Bạn Kẹt ...ứt xu đó to mỏ trên này chứ không biết ngoài đời sao nhỉ? Thử thách với chủ top phát đi xem ai dám nghênh chiến. Chứ núp sau cái màn hình mà nói thì ai không nói đc chứ!?Bạn Hinex không biết đàn ông hay đàn bà nhỉ? Nghe giọng điệu chắc đàn oongkKhông dám bình luận thêm vì tự thấy không đủ trình và tư cách.Cáo lui.
Bạn lấy tư cách gì để nói tôi?Bạn có dám nói vậy khi đứng trước tôi không?Nếu tôi là loại xấu xa thì bạn là gì khi có cách nói năng như vậy?...Tôi sẽ không quan tâm tới những gì bạn nói vì có nhiều điều ý nghĩa khác cho tôi hơn mấy lời của bạn.Khuyên bạn đừng gần tôi kẻo bị vấy bẩn.
Thưa quý vị,nhiều vị không thích giọng điệu của tôi cũng thành thật xin lỗi.Tôi chỉ có thể nói được như thế thôi.Tôi tốt nghiệp ĐH ngoại Ngữ Hà Nội chuyên ngành QTH và chồng hiện đang là Giám Đốc trong một công ty liên quan đến xây dựng.Vì tính chất công việc nên chồng tôi đi liên miên để tôi ở nhà với con nhỏ đằng đẵng chờ anh về.Không phủ nhận tôi là một phụ nữ luôn khát khao tình yêu thương của chồng,mạnh mẽ trong chuyện vợ chồng.Chồng tôi hiểu và đôi khi nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ về tôi.Có lúc tôi thầm nghĩ phải chi anh biết nên có khi tôi muốn,muốn nói anh nghe toàn bộ sự thật kinh tởm ấy.Vài ngày tới anh về,cũng nhiều đêm tôi suy nghĩ,giằng xé để quyết định nói hay không nói ra sự thật với anh.Để tôi thôi day dứt với cảm giác tội lỗi ê chề này.Tôi đang nghĩ mình sẽ nói.Quý vị,xin lỗi vì tôi cũng không quan tâm nhiều và không phân tâm quá đến những lời nhiếc trách của quý vị.Vì giờ đây với tôi điều khác còn quan trọng hơn,khiến tôi phân tâm lo sợ hơn những sự xúc xiểm khác.Nó mới trực tiếp ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi.Chân thành cảm ơn tất cả.
:Smiling: Bạn chửi mà mình không thấy tức đâu. Bạn bảo không khuyên mà vẫn khuyên và lo cho mình đó. Bạn dễ thương quá!
Chẳng sao Bác ạ!Dùng số lạ không trả nhời nữa thì Chú Chồng run rồi vì Thông tin địa chỉ có mà!Có Tât phải giật mình là chắc!
Em cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em ạEm cũng mới đi có gần 4 năm thôi, không phải đi từ bé. Không phải em ra nước ngoài mới có một ít thời gian mà về đã có tư tưởng sính ngoại mà chê chê bai Việt Nam này nọ. Việt Nam là nơi em sinh ra và lớn lên, đi xa thì nhớ quay nhớ quắt ấy, nhưng bây giờ về hẳn thì lại hơi hụt hẫng. Có lẽ khoảng thời gian mà bọn em đi học bên kia quá đẹp, chỉ có đi học, đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống. Điều kiện sống thì tốt, châu âu mà, nên có lẽ em nghĩ như này là sướng quen khổ không chịu được. Giờ về đi làm, áp lực công việc, điều kiện sống kém hơn nhiều, lại thêm bất đồng quan điểm với bố mẹ, nên nhiều khi thành ra ức chế. Khi có nhiều vấn đề quan trọng cần quyết định, cần ý kiến của bố mẹ, thì em mới thấy rõ thế nào là sự bất đồng quan điểm giữa hai thế hệ. Có những cái bọn em cho là bình thường, nhưng bố mẹ lại không cho là thế, thành ra chiến tranh cứ ầm ầm. Em có giải thích thì lại bị cho là biết gì mà nói. Thành ra em bị ấm ứcCòn chị nào đó bảo tiêu tiền ở Vn dễ hơn, em không thấy thế. Ở đây tiền lương thì ít, mà giá cả lại quá caoBố mẹ em bắt em về sớm cũng là để ổn định công việc, xong rồi còn tìm hiểu yêu được anh nào ổn ổn. Nhưng em thì không muốn , em ngại yêu rồi, độc lập tự do là hạnh phúc nhất. Em chẳng có hứng thú với các anh con trai nữa. Em nhìn quá rõ bụng dạ của từng người, cộng thêm em đã không còn mấy thiện cảm , tin tưởng về đàn ông nên rất khó để yêu lai. Có chị nào đang như thế không ? Không chỉ riêng em mà không ít bạn bè em ở nước ngoài về cũng đang trong tình trạng tương tự. Nhiều khi ngồi với nhau, nhìn nhau thở dài ngán ngẩm. Lại chỉ ước đc quay sang kia.
bạn nữ hoàng bóng tối (con j hoạt động về đêm nhở?) mỏ cũng toa và cũng giỏi núp màn hình chả kém t đâu nhé! Tôi lại đang thích quan tâm tới nữ hoàng đấy! Kinh thưa bà con, tôi chạy! Kính mời bà con tiếp tục an ủi, động viên, cảm thông pà chị kia nhé! Ai thích ngứa mồm với tui thì PM nhá, đừng bắt t quay lại chuồng này! Thân ái!