Ah, báo cáo cả nhà, tình hình tớ đi siêu âm hôm qua thế này:ĐKLĐ: 97CDXĐ: 71ĐKNB: 112CVB: 360Nước ối bình thường, có 1 vòng quấn cổCân nặng ước tính: 3700gr
38w ạ , em mong lắm rồi , con tụt lắm rồi , em còn không khép được cái đùi vào nữa , đau ấy lắm rồi , đêm qua còn bị bí tiểu hay sao ý , muốn đi mà cứ 1 , 2 giọt rồi buốt ơi là buốt , không ra nữa , lên gác nằm lại muốn ra ... khổ sở quá :Crying:
Dù cho có gì xảy ra đi nữa thì bạn nên nhớ là bạn còn có con, bạn bị gì thì cũng sẽ ảnh hưởng đến bé. Đừng để vì một người hay một chuyện ko ra gì mà làm cho mẹ con bạn bị ảnh hưởng xấu. Ko ai thương bạn bằng chính bản thân bạn cả nên bạn hãy chăm sóc tốt bản thân mình một chút, ráng ăn uống, thư giãn cho tinh thần thoải mái. Mình chúc bạn sáng suốt, vững vàng vượt qua được cơn giông bão này:Rose:
Mấy tháng rùi em mới lại vào đây, thấy tên của nhiều mẹ quen thuộc cũng thấy vui vui, mà ko bít các mẹ có nhớ em ko:Thinking:
Em vào đây hóng hớt cách nấu ăn của các mẹ, công nhận là các mẹ chăm thật, chế biến biết bao nhiêu kiểu. Em thì vụng về chả biết làm gì nhiều, chỉ có rây cháo và rau củ, thịt gì gì đó vào nồi hết cho bé ăn, mà rây thì lắm lúc thịt chẳng nhuyễn được, cứ lợn cợn sao sao đó. Bé ăn nhiều khi ko thấy ngon lành lắm. Chỉ có món cháo khoai tây +lòng đỏ trứng em làm là thấy OK nhất, mịn và sệt y như bột vậy, thấy bé ăn có vẻ thích. Em định mua 1 cái máy xay cầm tay, đang xem topic về cái này để học hỏi kinh nghiệm:Thinking::Thinking:
Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2010,
Hôm nay mẹ đi khám thai, SA thì thấy chỉ số nước ối còn 8, tuy là vẫn nằm trong mức bình thường nhưng mẹ đã linh cảm có điều ko ổn. Từ 8-14 là bình thường, mà mẹ thì ngay “ngưỡng” quá. Hôm nay đi khám thai mà ba mắc bận công việc nên đi trễ, đến 5h30 mới đi mà còn gặp 2 vụ kẹt xe. Ở nhà thì mẹ đã nghe đau bụng rùi nên cứ nghĩ rằng con sẽ ra đời ngay hôm nay. Xuống khám thì mẹ là người cuối cùng. BS Trung khám trong đau thấy mồ (vì mẹ chưa có kinh nghiệm khám trong lẽ ra phải thả lỏng người thì sẽ ko sao mà mẹ gồng mình lên nên mới đau, hichic) nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu đẻ chửa gì cả nên ba mẹ đi về hẹn tuần sau tái khám. BS Trung là người theo dõi mẹ từ đầu thai kỳ, và BS cũng có làm việc bên Từ Dũ. Mẹ cảm thấy rất an tâm khi theo khám BS này.
Suốt cả tuần, mẹ sốt ruột lắm, cứ đếm từng ngày, ko biết ngày nào con sẽ ra đời. Đêm nào mẹ cũng nghe đau đau bụng thế nhưng sau đó lại hết nên mẹ chẳng biết ra sao cả.
Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2010,
Hôm nay đến ngày hẹn tái khám, ba mẹ đi sớm. BS cho mẹ đo tim thai. Mẹ bị bắt nằm ngửa trên giường, dây nhợ quàng qua bụng, 2 cục tròn tròn ấn vào bụng: 1 đo tim thai, 1 đo cơn gò. Cô y tá bảo mẹ phải lắc bụng để “quậy” con để con gò mà mới đo được. Ôi mẹ nằm ngửa là khó chịu vô cùng, đau bụng và đau lưng kinh khủng. Mẹ phải nằm như thế suốt 45’ để đo, đúng là nằm chịu cực hình. Biết là trong bụng con cũng khó chịu lắm nhưng biết sao bây giờ…
Lúc đi SA, BS nói là nước ối mẹ còn ít lắm 4-5 thôi. Mẹ nghe mà lo quá, đúng là linh cảm của mẹ chẳng sai. BS Trung cho mẹ về nhà chuẩn bị mai nhập viện để vô nước…chờ đẻ. Ôi, thế là mẹ con mình sắp gặp nhau rùi. Mẹ vừa lo vừa mừng… Hôm nay trời mưa nên ba mẹ đi taxi, thật may chứ nếu ko đi xe chắc mẹ mệt lắm ko ngồi nổi.
Thứ ba, ngày 9 tháng 10 năm 2010,
Đêm qua mẹ ko ngủ được. Mới 1h sáng mẹ đã thức dậy, lọ mọ lên mạng tìm hiểu kỹ về việc thiếu nước ối phải vô nước là như thế nào. Đến 3h mấy mẹ mới vào ngủ tiếp. Sáng, ba mẹ ăn sáng xong là “ôm vali” đón taxi vào thẳng bệnh viện.
Thật sự mẹ cũng ko biết là cái vụ vô nước này là như thế nào, mẹ nghĩ rằng có thể vô rồi chừng nào đau bụng thì sẽ sinh, nhưng mà khi nào đau thì ko biết nên cũng chưa chắc hôm nay sẽ sinh. Mẹ nói với bà ngoại và bà nội con thì cứ ở nhà cho khỏe, khi nào ba mẹ alô thì xuống sau.
Xuống BV ôi đông người quá. Mẹ chờ làm thủ tục vào khám, bà BS khám trong nói mẹ hở ngoài (???). Mẹ đi xét nghiệm máu và nước tiểu, làm thủ tục nhập viện… Đến tận 9h mấy sáng mẹ mới làm xong và được đưa vào phòng hậu phẫu (ko phải phòng nằm luôn), thay đồ, chuẩn bị cho việc mà sau này mẹ gọi là “hành hình”.
Mẹ được phát cho cái áo đầm bầu của BV. Ba con thì ngồi chờ ngoài ghế. Trong phòng này là những người đã sinh xong, chờ có phòng trống để vào nằm. Có 3 người trong đó 2 đẻ mổ, 1 đẻ thường. Ai cũng có em bé nằm trên giường, mẹ thấy mà ganh tỵ quá đỗi. Có mình mẹ là chờ lên bàn thôi. Cuối cùng cũng đến phiên mẹ, các cô YT, hộ lý vào. Mẹ được tiếp tục nằm ngửa, đo tim thai, cơn gò, có khác là gắn thêm dây truyền nước vào tay. Mẹ ko biết là việc này sẽ kéo dài bao lâu nữa, biết là sẽ mệt mỏi kinh khủng. Thỉnh thoảng cô Thanh hộ lý vào theo dõi cơn gò của con. Con biết ko, các cô YT và HL ở đây dễ thương lắm, ân cần hỏi han và lo lắng cho mẹ mặc dù mình chẳng có “đút lót” gì ai cả. Đây là điều mà mẹ rất hài lòng khi chọn BV An Sinh để sinh con.
Từng cơn gò của con làm mẹ đau quặng thắt cả bụng, mẹ mệt và đau lắm nhưng nghĩ đến việc gặp con mẹ tự nhủ với lòng phải thật cố gắng. Sau đó mẹ được khám trong và nói là chưa mở nên cô Thanh vào để giục sinh giúp mẹ. Con biết ko, giục sinh có nhiều cách mà hầu như mẹ phải trải qua hết, chích thuốc, nong… Mỗi lần bị nong là mẹ đau điếng tận tim óc. Nong là người HL sẽ dùng tay để mở cổ TC. Ôi, máu me, sự đau đớn mà chỉ có thể trải qua mới cảm nhận được hết. Có lúc tự dưng mẹ run lập cập mặc dù ko hề nghe lạnh, YT, HL, BS chạy qua cập nhiệt độ, đo huyết áp, đem máy thở oxy, chích huyết thanh làm ấm… Mẹ bị cái cơn lập cập này thêm 3 lần nữa sau đó (1 lần là vào phòng chờ mổ, 1 lần lên bàn mổ và 1 lần là sau khi mổ). À, cũng tức cười lắm, lúc YT đem máy thở oxy vào mẹ nhìn mà ngạc nhiên lắm vì nó giống y cái gối ôm có cột dây xích xung quanh vậy. Mẹ thầm nghĩ là hổng biết người ta đem gối ôm vào làm gì, mà cái này cũng hổng biết là cái gì. Sau đó YT đưa ống thở oxy vào mũi mẹ, mẹ cũng chẳng biết phải thở ra sao vì chỉ thấy trong phim thôi, chưa trải nghiệm thực tế bao giờ. Sau thì cũng thở được, nói chung là mẹ cảm thấy mẹ cũng ổn, chẳng đến nỗi nào nhưng mà mọi người làm như mẹ sắp chít đến nơi ấy.
Sau đó cô Thanh vào chọc ối cho mẹ để xem nước ối thế nào. Lại thêm 1 lần chịu đau con à! May là nước ối trong, ko có vấn đề gì. BS thỉnh thoảng cũng vào khám trong, mỗi lần như vậy mẹ nghe máu lại chảy ra, nhiều cái đau cộng lại tưởng chết đi sống lại. Tiếp tục chịu đau bụng nhưng chưa phải là đau đẻ…
Rồi đến trưa thì mẹ cảm thấy đói bụng kinh khủng, người ta tạm tháo dây đo tim thai của con để cho mẹ ăn cháo thịt. Ba con lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ, khi thì quạt khi thì đút mẹ uống nước vì mẹ ko thể “cựa quậy” gì được. Phòng này ban đầu ko bật máy lạnh nên nóng kinh khủng, mẹ nằm trên giường nệm mà nóng chịu ko nổi. Quạt thì ko dám bật vì có trẻ sơ sinh và bà đẻ, hic hic. Phải chịu cái nóng một hồi lâu mới có người vào bật máy lạnh.
Đến khoảng 6h tối BS Trung đến. BV cũng báo tình hình cụ thể nên BS Trung cũng nắm hết và ba mẹ cũng có gọi điện báo lúc sáng nhập viện (theo lời BS Trung dặn). BS khám trong và quyết định cho thêm thuốc đến 7h tối nếu tình hình ko tiến triển thì sẽ mổ. Trước đó là BS Thanh (BS trực) đã nói là phải mổ vì trường hợp của mẹ thuộc loại khó, thiểu ối mà CTC chỉ nở có 2 phân rồi thôi, để lâu sẽ ảnh hưởng đến con. Mẹ nghe mà tự dưng buồn quá, công lao từ sáng đến giờ đổ sông đổ biển hết. Mẹ khóc… mẹ nói với ba con là chỉ đẻ 1 đứa thôi, mẹ đau quá rồi. Ba con cũng ừ à theo mẹ. À, bà ngoại và bà hai của con cũng vào từ trưa vì mẹ nhắn tin nói tình hình. 2 người cũng đã đi nhận phòng sẵn cho mẹ con mình nằm sau đó, nên mẹ cũng may mắn vì chưa sinh mà đã có phòng nằm rồi, ko phải chờ đợi gì cả.
Mẹ được đẩy sang phòng sinh, nằm đó 1 mình, chờ lần giục sinh cuối cùng. BS Trung ra vào theo dõi. Đến 7h, mẹ quá đau đớn và nghe đuối sức kinh khủng, mẹ buồn ngủ quá mức, tưởng chừng có thể ngủ 1 giấc ngon lành nhưng ko ngủ được vì những cơn gò đau bụng khủng khiếp. Đau nhưng đây cũng chưa phải là đau đẻ nên ko thể đẻ thường được con à! Ba con thỉnh thoảng cũng chạy vào thăm chừng mẹ, đút nước cho mẹ uống. Mẹ lúc này mệt lắm, cảm thấy cơ thể tê liệt hết cả. Ba con nói với mẹ là bà ngoại sẽ ở lại để lo cho con vì ba chưa biết ẵm con nữa…
Sức chịu đựng của mẹ hình như đến lúc này đã cạn kiệt. Mẹ đã rên lên và nói là đau quá. BS Trung vào và nói là phải mổ thôi. Mẹ được cô YT vệ sinh vùng kín sạch sẽ và được đẩy qua phòng mổ. Lúc này trong đầu mẹ chẳng có thứ gì ngoài 3 chữ “mong hết đau”. Mẹ chỉ mong rằng người ta làm gì cũng được, miễn sao là con ra đời bình an và mẹ ko phải chịu đau đớn nữa thôi. Mẹ được đẩy sang phòng mổ, chích thuốc gây tê vào sống lưng. Mẹ nằm co quắp lại để cô YT chích thuốc, mà mẹ chẳng co được vì đau quá, YT phải “sắp xếp” tay chân mẹ cho đúng tư thế. Rồi mẹ nằm ngửa trên bàn 2 tay để ra 2 bên như bị hành hình ấy. Rồi sau đó, mẹ nghe nửa thân dưới tê dại đi, sự đau đớn cũng ko còn, chỉ có cảm giác lúc người ta dùng bông gòn lau bụng mẹ sát trùng thôi. Phòng mổ có nhạc êm dịu nhưng mẹ nào có tâm trạng nghe cái gì. Sau đó BS vào, mổ khi nào mẹ ko rõ chỉ biết con ra đời lúc 19h20’, nặng 2,7kg vì mẹ bị thiếu ối lâu quá.
Lúc nghe người ta nói con được 2,7kg, mẹ hơi buồn vì con của mẹ bị thiếu nước lâu quá nên sút ký. Mà thôi, con ra đời được bình an là mẹ vui rùi. Người ta ẵm con đến cho mẹ nhìn mặt, áp mặt con vào mẹ cho mẹ hun con 1 cái, mẹ cảm thấy người con nóng hổi, cảm thấy lạ lẫm vô cùng, nhưng mà mẹ lúc đó chẳng thấy mặt con được rõ. Mẹ được đẩy sang phòng hồi sức, mẹ ngủ nhưng chẳng được trọn giấc cứ thức dậy hoài mà ko hiểu tại sao. Mẹ nhìn đồng hồ cứ mong trời mau sáng để được ra ngoài ngắm con, vì mẹ mổ buổi tối nên đến 9h sáng mới được ra. Thuốc tê từ từ tan thì mẹ cũng cảm nhận được cơn đau đến, may là mẹ được chích thuốc giảm đau chứ nếu ko chắc ko ngủ được. Mẹ cảm thấy đêm nay thật là dài quá…
Thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 2010,
Cuối cùng mẹ cũng được đẩy ra ngoài, vào phòng với con. Mẹ thấy có bà ngoại, bà nội và ba con ở đó. Mẹ được nhìn mặt con, vui quá! Mẹ thấy con thật là dễ thương. Ko biết diễn tả cảm giác nhìn con lần đầu tiên như thế nào, chỉ biết là bỡ ngỡ, lạ lẫm, vui sướng lắm, lòng mẹ tự hỏi con mình đó sao, sao nó bé thế, sao nó “ngộ” thế, sao mà…….
Mẹ nằm trên giường bất động như thế đến lúc YT vào tháo đống dây nhợ xung quanh người, tháo ống thông tiểu mẹ mới mặc áo vào và tập ngồi dậy. Bây giờ là bắt đầu những ngày cố gắng chịu đau để tập đi lại. Mẹ ko tự lo cho bản thân được nên lại càng ko thể lo gì cho con được. Mỗi lần ngồi dậy, mẹ phải có người dìu đỡ, đi lại cũng chưa được.
Vì sinh mổ nên con bị nước ối nhiều trong dạ dày (nếu sinh thường thì khi con qua ngã âm đạo sẽ được ép nước ối dư trong người ra hết ). Vì vậy, con ko uống sữa được, bị ọc ra hoài, còn bị ói ra nước ối nữa. Con được súc ruột, được thử máu, được SA…. nói chung là làm tùm lum xét nghiệm hết. Tội nghiệp, mới sinh được 1,2 ngày tuổi mà phải chịu đủ thứ rồi. Nhưng con như vậy là cũng còn may hơn bạn kia bị nước ối trong phổi, hẹp thanh quản, chân vòng kiềng, vàng da phải chiếu đèn… te tua hơn con nhiều. Đêm con bị ọc ra nước ối, ba con phải thức suốt đêm coi chừng con đó. Con thấy mình may mắn ko vì cả nhà ai cũng thương yêu con hết.
Bây giờ ngồi viết những dòng này con đã được hơn 1 tháng tuổi, bụ bẫm, kháu khỉnh chứ ko ốm và nhăn da như ngày mới sinh nữa. Ba mẹ mong con được mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn.
Các mẹ ơi cho em hỏi là từ tháng thứ 2 trở đi 1 ngày bé ... ị mấy lần?? Em nghe nói càng ngày số lần đi tiêu của bé giảm đi nhưng ko biết là như thế nào???
Bé nhà em bị nổi những hạt nhỏ li ti màu trắng ở mặt y như mụn vậy, làm thế nào để hết hả các mẹ?
Ôi, lần đầu có con nên cái gì cũng ko biết phải hỏi khắp nơi... Các mẹ trả lời giúp em nhé :Rose::Rose::Rose:
Nay nhà mình có nhiều mẹ mới quá nhỉ!Ko biết các mẹ dự sinh trong tháng 11 đã đi sinh hết chưa, có mẹ nào cho em biết tình hình với!!!
Chúc các mẹ khỏe mạnh, sinh con dễ dàng, con khỏe con ngoan:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Các bé của các mẹ bú như thế nào, liều lượng bao nhiêu? Bé nhà em ko chịu bú mẹ nên em phải vắt sữa bỏ vào bình, mỗi lần bé bú được khoảng 120ml, mỗi ngày bú khoảng 7 lần,bú ít hơn thì ko chịu ngủ nên cứ phải cho bú với liều lượng như thế! Em ko biết vậy là có nhiều quá ko!!!
Các mẹ ơi cho em hỏi sao bé nhà em mấy hôm nay hay thở khò khè quá, hôm nay còn chảy nước mũi nữa (tuy ít)ko biết có sao ko?
Báo cáo cả nhà em đã sinh xong vào lúc 7h20' hôm tối thứ ba vừa rùi, em bé nặng 3 kg, sinh mổ. Hôm tối thứ 2 đi khám thì nước ối đã ít nên sáng thứ 3 em nhập viện để giục sinh luôn. Hic, từ 10h sáng đến 7h tối, em đã bị kích đẻ đủ trò, đau đớn đủ kiểu mà vẫn chỉ mở 2 phân nên BS quyết định mổ. Bây giờ nhớ lại em vẫn còn sợ đấy các mẹ ạ! Kinh khủng quá, hy vọng ko mẹ nào bị đẻ khó như em.
Bây giờ nhìn con thì thấy an ủi cho việc vượt cạn thôi chứ em vẫn còn đau vết mổ kinh khủng. Nhưng mà buồn quá, con ko chịu bú mẹ nên phải vắt sữa đút con uống, huhu. Mong là vài hôm nữa con chịu bú cho mẹ vui!
Em tranh thủ online báo cáo được bi nhiêu thôi.
Ủn mông, đá đít các mẹ tới ngày mà chưa đẻ giống mình nè :66::42::66::42::66::42::66::42::66::42::66::42::66::42::66::42::66::42:
Chúc các mẹ dự sinh trong tháng 11 sẽ sớm được ôm con nhé, mẹ con đều khỏe mạnh, mẹ đẻ dễ dàng
:Rose::Rose::Rose::Rose:
Ôi, chỉ số của mẹ minhhuong_029 cũng lý tưởng quá rùi, ủn mông cho mẹ mau được ôm con luôn nè!
Ôi mình cũng giống mẹ toong về chuyện muốn đi đẻ lắm. Tối nào nằm cũng nghe đau đau bụng, rùi đi tè mấy lần buổi tối, cả ngày đi nặng cũng phải 2 lần là ít nhất. Bụng chắc cũng tụt lắm rùi vì mỗi lần con thúc là đau buốt, nặng trình trịch như muốn... đẻ liền đó. Đang mong đẻ mà nghĩ đến chuyện đẻ lại thấy lo lo, sợ sợ ko biết mình có đẻ dễ ko hay sẽ như thế nào. Ôi, bây giờ cả nhà ai cũng đang trong tư thế chuẩn bị...Con ơi, ra mau lên đi nhé:Rose: