Mẹ này sướng nhất quả đất nhé
Chồng mình chẳng bao giờ chịu cắt móng chân. Để dài ơi là dài, toàn là đợi vợ nhắc rồi tự vợ bực mình đi cắt cho. Điên cả người.Ba chồng biết tính chồng như vậy nên gởi tặng cây kềm cắt móng chân, đã vậy còn nói là cây kềm này tốt lắm, toàn là để cắt móng chân cho ngựa,
mình cũng lấy chồng có 1 con trai 4t rồi. vợ cũ a ấy bỏ đi nước ngoài, ko nuôi con nên thằng bé ở với ông bà nội, thằng bé ấy cũng ngoan hiền, hơi nhát, ko dám ngồi 1 mình, ngủ thì fải có bà nội.nói chung bà nội thay mẹ. thế nhưng mà ko biết bà nội dạy cháu thế nào mà cứ bảo cháu đi tắm, đáng răng, rửa mặt là cháu khóc.hik.nhiều lúc mình cũng tự hỏi ko biết làm thế nào để yêu thương con, mình cũng chăm sóc con, chẳng bao giờ quát con, nhưng sao mình thấy như là trách nhiệm thôi. như là làm cho hết nghĩa vụ ấy.nhiều lúc mình cũng thấy buồn lắm
Thứ nhất em nghĩ chị đừng vội cho rằng anh ấy có bồ như vậy tội cho anh ấy, chị lại thêm tâm lý nghi ngờ càng khó chịu bực bội, chị cũng đừng cho anh ấy chán mình mà thêm buồn lo. Tóm lại chị đừng vội kết luận điều gì có hại cho tình cảm gia đình, vợ chồng kẻo rồi ghen bóng ghen gió, tủi hờn trách giận ko tốt chút nào chị ạ.
Thứ 2 chị nên tìm hiểu cuộc sống ngoài gia đình của anh nhà. Công việc ra sao, có áp lực gì ko? có biến động gì không? đại khái tìm hiểu mọi thứ có thể là nguyên nhân lo lắng của anh nhà. Theo như chị nói thì em hiểu anh chị cũng chưa có chuyện gì to tát chỉ là cảm giác chán nản, lạnh nhạt thôi . Buổi tối cuối tuần chị nấu một bữa cơm đơn giản,ngon lành, giữ không khí nhẹ nhành , ấm cúng. Đến lúc đi ngủ nằm trên giường chị có thể ôm nhẹ anh hỏi : dạo này anh không khoẻ chỗ nào ko ? rồi từ từ nói chuyện nhẹ nhàng với anh nhà. Anh chị cưới nhau lâu rồi nên cảm giác nhàm chán cũng là chuyện thường, từ từ khơi lại cảm giác khi mà mới cưới: Buổi tối ôm ấp, nói chuyện này chuyện kia. khi được quan tâm hỏi han người ta sẽ dễ chia sẻ những điều vướng bận trong lòng. ( vợ chồng em mới cưới tối nào cũng ấp nhau hỏi han kể lể đủ thứ chuyện, nhiều khi chỉ ôm nhau nói chuyện thôi chứ chẳng xxx gì cả)
Thứ 3 chị ko cần quá lo lắng vì ngta vẫn nói đến giai đoạn nhàm chán của hôn nhân muh, chị cứ bình tĩnh, coi đó là chuyện bình thường ai cũng trải qua. từ từ tìm cách giải quyết.
Thứ 4 em thấy chị nói chị ít chăm sóc bản thân. Em ko biết công việc của chị có quá bận bịu ko nhưng ko chăm sóc bản thân thì em nghĩ ko được đâu chị ạ. Chị sắp xếp công việc thời gian để chăm chút cho mình nhé. Cần chăm chút bản thân để mình yêu mình hơn, vậy mới mong ngta yêu mình chứ ạ . Nếu là em trước tiên em dọn dẹp lại phòng riêng gọn gàng, bỏ đi những thứ ko cần thiết, sắp đặt lại cho ngăn nắp dễ nhìn, sao đó xem lại tủ quần áo giày dép. Mạnh tay bỏ đi những đồ cũ lâu rồi ko mặc ( mặc dù còn tốt ), có thể đem thanh lý, cho , tặng sao đó tuỳ chị, giày dép cũng vậy. Kiểm tra lại đồ mỹ phẩm trang điểm và cũng làm tương tự. Sau đó đương nhiên là đi mua sắm. rủ rê bạn bè cho vui. Cái gì còn thiếu mới có hứng mua. trước đó chị cũng nên coi mấy tạp chí thời trang cho nó có hứng ý mà. Chú ý mua một chai nước hoa mới mùi thật thích. Em ko biết chồng chị thì sao chứ chồng em lúc nào cũng thích em thơm . ( mỗi lần tắm xong hoặc xịt nước hoa chuẩn bị đi chơi chồng em hay ôm cố vợ thêm một lúc thơm lấy thơm để rồi khen " vợ thơm ngon ghê ! " ) mà em nghĩ dù ko nói ra thì phần lớn chồng nào cũng thích vợ mình " thơm ngon " hihi. Chị cũng nên để ý thân hình, đầu tóc, đi tập một môn thể thao luôn là một lời khuyên hữu ích . Chị gắng xắp xếp thời gian làm cho mình vui tươi phơi phới. Quan điểm của em là để cho chồng lo giữ mình thì tốt hơn là mình cứ ở nhà lo giữ chồng. Mấy ông cũng lo mất vợ chứ bộ. :))
Tạm thời cứ vậy đã chị ạ. còn phát sinh thêm những điều nào thì mình giải quyết điều đó. Em còn ít tuổi có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống em ko biết được hết, cũng ko phải là người trong cuộc nên em chỉ dám nghĩ sao nói vậy, có ấu trĩ quá các chị góp ý chứ đừng chê cười em nhé.
Em chúc chị sớm giải quyết được lo lắng của mình và hạnh phúc nhé.
Còn vụ mặc áo cưới 2 lần ko tốt thì em chưa nghe bao giờ. Nói vậy 1 lần mặc để chụp hình cưới thì tính sao? Cái gì hợp lý thì kiêng cho an tâm chứ ko có cơ sở vậy suy nghĩ nhiều mệt óc thêm chị ạ. Bỏ qua.
Đây là ý kiến của em còn em đặt gạch ngồi hóng tiếp.
Bởi chồng dễ thương vậy nên em mới chấp nhận bỏ nhà theo hắn đấy. Quê hương, gia đình em đều ngoài bắc , e cũng học ĐH ở Hà nội , trước giờ chưa bao giờ vào SG vậy muh chỉ vì chồng, em dám một thân 1 mình theo chồng vào SG sống. Cũng may gia đình chồng em cũng tốt với em nên cũng đỡ phần nào. Chứ hồi đầu mới xa nhà em khóc suốt. hic. Lại nhớ nhà rùi. huhu
Không rượu, bia ( thỉnh thoảng uống 1,2 lon khi có đồ nhắm ), ko hút thuốc, không cờ bạc cá độ, đúng giờ tan làm là về nhà. Thể thao đều đặn ( chồng e thích chơi cầu lông mỗi ngày đều chơi với mấy bác quanh xóm ), sạch sẽ và ngăn nắp ( ngày tắm 2 lần sáng -chiều đều như vắt chanh ). Đã thế lại rất rất yêu chiều vợ, thích mua sắm đồ cho vợ, việc nhà cũng chia sẻ với vợ tự nguyện lúc vợ lười chồng giặt đồ, lau nhà. vợ đi chơi chồng ở nhà nấu cơm ( mặc dù cơm - cháo lai nhau ) , thỉnh thoảng cũng rửa bát cho vợ, ăn cơm xong lấy nước cho vợ uống, lấy sữa chua, trái cây cho vợ ăn ...
Trong khoản XXX thì nhu cầu hơi cao . Câu cửa miệng là " vợ ơi anh thèm vợ rùi " , được cái lúc ấy thì rất tỉ mỉ chăm sóc vợ. hôm nào vợ lười thì cũng " tha cho vợ "
Điều nữa em rất thích ở chồng mình là mỗi khi em nấu cơm, hay phơi đồ thì chồng hay ôm từ phía sau, thơm vợ 1 cái nói " yêu vợ ghê !" lúc đó vợ thấy rất hạnh phúc.
Chồng em cũng hay ngủ nude nhưng e cũng ko cho đấy là tật xấu mặc dù em cũng ko quen lắm nhưng muh chồng thích thì kệ chồng.
Nãy giờ thấy em toàn khoe chồng thôi ah nhưng thực sự chẳng thấy điểm nào xấu của chồng cả. thỉnh thoảng chồng em tự khen " Em thấy chồng em ngoan ko ! " em hay trả lời " Chồng ngoan thì em mới yêu chứ. Chồng muh ko ngoan là em hết yêu luôn". hihi.
Ah nhớ ra chồng em có cái tật này đó là hay nể bạn bè, ai hỏi mượn tiền muh có là cho mượn, đến lúc đòi lại ngại. Cũng mất kha khá tiền rồi. hic . Với lại chồng em cũng hơi hay ghen ( mẹ chồng bảo giống tính hay ghen của bố chồng ) nhưng muh mỗi lần ghen thì ko la lối hay động chân tay gì đâu, chồng em ghen lên là dỗi vợ như trẻ con ( ko thèm ôm vợ, hôn vợ ) dễ thương lắm. Em thỉnh thoảng trêu chồng ghen rồi lúc chồng dỗi là đè chồng ra ôm hôn , chồng kháng cự yếu ớt mắc cười lắm. haha .
Xin lỗi các chị nếu em trót khoe chồng một tí nhưng muh tự dưng thấy yêu hắn quá. Post xong phải đè hắn ra thơm mấy cái thôi. :)
Đọc bài của chị em suýt nữa thì sặc. chị kể chuyện vui ghê. :)
Chị ơi con của anh xã em cũng ở với ông bà nội từ nhỏ. Hôm trước bà nội cháu nói chuyện với em thế này : lúc mẹ cháu mới mất, bà chăm sóc cháu, thời gian đầu bà nghĩ rằng sao chẳng thể yêu cháu giống như con đẻ, nghĩ kiểu gì cũng vẫn chỉ là cháu thôi, cảm thấy giống như trách nhiệm phải nuôi cháu chứ ko thể yêu giống như con đẻ được. Thế mà thấm thoát qua cứ chăm sóc gần gũi rồi yêu thương lớn dần lúc nào ko hay, đến lúc thấy yêu cháu hơn yêu con đẻ của mình nữa ( vì con đẻ của bà nội lớn tướng hết cả rồi. hi), tình cảm giống như là đẻ ra cháu thật sự vậy. cháu với bà chẳng dời nhau 1 ngày. sau này em về nhà làm dâu dẫn cháu đi đâu chơi xa bà nội cũng nhớ quay quắt, cháu ngủ với em và ba cháu ko ngủ với bà bà cũng buồn buồn....
Qua câu chuyện bà kể em nghĩ rằng đến bà nội cháu là ruột thịt thời gian đầu cũng ko thể coi cháu như con đẻ được huống hồ gì mình là người dưng. Muốn có tình cảm thì mình cần thời gian , sự chăm sóc, gần gũi... mình cứ yêu thương và tích lũy yêu thương rồi sẽ được thôi chị ạ. Mình chăm sóc cái cây, con cún con mèo lâu ngày mình còn yêu nữa là con ( ví dụ hơi buồn cười tí chị nhỉ ) . Em mong chị và em sẽ sớm thực sự trở thành mẹ của cháu. :)