Thấy mọi người quan tâm đến kinh doanh nhiều quá, mình đành thay đổi chương trình, hoãn tình lại để viết về tiền vậy!To bạn amypdx: Bạn hãy đọc kỹ, mình chưa bao giờ nói là mình được thử hàng của LV và Hermes. Nơi mình học là một thành phố nhỏ, không đủ lớn để LV và Hermes đặt cửa hàng, nhưng vẫn có một số shop D&G, Moschino, và quầy bán hàng hiệu tại các department stores. Có lẽ vì là thành phố nhỏ nên con người đối với nhau cởi mở hơn, và thực tế là mình không khó khăn lắm để bắt chuyện và hỏi thông tin ở các SAs. Còn về chuyện thử hàng, thực ra chủ yếu chỉ là nước hoa và một lần được xỏ thử đôi giày Todd thôi.Mình không biết bạn định nói gì khi so sánh thu nhập của mình với lương của Tổng thống Mỹ. Có lẽ theo bạn, vì Việt nam là nước nghèo nên không nhà kinh doanh nào có thể có thu nhập hơn Tổng thống Mỹ, nếu nói hơn thì là xạo chăng?Vậy thì bạn sẽ giải thích ra sao khi nhìn vào bảng 10 người đứng đầu sàn chứng khoán Việt nam, với người giàu nhất có tài sản xấp xỉ 1 tỉ USD? Nói thật, tài sản và thu nhập của mình so với những người đó còn chưa thấm vào đâu. Càng kinh doanh, mình càng gặp và biết những người thực sự rất giàu, và càng tự thấy mình nghèo. Số người có thu nhập hơn Tổng thống Mỹ ở Việt nam không phải quá nhiều, nhưng không ít chút nào đâu bạn ạ!Quay lại chủ đề chính hôm nay, mình muốn bàn về câu hỏi của bạn kochino: về câu “nghèo thì lâu, giàu mấy chốc”.Đây là một câu tổng kết rất chính xác. Nếu bạn đọc lại một bài viết trước, mình đã kể là sau thời gian đầu rất khó khăn, đến năm 1999 tự nhiên doanh thu của mình tăng vọt và chỉ sau 1 năm mình không những trả hết nợ mà còn mua được nhà và sắm một số vật dụng lớn. Bản chất của chuyện đó không phải là sự may mắn, mà là một đặc tính mà mình tạm gọi là SỰ BẤT TIỆM TIẾN của các quá trình kinh doanh.Thế nào là sự bất tiệm tiến? Đó có nghĩa là trong hầu hết trường hợp, mặc dù bạn có ý tưởng đúng, chuẩn bị và tổ chức tốt, việc kinh doanh cũng không bao giờ “tăng dần đều” mà thường có một thời gian dài đi theo đường ngang, không ổn định và thu không bù chi. Phải sau một thời gian nhất định, khi thị trường đủ “ngấm” hàng hóa của bạn thì đến một lúc nào đó, tự nhiên sẽ có một bước nhảy vọt của nhu cầu, và bạn sẽ chứng kiến một sự phát triển vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận. Cái gọi là “giàu mấy chốc” chính là như vậy. Quãng thời gian từ khi bắt đầu đến lúc đạt bước nhảy vọt lúc nào cũng là quãng thời gian rất khó khăn, kể cả với những nhà kinh doanh dày dạn. Bạn sẽ thấy những kế hoạch mình đề ra lúc đầu đều sai bét, sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính triền miên, trong khi tương lai lại hoàn toàn bất định. Quãng thời gian này chính là thước đo sự sáng suốt, nghị lực, tài tháo vát và độ “liều” cũng như độ “lì lợm” của bạn. Nếu có thể vượt qua sự trì trệ ban đầu, kiên trì đưa kinh doanh đến bước nhảy vọt, thì không những bạn sẽ được nếm trái ngọt của thành công mà tôi còn dám chắc 100%, bạn sẽ trưởng thành vượt bậc.Tuy nhiên, cũng có một tin buồn là cái “thời điểm nhảy vọt” ấy bao giờ thì đến, thậm chí liệu có đến hay không, không ai có thể dự đoán cũng như tính trước được. Nhiều khi đó chỉ thuần túy là dự cảm và niềm tin sắt đá vào chính mình, mỗi người kinh doanh đều phải có dự cảm và niềm tin như vậy thì ít nhất mới có hy vọng thành công.
Bây h mình đã khá thành thục và có thể làm ox mình xuất tinh ngay khi OS nhưng mình vẫn k hiểu sao rất là sướng và phê rùi mà ox mình vẫn k chịu rên hay nói bất cứ cái gì :( Lúc nào cũng chỉ im lặng nhìn mình rùi làm tình thôi.
Mối tình đầu từ lúc 17 tuổi đó. Bọn Tây bạn chị thì nghe vậy chúng thương vô cùng ấy, vì nếu cưới thì cả đời chỉ biết mỗi một chàng :Laughing:. Chữ ký của em: "Em đòi hỏi được yêu thương vì em yêu thương Anh quá nhiều! " = Em đòi hỏi bằng lời hay chỉ đòi hỏi trong ý nghĩ vậy? Kể cho em chuyện của chị nè: Sau 4 năm đầu đầy nước mắt vì đòi hỏi bằng ý nghĩ thì chị nhận ra 1 điều: đàn ông vụng về (như anh nhà chị) họ không hiểu được tín hiệu của phụ nữ. Muốn gì thì phải nói, phải đề nghị rồi bày tỏ sự biết ơn như thể chính họ làm cho mình bất ngờ ấy. Ví dụ anh nhà chị thì o thích tặng hoa, vì kêu hoa không ăn được. Anh í chỉ mua cho chị những thứ ăn được, uống được, mặc được, nói chung tất cả những thứ tốt cho sức khỏe; trong khi đó chị thuộc typ lãng mạn, hik. Nên về sau thấy hàng hoa đẹp mà chị thích chị sẽ đề nghị: "Hoa đẹp quá, mua tặng em một bông đi". Khi chàng đưa hoa thì mắt hấp háy mạnh vào, nhìn chàng đầy biết ơn, kiễng chân thơm nhẹ và bảo :"Cám ơn cưng, hoa đẹp quá, em vui lắm, iu cưng quá đi". Kiểu vậy, nhiều lần rồi thì chàng thi thoảng thấy hoa đẹp cũng mua về tặng chị :Smiling:. Phương pháp này áp dụng được cho rất nhiều tình huống trong cuộc sống, nhất là trong việc nhà :Laughing:Rồi chị học cách yêu nhiệt thành mà không tính thiệt hơn, không chờ đợi người ta thể hiện tình cảm với mình( kiểu chàng thơm mình 2 cái thì mình thơm chàng 1 cái, hoặc 1 ngày bắt nói 3 lần "anh yêu em" :Laughing: = chị đã từng làm kiểu này ==> thất bại ê chề). Thích thì xông vào thể hiện tình cảm, tạo bất ngờ cho chàng, rồi tự hạnh phúc vì thấy chàng vui và không chờ đợi chàng sẽ làm 1 điều tương tự đối với mình(Không hi vọng thì sẽ không bị thất vọng :Smiling:). Phần đa đàn ông khi được yêu chiều, hạnh phúc thì cũng muốn đền đáp cho người yêu mình, lúc đó mình lại có những ngạc nhiên thú vị. Chắc nhờ chị AQ cao vời vợi nên bọn chị mới yêu nhau lâu thế, chứ anh nhà chị vừa vụng về vừa khó tính như ma :Laughing:
nói thật lòng là em trước giờ đọc các topic của các chị trên 4rum đọc thấy nhiều chị sao mà lăn tăn thế nhưng giờ dính vào đúng là em chả biết làm thế nào, em bây giờ rất cần lời khuyên ạ:Crying: chứ cái tình trạng này, em khó chịu lắm:Sad:em cũng là mem trên 4rum nhưng hắn-anh ấy ( cứ gọi là anh A đi ) cũng là dân tham gia nhiều diễn đàn mà trên diễn đàn nào em cũng dùng 1 nick giống nick yahoo anh ấy mà vui vui tay search ra thì chết em ( mà chắc hắn cũng chả search đâu )chuyện là thế này em năm nay là sinh viên năm cuối đang đi thực tậpanh ý và bạn anh ý (anh B) hơn e 1 tuổi nhưng do học muộn nên mới năm 3 chủ quan mà nói thì em cũng cao ráo trắng trẻo ưa nhìn ( tự sướng tí:Smug: )em giới thiệu qua 2 anh này týanh B thì em chơi với anh ý cũng được 6 tháng rồi ở cùng dãy trọ, anh này thì cao to và không hôi trông rất chi là hiền lành, e hay xuống phòng chơianh A thì em quen qua bạn anh B hôm noel vừa rồi, anh này thì thấp ( chỉ bằng em ) hơi đen nhưng lại đẹp trai + manly:Silly:lần đầu tiên em gặp anh ấytối hôm noel em xuống phòng anh B chơi ( anh ý mời với lị anh ý đang cưa em:LoveStruc: ) anh A này thì ở xóm trọ cạnhhôm em đến thì vừa bước vào phòng chào hỏi, hắn bộp 1 câu :-em chào chị ạ -bộ em già lắm hả anh-ít tuổi hơn hả, chắc tại mình trẻ quá:Silly:ngồi được 1 lúc thì hắn đốt thuốc um hết cả phòngấn tượng đầu tiên về hắn là chả có gì ấn tượng cả,1 con người khô khan và có vẻ khó gần nếu không mún nói là ghétđược 1 lát thì anh B rủ em và hắn đi chơi , hắn từ chối và quăng về phía em 1 ánh mắt cộng điệu cười rất chi là đểu : đi chơi à , sẽ vui lắm đây:RaisedEyethôi hai người đi đi tui tésau đó thì cũng gặp hắn vài lần nhưng nói chung là không ưa, mà hắn cũng chả bao giờ bắt chuyện emtối hôm 31/12 thì anh B rủ em sang phòng nấu ăn gọi là tất niên năm cũ , mà khoản ăn uống thì có bao giờ em từ chối đâu:Smug:lại gặp hắn, đang nấu ăn thì có tin nhắn em làm rơi điện thoại , chả hiểu sao bình thường nó rơi suốt mà lần này nó tịt ngóm không lên- tội nghiệp, xinh thì cũng xinh đấy mỗi tội vụng quáem thì đang tức mình vì cái điện thoại hỏng lại thêm câu châm chọc em quay ra 1 tràng $^@#$$&#*$^*& cho bõ tức, hứchắn chả nói gì mặt lầm lỳ đi ra ngoài tầm 10 phút sau đem 1 túi toàn là mấy cái đồ đồng điện tử hàn hiếc lung tung gì đóhắn nói như kiểu ra lệnh- đưa điện thoại đây- làm gì- cứ đưa đâynói thật là lúc đó em hơi sợ, 1 phần là sợ cái nhìn của hắn lúc đó, phần lớn hơn là sợ tèo cái điện thoại@@thấy hắn chọt chọt 1 lúc tầm 30 phút cái điện thoại lên hắn nhăn răng đưa cho em, ok nhákhổ cái là lần này nó lên chả có tẹo sóng nào, em đưa cái điện thoại cho hắn với vẻ mặt hàm ơn hết cỡ- anh ui, vẫn chưa được- cái này thì hơi khoai à nha, để đến cầm về phòng mai rảnh thì coi cho chứ giờ không đủ đồkhổ cái là hôm sau anh B về quê nên e đề nghị mai qua phòng hắn lấy- ừ, qua phòng anh thì cũng được thôi nhưng qua phòng anh thì phải lên giường- em không đùa đâu, anh ăn nói tử tế 1 tý- thì phòng tui chỉ đủ đặt 1 cái giường không lên giường thì ở gầm giường nhé1 lần nữa em bị hớ(___!)tối hôm ấy viết báo cáo chào bình minh lúc 10hlóc cóc sang phòng hắnphòng hắn đúng là bé thật nhưng không chỉ đủ đặt 1 cái giường, ít ra cũng là 2 cái:D nhưng trong phòng chả có bàn ghế gì cả nên em đành phải lên giường thật=.=hắn ở 1 mình trong phòng lỉnh kỉnh mấy thứ máy móc với mấy thứ không biết tên, 2 góc giường treo 2 cây ghi ta, em thật sự ngạc nhiên vì hắn không phải là dân kỹ thuật, lại còn biết chơi đàn nữa, mà em thì mê mấy anh biết đàn lắm:LoveStruc:- anh biết chơi đàn à, em nghe được không- không , tui treo đó hù người ta thôi, có biết quái gì về nhạc đâunăn nỉ mãi hắn khăng khăng là không biết chơi đàn, em ấm ức bỏ về:-<sau đó tầm 1 tuần, em với nhỏ bạn thân lên quán cafe hay ngồi tán phét , trong quán thì có 1 cây piano lúc em đến thì có người đang chơi bản first love của Utanda Hikaru - đúng bài em thích:Smug:- anh ơi, anh chơi lại 1 lần được khônglão chơi đàn vẫn ngồi quay mặt về phía phím đàn, quay lưng về phía em dơ ngón tay lên kiểu number one chơi lại 1 lần nữa. xí , người đâu mà kiêu thế, không thèm quay mặt lại cho người ta ngó cáilúc lão ấy vừa quay xuống thì em sặc luôn hóa ra là cái anh khó gần ấy, chả hiểu sao lúc đó tự nhiên sợ hắn bắt gặp , em cúi xuống để lưng nhỏ bạn che cho, hắn ngồi ngay cái bàn sau lưng bạn em, quay lưng về phía em, ngồi 1 mình thở dài, cũng chả hiểu hắn thở dài chuyện gì nhưng hình như e để ý hắn từ lúc đấy:Crying:từ hôm đấy trở đi em siêng sang phòng anh B chơi hơn đơn giản là chẳng may hắn sang, tội nghiệp anh ấy cứ tưởng là em bồ kết anh ý rồi, càng quan tâm em, mà lúc đó anh ấy chưa nói gì nên em cũng chẳng thể nói " anh à, em không có tình cảm với anh, em xem anh là bạn thui"thế là 1 tuần liền em chờ hắn sang và cầu cho cái điện thoại nó bị hỏng nhưng mãi mà nó không hỏng chonhưng may quá , điện thoại em chưa kịp hỏng thì máy của nhỏ bạn nó hỏng trước\:D/ thế là em xin dùm số điện thoại hắn để nhỏ bạn nó cảm ơn ( thật ra là xin cho em:p)từ hum đó em em nhắn tin cho hắnnhưng nhắn tin em luôn là người nhắn trước, chờ ngoác cổ hắn mới reply được 1 mẩu cụt ngủn, tính xi nhan để hắn rủ đi chơi- anh à, hum nay chủ nhật, trời lạnh nhưng nắng thích nhỉ:)- ừ, trời này giặt đồ nhanh khô lắm đây- thế anh đang làm gì thế?- giặt!chả hiểu hắn biết hay giả vờ không biết nữa:Crying:chắc hắn không thích mình, đã thế đây cũng cóc thèm nữanhưng, đến sát cái hôm về tết, chả hiểu thế nào hôm đấy em lại bị ngã cầu thang, đúng lúc hắn sang nhà anh B chơi bắt gặp em đang chỏng vó ở cầu thang và đang .... chuẩn bị khóc:(cái chân đau không nhấc nổi, nhưng em biết cũng chả trông cậy gì ở cái lão vô tâm này định lóp ngóp bò dậy thì lão chả nói chả rằng gì cõng em từ tầng 1 lên tầng 4, lúc đấy , em có 1 cảm giác vui vui khó tả, may mà không có ai bắt gặp đưa em vào phòng- chờ đấy 1 lát nhé, 1 lúc sau hắn mang về túi thuốc- cái này để bóp này, cái này uống này...- đưa cái chân ra xem nào, rồi hắn bóp thuốc cho em, lúc này thì em thấy hạnh phúc các chị ạ, lúc này thì em chết đứ đừ rồi, đang nhìn cười nhìn hắn thì đột nhiên hắn quay lên bắt gặp , tim em đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ý,1 lát sau thì hắn lẳng lặng về , em ở phòng một mình mơ mộng lung tung.... hícmấy năm trước về tết thì em vui lắm, nhưng năm nay em chỉ mong hết tết cho nhanh nhanhvề nhà em cũng hay nhắn tin cho hắn nhưng chả bao giờ hắn nhắn trước cho em, với lại trả lời chả còn đường để em nhắn tiếp, em cũng thử dò hỏi hắn - anh à, về nhà vui không anh, anh đang làm gì đấy- đang nhậu, vui, tết thì phải vui chứ, vui như tết mà- hihi, thế không đi chơi với bạn gái à- gái nào, 24 mùa lá đổ chưa biết tay con gái thế nào, mới nắm chân thôi, à mà không có chuyện gì thì lúc khác nhé, đang bậntrong tết có nhắn vài lần nữa nhưng lần nào cũng cụt lủn, được mỗi lần anh ý nhắn trước lúc đêm giao thừah nhưng hình như đó là tin nhắn gửi cho nhiều ngườicuối cùng thì cái tết dài đằng đẳng cũng hếthôm xuống hà nội em đánh bạo gọi hắn ra đón, hắn đón em về, ngồi trên xe hắn hỏi em có lạnh không, em chưa kịp trả lời thì hắn đã túm lấy tay em nhét vào túi áo hắn và cầm luôn trong đấy, chở em về xong thì lúc đến cổng bắt gặp anh B, anh ấy có vẻ ngạc nhiên, em thì ngại, ngại nhất là hôm valentine vừa rồi anh B có tặng quà và tỉnh tò với em, mà tất nhiên là em từ chối rồi, nhưng điều em lo giả như hắn có thích em đi nữa thì không biết nên đối xử thế nào với anh B này, anh ấy rất tốt với em, hôm valentine hắn cũng nhắn cho em:- valentine ấm áp và hạnh phúc em nhétừ hôm đấy đến giờ không có động tĩnh gìnhưng hôm nay là sinh nhật hắn, em nên làm thế nào hả mọi người, chứ cứ thể này em thấy khó chịu , chả biết hắn có tình ý gì không nữa, em tính hôm nay em nói quách đi hắn trả lời thế nào cũng được chứ thế này em chả làm được việc gì, ngồi đâu cũng nghĩ linh tinh:Crying:
giai tốt đầy ra đấy lại không yêu..toàn đi mua nhầm hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng...:Laughing:...thế giờ quyết định bỏ luôn chưa hay lại chuẩn bị khăn giấy và cái loa khóc cho to rồi suốt ngày..em phải làm thế nào...em phải làm sao...em buồn quá...em chán đời...em hy vọng....
Ngủ ngon và nhớ mơ thấy em nhé anh ^^
Ngủ ngon anh nhé, gặp anh trong mơ, yanl
ngủ ngon anh nhé , chụt chụt
đấy ny mình hay nhắn thế và mình thích thế, thực ra chỉ cần 1 câu, "ngủ ngon anh nhé " nghe đã thấy ấm lòng lắm rồi ^^
trước hết em xin cảm ơn bác rất nhiều vì bác đã dành thời gian trả lời câu hỏi của em, em cảm thấy vinh dự vì điều đó :).
Thứ 2: em cũng ko quan tâm chuyện bác kiếm được 11 con số là có thật hay là ko, cái quan trọng là em thấy những gì bác viết đều rất bổ ích cho em, vì vậy những người mà nói về 11 con số của bác trong topic này em ko quan tâm.
em năm nay 25 tuổi rồi, tốt nghiệp đại học và từ lúc học đại học cũng bôn ba rất nhiều, vì bản thân gia đình cũng ko phải có điều kiện và là dân ở tỉnh lẻ lên HN này lập nghiệp, đến bây h ngoài mấy người bạn học đại học và 1 số đồng nghiệp thân thiết thì em ko có bạn nào ở cái đất này cả, em cũng làm qua rất nhiều thứ , và chủ yếu là thất bại, mỗi lần thế tụ tập bạn bè, em thường lạc quan nói cái câu " nghèo thì lâu mà giầu mấy chốc" thường thì mọi người hay cười em vì em nói vậy, hiện tại đến bây h với mức thu nhập thì em có thể đảm bảo cuộc sống của em ở cái đất này, và em cũng vẫn theo đuổi mục tiêu của em, và trước khi vào cái topic của bác, em cũng đang là người rất bế tắc vì công việc ko được suôn sẻ cho lắm, và e đã nghĩ rất nhiều về cái câu mà em hay nói, phải chăng em quá ảo tưởng khi nói vậy. Bt em chỉ đọc bài thôi chứ em ko post, nhưng e đã viết để hỏi bác về câu nói đó, và thực sự đến bây h khi bác trả lời em vẫn còn cảm thấy run run vì những gì bác nói vẫn giống y hệt suy nghĩ của e, đúng là trong thời gian này em đang bế tắc, nhưng e vẫn còn mục tiêu để theo đuổi, và đúng là e thất bại nhiều rồi nhưng mỗi lần thất bại thì e lại rút ra đựoc 1 bài học ... và h em vẫn nghèo ... Đọc bài của bác xong thì em sẽ vẫn tin vào quan điểm của em để phấn đấu tiếp , hi vọng cái " thời điểm nhảy vọt " sẽ đến với em :).
1 lần nữa cám ơn bác rất nhiều ạ :)
chúc mừng mẹ nhé, đọc từ đầu topic đến h thì thấy các mẹ chia sẻ hết kn os thằng nhỏ rồi, nhưng còn 1 điểm nữa để xã nhà các mẹ rên lên, cong người lên đó là phía hậu môn nữa , cứ bảo xã tắm rửa sạch sẽ rồi dùng hết cách với dương vật sau đó dùng đầu lưỡi liếm nhẹ hậu môn xem sao ạ :Smug: e đảm bảo là ông nào ko rên và cong người lên thì e cứ gọi là đi đầu xuống đất ạ :)), mới đầu buồn lắm đấy ạ, nên xã nhà mẹ nào mà có máu buồn quá thì cũng thử xem có chịu được ko, ko chịu được thì lần sau ko làm thế nữa ạ . mẹ nào làm thảnh công và thấy hiệu quả thì thanks em nhá :)
chị hiểu tâm lý đàn ông như này, yêu đc 13 năm rồi cũng phải thôi ạ, các bạn gái cần kinh nghiệm thì hỏi chị luna nhá, mình khuyên thật đấy, mình là con zai nên mình hiểu, đàn ông rất ngại bày tỏ tình cảm , nhưng khi được bạn gái khuyến khích kiểu " tặng em bông hoa đi" là hào hứng lắm, mình 25 tuổi đầu rồi, yêu lần này lần thứ 3 rồi nhưng mà gần đây mới biết cầm hoa đi tặng bạn gái đấy, 2 ny trước thì 1 yêu lúc còn đang đi học cấp 3 điều kiện hok được như bây h thì ko nói làm gì, đến ny thứ 2 thì yêu được 5 năm xong chia tay vì hok hợp nhau, ny thứ 2 tính cũng úi xùi giống mình, nên ăn mặc mình cũng chẳng để ý, tặng hoa thì ko, vì tính mình hay ngại , mang hoa đến nhà người ta nghĩ đến cảnh mua hoa, mua quà, cứ thấy sao sao ý.Nhưng người ta cũng hok yêu cầu, còn bảo mình, dành tiền 2 đứa đi chơi...
Còn người yêu thứ 3 và hiện tại của mình thì hoàn toàn khác, biết mình ngại mấy khoản mua hoa , tặng quà, nên thỉnh thoảng đi chơi thấy hoa đẹp hay bảo mình mua cho, mình mua ngay và cảm nhận đc ng ta vui mình cũng thấy vui, từ đấy thỉnh thoảng mình thấy hoa đẹp mình cũng mua đến tặng nữa, hôm 14-2 mình đi làm về hơi muộn do bận việc , ra gần nhà có đúng 1 bác bán hoa thế là mua hoa tặng ny, khổ cái cuối ngày hoa cũng ko được đẹp lắm, mắt mình lại cận, trời nhá nhem tối nên ko nhìn rõ, ko chọn được, đến khi mang hoa đến tặng ny mình, 2 đứa vào cắm hoa ( ny mình và mình chỉ thích mua hoa chưa bó, vừa rẻ, chọn được bông đẹp,và quan trọng là mình cũng thích hoa của mình ny mình tự cắm, và cô ý cũng thích vậy :D) thì thấy hoa mình mua xấu quá, ny mình chỉ cười, mình thì nằng nặc đòi ra mua hoa khác, nhưng ny mình bảo lần sau rút kinh nghiệm nhá :p. lúc sau 2 đứa đi chơi, qua Bà Triệu ( chỗ cắt nguyễn Du) thì ny mình bảo " lần sau a về muộn thì qua đây mua hoa nhá, rẻ mà cũng đẹp đấy" mình lúc đấy chỉ biết cười.
Còn chuyện nữa là mình trước mình ăn mặc xuề xòa lắm, mấy lần đi cùng ny, đến nhà ny 2 đứa chuẩn bị đi đâu là ra của chỉnh lại đầu tóc cho mình, bẻ lại cổ áo, và còn nói với mình" a ra đường phải ăn mặc cẩn thận chứ, ko phải có ny rồi là ăn mặc xuề xòa được đâu" từ đấy đi đâu mình cũng phải chỉnh trang trước khi ra khỏi nhà, nhất là khi đi cùng ny. Mình kể chuyện này ra ko phải mình khoe mình đang hạnh phúc mà chỉ muốn các bạn gái biết rằng con trai bọn mình cũng đơn giản nhưng cũng nhạy cảm lắm , nhất là hay thích bạn gái nói thẳng ra nhưng gì mình nghĩ, vì con trai ngại nhất phải phán đoán xem con gái đang nghĩ gì và đang cần gì. Cứ nói thẳng ra thì bọn mình sẽ thực hiện tốt hơn mức tưởng tượng của các bạn gái đấy :D
triển thôi bạn ơi, đã như này rồi mà :))
khổ cái giai tốt lại không dẻo mồm và lãng mạn ạ :( như bọn e dân kỹ thật có gì nói đó, có được lãng mạn và dẻo môm như mấy ông kia đâu ạ :(, cuối cùng là bị loại từ vòng gửi xe , trong khi đó , hình thức, công việc , thu nhập đầy đủ, lại chung thủy nữa, chỉ mỗi tội ko dẻo mồm :)) đời nó thế mà he he