Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Gìn giữ y đức
Bài nguyên văn bởi gâ'ubé viết rất chí tình đạt lý.
Nhiều lúc mình rất tâm huyết với bệnh nhân nhưng chỉ một sơ ý nhỏ đã làm mang tiếng cả đời.
Ba tôi Đinh Trọng Kiểm là 1 y sĩ từ hồi chiến tranh đến khi nghỉ hưu. Là một trưởng trạm y tế xã Hưng Thủy. Hồi cả xã ai cũng mang ơn ba tôi vì giúp họ cứu chữa bệnh tật. Và tết nào cũng có trứng gà và rượu ăn uống không thể nào hết ==> là nguyên nhân ba tôi bị xơ vữa mạch vành do rượu. Hu hhuhu.... Nhưng cũng không sao, vì đó là tấm lòng của bệnh nhân mà. Giờ tôi đã biết cách điều trị bệnh mạch vành cho ba tôi rồi nên cũng không lo lắng lắm. Chỉ hơi lo là ba thấy khỏe mạnh mà không chịu uống thuốc đều dặn như tôi dặn.
Đối với ba tôi trình độ của một y sĩ như ba tôi đến giờ tôi ( Một dược sĩ đai học) vẫn cảm nhận rất chắc chắn. Vì ba tôi hơn họ là biết chắc kiến thức mình đến đâu, và biết bệnh nào là nguy kịch cần chuyển viện gấp. và hồi đó tôi đi đâu ai cũng thương vì có 1 người bố tận tụy với bệnh nhân. Thậm chí 2 , 3 h sáng bệnh nhân gọi cũng đi giúp đỡ.
Và rồi đến một lần nọ, ba tôi điều trị cho mẹ của 1 anh cảnh sát cũng bà con xa của nhà tôi. Một bệnh rất bình thường mà làm ba tôi mang tiếng mãi khó tàn phai. Bà đó bị tai nạn đứt gót chân. và đưa vào ba tôi may lại. Rồi cho thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và thuốc chống viêm chống phù nề và yêu cầu thường xuyên thay băng bông hàng ngày và vệ sinh kỹ vết thương kỹ mỗi ngày, đặc biệt không được đi lại. Nhưng cuối cùng bà đó cũng bị cưa chân, rồi dần không hiểu sao trong thời gian sau bà đó đi bệnh viện này bệnh viện khác và chết( khoảng sau 5 năm). Và từ đó gia đình đó ghét gia đình tôi.
Có thể bạn cũng cho rằng ba tôi sai. Nhưng bạn ơi!!! Họ đâu nghĩ rằng vết thương của người lớn tuổi rất khó lành, và vị trị là GÓT CHÂN rất ít máu đến nuôi, nó là vị trí chịu sức ép toàn bộ trọng lượng cơ thể nên chỉ cần đi tiểu tiện thôi cũng làm cho vết thương chảy máu lại. Và họ có chịu đưa vào nhà ba tôi thay băng bông giữ vệ sinh vết thương thường xuyên đâu. Ba tôi là người có tật bẩm sinh, 1 chân to, 1 chân nhỏ đi lại cũng hơi khó khăn nhà bà đó thì xa. Ba tôi đi 4, 5 ngày chứ đâu đi thường xuyên được. Mà hồi đó kháng sinh đưa về vùng nông thôn đâu có các thế hệ mới như bây giờ đâu. Mà theo hướng dẫn cách dùng thuốc trong toa thuốc đã ghi rỏ liều lượng ai dám cho uống tăng liều đâu ( Phạm luật mà). Thế rồi ba tôi đã nản lòng từ đó bỏ không đi điều trị riêng cho ai cả, chỉ làm việc ở trạm xá theo trách nhiệm của mình.
Đến bây giờ khoa học phát triển tôi cũng nghiên cứu kỹ cách dùng thuốc nhưng vẫn thấy cách dùng của ba tôi lúc xưa giờ vẫn đúng.
Và từ khi tôi học dược ra tôi khuyên mãi ba tôi mới điều trị cho bệnh nhân lại, nhưng rất e dè.
Nhưng buồn cho ba tôi là phục vụ cả đời cho nhà nước thế mà khi về hưu cho được 24 triệu và không có lương hưu, thật là buồn. Nhưng không sao!!! Ba tôi còn có chúng tôi!!! Chúng tôi sẽ thận trọng hơn trong nghề nghiệp. Chị tôi cũng là bác sĩ và tôi cũng muốn con tôi là bác sĩ giỏi tận tụy với bệnh nhân.
Ở khoa tim mạch bệnh viện tw Huế có bác sĩ Vinh ( dù không dạy tôi nhưng tôi luôn chào thầy) vì thầy rất tận tụy giúp đỡ bệnh nhân, trong ngành mà tôi thấy rất phục!!! Thầy là tấm gương của tôi. Mong rằng thầy sẽ luôn gặp may măn trong công việc!!!
05:46 CH 22/05/2011
k
kienpharmacist
Bắt chuyện
502Điểm·0Bài viết
Báo cáo