Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em bị Ung thư cổ tử cung, giúp em với
5 năm rồi k rõ bạn chủ top điều trị bệnh đã khỏi chưa nhỉ, chúc bạn may mắn khỏe mạnh để chăm sóc cho con nhé.
03:57 CH 14/04/2017
Mẹ dạy con gái: Muốn hạnh phúc thì…đừng hy sinh
Tôi yêu cái cách suy ngĩ của bạn quá đi. Thật sự rất chi là đúng miễn bình luận thêm.
comment by WTT mobile view
05:34 CH 07/10/2015
Chuyện vợ chồng kỳ lạ
Tự sát đáng lẽ luôn là lựa chọn cuối cùng, nhưng nó lại dễ xuất hiện khi mình không còn suy nghĩ một cách tỉnh táo nữa. Em từng có cái cảm giác trống rỗng như thể mình đã chết trước khi mình có hành động tự sát ấy, và hành động chỉ đơn giản là bước đi kế tiếp. May mắn là chị đã vượt qua được lần đó và không bao giờ tái diễn nữa. Đó cũng là một chặng dừng để con người trưởng thành.

Em còn trẻ, có thể coi là thuộc thế hệ khác chị, suy nghĩ nhiều cái rất khác biệt. Thú thật là khi đọc các bài tâm sự vì con vì cái của các mẹ để bám lấy tấm chồng em hay nghĩ tiêu cực "các mẹ chỉ lấy con cái làm bia đỡ cho sự hèn nhát của các mẹ thôi". Nhưng trường hợp của chị là trường hợp rất khác. em đọc từ hôm qua đến hôm nay, cảm giác rạn vỡ theo nhân vật Phương, đọc như thể trôi theo câu chuyện, và không muốn phán xét hay gì cả.

Bố em từng nói là, tình yêu là tình yêu của con, luôn luôn đúng, nhưng người mà con dành tình yêu đó cho không phải lúc nào cũng đúng. Con chỉ đơn giản chụp ánh hào quang con có trong mắt vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì, và nghĩ rằng chúng lấp lánh.

Tình cảm của chị cho anh Thành ban đầu chưa phải là sự đồng điệu trong tâm hồn đến từ cả hai phía, nhưng dầu sao tình cảm đó cũng đã kết tinh thành đám cưới và một cô con gái. Nghĩ cho con cái thì có rất nhiều cách, có thể rời bỏ người cha là hình mẫu xấu, và bù đắp thật tốt cho con, có thể giữ chặt lấy người đàn ông mà mình tin là người cha duy nhất, yêu thương con mình nhất.

Hồi bé em hay nghĩ nếu bố mẹ không còn tình cảm, thì chia tay, đừng để con phải sống trong nỗi dằn vặt là gánh nặng, là sợi dây trói khiến bố mẹ không được giải thoát. nhưng lớn lên thì em rất biết ơn vì bố mẹ đã giữ lại cho em một gia đình hoàn chỉnh. Tình cảm của bố mẹ có thể không còn là tình yêu nữa, nhưng lại trên cơ sở gắn bó, yêu thương những người thân chung.

Chia sẻ một chút nữa, quan điểm của em là tha thứ thì tốt, nhưng phải là một quá trình không đơn giản thì người ta mới thấm thía, mới nhớ. Đàn ông phạm lỗi lần đầu, nếu làm chúng sợ hãi thật sự, có thể chị sẽ không phải thấy lần 2. Nhưng nếu chị đã thấy lần thứ 2, thì chắc chắn sẽ có lần thứ 3. Chị đã quá dễ dãi với anh Thành, (không bắt chồng đưa lương, vạch trần bộ mặt cô bồ điêu toa hư hỏng, chiến tranh lạnh vẫn để anh ấy chạm vào người khi nào anh ấy thích), chị luôn tỏ ra quá mạnh mẽ, quá tỉnh táo, điều đó vừa làm anh ấy không tôn trọng chị, cũng đồng thời làm anh ấy tổn thương, khiến anh ấy là người yếu kém, người thừa hoàn toàn trong gia đình.

Dù sao chăng nữa, bố mẹ hành động trên nền tảng yêu thương con cái luôn luôn đáng trân trọng.

Theo dõi câu truyện đến trang này, tất cả các cm trước t đều k muốn đọc đều lướt qua nhưng cm của bạn thật sự rất hay, t like nó nhé.
09:11 SA 24/09/2015
k
kimsunj
Hóng
358Điểm·0Bài viết
Báo cáo