Cho tớ bán than 1 tí nhé Vợ ơi, em ở đâu ? 8-|Nếu có em, có phải mỗi lần lĩnh lương, việc đầu tiên là em sẽ rút hết tiền trong tài khoản, để anh khỏi có cơ hội đi uống bia rồi sĩ diện đem trả hết cả lượt không ?Nếu có em, có phải trong ví của anh lúc nào cũng có ít nhất là 1-2 triệu để tiêu, ko phải là lúc thì có cả chục triệu rồi lúc thì đến 50k cũng chẳng còn.Nếu có em, có phải việc đầu tiên anh nghĩ tới là cùng em đi vào shop quần áo, được ngắm em thử hết bộ váy này đến bộ váy khác rồi mua tặng em chứ ko phải là đem đi đánh 1 trận bóng rồi thua hết sạch không ?Nếu có em, mỗi lần đàn đúm với bọn bạn, 9-10 giờ là anh xác định phải đi về nếu ko em sẽ giận, thay bằng bây giờ là mỗi lần đi xõa là từ đêm cho đến tận lúc mở mắt thì thấy mình nằm ở trong NN...Nếu có em, có phải mỗi tối anh có người cùng đi chơi, chứ ko phải như bây giờ, cứ tuần 2,3 buổi đi xem mặt rồi cuối cùng chả đi đến đâu, mất hết cả thời gian của anh để tập trung việc khác không ?Nếu có em, có phải mỗi lần cơ quan anh có liên hoan, nghỉ mát... là anh có bà xã mang theo, chứ ko phải như bây giờ, đi đâu họ cũng có chồng/vợ, con... còn anh thì cứ lủi thủi 1 mình... Rồi còn những câu động viên của họ : Lấy vợ đi chú, lấy được rồi đừng kén chọn nữa.. nghe mà phát tủi thân.Rồi còn lũ bạn bè nữa chứ... hở ra là chúng nó kể chuyện vợ/chồng.... nếu có em, có phải anh cũng được bàn tán sôi nổi không ...
Hai năm trước em bon chen vào topic này rồi định bụng khi cơm no nước hoa quả say sẽ viết tâm thư gửi mình nhưng lúc ý chả nhớ có đứa bạn ế nào rủ rê nên tót đi mà quên bao tâm tình muốn nhắn nhủ.
Kỳ tình mà nói em hơi sợ nếu gặp mình tao đoạn 2 năm về trước, khi em còn sáng cười chiều khóc tối đêm lại cười vì một anh người yêu cũ (lúc ý vẫn chưa lấy vợ nên em còn tiếc chứ giờ lấy rồi em thấy rất thênh thang).
Giờ thì khác! Khác lắm rồi ý...
Dù rằng...em vẫn bếu như thế, vẫn nói ít ăn nhiều như 365 ngày trong hơn 25 năm qua nhưng em đã ko còn vương vấn một phần mười hay thậm chí một phần một trăm của cái bóng cái hình nào trong quá khứ cả. Em đã sẵn sàng để đón nhận, để yêu và được yêu rồi tèn tén ten lấy mình và sinh một vài em bé ý!!!!:Embarrassment:
Nhưng...ngặt quá! Biết bao giờ ta vô tình (hay có đứa nào hữu ý giúp cũng được...gặp nhau.
Giờ em hơi cô đơn tý tẹo mình ạ! Xung quanh cũng anh này anh kia nhưng em chả mở miệng để vui vẻ chuyện trò được với các anh mà bàn tọa ko nhấp nhổm. Thiên hạ, họ hàng rồi đến cả bà xem bói cũng bảo em kén. Nhưng ngặt ngèo và éo le vô cùng là rằng thì mà là em chả có lấy một cái tiêu chi để gạch đầu dòng mang đi săm soi kén chọn vì với em điều duy nhất ở một người đàn ông là "Họ biết mình đang làm gì".
Ý em ko phải là đủ năng lực hành vi một cách đơn giản là biết mưa thì chạy vào vì trời mưa đâu nhá!!!!! Mình muốn hiểu em thì trừu tượng hóa nó một cách dài dòng rằng: mình sẽ là một người luôn biết điều mình đang làm, đã làm, sẽ làm thế nào? Sai cũng được, đúng cũng được nhưng miễn là biết mình đang làm gì!!! Biết rồi thì đúng cứ thế mình phát huy nhé còn sai đâu mình cứ để đấy có em lo...chỉ dần rồi sai to thành sai bé, sai bé thành sai bé hơn rồi...cứ thế mà tiến bộ mình nhé!!!!
Nửa đêm canh khuya em có phần rầu rĩ vì chưa tìm được mình nên em cố trải lòng để nhờ ai đó gánh vác giùm mình chút tức tối uất hận tránh khi gặp mình em lại tát bôm bốp chan chan vào má yêu của mình rồi gào lên rằng thì mà là ..."SAO ANH ĐỂ TÔI Ế LÂU THẾ" :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment: