình.
Mặt nặng mày nhẹ thì sẽ không tốt cho họ thôi. Trong công việc, nhất là làm việc với người Nhật thì chẳng có thời gian để lườm nhau đâu. Bạn nên suy nghĩ thoáng đi nhé.
Chúc vợ chồng bạn luôn nhẹ nhàng cái đầu :D