sau hơn 1 tuần nghiên cứu, em đưa ra quyết định mua bảo hiểm của manulife. em viết dưới đây chỉ là chia sẻ, không có ý hạ bệ, bơm đểu công ty nào cả.em muốn mua gói bảo hiểm nhân thọ, tai nạn và bệnh hiểm nghèo.ban đầu, em tính mua bảo hiểm của công ty Daichi, đơn giản vì 2 chị trong phòng em đã mua bảo hiểm của công ty này. em hỏi hai chị tại sao mua của công ty đó, 2 chị nói, đó là công ty của Nhật nên yên tâm :o em hơi bất ngờ vì cả 2 chị đều là nhân viên kế toán và lúc mua đã đi làm được hơn 5 năm.8-|tuy nhiên, em cũng thử nghiên cứu bảo hiểm của công ty này xem sao vì cũng tin đó là công ty của Nhật thì uy tín. lần đầu tiên được tư vấn bởi nhân viên, em đã biết bạn này mới tư vấn vì cách bạn ứng xử và tư vấn có vẻ rất non và tuổi còn trẻ, khoảng 22, 23. em cũng cho qua, vì ai cũng có lần đầu, miễn tốt là được. :)khi tư vấn, em hỏi rất nhiều vấn đề. em và 1 chị trong phòng, cầm hợp đồng của chị ấy theo để so sánh với hợp đồng bảo hiểm (đã in và đưa em trước để em tham khảo trước). Sau 1 hồi tư vấn, em và chị ấy phát hiện hợp đồng chị ấy không hề đăng ký bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mặc dù nhu cầu của chị ấy lúc đăng ký hợp đồng là có bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. chị ấy mới tá hỏa lên, hỏi cách bổ sung gói đó vào hợp đồng thì tư vấn viên bảo không được nữa. vì trong 21 ngày lúc ký hợp đồng, chị không kiểm tra kỹ. chị ấy rất bực mình vì rõ ràng tư vấn viên của chị ấy nói chị ấy được bảo hiểm, còn kẹp theo cái tờ rơi 35 căn bệnh hiểm nghèo :|xong, về nhà. hỏi chị còn lại, chị kia cũng chắc như đinh đóng cột, có mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. mở hợp đồng ra, không có luôn. Lúc này em thấy hơi vãi đạn rồi :|hôm sau, có một anh tư vấn bên Dai chi life khác gọi em. em cảm giác anh này có thâm niên trong nghề hơn vì những ý em hỏi đều trả lời hết được và có thể dẫn chứng trong hợp đồng (không như bạn tư vấn lúc đầu - em tạm gọi là cò con, anh sau này em gọi là cò mẹ, để các chị dễ hình dung ạ).anh cò mẹ ngày nào cũng gọi cho em 1 tiếng, tư vấn cho em rất nhiệt tình.Em thẳng thắn nói, em đang nghiên cứu một số công ty bảo hiểm #, mà đang thích bên manulife vì số bệnh hiểm nghèo bên đó nhiều hơn. cò lớn nói: daichi trả cho khách hàng 1 cục luôn rồi kết thúc hợp đồng, bên manulife chia nhỏ số tiền hỗ trợ cho em, khi em cần chữa bệnh, tiền ít vậy, chữa sao khỏi. em thấy có lý.Em hỏi luôn, em bị bệnh hiểm nghèo, Daichi trả 1 cục rồi kết thúc hợp đồng, nhưng lỡ em toi mạng thì sao. Cò lớn bảo: hợp đồng chấm dứt rồi, dù em có tử vong cũng không được trả. Em thấy em lỗ vì em mua gói bảo hiểm nhân thọ và bệnh hiểm nghèo nhưng chỉ được chi trả bệnh hiểm nghèo.:(Em hỏi sao thời gian bảo hiểm em ít quá, em 23 tuổi, bảo hiểm đến năm 47 tuổi rồi hết. sau 47 tuổi thì em làm sao. Cò lớn trả lời: tới chừng đó, nhiều gói bảo hiểm ra đời, em sợ gì. Em không đồng ý lắm vì bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm cả đời người, ai đời bảo hiểm lúc người ta khỏe mạnh thì bảo hiểm, đợi đến khi già, hóa chất trong người tích đủ liều thì lại bảo không bảo hiểm nữa…. với lại, càng lớn tuổi, phí bảo hiểm càng cao.:-SCòn nữa, em thắc mắc khi hợp đồng kết thúc do em mắc bệnh hiểm nghèo, hợp đồng kết thúc như vậy, sau này em muốn được bảo hiểm bệnh hiểm nghèo thì được nữa không. cò lớn bảo: thì em lại tiếp tục mua bảo hiểm.Cò lớn tư vấn cho em được 2 ngày, tới ngày thứ 3, cò lớn bảo: hợp đồng của em có chút nhầm lẫn. cò con làm hợp đồng đó có nghĩa là khi em bị bệnh hiểm nghèo, thì em không phải đóng phí bảo hiểm nữa, chứ không phải là chi trả bảo hiểm chữa bệnh cho em. Lần này em thấy quá sức là vãi đạn.8-} thế có nghĩa là từ lúc cò con là hợp đồng cho đến lúc cò con đi tư vấn khách hàng, cò lớn không hề kiểm tra, xem xét gì sao (em chắc chắn cò lớn là trưởng nhóm của cò con). Dù đã mở hợp đồng dự thảo của em ra coi trong suốt 2 ngày nhưng vẫn hồn nhiên tư vấn. Quá sức vãi đạn.:)) Lúc này em thực sự nghi ngờ về đội ngũ tư vấn của daichilife. Nếu như em tin tưởng daichi như 2 chị trong phòng (2 chị ấy đi hội thảo, nghe tư vấn, thấy hay quá, nên mua luôn. Dù không mua cùng lúc với nhau, nhưng có lẽ tư tưởng liên thông, hoặc ma lực ngôn từ quá mạnh) mua hợp đồng ngay lúc tư vấn bởi cò con, và không xem lại hợp đồng, thì có lẽ em cũng ôm hận ngàn thu như bao người mua bảo hiểm khác, và sẽ mang tư tưởng bảo hiểm chỉ dối trá, lừa lọc con dân./:)Em quyết định liên hệ bên manulife để xin tư vấn. em cảm thấy tin tưởng manulife hơn, vì em có 1 ít kinh nghiệm khi được tư vấn bên daichi, nên em chỉ hỏi những phần bảo hiểm không bồi thường, hạn chế của bảo hiểm. anh tư vấn này cũng nói rõ cho em nghe. Ngoài ra, còn chỉ rõ bảng “kế hoạch bảo hiểm” (bảng lãi suất, phí rủi ro, giá trị hợp đồng….). em nhìn vào bảng, chỉ chăm chăm bên phần lãi suất 8%, anh ấy gạt ngay, bảo phải coi bên lãi 6%. Vì hiện tại manulife đang chia lại 6.5% nhưng cò con bên daichi chỉ em coi phần lãi 8% (một khoản lãi chỉ trong truyền thuyết và các chị trong phòng em cũng ảo tưởng khi đáo hạn hợp đồng sẽ rút được khoản tiền với lãi suất 8%).:-SAnh ấy còn bảo: khi em đã mắc bệnh hiểm nghèo, dù chữa khỏi thì chẳng công ty bảo hiểm nào dám ký bảo hiểm với em vì em sẽ có nguy cơ tái mắc bệnh. Cái này em nhờ anh chị tư vấn vào xác nhận giùm em nhé!:-SNói tóm gọn lại: dù biết chính sách mỗi công ty có ưu, khuyết điểm khác nhau, nhưng em thấy bên manulife hay hơn. Dù phí rủi ro cao và phần tích lũy sau này của em ít, nhưng tiêu chí tham gia bảo hiểm của em là bảo vệ chứ không phải đầu tư. Nên nhắn tin cho anh cò lớn bảo: “Dạ anh. Em quyết định mua bảo hiểm của bên manulife rồi ạ. Tuy phí cao hơn nhưng thời gian bảo hiểm dài (tử vong bảo hiểm tới 99 tuổi, bệnh hiểm nghèo tới 70 tuổi) và tách biệt giữa bệnh hiểm nghèo và tử vong (khi em phát hiện bệnh hiểm nghèo, em được bảo hiểm. Khi em tử vong, sẽ trả bảo hiểm cho em luôn). Em cảm ơn anh đã tư vấn em suốt thời gian qua và em thực sự xin lỗi anh.”Lúc em nhắn tin, em thực sự rất cắn rứt. em cũng làm bên chăm sóc khách hàng,nkhi em đổ công sức ra nhưng không thu về kết quả. Em cảm thấy thất vọng và buồn nên em cực kỳ cắn rứt. :( nhưng các chị biết cò lớn trả lời gì không ạ? Em xin trích nguyên văn: “Gieo nhân nào thì gặt quả đó ! Em nhớ nhé ! Anh đã làm hết chữ tâm”.Lúc nhận được tin nhắn, em khá shock. Trong suốt thời gian em chưa trả lời về việc ký kết hợp đồng, cò lớn rất ân cần, chu đáo, ngày nào cũng gọi điện nói sẽ cử người qua ký kết hợp đồng với em. Em từ từ thì cò lớn cứ hối, bảo cử người qua trong giờ làm việc của em, em từ chối vì thực sự em cũng cần cân nhắc kỹ. hôm sau thì bảo có người đang gần chỗ em, để qua làm hợp đồng luôn. Chính cách luôn hối khách hàng phải ký hợp đồng này, làm em cảm thấy cò lớn lo sợ em không ký hợp đồng với daichi, em cảm thấy: daichi thua kém công ty khác nên cò lớn mới có những động thái như vậy.Chỉ sau 1 tin nhắn của cò lớn, em thấy chữ “TÂM” của cò lớn nó to như thế nào. Tự nhiên bao nhiêu cắn rứt trong em tan biến. Sau chuyện này, mới biết, có những lời lẽ cay độc không làm ta đau khổ, ngược lại làm ta thấy yêu đời hơn.Chuyện này em chỉ có ý chia sẻ, còn anh chị nào cảm thấy em đang PR cho manulife thì em chịu. có lẽ là em chưa nhìn hết những thứ cần thấy nhưng tạm thời, em có thể thấy Daichi có “TÂM” như thế nào rồi.
https://www.youtube.com/watch?v=Ae86vX34UAw
Đọc chuyện của bạn này cũng thấy hao hao giống chuyện của mình nên chia sẻ chút cho cả nhà webtretho có thêm thông tin tham khảo.
Sau 2 năm vật vã tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ thì mình mới quyết định mua 1 gói tử vong và bệnh hiểm nghèo của Genelari - Ý. Gặp tư vấn viên, hỏi đủ thứ theo những hiểu biết mà mình học được trên mạng. Cứ tưởng mình ngon lắm, thế là đồng ý tham gia, đồng ý chuyển tiền. Đến hôm ký hợp đồng tự nhiên mới nhớ ra 1 chi tiết rất quan trọng mà hỏi tư vấn viên là: em ơi, thế chị bị bệnh hẻm nghèo chị lấy tiền xong thì quyền lợi tử vong vẫn còn chứ. Bạn ây trả lời: không chị ạ, chị bị bệnh hiểm nghèo cty chi trả xong là hợp đồng dừng luôn. Tự nhiên thấy mình sao ngu thế. Gói sp nó ghi rõ là tử vong và bệnh hiểm nghèo. Thế mà lại cứ đinh ninh bệnh hiểm nghèo xong hợp đồng vẫn chạy. Haiz, có phải cứ bệnh hiểm nghèo là chết ngay đâu? Mà lúc này mình đã bị bệnh đó rồi thì ai còn bán bảo hiểm khác cho mình nữa. Đã định ngưng không mua nữa nhưng lại lo sợ mình kéo dài thời gian tìm hiểu quá mà không mua cái gì. Lỡ ra chưa kịp mua mà mắc bệnh thì ân hận quá + chi phí mua không cao (12T/năm) nên thôi tặc lưỡi mua cho nó yên tâm chút đỉnh.
Vậy là công cuộc mua bảo hiểm cho bản thân chưa xong rồi vì chắc chắn sẽ phải mua thêm 1 gói khác khắc phục nhược điểm của gói kia nhưng định bụng mua cho chồng trước. Xong sẽ quay lại làm tập 2 cho bản thân
Một hôm có 1 em bên Daichi life gọi điện mời đi ăn uống hội thảo. Sẵn đang quan tâm nên em đó cử tư vấn viên đến ngay sau khoảng 1 tiếng. Một bạn trai trẻ, khá dễ thương. Nói chung ấn tượng khá tốt. Vào đề em đó giới thiệu ngay cái sản phẩm nằm viện nội trú. Eo ơi, thích mê đi. Em ấy chạy bảng minh họa luôn thì thấy có chừng 44 triệu bảo vệ cả chồng, vợ và 2 đứa con. Ngoài các sản phẩm chính thì thích nhất là 2 vc mỗi người mất khoảng chưa đến 4t/năm nhưng được cấp 1 cái thẻ bảo lãnh viện phí tại Việt Pháp, Vinmec,.. Mê hưởng thụ mà, cứ nghĩ mình mà có cái thẻ này thì ốm phát vào luôn Việt Pháp nằm cho đời nó tươi. Nhưng lần này cẩn thận hơn. Đi check thông tin cho chắc chắn cái đã
Sau khi mua gói Genelari đi họp đồng hương có gặp 1 em ngay gần nhà làm bên Manulife. Nói chuyện với nó xong, nó thì cứ tiếc là gặp mình muộn quá nhưng mình thì lại nghĩ: thằng nào bán sp mà chả nói hay về nó, không thì ma nó mua à. (Xin lỗi em gái đồng hương nếu em đọc được đoạn này nhé). Tuy nhiên vẫn hứa với nó là khi nào mua cho chồng sẽ cho nó cơ hội tư vấn nhưng vẫn giao hẹn luôn là cty nào phù hợp thì chị mua đấy nhé. Sợ nó đeo đuổi rồi lại miễn cưỡng mua mà . Hihi
Thế là sau khi em trai bên Daiichi về rồi vội viết cho em kia cái mail, đại ý sang giới thiệu cho chị gấp, ko chị mua Daichi đấy. Viết là viết thế để giữ lời hứa chứ trong lòng mê Daichi lắm rồi.
Nó sang cũng chạy cho mình bảng minh họa quyền lợi na ná như Daichi nhưng phí lên tới gần 60T. Trong lòng mừng lắm vì có lý do từ chối nó rồi nhưng vì sẵn có người tư vấn không gian dối nên phải khai thác hết. Nó bảo bên Daichi giá trị sp bổ trợ bị mất đi hàng năm, chỉ tính nằm viện trong nước, không chấp nhận nước ngoài. Quyền lợi nằm viện ban đầu thì như thế chứ nếu chẳng may chị bị bệnh nặng là họ không bán tiếp hoặc giá lên rất cao vì trong bảng minh họa nó ghi cho quyền lợi này là phí thay đổi theo năm.
Ừ, thì biết thế. về viết mail cho em bên Daichi. Đặt trường hợp là nếu chẳng may trong nắm đó 1 ai trong gia đình chị bị bệnh nặng nằm viện hết số tiền mà được hưởng trong năm thì sang năm có bán tiếp không? có tăng phí không? Vì quyền lợi nằm viện nội trú là thay đổi theo năm vậy hết thời gian đóng phí là quyền lợi này cũng hết à? gia trị có bị mất đi không??? vân vân và vân vân nhiều lắm, ko nói qua dt nhất định viết mail để lấy bằng chứng. Mọi câu hỏi của mình đều được trả lời ngay và rất phù hợp với ý mình, Daichi ko có quyền tăng phí trừ trường hợp bệnh không đến mức nằm viện mà cứ đòi nằm viện để được thanh toán,.. ti tỉ ti ti cái gì cũng vừa ý hết.
Gọi em bên Manulife nói chị mua Daichi thôi, nó vẫn ko tin cùng một mức quyền lợi mà Daichi giá rẻ hơn 1 nửa Manulife. (Các sản phẩm khác tương tự chỉ có quyền lợi nằm viện là đắt hơn thôi nhé)
Thuyết phục mình không được nó nói thôi chị gọi cho tổng đài của Daichi nếu phòng nghiệp vụ Daichi mà cũng trả lời như tư vấn viên tư vấn cho chị thì em thua, chị mua Daichi đi. Hí hửng nhưng cũng muốn chắc ăn. Seach gọi phát.
Kết quả là em phòng nghiệp vụ bên Daichi nói trật lất so với em tư vấn viên. Em ấy bảo nếu sau 1 năm mà bị bệnh nặng thì Daichi sẽ đưa đi khám sức khỏe rồi mới quyết định cho mua tiếp hay không và phí chắc chắn là cao hơn rất nhiều. Hơ hơ. mình bảo em ơi, đóng phí 15 năm từ năm 1 đến năm 13 cả nhà chị 4 người không ai dùng đến 1 đồng quyền lợi nào đến năm 14 chị giả dụ 1 trong 4 người nhà chị bị bệnh nặng chứ ko dám nói cả 4 vậy bên em vẫn bắt đi khám và tăng phí hả?vâng là câu trả lời của bạn đấy. Thất vọng toàn tập. Viết mail cho em tư vấn Daichi, chỉ nói là em ko nói thật với chị, chị ko mua nữa chị mua Manulife. Em đấy gọi mấy cuộc ko nghe vì lúc đó đang tức, nghe dễ mắng nó lắm.
Sau nó gọi rát quá đành nghe thì hỏi vặn vẹo là tổng đài trả lời chị vậy à? không, phòng nghiệp vụ trả lời chị vậy. Thế là im luôn. 5 phút sau "cò lớn" (giống như bạn trên đây tả) gọi điện xin lỗi, em đó mới vào không nắm rõ sản phẩm, ...Lúc này chán chả buồn nghe nữa
Gọi em Manulife nói chuyện loanh quanh 1 hồi nó mời tham dự hội thảo. Đi luôn. Đang quan tâm mà. Nghe xong thế nào đâm nghiền cái nhân văn của nghề này và sau 5 ngày đi học thì đã là tư vấn viên của Manulife rồi. Hehe kết luận lại là bạn nào cần tư vấn bảo hiểm thì gọi theo chữ ký dưới nhé. Phương châm là chỉ cần mọi người hiểu được tính nhân văn của bảo hiểm nhân thọ còn tham gia hay không là quyết định của mọi người. ĐỪNG ĐỂ CHẬM 1 PHÚT LỠ CẢ ĐỜI CÁC BẠN NHÉ.
Thực sự thì quảng cáo của mình có ảnh hưởng đến ai đâu ad cũng chỉ là giúp các mẹ có nguồn rau sạch ổn định thôi mà. Lần đầu mình đăng ad xóa mình không buồn vì thực sự rõ là mình sai chủ đề, nhưng lần thứ 2 ad xóa (lý do mình tung hứng quảng cáo) mình rất buồn. Xuất phát từ bản thân mình, mình biết rõ có rất rất nhiều mẹ mong muốn có nguồn rau sạch cho gia đình mà không biết tin tưởng vào đâu. Siêu thị ư? Biết bao báo chí đã không lúc này thì lúc khác đưa lên không siêu thị này thì siêu thị khác lấy rau từ nguồn bẩn nhưng bán với giá sạch. Một lần bất tín vạn lần không tin. Mình là kỹ sư nông nghiệp nhưng đã bỏ nghề hơn 10 năm. Khi cuộc sống không còn suốt ngày phải lo sao cho đủ ăn, đủ mặc thì bắt đầu trăn trở với suy nghĩ: cho chồng con ăn gì, nhất là 2 con đang tuổi ăn tuổi lớn để không bị bệnh tật ghé thăm trong thời gian quá sớm. Khi mà mình có đọc ở đâu đó 1 bài báo là nếu VN cứ ăn như thế này, uống như thế này và thở như thế này thì thế hệ 9X, 2K sẽ kéo ngắn lứa tuổi bị ung thư xuống còn 30-40. Là một người mẹ, nghĩ đến những đứa con mình nâng như nâng trứng thế mà chỉ mới 30-40 tuổi đã lìa xa còn đời hoặc vật vã trong bệnh tật. Lứa tuổi cung cấp sức lao động tốt nhất cho xã hội thì lại tạo áp lực cho xã hội. Buồn chưa? Thật sự, thì chỉ có rau sạch cũng chả phải là tránh được hết mối nguy thực phẩm bẩn. Nhưng được tí nào hay tí đây.
Thật ra, vườn rau của mình cũng chả có nhiều đâu, tối đa thì cũng chỉ cung cấp được cho khoảng 100 hộ gia đình nho nhỏ thôi ad ạ. Nếu ad đọc xong mà vẫn quyết định xóa bài của mình cũng chả dám có ý kiến gì nữa. Dù sao cũng vẫn cảm ơn các bạn đã tạo ra một sân chơi chung lý thú và bổ ích cho mọi người. Và trong quá trình mình tìm cách đăng bài của mình lên thì mình thấy mọi ngỏ ngách của cuộc sống gia đình, làm cha làm mẹ trang của mình đã có đầy đủ nhưng làm ăn làm sao, uống làm sao cho khỏe thì có vẻ như vẫn còn đang hơi ít ad ạ. Mà ad biết đấy ai mà chả phải ăn hàng ngày đúng không?
CƠM KHÔNG RAU NHƯ ĐAU KHÔNG THUỐC
Đúng vậy, rau sạch là một thành phần không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của các gia đình.
Hiện nay tình trạng rau nhiễm dư lượng thuốc trừ sâu, lạm dụng phân bón hóa học đang tràn lan trên thị trường. Lựa chọn rau sạch cho cả nhà đang là vấn đề đau đầu cho các bà nội trợ.
Rau sạch tự trồng? Tại sao không?
Đến với HC farm bạn hoàn toàn có thể sở hữu 1 vườn rau sạch theo ý muốn của riêng mình mà không cần chạm tay vào đất. Bạn chỉ việc ngồi nhà quan sát qua hệ thống camera đặt trong vườn rau và yêu cầu các nhân viên của chúng tôi trồng-chăm sóc – thu hoạch và giao đến tận nhà theo ý bạn. Bạn có thể đến chăm sóc, thăm vườn rau vào bất cứ lúc nào bạn muốn.
Chúng tôi không chỉ làm rau sạch mà là rau “hữu cơ” với cam kết 2 không và 3 sạch
Không phân hóa học
Không thuốc trừ sâu
Đất sạch
Nước sạch
Không khí sạch
HC FARM là trang trại rau HỮU CƠ nằm trên diện tích 9.2 ha tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ sẽ giúp gia đình bạn tự sở hữu một vườn rau từ 38m2 trở lên với chi phí hợp lý nhất.
Gia đình 4 người có thể đăng ký lô 38m2 với giá 1.100.000 đồng/ tháng
Hoặc diện tích theo ý muốn
Khuyến mại:
Miễn phí tháng đầu mới gieo hạt chưa có rau
Miễn phí giao hàng tại nhà 1 lần/ 1 tuần
Thanh toán trước 3 tháng giảm 5%, 6 tháng giảm 10%
Chi phí chọn thêm:
Nếu giao hàng 2 lần/tuần mỗi lô sẽ cộng thêm chi phí 200.000 đồng/tháng
Bạn có thể chọn thêm gói rau ăn quả với giá 100.000 đồng/ tháng ( bao gồm các loại quả theo mùa như su su, mướp, bầu, bí, đu đủ,.. 1kg/1 loại/ tháng)
Ngoài ra chúng tôi nhận cung cấp gà sạch, trứng sạch từ đàn gà nuôi thả trong môi trường tự nhiên hoàn toàn bằng ngô, thóc.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Đinh Thị Trinh - 0988802390
Bạn có biết khi đọc những dòng tâm sự của bạn tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ khổ thân cho ông chồng bạn quá, lấy ai không lấy, lấy ngay một người vợ mơ mộng lại suy nghĩ sâu sắc quá, thành ra phạm phải sai lầm mới khó được tha thứ như vậy. Giá như cứ lấy cô vợ bộc tà bộc toac thì có lẽ đã được tha thứ luôn rồi. Tôi hiêu hết những gì bạn đã trải qua, bạn ạ. Tôi chả khuyên bạn ngay lập tức tha thứ cho ck bạn đâu vì cái gì dễ quá nó cũng nhờn, nhưng tôi khuyên bạn nếu còn muốn giữ gia đình cho con (theo như bạn miêu tả thì bạn muốn duy trì nó mà) thì bạn không thể cư xử như vậy mãi được. Bạn hiểu được con người bạn nhưng bạn cũng phải hiểu con người ck thì mới giữ được. Bạn lạnh lùng 1-2 tháng với họ thì được nhưng bạn lạnh lùng quá lâu thì chính bạn là người hất đổ hạnh phúc chứ không phải ck đâu. Khi bạn lạnh lùng quá lâu họ bí bách sẽ tìm cách giải tỏa rồi họ không cảm thấy được yêu thương chỉ thấy bạn quá tuyệt tình, cho dù còn yêu họ cũng chán. Họ không chịu đựng được lâu vậy đâu trừ trường hợp 2 bạn có 1 thỏa thuận thời gian giúp bạn quên đi. Bạn nên nhớ xây mới khó, đạp đổ rất dễ, bạn quyết tâm đạp đổ bạn sẽ không thấy mất mát gì nhưng người thiệt thòi nhất là các con bạn. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Nếu còn giận, bạn cứ giận nhưng nên cho họ 1 mốc thời gian nhất định, đừng để họ bơ vơ rùi chính họ từ chỗ chỉ là không kiềm chế nổi sẽ thành người chủ động đi tìm đối tác khác. Đừng thi vị hóa hôn nhân quá bạn ơi. Nên AQ như này nè: nếu không xảy ra như vậy thì sao mình biết ck cũng còn sợ mất mình chứ. Tôi thấy bạn qua cầu toàn, cứng nhắc và nguyên tắc. như thế tốt, rất tốt nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng vậy. Bình tâm suy xét nhé bạn, già néo đứt giây nha.
Hôm nay mới có thời gian vào "bẩm báo" tình hình với mẹ nó. Đùa chút bạn đừng giận nhé.
Tình hình là anh cả nhà mình khả quan lắm, mừng ko tả nổi bạn ơi. Sau khi áp dụng được vài hôm thì mẹ ko mua được đu đủ xanh thành ra toàn phải ăn tạm đu đủ chín con vẫn 3 ngày mới đi và nói với mẹ là hơi đau chứ không được suôn sẻ như ăn đu đủ luộc. Thế là mẹ tức tốc vội mua 1 túi đu đủ xanh về trữ ngay. Sáng nay con báo cáo lại là 3 hôm nay hôm nào con cũng đi cầu được mẹ ạ. Ôi chao, 1 cảm giác rất là Yomost. Cảm ơn mẹ Meemmui lắm lắm. May mà có bạn chia sẻ. Bạn ở đâu nếu ở quanh Hà Đông thì bữa nào mời bạn đi cafe nhé. Tks bạn rất nhiều