mình ghét những người giết con !nó là con người, là con của các bạn mà, sao các bạn nhẫn tâm vậy ? nếu bây giờ mẹ bạn giết bạn thì bạn cảm thấy ntn ? đau ko ? đau chứ !!! đứa trẻ nó cũng như vậy đó !
tế bào ? :)) buồn cười, nó - đứa trẻ nó sống đấy bạn ạ ~ nó sống trong chính cơ thể của bạn ! nó liên kết với bạn bằng máu bằng thịt đấy ! tôi chẳng bảo bạn là súc vật bao giờ, nhưng đừng lấy lí do hoàn cảnh ra mà biện hộ cho mình, ko nuôi nó cũng đc, nhg dù sao cũng nên cho nó 1 cái quyền gọi là quyền đc sống, đc tồn tại trên đời này. b nghĩ là sống sung sướng đầy đủ cha mẹ thì mới tốt, nhg tôi nói cho b hay : sống - tồn tại đc đã là hạnh phúc lắm r.cứ giết con của mình đi, rồi ân hận, rồi lại giết...buổi chiều nào bước ra nghĩa trang công giáo tôi cũng bắt gặp hình ảnh hàng trăm thai nhi đang đc chôn cất, ko tên ko tuổi, đau lắm chứ, xót xa lắm chứ...tôi chẳng tỏ ra cao thượng, nhưng chỉ thấy đáng thương cho những đứa trẻ đó, đáng thương cho cái cách xử lí của đa số phụ nữ bây giờ. hàng chục biện pháp tránh thai, tại sao ko dùng đến, để rồi xảy ra việc, đổ thừa cho hoàn cảnh (trường hợp bị cưỡng hiếp ko nhắc), rồi tự cắn răng giết chết giọt máu của mình...đến khi hối hận, cũng muộn quá rồi.
Em và người yêu em quen nhau 5 năm,đã có đứa con (nhưng không thành) với anh ấy chúng em còn bỏ nhau được mặc dù còn yêu nhau . Rồi thì ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình ...Dũng cảm lên chị à ! Biết là khó ,nhưng không mềm lòng thì sẽ thấy nhẹ nhàng .Còn hơn chị cứ ương ương dở dở như thế này ,mất cả tuổi xuân của mình chị à
ế