Em kể tình hình hiện tại vợ chồng emBữa nay em đi học bắt tận tay chồng em chở con tóc vàng trên đường từ Cần Thơ về Hậu Giang. Em bình tĩnh bám theo, thấy 2 người họ ôm eo tình cảm lắm, em tức quá mà ráng nhịn, em chạy lên ngang xe cười hỏi "ANH ƠI, TIỆN đƯỜNG MÌNH VỀ LUÔN NHA". Chồng em tím mặt mũi hết mà ko thèm ngó em, chạy vọt lên trước, em ko đuổi theo nữa mà em đt về cho má chồng em nói là "LẦN đẦU TIÊN CON đT CHO MÁ NHỜ MÁ PHÂN XỬ GIÙM CON, MẤY LẦN TRƯỚC CON KO CÓ BẰNG CHỨNG NÊN CON NHỊN, BỮA NAY CHÍNH MẮT CON THẤY CHỒNG CON ÔM EO VỚI GÁI. CON KO HỀ NÓI đIÊU CHỒNG CON", má chồng em nghe nói vậy thì nói "CHUYỆN GÌ TỪ TỪ TÍNH CON À, VÀI BỮA VÔ MÁ NÓI CHUYỆN" nửa tiếng sau chồng em đt giải thích, nói là người quen, bla bla, nt xin lỗi em nhiều lắm, nói là anh sai rồi, anh chỉ coi vợ con là nhất, anh bị nhỏ đó nặng nhẹ, anh sẽ ko gặp nhỏ đó nữa, cha đang chửi anh lắm, mai sếp anh về, có vợ sếp nữa, em đừng cho sếp biết nghen.ảnh nói là khi nào mở quán thì em về trong nhà ở với anh. có quán rồi cha mẹ ko nói gì em nữa đâu rồi bồ của chồng đt em kêu em tha thứ anh đi, em ko nói j mà em cúp luôn em ko làm lớn chuyện, em im lặng, tối nay hẹn em đi uống cf. em thấy lòng em trống rỗng mấy chị ơi, em xác định giữ chồng nhưng nỗi đau này lớn quá. em cư xử sao để ảnh ko coi thường em?
Tớ lanh chanh vào trả lời tí. Theo thiển ý của tớ, người ta mời rượu là việc của người ta. Còn uống hay không là việc của mình. Tự tay mình đổ rượu vào mồm mình cơ mà, người ta mời thì mời chứ có phải người ta kề dao vào cổ đổ rượu vào mồm mình đâu. Chồng tớ cũng không uống, cả rượu cả bia. Không uống vì ổng không thích, không thấy ngon chứ ổng không say bao giờ. Nên có ai mời thì ổng cười cười rồi nói là ổng không biết uống. Mời mãi mời mãi ổng cũng chỉ nói vậy thôi, người ta hết mời. Có người thấy ổng không uống thì khích bác, rồi kêu là không vui, không hết mình, ổng kệ. Chả ảnh hưởng gì. Tớ thấy Tây hay hơn Việt ở chỗ này này. Ai uống gì uống, vẫn mời nhau nhưng ai uống thì uống chứ không ai ép nhau cả. Mà ông này thích bia thì uống bia, ông kia thích vang thì uống vang, thích rượu mạnh thì uống rượu mạnh chứ không đổ rượu đế hoặc đổ bia tràn lan rồi bắt nhau uống.
Chào biệt đội đeo đai, sau 15 phút đánh vật, em đã đeo vào được hàng móc đầu tiên, lên kế hoạch giữ ngày đầu 30 phút, mà không biết nổi không? Hix
Cho em hỏi đeo đai này mình mặc áo dài bình thường được phải không các chị.
Tại sao ai cũng muốn giữ cái tôi của mình, không ai quan tâm đến mình cảm giác sao hết vậy...
Mình không hiểu sao lại có cái suy nghĩ lạ lùng đó, sợ người ta chê cười, vậy còn mình, mình thì sao, khi mà trong ngày cưới lại chỉ có một mình lủi thủi về nhà chồng. Tại sao mình phải chịu cảnh như vậy, mình yêu người đó, và mình thật hân hoan chờ đón ngày chúng mình thuộc về nhau, thế nhưng vì cái tôi của hai bên, giờ mọi chuyện với mình thật tệ...
Mình muốn đi thật xa, xem rồi thì, cuối cùng họ quan tâm đến ánh mắt đánh giá của người khác, hay là thật quan tâm mình...
Em đang dính phớt tuổi tác đây, đó h biết là mình sinh tháng 3 âl, sao ông thầy nào đó nhà đi coi lại bảo năm em sanh năm nhuần (2 tháng 5) nên em vẫn còn nằm trong tiết tháng 2, mà tiết tháng 2 thì số sát chồng.... hu hu....
Chủ đề này không liên quan đến nội dung nhà mình lắm, nhưng em không biết hỏi ai, và nói với nhà sao hết. Các chị giúp em với.
Theo trình EQ còi của em thì không làm gì hết. Chồng có gọi điện xin lỗi với mình thì cũng là có để ý tâm trạng của chị rồi, trong hoàn cảnh ly thân thì đó là một biểu hiện tích cực. (Nhưng cũng không loại trừ ảnh nói vậy là tại ba mẹ anh gọi, và ba mẹ dang o kế bên). T ối nay cafe có phải với chồng không? Nếu có thì coi anh ấy giải thích ra sao?
Riêng cá nhân mình, nếu trong hoàn cảnh vợ chồng mình không ly thân mà mình bắt gặp tình cảnh trên, nếu anh ấy không có lời giải thích hợp lý thì mình không để qua dễ dàng đâu!
Chờ các chị khác tư vấn tiếp!
Em cũng có cùng thắc mắc này, bên em thì thích uống bia, em thì không thích và cũng cả không biết. Gặp đối tác như mấy buổi tiệc chiêu đãi thì thường khi tiệc được nửa chặng em mời nguyên bàn và nhấm môi. Thấy cũng không êm lắm mà chả biết làm sao! Còn bị mời riêng thì em đành nói thiệt em không biết uống, em chỉ nhấp môi cho có không khí với anh em thôi.
Vụ tiết kiệm, đầu năm nay em mới bắt đầu tiết kiệm nhiều, vì góp tiền xây nhà và để dành tiền đám cưới. Phong tục lễ tiết ép em đến không thở nỗi, nhiều khi em nghĩ chuyện cưới là chuyện vui, sao phải ép uổng lẫn nhau vậy. Thật sự rất mệt mỏi, nhiều khi nhìn số tiền tiết kiệm so với mục tiêu là thấy xa thăm thẳm vậy!!!
Như các chị nói, giờ bạn đừng nhắn tin hay gọi điện liên tục như thế, sẽ làm tình trạng càng tồi tệ hơn thôi. Trước tiên bạn phải bình tĩnh lại suy ngẫm kỹ, những chuyện xảy ra trong thời gian qua rành mạch, vì mình có chút thắc mắc qua những gì bạn tâm sự:
- nhà chồng phản đối vì không biết làm gì? cụ thể ra làm sao, không biết nấu cơm hay ko biết quét nhà gì hết.
- mẹ bạn đuổi chồng khỏi nhà, lý do cụ thể là gì, đã nói những lời như thế bao lần?
- kinh tế hiện nay hoàn toàn do mẹ ruột chu cấp? thu nhập của chồng thế nào?
- nếu bảo bạn dọn ra ngoài tự lập cùng chồng, bạn có dám không?
Vậy chị có kinh nghiệm gì để năn nỉ họ tô không, và nếu họ không cho tô luôn thì mình có biện pháp gì không ạ, để chống thấm! Em cảm ơn chị ạ?
Nói thiệt, em không có cảm tình với ngừoi thứ ba, em ghét cay ghét đắng chuyện như vậy. Nên nói thẳng em không có sự thông cảm gì với chị vàng anh hết. Nhưng thôi, đó là chuyện của cá nhân em thôi. Em chỉ thấy thuơng hai đứa nhỏ, vì cái sự sợ tội ngây thơ của chị mà sau này cuộc sống của tụi nó sẽ vất vả, đặc biệt là bé gái.
Việc tiết kiệm là việc chị nên thực hiện ngay đầu tiên.
1000$ tuơng đuơng với 22 tr đồng hiện giờ, cụ thể là bằng thu nhập trung bình của cả hai vợ chồng, nên dư 3-4tr là quá ít. Chị ở nhà thôi, vậy khoản chi lớn nhất hiếu hỉ là chi cho cái gì, có cần thiết không, có thể bớt được không?