Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đau khổ vì không được ck phụ giúp
Mình đang viết thì nhấn nhầm nút đăng bài.
Mình viết tiếp..
Mình vẫn đi làm và lương cao hơn ck.
Mình cơ nhà riêng trước khi cưới nữa (dù là phải vay ngân hàng).
Sau cưới 1 năm, mình bán nhà và hùn tiền mua nhà mới với ck. Số mình hùn nhiều hơn ck.
Sau khi mua căn nhà này thì ck mất việc. Thất nghiệp gần 2 năm. Ck ở nhà cũng tự làm cái này cái kia nhưng cũng chỉ phụ tiền điện nước trong nhà thôi. Tiền trả ngân hàng mỗi tháng cho nhà mới này đều do mình đóng. Cũng vì việc ck mất công việc này mà mình, khi đó vừa làm quen với 1 công việc mới mà mình rất yêu thích, phải chấp nhận quay lại cty cũ làm. Vì cty cũ có lưong cao hơn. Nhưng đi làm xa hợ rất nhiều và cực hơn nhiều.
trong suốt thời gian ck thất nghiệp. Mình ko 1 lời nặng nhẹ chuyện tiền bạc. Chỉ mong ngày ngày đi làm về thấy nhà cửa gọn gàng, nồi cơm nấu sẵn, quần áo gấp vào tủ gọn gàng, mình chỉ cần nấu món là có thể dùng bữa tối.
Nhưng mọi việc ko như mình nghĩ. Qui trình mỗi ngày đi làm về là nấu cơm, lau dọn nhà, gấp chăn màn (ck ko đi làm nên ngủ dậy muộn và ko gấp gáp chăn màn), lấy đồ mang vào máy giặt, ăn xong thì rửa bát. Lúc đi tắm tranh thủ cọ nhà tắm.
Sau nhiều lần khuyên nhủ, khóc lóc, giận hờn thì ck cũng cắm được nồi cơm, lau nhà, sấy khô quần áo. Nhưng chỉ được tuần là đâu lại vào đấy.
Mình quá mệt nên ko muốn nói nữa.
Gần đây mình gần gần đến ngày sanh, ck cũng tìm được việc làm. Mọi việc có vẻ khá hơn.
Nhưng tối nay mình đặc biệt buồn vì nghĩ lại những chuyện đã qua.
Công việc mới của ck đi làm xa. Mấy ngày đầu ck đi làm về thì cơm nước đã xong, ck ăn xong cũng biết dọn xuống nhưng ko rửa. Để đó khi nào đầy bồn và mình nói lắm mới rửa. Rửa xong là đi ngủ vì đi chuyển đoạn đường xa quá mệt mỏi. Nhìn ck ngủ thấy thương lắm. Mình bàn mua oto để ck đi đường đỡ vất vả.
Nhưng bây giờ mình thấy mình ngu quá. Mình cũng đang đi làm xa ngang ngửa ck, chỉ khác là mình đi xe bus. Mình cũng mệt (vừa mệt do đi đường vừa mệt do bầu). Nhưng có thấy ck bàn bạc làm gì cho mình đỡ mệt đâu. Chuyện mua nhà cũng vậy. Quay qua quay lại cũng tiền của mình.
Mình ko quan trọng chuyện tiền của ck hay vk. Mình chỉ mong sao ck biết đỡ đần công việc nhà cho vk.
Nhưng mỗi khi nói ck làm là y như rằng sẽ cãi nhau. Còn nếu im lặng tự làm thì mình thấy tủi thân và về lâu dài sẽ ko thể gánh nổi.
Vừa nãy mấy chai sữa tắm, dầu gội ngã ra sàn nhà tắm. Mình nhờ ck dựng lên đàng hoàng do mình ko cúi người được. Ck bực bội cãi nhau với mình nói là ck ko làm đổ sao bắt dựng lại.
Nước mắt mình rơi lã chã vì câu nói đó.
Buồn và đau lòng quá các mẹ ạ.
comment by WTT mobile view
05:56 CH 13/08/2016
k
kimmymama
Hóng
257
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình viết tiếp..
Mình vẫn đi làm và lương cao hơn ck.
Mình cơ nhà riêng trước khi cưới nữa (dù là phải vay ngân hàng).
Sau cưới 1 năm, mình bán nhà và hùn tiền mua nhà mới với ck. Số mình hùn nhiều hơn ck.
Sau khi mua căn nhà này thì ck mất việc. Thất nghiệp gần 2 năm. Ck ở nhà cũng tự làm cái này cái kia nhưng cũng chỉ phụ tiền điện nước trong nhà thôi. Tiền trả ngân hàng mỗi tháng cho nhà mới này đều do mình đóng. Cũng vì việc ck mất công việc này mà mình, khi đó vừa làm quen với 1 công việc mới mà mình rất yêu thích, phải chấp nhận quay lại cty cũ làm. Vì cty cũ có lưong cao hơn. Nhưng đi làm xa hợ rất nhiều và cực hơn nhiều.
trong suốt thời gian ck thất nghiệp. Mình ko 1 lời nặng nhẹ chuyện tiền bạc. Chỉ mong ngày ngày đi làm về thấy nhà cửa gọn gàng, nồi cơm nấu sẵn, quần áo gấp vào tủ gọn gàng, mình chỉ cần nấu món là có thể dùng bữa tối.
Nhưng mọi việc ko như mình nghĩ. Qui trình mỗi ngày đi làm về là nấu cơm, lau dọn nhà, gấp chăn màn (ck ko đi làm nên ngủ dậy muộn và ko gấp gáp chăn màn), lấy đồ mang vào máy giặt, ăn xong thì rửa bát. Lúc đi tắm tranh thủ cọ nhà tắm.
Sau nhiều lần khuyên nhủ, khóc lóc, giận hờn thì ck cũng cắm được nồi cơm, lau nhà, sấy khô quần áo. Nhưng chỉ được tuần là đâu lại vào đấy.
Mình quá mệt nên ko muốn nói nữa.
Gần đây mình gần gần đến ngày sanh, ck cũng tìm được việc làm. Mọi việc có vẻ khá hơn.
Nhưng tối nay mình đặc biệt buồn vì nghĩ lại những chuyện đã qua.
Công việc mới của ck đi làm xa. Mấy ngày đầu ck đi làm về thì cơm nước đã xong, ck ăn xong cũng biết dọn xuống nhưng ko rửa. Để đó khi nào đầy bồn và mình nói lắm mới rửa. Rửa xong là đi ngủ vì đi chuyển đoạn đường xa quá mệt mỏi. Nhìn ck ngủ thấy thương lắm. Mình bàn mua oto để ck đi đường đỡ vất vả.
Nhưng bây giờ mình thấy mình ngu quá. Mình cũng đang đi làm xa ngang ngửa ck, chỉ khác là mình đi xe bus. Mình cũng mệt (vừa mệt do đi đường vừa mệt do bầu). Nhưng có thấy ck bàn bạc làm gì cho mình đỡ mệt đâu. Chuyện mua nhà cũng vậy. Quay qua quay lại cũng tiền của mình.
Mình ko quan trọng chuyện tiền của ck hay vk. Mình chỉ mong sao ck biết đỡ đần công việc nhà cho vk.
Nhưng mỗi khi nói ck làm là y như rằng sẽ cãi nhau. Còn nếu im lặng tự làm thì mình thấy tủi thân và về lâu dài sẽ ko thể gánh nổi.
Vừa nãy mấy chai sữa tắm, dầu gội ngã ra sàn nhà tắm. Mình nhờ ck dựng lên đàng hoàng do mình ko cúi người được. Ck bực bội cãi nhau với mình nói là ck ko làm đổ sao bắt dựng lại.
Nước mắt mình rơi lã chã vì câu nói đó.
Buồn và đau lòng quá các mẹ ạ.