Mình nghĩ quan trọng là thái độ đối xử của bạn tình..Giả dụ đối tác dù ko hứng nhưng vẫn làm đầy đủ "thủ tục" 1 cách nhiệt tình thì còn tốt hơn vạn lần đối tác có hứng thú nhưng khi vào trận chẳng ra gì..Bởi đơn giản nếu đối tác ko coi trọng bạn, ko coi trọng mối quan hệ thì chắc đối tác sẽ chả bao giờ "nhiệt tình"..Cái này thì cả 2 giới đều như nhau..
m nghĩ là đôi mắt k bít nói dối, như khi m xxx m hay quan sát đàn bà, đa phần họ thường nhắm mắt và rên rỉ, và chắc chắn là 9 mấy % là giả bộ, trong khi có 1 vài lần 1 vài người mở mắt nhìn m, ánh mắt họ long lanh nhìn rất đặc biệt :P. Còn về cử chỉ tình cảm, người khác m k biết, chứ vs cá nhân m, nếu k có tình cảm thì vẫn có thể xxx được nhưng chắc chắn m sẽ gần như k đụng chạm gì khác, chứ đừng nói như ôm, vuốt ve hay hôn lên tóc... sau khi xxx xong =,=
Đàn ông sướng thật là sẽ xuất ra được bạn ạ, bản thân mình thấy vậy
m nghĩ là nhìn vào mắt, đàn ông khi xxx rất ít nhắm mắt, và nếu thích thì mặt sẽ rất hân hoan, ánh mắt long lanh :D, và sau khi xxx xong, nếu làm 1 vài cử chỉ tình cảm là chứng tỏ rất mãn nguyện :D
Càng hứng, càng thích thể hiện qua hành động, chả liên quan xuất ít hay nhiều...Những biểu hiện sau quan hệ như thế nào, cũng phản ảnh thích hay ko ạ.
Đàn ông khác phụ nữ, phụ nữ phải có tình cảm thì XXX mới sướng, đàn ông ko cần..Có điều ko phải gặp ng phụ nữ nào cũng lên được..Ngoài ra đàn ông khác phụ nữ ở chỗ là họ luôn có nhu cầu chủ yếu là có lên được ko và có đối tác ko? Vì vậy đàn ông 70t vẫn thèm gái dù khả năng cương là rất yếu..
Thương mẹ sadness123 và mẹ bongbong02 quớ. Lên đây gặp nhiều người đồng cảnh ngộ, thấy thương mình và thương người nhiều hơn.Thôi thì bây giờ, ráng mần được cấy gì cứ mần, ko thì lơ đẹp các mẹ ạ.Mình đang lên quyết tâm sau 2 tháng nữa làm công tác dân vận với chồng , ko có kết quả nữa mình sẽ out luôn. ( Mình cũng buồn và đau lòng lắm khi tưởng tượng tới viễn cảnh này). Con cái có những người cá biệt bất hiếu, thì cha mẹ cũng có những người cá biệt ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình và muốn con cái hy sinh cho mình. Đâu có ai muốn lấy chồng rồi giải tán đường ai nấy đi cơ chứ.
Mẹ nó post lên đây đường link bài viết ấy của chị MTCT cho mình (và nhiều chị em nữa) học tập với nhé.
e là lính mới tò te .. thấy topic nóng hổi nên cho e xin được góp chuyện va tích luỹ kinh nghiệm ạ ... em chưa lập gia đình . nhưng em từng đống hành với mẹ em suốt 24năm qua .. bà nội em cũng tương tự như trường hợp của chị ấy .. nhưng tệ hơn là mẹ em 1mình gánh vác gia đình . không phải vì bố em không làm được mà vì bố em thật thà hiền lành lắm . Chả bao giờ bênh vợ được 1câu .. bà nội em cũng từng giàu có làm ra tiền .. nhưng con cái chả ai được hưởng .. đã thế suốt ngày kể công nuôi con .. ai mà chả phải nuôi con .. mẹ em cũng chịu đựng đủ loại uất ức suôt 18năm giời ý .. mà cuộc sống là đánh đổi chị ạ .. được cái này thì mất cái kia .. nếu hoàn hảo qá cũng là nguy hiểm ý .. e thiết nghĩ nếu chồng chị yêu thương chị và hiểu được nỗi khổ của chị thì đừng nên quyết định vội vàng vì đàn bà nói dễ thì dễ mà khó cũng khó lắm .. bố mẹ chồng thì cứ bơ đi mà sống .. quan trọng là vợ chồng hạnh phúc .. con cái ngoan ngoãn thôi .. chúc chị hạnh phúc
Có lẽ bạn chưa trải qua nên bạn không hiểu đc đâu. 2 tháng đầu con mình bị khóc dạ đề, đêm nào con cũng khóc từ 10h đêm cho đến 2h sáng, khóc đến nỗi không ra tiếng nữa. Thời gian đó mình rất mệt mỏi vì đêm nào cũng gần như thức trắng. Con khóc thì xót con chứ chẳng thể làm gì. Con khóc như vậy mà chẳng có đêm nào bà nội lên hỏi xem thế nào hay là trông giúp mình, bế giúp mình một lúc. Sáng hôm sau bà còn kêu là “đêm qua khóc làm bà chả ngủ đc”. Thế đấy. Đôi khi mình chỉ ước có ai đó bế giúp mình một lúc thôi cũng đc để bớt cẳng thẳng. Từ hôm bà nội nói thế tối nào con khóc mình cũng đóng cửa phòng lại vì sợ làm bà mất ngủ rồi con khóc thì mẹ cũng khóc. Thấy tủi thân lắm. Chồng mình làm công an nên đi trực liên miên có hay ở nhà đâu. Có lần trước khi đi làm anh còn bảo với mẹ là cháu khóc đêm lắm thỉnh thoảng bà lên xem trông giúp vợ con với dạo này vợ con thức đêm nhiều hai mắt quầng thâm lại rồi. Bà bảo “Ừ, anh cứ yên tâm mà đi làm không fải lo”. Nhưng rồi vẫn vậy thôi, đêm nào mình cũng một mình chiến đấu. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Con mình giờ ngoan rồi không khóc đêm nữa. Kết quả 2 tháng khóc dạ đề của con mình sụt 6kg. Tâm lý thì buồn bã căng thẳng mệt mỏi...Mẹ đẻ mình vào ở với mình được một tháng rồi bà cũng fải về vì còn công việc. Tuy bà không ở cùng nhưng đêm nào bà cũng thức để gọi điện hỏi xem cháu đã hết khóc chưa, đã đi ngủ chưa. Vậy mà mẹ chồng mình ở cùng nhà hẳn hoi, nghe thấy cháu khóc dòng dã như vậy mà không mảy may quan tâm đến...Bạn nghĩ sao?
Bác nói đúng, em thì biết là đối tác rất tôn trọng mình và khá là nhiệt tình. Nhưng cái em quan tâm là làm thế nào để biết cái nhiệt tình đấy là xuất phát từ tình cảm hay chỉ xuất phát từ sự tôn trọng và trách nhiệm. Có phải là nếu có tình cảm thì sẽ có hứng không?
Cử chỉ tình cảm thì có đầy đủ cả bác ạ, thế nhưng mà tình cảm thế mà nhiều lúc bị mất hứng giữa chừng, nhiều lúc cái ấy nó không được cương lắm trước khi cho vào. Như thế là không có hứng lắm rồi. Mà có tình cảm, lại không có hứng thì có phải đây chỉ là giả vờ có tình cảm không nhỉ?
Mình thấy đàn ông cứ có nhu cầu là xuất ra được mà, kể cả khi tự thủ dâm thì vẫn xuất được. Vậy chẳng nhẽ thủ dâm cũng là sướng?
Nhưng nếu là giả vờ thích để cho vợ hài lòng thì sau khi xxx vẫn có thể làm vài hành động tình cảm ạ. Còn nhìn vào mắt và mặt thì để em thử quan sát xem chứ em thì chưa nhìn bao giờ.
Vậy làm thế nào để biết được khi nào họ sướng thật, khi nào họ sướng giả vờ ?
Thế có khi nào mà thích nhưng vẫn không cương lắm không hả bác?
Liệu có phải như thế bởi vì chồng không yêu vợ không hả các bác?
Bạn ơi, nếu giờ bạn chỉ vận động chồng ra ở riêng thì mình e là khó đấy. Theo mình để chồng ra ở riêng thì bạn chỉ có thể làm 1 trong 2 cách: một là ép chồng phải theo mình, tức là ép chồng phải lựa chọn giữa vợ và mẹ (mà theo như bạn kể thì mình e là là chồng sẽ lựa chọn mẹ). Cách thứ 2 là đầu tiên bạn phải thay đổi chính chồng bạn đã, thay đổi tư tưởng của chồng bạn đã, đến lúc mà bạn làm được điều này thì bạn không cần vận động gì cả, mà khi đó chính chồng bạn tự cảm thấy thương vợ mà muốn ra ở riêng, bạn có tin không?
Đây bạn ạ, mình đọc trong cái file tổng hợp mà bạn Chan chan đã làm. Trong này có nhiều bài viết hay lắm.
http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=22856882&postcount=783
Mình là thành viên thường xuyên tàu ngầm diễn đàn này. Đã 1,2 mình xuất hiện và chia sẻ vấn đề của mình nhưng chắc không được may mắn nên chẳng được ai góp ý cả. Sau đó mình có nhắn riêng gửi cho một số cao thủ của diễn đàn nhờ tư vấn nhưng có lẽ các chị ấy rất bận nên chưa có thời gian cho trường hợp của mình.
Tuy vậy mình vẫn không nản chí và chịu khó đọc thật kỹ thật nhiều các trường hợp của các bạn khác để liên hệ với case của mình. Tuy ở nhà EQ chưa có TH nào giống của mình, nhưng thật may mắn vì một lần mình xin bạn HQ được file tổng hợp của nhà EQ. Trong đó mình đã đọc được 1 bài viết của chị MTCT. Bài viết chỉ mang tính chất tổng quát, chỉ ra suy nghĩ, tư tưởng một cách tổng quan nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Từ cách suy nghĩ ấy, mình đã biết áp dụng phải làm thế nào cho TH cụ thể của nhà mình và ít nhiều hiện giờ nó vẫn đang phát huy tác dụng. Hôm nay mình xuất hiện để muốn nói lời cảm ơn chị MTCT, cảm ơn chị đã viết ra những kinh nghiệm hữu ích cho những người khác học hỏi và em mong là chị sẽ lại thường xuyên xuất hiện lại với bọn em để thi thoảng bọn em lại được đọc những bài viết hay của chị :-*
Vậy thì mẹ em là một người phụ nữ đáng khâm phục đấy. Có ở trong hoàn cảnh mới thì mới hiểu rõ là khó thế nào. Vc chị đều là những người làm ra tiền, không nhiều nhưng đủ sống. Thế nhưng cứ làm ra bao nhiêu thì lại phải nộp hết cho bmc bấy nhiêu vì vậy mà giờ vẫn tay trắng.
Ở đây có nhiều người khuyên chủ top ra ở riêng. Nhưng ở riêng đâu có dễ, nếu không có đủ tiền làm sao mà ra ở riêng được. BMC mình "ghê" ở chỗ là nắm hết tất cả kinh tế của vc mình. Cứ để dành được một chút vốn liếng là y như rằng ông bà sẽ yêu cầu đưa với vô vàn lý do khó mà có thể từ chối được, thậm chí còn phải vay mượn mà lo cho ông bà. Và mình chắc là bmc chủ top cũng giống vậy, sẽ nắm hết toàn bộ kinh tế của vc bạn ý. Một khi không đủ kinh tế thì sẽ rất bị phụ thuộc.
BC mình cũng giống bc bạn, mc mình cũng giống mc bạn. Chuyện tiền nong thì cũng giống hệt như vậy, bmc mình cũng rất giàu có nhưng lúc nào cũng kêu với con trai là đang rất thiếu tiền lắm, vất vả lắm, sau đó thậm chí còn yêu cầu con đưa tiền bởi vì giờ bm đang cần, đưa bố mẹ để sau này bm còn cho các con. BMC mình còn yêu cầu vc mình phải cho người này tiền, cho ng kia tiền. Chồng mình thì thương bm nên mỗi khi các cụ yêu cầu là lại phải cố gắng mà xoay sở cho dù phải đi vay mượn.
Có điều mình may mắn hơn bạn là mình nhận ra bản chất của sự việc từ rất sớm, từ lúc vc vừa mới cưới, vẫn còn tình cảm, để từ đó đề phòng mà tìm hướng giải quyết. Giờ mình chưa phải là có kết quả ngay, nhưng có thể nói rằng mình đã tìm ra được con đg đi và xác định mình phải làm gì, mọi chuyện không đi theo chiều hướng xấu đi, mình hi vọng sẽ tốt lên.
Theo kinh nghiệm của bản thân mình, để giải quyết gốc rễ vấn đề đầu tiên bạn phải xác định là phải bắt đầu từ việc thay đổi chồng bạn. Giống như nhiều người ở đây nói vấn đề chính là ông chồng đấy. Giờ bạn xác định lại cho mình xem chồng bạn là người như thế nào nếu như không tính đến bmc. Có nghĩa là nếu 2 vc mà ở riêng, không hề bị ảnh hưởng bởi gia đình chồng và đặc biệt là mc thì liệu vc bạn có hp không? Nếu câu trả lời là có -> chúng mình sẽ tiếp tục phân tích vấn đề. Nếu câu trả lời là không -> thôi bạn li dị đi là phải, đừng ngại làm lại từ đầu.
Giờ sau khi suy nghĩ và tổng kết thì em chỉ tóm gọn lại xin mọi người tư vấn cho em xem phải làm thế nào với một ông chồng lúc nào cũng nhất nhất bố mẹ, bố mẹ bảo gì cũng nghe, bố mẹ yêu cầu gì cũng thực hiện. Chưa bao giờ dám làm trái ý bố mẹ. BMC em thì lại thuộc loại người thích người khác phải phục tùng mình, thích can thiệp vào việc riêng của con cái (mặc dù con cái đã lớn và có vợ có chồng). Bản thân em từ nhỏ thì vốn là người khá độc lập, các việc trong cuộc sống của em là do em quyết định. Thế nên giờ mà cứ phải sống theo ý người khác em cảm thấy rất khó chịu. Nhiều việc vc em dù không muốn nhưng vẫn phải làm để chiều ý BMC.
Còn một vấn đề nữa là BMC em cái gì cũng hỏi, hỏi tỉ mỉ chi tiết. Nhiều cái em chẳng muốn trả lời vì nó chả liên quan gì đến các cụ, vấn đề riêng của em, cs riêng của em, cs riêng của vc em nhưng em chả biết phải làm thế nào. Không trả lời thì bảo con dâu láo, mà trả lời thì thấy như là cs của mình bị người khác theo dõi ấy.
Mình hiểu là bạn đang rất vất vả và stress. Mình không có ý nói bạn phải cố gắng chịu đựng vất vả đâu. Ý mình muốn nói ở đây là MC bạn không giúp bạn thì bà là người không yêu cháu, nhưng bạn cũng không có quyền gì đòi hỏi bà giúp mà bạn nên tự giải quyết lấy vấn đề của mình. Mình không hiểu rõ hoàn cảnh nên chỉ đưa ra một số gợi ý thôi nhé: vc bạn kiếm được tiền bạn hãy cố gắng tìm giúp việc đi, nếu bạn thuê giúp việc mà bà không đồng ý thì đến lúc đó bạn hãy nói thẳng là một mình bạn không làm xuể quá nhiều việc như vậy, bạn cần người giúp xem lúc dó bà có ý kiến gì? Nếu bà không cho bạn thuê giúp việc thì phải giúp bạn, còn nếu không thì phải cho bạn thuê. Hoặc nếu bạn không thể tìm được giúp việc thì bạn xin về nhà mẹ đẻ một thời gian trong khi con nhỏ để mẹ đẻ giúp cho. Còn nếu mọi thứ đều khó khăn thì bạn hãy xin nghỉ không lương 1 thời gian ở nhà trông con....
Ngoài ra bạn hãy mua sắm nhiều đồ chơi, đồ dùng ví dụ như ghế rung (như gợi ý ở trên)... các thứ làm sao cho việc chăm con của bạn càng đỡ vất vả hơn càng tốt.
Nhiều người con dâu còn khổ sở khi ở với nhà chồng vì bị mẹ chồng yêu cầu đòi hỏi, bị can thiệp vào cs riêng, phải làm nhiều việc phục vụ nhà chồng mà vẫn bị kêu ca phàn nàn chưa làm đủ ấy.