Chào tất cả mọi người. Em rất hay vào WTT đọc tâm sự của mọi người nhưng chưa bao giờ lập topic mới. Hôm nay em mạnh dạn lập topic này mong mọi người giúp. Tâm sự này ko phải của riêng em mà có thể là của rất nhiều bạn nữ khác. Ngày xưa khi đi học em cũng thuộc diện học hành khá giỏi nên cũng có bạn thích. Nhưng hồi đó em luôn xác định tư tưởng sẽ ko yêu để tập trung học tốt, ra trường đi làm có công việc ổn định mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Tốt nghiệp ĐH đi làm, vòng xoáy công việc cuốn em đi, một ngày trôi qua thật nhanh. Hơn nữa, hai năm trước em có theo học một chương trình buổi tối nên lại càng ít có thời gian đi chơi. Cuối tuần thì hay ở nhà nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Thời gian cứ thế trôi đi giờ em đã học xong. Lúc này, giật mình nhìn lại thì bạn thân đã đi lấy chồng gần hết mà mình vẫn cô đơn, cảm giác thật trống vắng và muốn có một bờ vai để dựa vào biết bao. Môi trường làm việc của em đa số là chị em nên quả thật em thấy rất bế tắc. Giờ theo mọi người em phải làm gì để sớm thoát khỏi tình trạng hiện nay ? Các anh chị giúp em với, em cảm ơn rất nhiều :Rose::Rose::Rose:.
Sorry , chen vô chuyện của em chút ...wow , vậy sao em không quen đi :Battin ey:, người ta thích em 1 cách công khai hay em cảm thấy vậy dzị ? vậy em mong muốn thế nào ta ? 1 người theo ý của em hả hihiTham gia facebook hội "không có người yêu mà không ai tin" đi em :Laughing:Cái hội này nó chỗ nào thế ah?! trước giờ e toàn thấy hội độc thân thui ah, heheTiu chuẩn của em cao ah ? có 5 bạn và nhìu người them em mà... có thể cho mọi người thấy em cần 1 người chuẩn nào không nhỉ :cool:
E nhìn cũng được, tính tình lại vui vẻ hòa đồng, nên cũng có nhiều anh theo. Trong nhóm đang chơi, có 5 tên con trai, mà 3 trong số ấy đã từng có tiền sử thích em, và nhìu người khác nữa. Nhưng hết thảy e đều từ chối. E từ chối vì thứ nhất là ko có tình cảm, lại sợ mất đi 1 ng bạn tốt nếu việc yêu đương ko thành. Và hơn cả là e luôn trong tâm lý bị gia đình cấm cản, mỗi lần nghĩ đến việc yêu ai đó, thì ng đó phải đến nhà mình chơi, phải qua nhà rước mình đi chơi, thì e thấy vô cùng ko thoải mái. Đi chơi với bạn bè, e cực kỳ thoải mái, mấy thằng bạn thân trong nhóm, lúc buồn e vẫn đi cà phê riêng với tụi nó hoài (nghĩa là đi 2 ng thui ấy). Nhưng mà đi với tên nào mà có tình ý với e thì e lại thấy ko thoải mái, nhiều cuộc hẹn đã lên, e ko thoải mái đến mức chỉ muốn cancel vào phút cuối, nhưng mà e ko làm thế.
Bây giờ e 22t rồi, vài tháng nữa thì ra trường. Như e đã kể ở trên, trước giờ e chưa hề chính thức quen ai. Gia đình, bà con e cứ hỏi e suốt là sao ko thấy dắt thằng nào về giới thiệu, vì thấy e đi chơi với bọn con trai cũng nhiều mà. E nói e ko có ng yêu thì nhà ko tin, nhưng may mà mẹ e tin vì chuyện gì e cũng kể với mẹ. Vài tháng trước, bà e cứ nói mãi chuyện này, e mới nói là tại bà mà e ko có ng yêu được, vì ngày xưa lúc nào cũng bắt e chỉ lo học thui, ko đc yêu đương này nọ. Bà e hết hồn, rồi sau đó bắt e phải kiếm ng yêu đi, nói rằng giờ e chuẩn bị ra trường rùi, kiếm ng yêu là vừa rùi. Nói tóm lại là bây giờ, ko chỉ bà e thui, mà mấy dì, mấy cô, ba mẹ đều muốn e có ng yêu. Thật potay!
Nhưng mà cái vấn đề quan trọng của e là e bị tâm lý sợ, e rất sợ việc có ng yêu, cảm giác như cái câu "chỉ lo học hành, ko đc yêu đương" của gia đình lúc nào cũng trước mặt e hết ah. Rất ko thoải mái! Rất ko sẵn sàng để có 1 mối quan hệ yêu đương với 1 ai. Ah, mà trước giờ e vẫn có để ý nhìu người, chứ ko phải e vô cảm đâu ah. Để ý ai thì e nói chuyện nhiều với ng đó, thấy vui vẻ lắm, nhưng mà đến khi ng ta để ý lại e, thik e thì e lại ko sẵn sàng đi tiếp, thế là e tự rút lui. Hix, nghĩ lại thấy mình ác quá.
Những ng thik e, trước giờ tính ra cũng nhìu lắm, bị e lần lượt từ chối, và giờ tất cả họ đều có ng yêu mới hết rùi, và với e thì vẫn giữ mối quan hệ rất tốt. Ng thì trở thành anh kết nghĩa, ng thì trở thành bạn thận. Còn e thì vẫn solo đi về như trước giờ. Nhìn cảnh e mà 1 đứa bạn e đã nói câu thế này, "ai mà muốn có ng yêu thì cứ việc qua tỏ tình với XYZ (tên e), bị XYZ từ chối thì đảm bảo về có ng yêu liền". Huhu, e đâu có muốn như thế ah. Bạn bè xung quanh ai cũng có ng yêu, e cũng muốn chứ ah. Nghĩ đến việc đi chơi cả đám, mình là con gái mà lúc nào cũng phải 1 mình đi xe, nhà xa, đường tối, ko ai đưa về là thấy tủi thân. Nhưng mà e vẫn ko yêu được, ko sẵn sàng yêu. Nhiều lúc nghĩ chứ nếu cứ thế này thì sau này làm sao e lấy chồng được đây?!!
P/S: xin lỗi chị chủ top nha, tại thấy cái hoàn cảnh của chị giống e quá nên e mới trút hết ra ở đây, chứ mấy chuyện này chả bao giờ dám nói với bạn bè, mắc công bọn nó cười cho, bảo rằng "ai mượn kén quá chi, làm giá quá chi". Nhiều lúc nhìn mấy cặp yêu nhau mà thèm, mà ganh tỵ "sao họ có thể dễ dàng yêu nhau vậy chứ?!!!"
tiếc rằng anh chủ top ko ở SG
Mà e khoái mấy cái quyền lợi của anh chủ top đấy ah, ko biết có anh trai nào ở SG muốn tuyển em gái như chủ top ko nhỉ?! :Drooling:
Nụ hôn đầu tiên, e cứ nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng, ngọt ngào lắm. Nhưng mà trải qua rùi nghĩ lại vẫn thấy sốc. Lần đó 2 ng cùng ngồi, anh ý hôn e, nhưng mà tay thì cứ sờ vào đùi e, rùi cứ thế tiến lên, vừa tiến lại vừa bóp nhẹ nhàng. E chẳng cảm giác đc nụ hôn ra sao, vì lúc ấy bận để ý cái tay anh ấy đang làm gì mà sợ, sợ chít đi được.
Lần thứ 2 thì cũng kinh khủng ko kém, lần này thì e ngồi trên xe, còn anh ấy đứng. Lúc hôn, tay thì sờ ngực e. Thế là e ko tập trung chuyên môn đc, mà cứ lo đẩy cái tay anh ấy ra. Thế là ko cảm thấy được gì ở nụ hôn ấy. Ah, mà cũng biết 1 điều là miệng và lưỡi anh ấy tấn công e ghê quá. E ko có kinh nghiệm, nên chẳng thể đáp ứng đc gì cả :Laughing:
Sau 2 lần hôn như thế, e sợ lắm lắm, cứ nghĩ hôn nhau thì phải nhẹ nhàng chứ, vì ít ra e cũng chưa có kinh nghiệm gì mà. Rùi những chuyện xảy đến sau này giữa 2 ng nữa, nên thui, chia tay luôn. Từ đó đến giờ ko quen ai nữa và cũng hết còn mơ mộng về nụ hôn nữa rùi, cứ nghĩ đến là sợ, sợ cái tay!
Sorry nếu e làm các bố các mẹ mất hứng vì bài này! :p
Và trả lời cho câu hỏi phía trên, e ko dám quen vì e sợ mất đi 1 ng bạn tốt. Đối với e bạn bè cực kỳ quan trọng, e sợ mất đi 1 ng bạn nếu chuyện 2 ng ko đi tới đâu. Nhóm bọn e chơi trước đây rất đông, nhưng cũng vì chuyện tình yêu trong nhóm tan vỡ mà nhóm lận đận, lao đao 1 thời gian, cuối cùng chỉ còn lại vài mem. Tính e thì ko dễ dàng quên được và đối mặt với ng kia 1 cách bình thường đc, nên e ko dám mạo hiểm hy sinh tình bạn nhiều năm của bọn e. Thà làm bạn, đi chơi với nhau rất thoải mái, giờ mấy ng bạn đó có ng cũng có ng yêu rùi, e vẫn đi riêng đc đây thui. Nói chung rất vui vẻ!
Trước đây, có quen 1 ng (e nói thật chứ gọi là quen cho oai thui, chứ nhìu lúc nhìn lại, thấy cái mình đã trả qua có được gọi là quen nhau ko nữa?!). Lúc đầu bọn e chỉ đùa giỡn với nhau, nhưng sau thì 2 ng có tình cảm thật. Trước đó là bạn bè quen biết sơ sơ, rồi nhắn tin với nhau được nửa năm, sau đó biết rõ tình ý nhau nên có thể tạm gọi là quen nhau. Đi chơi riêng đc 2 lần, đi với nhóm vài lần nữa. Ko nắm tay hay gì gì cả, mọi ng nhìn vào chẳng ai biết là bọn e quen nhau đâu ah. Suốt ngày chỉ nt qua đt. Lúc đó e thương nhìu lắm, nên hay gọi điện thoại nói chuyện cùng 1, 2 tiếng ah. Còn anh thì ko bao giờ gọi cho e, chuyện của bọn e từ lúc bắt đầu (nhắn tin đùa giỡn) đến khi kết thúc thì tính ra cũng 1 năm. Nhưng mà số lần anh gọi cho e chắc ko quá con số 5, còn e thì rất nhiều. Đến mức lần nào e gọi xong cũng nói với bản thân "đây là lần cuối cùng mình gọi cho anh, sau này ko đc gọi nữa". Vì e là con gái mà, e cũng có tự trọng của mình chứ. Bọn e ít đi chơi, nên ít ra anh cũng phải gọi cho e chứ. Sau vì nhiều chuyện xảy ra, chủ yếu vẫn là thái độ vô tâm của anh, và vì anh nói "nhìu khi e làm anh thấy mệt mỏi" (trong khi những thứ e làm chỉ 1 mục đích duy nhất là khiến a vui) nên e nói kết thúc. Thời gian quen nhau chính thức thì khoảng 2 tháng, e buồn 3 tháng trước khi chia tay, và từ khi chia tay thì phải mất hơn 6 tháng mới nguôi ngoai được nỗi buồn này. Có vẻ a ko bùn, có lẽ vì e thương nhiều nên e bùn nhiều.
Hơn 1 năm sau, đột nhiên anh nói muốn quay lại. Có lẽ vì lần chia tay trước e cảm thấy ko cam tâm, vẫn còn lưu luyến, thêm vào đó là những lần sau này gặp lại a, e vẫn cảm thấy có gì đó trong lòng. Thế là e đồng ý quay lại. Nhưng mà cảm giác ko giống lần đầu. Nhưng ko sao, e nghĩ tình cảm thì từ từ vun đắp lại cũng được. Nhưng mà a vẫn cứ vô tâm. Vì a là ng muốn quay lại, nên lúc đầu thì a là ng củ động nt e, nhưng sau thì e cũng biết điều hơn, e cũng chủ động nt cho a những khi thấy nhớ a. Rồi đột nhiên a lại bẵng đi ko nt, có lúc thì 3,4 bữa. có lúc thì là hơn 1 tuần. E vẫn mong chờ những tn của a, nhưng mà đợi, đợi đến hết hy vọng như thế đấy. Và cũng nói luôn, là bọn e quay lại ở lần thứ 2 này thì tính ra cũng gần được 6 tháng. Nhưng mà a ko hề gọi điện thoại cho e lấy 1 lần, mọi ng có tin nổi ko chứ?! E thì gọi a được 1, 2 lần gì đó, và cũng đã gợi ý là a nên gọi cho e nếu a cảm thấy muốn nghe tiếng nói của e (vì lần e gọi a nói là phải 1 tháng nữa mới nghe được giọng e). A ko nghèo, e cũng ko nghèo. E vẫn đủ tiền để nt, gọi điện cho a và dĩ nhiên a cũng thế. Nhưng a ko hề gọi e, e là con gái, lần quen nhau trước đó đã vậy, lần này cũng vậy và còn có phần tệ hơn nữa kìa. Những lúc e buồn, thì ng bên cạnh e ko phải là a. Có lúc a tắt điện thoại mấy ngày liền mà trước đó ko hề nói e 1 tiếng, e nt, gọi điện ko đc, và đó là những lúc e cần a nhất vì e đang gặp những chuyện buồn. E biết a thương e, có thể nói là ngày trước là e thương a nhìu hơn, còn ở lần này thì a thương e nhìu hơn. Nhưng mà sao a vẫn cứ vô tâm như thế chứ?! Bọn e đã ít khi gặp nhau, vậy thì việc nt, đt sao cũng ko thể?! Hì, e bùn nên lại nói kết thúc lần nữa. Lần này thì mọi thứ dễ dàng với e hơn lần trước nhiều ah, bùn 1 chút thui, nhưng cảm thấy thoải mái hơn. Vì e cảm thấy lúc quen a ko có niềm tin, ko an toàn, ko có tương lai. Nên việc dừng lại thấy nhẹ nhàng hơn nhìu lắm.
A chủ top, nếu thấy mọi thứ đã thế này rùi thì nên ngừng lại đi. Cả hai sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều đây ah. Qua việc của e, e thấy yêu ko vẫn chưa đủ đâu ah (vì đến giờ cũng hơn nửa năm rùi, mà a vẫn còn nhìu tình cảm với e, có ý muốn níu kéo, nhưng bản thân e ko muốn có lần thứ 3 nữa), yêu thì phải quan tâm nhau nhiều. Khi yêu cả hai phải thấy thoải mái, và hơn hết là thấy có tương lai, thấy có niềm tin rằng mỗi bước mình đi tới thì tình yêu của cả hai cũng sẽ tiến thêm 1 bước. Nếu ko thì ngừng lại sẽ tốt hơn. Vài lời chia sẻ và tâm sự, mong a đừng giận vì e kể chuyện e hơi nhiều, vì thực ra từ trước giờ chỉ có mình anh ấy là khiến e dành nhìu tình cảm nhất ah, và cũng là ng khiến e đau lòng nhiều nhất, nhưng mà ko biết nói với ai hết. Thanks a vì topic hay! ^^