Hôm nay bước sang tuần cuối cùng của năm cũ rồi.. Một năm qua đi thật nhanh, thật nhẹ nhàng với thời gian . Con trai vừa tròn 5 tuổi .... Nhìn con mỗi ngày một lớn , thông minh , lém lỉnh và tình cảm với ba làm khóe mắt cay cay, tôi lại buồn cho kiếp tình chung , cái thứ tình cảm mà người ta cho là thiêng liêng và gọi bằng 2 chữ " vợ chồng " ấy đã rời xa tôi gần 3 năm rồi đó ... Nhớ cái ngày sự thật được phơi bày trước mắt , một chữ " Đau " , 2 chữ " Nhục Nhã " ... Đau vì bị phản bội , Nhục nhã vì ngay tại ngôi nhà mình và cái âm mưu chiếm đoạt được phơi bày .... Một sự ra đi lặng lẽ chứa đấy lòng hận thù .. Nhưng rồi vì con , ba đã cố gắng bỏ qua mọi chuyện . Bắt đầu lại bằng con số 0 tròn chĩnh ... Tự an ủi mình phải cố gắng lên ... và giờ đây 1 năm tiếp tục trôi qua nữa rồi ... Vẫn 2 bàn tay trắng và 1 vầng trăng bị khuyết .... Ôi .. Cuộc đời sao bất công quá.... Con yêu , ba đang cố gắng từng ngày vì con ...
Cám ơn Mod mở topic này.Mình đang có vấn đề khó nghĩ quá, chẳng biết nên thế nào nữa, mong mọi người cùng chia sẻ.Mình đơn thân nuôi con, bây giờ nhóc được gần 3 tuổi rồi. Mình đang có một người đàn ông theo đuổi và quan tâm. Người này cũng muốn cùng mình xây dựng thành gia đình nhưng vấn đề ở chỗ, anh ta chẳng bao giờ nhắc một câu đến con trai mình cả. Anh ta đã có 1 con gái và đã li hôn. Vợ nuôi con và đã vào Sài Gòn để sinh sống. Mình cũng chưa có ý gì với anh ta cả nhưng thấy anh ta săn đón quá nên cũng đang suy nghĩ xem có nên mở lòng mình ra một lần ko...Mọi người cho mình ý kiến nhé.Cám ơn nhiều!
Bây giờ ny e đã quyết định li dị rồi, nếu chị ấy không nuôi được đứa bé thì a ấy sẽ nuôi, e cũng đã chấp nhận như vậy. e sẽ coi nó như con ruột của mình và sẽ nuôi dạy nó lên người.
Cảm ơn bạn xanie rất nhiều. Tôi đã làm theo lời khuyên của bạn nhưng tôi thật đau lòng vì lời nói của nó. Tôi cố gắng bắt chuyện và hỏi han nó để rồi chỉ nhận được câu nói "Tôi nói thật, ba với dì phiền lắm đó!" nói xong nó bỏ ra ngoài và vẫn không thèm nhìn mặt tôi. Không biết tình trạng này có cứu vãn nổi hay không nữa, tôi thực sự đã rất nản.
Chia sẻ cùng bạn ,chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt trong việc nuôi dạy con ,mình rất khâm phục bạn ,mình và những cha mẹ đơn thân trên này cũng chỉ có 1 mục đích duy nhất là sau này con cũng lớn lên trưởng thành được như con bạn ,mình chẳng mong gì hơn thế .Chúc mừng bạn nhé !chúc 2 mẹ con bạn luôn mạnh khỏe ,hp
Chúc cả nhà một năm mới sức khỏe-bình an-tài lộc vẹn toàn.Vạn sự như ý
Nếu thật và hết lòng yêu thương đứa con bạn sinh ra mình nghĩ bạn sẽ lam tất cả để nuôi cháu nên người.
Nhất là người lại có học thức như bạn!!!!!!!!!!!!!!
Ngày mai trời lại sáng.Chúc bạn cùng con trai nhìn về phía trước nơi mặt trời bắt đầu mọc.
Mỗi ngày qua đi mọi thứ lùi lại phía sau bạn nhé,chúc bố con bạn một năm mới an lành -hạnh phúc cho dù chúng ta còn một nửa gia đình nha bạn.
Bạn ơi lấy bố cho con rồi hãy lấy chồng cho mình bạn nhé.
Nếu người đó thật lòng yêu thương bạn thi ko thể coi như ko biết đến con bạn như vậy đâu.
Nói thì dễ nhưng làm ko dễ đâu bạn ah.giờ bạn còn đang trong hoàn cảnh muốn có đươc chồng người ta nên bạn chỉ nghĩ đến làm sao được sống cùng người ta thôi.khi sống với nhau rồi mọi thứ có thê xẩy ra bạn ah.Nuôi 1 đứa trẻ ko dễ như bạn nghĩ đâu khi mà nó lớn lên nó hiểu vì sao bố mẹ nó chia tay thì bạn trong mắt nó sẽ ko có được cái nhìn tốt đẹp đâu.Nuôi dạy 1 con người ko đơn giản đâu bạn nhé.Bạn là phụ nữ vậy hãy đặt địa vị ở người ta nha bạn.Bạn cũng có bố mẹ mà nếu có ai đó xen vào gđ bạn thì bạn sẽ thế nào đây?
Tôi xin đươc chia se cùng bạn đôi lời.11năm con anh ko gần ba , ko gọi ba tôi nghĩ trong tuổi thơ của cháu đã in lại một điều gì đó khi ba mẹ cháu chia tay.hoặc do cháu quá nhỏ chưa hiểu chuyên mà đã ko có ba bên cạnh như bao đứa trẻ khác trong lòng cháu cũng có sự tổn thương sâu sắc.Va khi bây giờ cháu ở lứa tuổi nửa người lớn nửa tre con này rất nhảy cảm vì tôi đã từng trải qua khi con gái tôi ở lứa tuổi này.
Tôi cho rằng a nên xem đây là một cơ hội để a lấp đầy khoảng trống cho con mình trong suốt 11 năm qua a ko có cơ hội để gần cháu như a đã chia sẻ ở trên chứ ko phải là( trông hộ ) mẹ cháu a ạh.Huống chi là bây giờ a còn có gia đình riêng nữa nên ít nhiều cháu cũng thấy mình ko quan trọng với ba nó,tre con là vậy nó tự suy diễn theo nhưng gì nó thấy.Cái gì cũng phải có thời gian a ah,a chưa làm mà đã nản như vậy thì làm sao có kết quả như mong muốn đươc.Nó chịu ở cùng anh ,vẫn học giỏi là điều tốt rồi còn vấn đề học sinh cá biệt ngầm chỉ là sự nổi loạn nhất thời của cháu thôi .Nếu a mang lại đươc tình cảm cha con mà cháu thiếu văng bấy lâu nay tôi nghĩ nhưng chuyên đó sẽ ko còn nữa.Muốn cháu hiểu đươc tình cảm a dành cho cháu trước hết a hãy hiểu cháu trước đã vấn đè a có đủ kiên nhẫn hay ko thôi là con người ai cũng có trai tim biêt thương yêu cả a ah ,cháu sẽ đón nhận anh nếu a cho cháu cảm nhân dược điều đó.Chúc a đạt được những điều mình mong muốn và hp.
Vậy mong các mẹ có hoàn cảnh giống như tôi thì cũng đừng nặng nề quá mà hãy tạo cho con chúng ta một môi trường sống tốt như nhưng đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ.và thâm chí tốt hơn nữa.
Cảm ơn chị bantroibaola ! nhungoc rất khâm phục các bố , các mẹ nuôi dậy 2 con đấy vì bản thân e nuôi dạy có một cháu đã thấy năng trĩu hai vai rồi.Những gì mình ko làm được,,những gì mình ko có được khi thất bại trong hôn nhân hãy để con cái chúng ta làm thật tốt khi các cháu trưởng thành vậy nên hãy nuôi dạy các con thật tốt cho dù chúng ta chỉ còn một nửa gia đinh nha các bố ,các mẹ.
Còn bây giờ mình trở lên như người vô cảm chẳng còn muốn gì nữa..
Hãy tha thứ và hãy nắm bất lấy hạnh phúc nếu còn có thể các mẹ nhé..Như con gái mình vì chỉ quen sống có mẹ trong gần 20 năm qua nên cháu ko có khái niệm về bố.Đôi lúc thấy xót xa thương con vô cùng mỗi khi gia đình tổ chức liên hoan,hay dịp lễ tết.Tiềng gọi bỗ với những đứa trẻ khác rất đỗi thường ngày nhưng với con gái mình quả là thứ xa xỉ mà ko thể có được .Có lẽ trong kí ức tuổi thơ con gái mình đã ko nhớ được từ( bố) nữa rồi...........
Sao mình già nhanh thế nhi???
Nếu con gái mà lấy chồng sớm như mình thì......Bà ngoại sao các mẹ?
Tối qua mẹ không đi chơi đâu ah?
Mẹ không.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:Embarrassment:
Bao năm nay vẫn vậy nhưng sao năm nay thấy bùn bùn.Con gái đi học tuần về nhà hai buổi mẹ ở nhà một mình vui sao nổi đây.??????????
Cho nhungoc tham gia cùng các ace nha.
Đọc những bài viết của các bố ,các mẹ tôi thấy rất xúc động.
Nhớ lại quãng thời gian dài 16 năm qua mà thấy nghèn nghẹn bao nhiêu cảm xúc trong lòng.Khi con gái 18 tháng tuổi con đã phải chiu thiệt thòi ko có được gia đình có bố có , mẹ như bao đứa trẻ khác.Từ khi mẹ lấy chồng và từ khi mẹ có con chưa bao giờ mẹ được sống một ngày bình yên trong gia đình.Và rồi mẹ đã bỏ về hay nói đúng hơn là chạy trốn khỏi nơi đó mà ko có thứ gì mang theo ngoài bộ quần áo mặc trên người và chiếc xe đạp đi về nhà ông bà ngoại,mẹ đã ko còn gì ,ko có gì ngoài hai bàn tay trắng.Con cũng ko được mang theo mẹ như con thú bị thương ngơ ngác giữa dòng đời khi mới 22t .Mẹ đã ko có cách nào để đón được con về cho đến khi bà nội con mất đi,khi đó con được 3.5t.Mẹ đã nghĩ răng mẹ mất con bởi bà nội quá hung dữ ko cho mẹ đón để ép mẹ về nhà nội..............................
Bao nhiêu vất vả nhọc nhằn mẹ đã trải qua để một mình nuôi dậy con khi mẹ trong vai trò vừa làm bố vừa làm mẹ cho con.Để rồi hôm nay con vào đại học.Đó cũng là niềm hanh phúc mà mẹ có được trong gần 20 năm qua mẹ cũng thây mình được an ủi phần nào.Con hãy cố gắng họpctập cho nên người.Đó là niềm mong ước của mẹ.
Tôi 38t có 1 cô con gái nhà ở quận hoang mai.nick ngocnguyen24882yahoo
Rất vui được làm quen với các ace.và mong được chỉ giáo vì nhungoc cũng chưa hiểu rõ lắm.
Nhungoc sống với con gái.Là người đơn thân nên rất mong làm quen với mọi người.