Hì hì, đọc xong bình luận giúp tớ nhé ^,^ Link gốc đây bạn: http://lauxanh•us/diendan/archive/index.php/t-195231.html thay dấu chấm đậm bằng chấm thường nhé bạn ^^
Truyện này rất nhân văn và sâu sắc, nó diễn tả hầu hết sự phát triển tâm lý từ thời bồng bột cho tới lúc chín chắn. Nói chung là rất đáng đọc và chiêm nghiệm về cuộc sống.
n"
Thực ra, mình cũng đã từng là người thứ 3 vì yêu đàn ông có vợ, nhưng mình ko biết hắn có vợ. Chả biết có bị liệt vào danh sách "khốn nạn" như các mẹ ở đây nói không.
Ngày là SV năm 3, học chuyên đề phải làm đề tài khoa học, mình tìm trên mạng, thấy một trang web có nhiều cái cần thiết về lĩnh vực của mình. Reg nick và thảo luận, rồi admin diễn đàn đó tự dưng nhắn tin cho mình chứ. Mình cũng thích và tò mò, hồi đó nghĩ Admin "to" lắm, vì mình chả biết gì về mạng cả.
Ảnh giỏi chuyên môn nên hướng dẫn nhiệt tình, cứ nói chuyện dần dần ảnh kết mình và nói thực mình cũng kết. Cứ thế, trên mạng thì yahoo, thoát yahoo thì gọi điện, hồi đó có chương trình khuyến mại vina trả sau gọi nội mạng miễn phí 100% ko giới hạn phút gọi, tối 11, 12h vẫn gọi nhé. Mình được ảnh giúp đỡ nhiều trong học tập, cái gì cũng hỏi ý kiến anh hết. Ảnh thì khi nào cũng buồn, nói có tuổi rồi mà chưa tìm được vợ, ba má lo thúc giục, rồi con gái giờ cứ kiểu gì ấy, ảnh chỉ cần tìm người phụ nữ hiểu mình mà ko thấy.....
Trời, khi đó mình thương ảnh lắm, đúng là ngu. Mà thời sinh viên mình chỉ biết ảnh này thôi, ko yêu ko cảm ai hết nữa. Thấy ảnh cô đơn mình càng thương, tình online mà, chưa gặp ảnh bao giờ, ngày lễ thì ảnh vẫn gửi quà qua địa chỉ của trường thôi. Ảnh nói thích, yêu mình nhưng mình chưa nhận lời vì chưa chắc ăn (nhưng thiệt lòng thích rồi). Lằng nhằng thế mà kéo dài được gần 2 năm trời, mình ra trường đi làm, khi đó trong đầu mình tính ngày hai đứa gặp nhau là thưa chuyện với ba má đó. Nhưng mình lại tham gia một lớp học quản lý, thế là nhùng nhàng cái tháng 10 đi học mình nói từ từ chờ tới tháng 11 gặp nhau.
Mình là lớp trưởng cái lớp quản lý đó, buổi đầu bảo mọi người làm quen ghi địa chỉ số điện thoại liên lạc cho tiện. Có một chị cũng xinh, ghi địa chỉ ở xóm nhà anh. Cũng tò mò mà, lân la làm quen, rồi thấy cái hình thằng bé trong điện thoại chị dễ thương quá ngắm mãi, thấy thế chị vào bộ sưu tập cho coi ảnh gia đình con cái luôn. Ha Ha, nhân vật "chồng" đây rồi, chính là ảnh, cái mặt không trốn đi đâu được.....
Về nhà, cũng ức và buồn lắm, viết cho anh 1 Email: Đại loại hỏi ý kiến anh là: Em có con bạn quen giai qua mạng, giai nói yêu nó, nó cũng có tình cảm, giờ nó biết giai có vợ con rồi, anh tính bạn em nên xử giai thế nào đây. Là đàn ông anh nghĩ giai này thuộc loại nào?.....
Ảnh nhắn đại loại là người đàn ông đó giờ cũng đau khổ lắm vì lừa đứa con gái như bạn em, tình cảm của người đó có thể là thật em ạ....v.v... nói chung mình cũng chả quan tâm. Mình nói nếu là em em sẽ xí xóa cho người đàn ông đó vụ này, mong là ko có lần 2 đối với bất kì cô bé nào khác. Xong rồi lặn luôn.
Khổ thân chị trên lớp khi nào cũng tự hào về chồng, yêu chồng lắm. Mình ngẫm yêu thế mà chồng 11, 12h vẫn gọi điện cho mình, vợ thì nghĩ chồng làm việc nên ko phiền. Ngẫm thấy đàn ông đểu quá, nói thật vì qua mạng mà chưa gặp gỡ nên tình nó còn trong sáng đó, chớ gần gần tí có khi mình ngu ngu trao tình rồi giờ ủ rũ, có khi bị cạo trọc đầu bôi vôi rồi cũng nên.