Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
E muốn giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn, mẹ...
Bạn sẽ chắc chắn được nuôi bé 1 tuổi. Còn nếu bạn muốn giành quyền nuôi bé 4 tuổi thì:
- Hoặc bạn phải thoả thuận được với bố bé để bạn nuôi cả 2 con thì khi ra toà, vấn đề "chia con" sẽ không cần đặt ra;
- Hoặc bạn phải chứng minh việc bạn có điều kiện đảm bảo cho trẻ phát triển tốt về thể chất và tinh thần, như điều kiện kinh tế, môi trường giáo dục… và bố bé không có khả năng chăm sóc con, ví dụ: công việc của bố nay đây mai đó, không thường xuyên ở nhà, hoặc tính cách của bố bé cục cằn, thô lỗ, hay bạo hành trẻ... gì gì đó...
Tớ không phải luật sư nên đây chỉ là ý kiến tham khảo thôi nhé! Nhưng tớ cũng nói luôn với bạn là việc này rất khó khăn đấy.
05:53 CH 11/12/2012
Cõng mẹ đi mổ khi bố bận làm nhiệm vụ trên biển...
Nhìn gương mặt em ấy thật sáng và kiên cường.
bạn này thật là khiên cường cả mẹ bạn ấy nữa nhưng ông bố thì hơi tồi! chúc bạn thành công trong cuộc sống

Đọc đoạn nhận xét của bạn, không phản đối vì ý kiến mỗi người một khác, nhưng cảm thấy buồn. Đúng là với cương vị một người người con, người chồng, người cha, thì bố em ấy đã không thể lo trọn vẹn cho gia đình. Nhưng bố em ấy lại làm trọn vẹn nghĩa vụ với Tổ quốc. Điều đó chẳng lẽ lại không đáng trân trọng hay sao?
05:40 CH 03/10/2012
Đi khám ở Viện Dinh dưỡng
Tôi thấy không cần quen đâu, cứ đến đó và lấy phiếu khám, sau đó các bác sĩ sẽ theo dõi cho bé nhà chị thôi. Ah, Viện dinh dưỡng vừa mở cơ sở 2 ở 72 Trúc Khê, Đống đa đấy, ở đó các bác sĩ nhiệt tình lắm, tuần vừa rồi tôi cũng đưa bé nhà tôi qua đó khám, chị thử đưa bé đến đó xem.


Đúng đấy, tôi cũng vừa cho con ra chỗ đó khám, được bác sĩ Hưng tư vấn cẩn thận lắm, trộm vía bé nhà tôi cũng cải thiện nhiều rồi. Cám ơn các mẹ đã giới thiệu địa chỉ tư vấn tốt, cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm, cám ơn cuộc đời.

Tìm hiểu lịch sử các bài viết thì phát hiện ra một điều là hai mẹ này quảng cáo cho Cơ sở 2 của Viện Dinh dưỡng ở 72 Trúc Khê. Thiết nghĩ đưa địa chỉ khám bệnh lên cho các mẹ có thêm thông tin tham khảo là đúng, nhưng chúng tôi mong muốn có thông tin thực tế của người đã từng cho con khám ở đây cơ, chứ chúng tôi không cần người quảng cáo.
10:21 SA 14/12/2011
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Cả nhà ạ. Bác cua mề đoán đúng ở cái chi tiết đây là câu chuyện tình không có hậu. Nó và chàng có duyên mà chẳng có phận. Nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng có một nguyên nhân mà nó "sống để dạ, chết mang theo". Tận thẳm sâu trong lòng nó, ngoài việc nó và chàng không đến được với nhau ra thì đây là một mối tình rất đẹp. Ngày lấy chồng, nó gói hết kỷ niệm của nó và chàng vào, cất vào một góc khuất nhất trong trái tim. Tự bảo với lòng sẽ chẳng bao giờ lôi ra nữa, nhưng tại Quyenxinhxinh, tại mẹ và 2 bé nên ký ức cứ hiện về rõ mồn một trong lòng nó.
Cả nhà chắc sẽ trách em vì tự dưng lại kể chuyện tình tan vỡ ở đây, nhưng em vẫn kể, vì em tự nhận thấy đây là một mối tình đẹp. Không kể ra thì chỉ nó với chàng biết, kể ra rồi nó sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ hơn. Ai cũng mong mình sẽ được thành công ngay trong mối tình đầu để cái sự đau lòng không phải tiếp diễn. Nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi, và những người đến với nhau mà không gắn kết cả cuộc đời với nhau vẫn cứ nhiều. Giờ, nó với chàng đang ở hai khung trời khác nhau, vẫn cập nhật tình hình của nhau và thầm chúc cho người kia hạnh phúc. Thế là cũng được rồ. Nó không bao giờ ân hận vì đã yêu chàng. Nhưng nó biết, nếu cho lựa chọn lại, người nó chọn để lấy làm chồng vẫn là anh chồng bộ đội vô tâm vô tính của nó hiện thời. Tình yêu của nó với bộ đội nhà nó bây giờ trôi qua bình yên lắm, nhưng cứ càng ngày càng lớn lên theo tiếng cười của những đứa con.
Em xin kết thúc câu chuyện của mình ở đây. Trở lại là em với thân phận hàng ngày mọi người vẫn biết.
Tặng cả nhà một bài thơ mà em sưu tầm được
Tin nhắn cho người yêu cũ
Sáng nay dậy thấy lòng vắng quá chừng
Radio báo trời lạnh hơn hôm trước
Xòe bàn tay ra
Những ngón tay gầy gò như những nhánh cây cớm nắng
Thầm ước ao
Có ai nắm tay mình.
Ngày mình yêu nhau
Em có thói quen nhận sms mỗi bình minh
Những icon nhỏ, xinh nhìn rất tếu:
“ Đêm qua em ngủ có ngon
Có mơ về anh nhiều không đấy?
Còn anh thì
Mơ toàn thấy
Ừ,
Em”.
Những ngón tay em lại lúi húi trả lời anh
Miệng cười khẽ, mắt nheo nheo
Ngố lắm
Anh của em ơi
Con chim lúc nào cũng mong rời tổ ấm
Bay thật xa
Em không giữ nổi nữa rồi.
Số cũ của anh
Em vẫn lưu nhưng tên thì đã khác
Chỉ là một cái tên như bao người trong danh bạ
Xa lạ quá
Chính em nhiều khi còn nhầm nữa
Sáng này lại lạnh rồi anh ạ
Anh có biết mặc ấm không?
Hay như xưa vẫn phong phanh áo mỏng
Còn em lại thắt trong lòng
Gửi về anh tin nhắn
Em tự nhủ sẽ là tin cuối cùng:
“Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào anh nhé!”
Di động rung lên
Khe khẽ
Tin nhắn mới, sao mà anh reply nhanh thế.
Một câu hỏi ngắn thôi:
“Ai đấy”
Không có cả dấu chấm hỏi cuối dòng.
07:33 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Nó bắt đầu thấy hơi hướng của mâu thuẫn Mẹ chồng - nàng dâu trong lời nhận xét của bà. Từ đấy về sau, mỗi lần chàng ngỏ lời mời nó về nhà chàng chơi là nó lại phải cân nhắc. Nó không muốn giáp mặt mẹ chàng, để lại được nghe thêm những lời nhận xét đau lòng khác. Rồi nó ra trường, cũng bắt đầu đi làm. Không hiểu tại sao khi đi làm thì khoảng trời trước mắt nó mở rộng hơn rất nhiều. Nhưng… mâu thuẫn giữa chàng và nó ngày càng lớn. Sự khác biệt nhau về quan điểm sống…, cách nhìn nhận sự việc khác nhau.
06:19 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Tết năm đó, chàng cũng đón nó đến nhà chàng. Nó rất tự tin hòa nhập với gia đình nhà chàng. Sau này nó hỏi chàng xem mọi người nhà chàng nhận xét về nó ra sao. Sao mà lúc ấy chàng thật thà đến thế. Mọi người ai cũng khen nó, hay ít nhất là không có nhận xét gì "quá đáng" cả, duy chỉ có mẹ chàng buông một câu phũ phàng: "Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà" (hehe… hé lộ thêm một tí thông tin cho cả nhà đoán tiếp, em đoán chắc sẽ có bác lại phải chuyển hướng)
06:10 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
… Gần tết năm đó, lần đầu tiên chàng đến nhà. Lúc đầu chàng có hỏi địa chỉ, nhưng nó chẳng nói, để kệ chàng tìm. Hỏi ngược hỏi xuôi rồi chàng cũng đến được tới nơi. Hôm đó bố mẹ nó không có nhà, nó ở nhà với bác họ và một thằng cu cháu nó. Tự dưng nghe thấy ngoài ngõ có tiếng gọi "Bác K (tên mẹ nó) ơi!". Thằng cháu chạy ra cổng nhưng chẳng thấy ai… Một lúc sau lại có tiếng gọi, rồi lại chạy ra cổng nhưng cũng không thấy ai… Nó mải nói chuyện với bác nó ở trong nhà nên cũng không để ý lắm. Một lúc sau cháu chạy vào thông báo "Dì ơi có anh nào tìm dì". Nó quay ra nhìn thì hóa ra là chàng. Híc, về sau mới nghe chàng kể lại rằng chàng đến nhưng chẳng dám vào nhà ngay (cái này giống Quyenxinhxinh), gọi tên mẹ nó, hi vọng người ra mở cổng là nó, nhưng lần nào cũng thấy thằng cháu chạy ra, thế là chàng xấu hổ, chạy tít ra cổng nhà hàng xóm đứng. Ặc ặc… sao lại có thể nhát như thế, mà lại còn dám gọi cả tên mẹ nàng ra chứ.
06:06 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Chàng đi rồi, nó mới thấy thế nào là nỗi nhớ. Từng hàng cây, góc phố, từng giảng đường, căng tin đều có bóng dáng của nó và chàng. Nó trở thành khách hàng thường xuyên của cái căng tin dưới chân giảng đường nó học. Ở đó có anh chủ quán, cứ hễ nó đến là mang đàn ghi ta ra đánh. Anh ấy biết chuyện tình yêu của nó, và cũng hiểu nó đến quán của anh để làm gì. Nhiều lúc, anh đàn đúng bài tủ của chàng làm nó khóc. Những lúc ấy, anh lại dừng lại vì sợ nó đau lòng thêm. Nhưng nó không muốn anh dừng lại. Nó muốn gặm nhẫm nỗi nhớ chàng trong âm nhạc…
Suốt thời gian chàng huấn luyện, nó cũng đến trường thăm chàng một lần. Chàng của nó sạm đen vì nắng và gió, nhưng rắn chắc khỏe mạnh, chàng không gầy như nó tưởng mà béo lên vì được ăn ngủ điều độ. Nó thấy chàng rất hợp với bộ đồ học viên và nó động viên chàng nên tình nguyện ở lại phục vụ trong quân đội. Đây cũng chính là ý nguyện của chàng.
Trở lại trường, nó cũng cố gắng vùi đầu vào học vì đây là năm cuối cùng của nó. Thời gian để nhớ chàng cũng ít đi. Cũng có những lần chàng được nghỉ tranh thủ và tới thăm nó bất ngờ. Cuộc sống cứ thế thi vị trôi đi. Lạ là chàng chẳng nói với nó ngày trở về. Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, nó với tụi bạn đang ngồi ở cái căng tin quen thuộc thì thấp thoáng thấy một đoàn người, rồi có tiếng thầy giáo gọi tên nó. Ngước mắt nhìn ra, tim nó như ngừng đập… Chàng của nó đây rồi. Một sĩ quan thực thụ. Chàng và các bạn chàng đã hoàn thành khóa học, được các thầy trong khoa đến đón trở lại trường. Nó ào ra, lao vào vòng tay đang mở rộng của chàng. Chàng đặt lên má nó một nụ hôn phớt nhẹ. Hơ, sao lúc đấy chẳng xấu hổ gì nhỉ??? Các thầy cô và các bạn nhìn hai đứa nó trìu mến…
05:52 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Bác đề nghị thế này, em copy lại toàn bộ truyện từ đầu rồi post lên đây cho mọi người đoán, chứ rải rác thế này ngại tìm lại lắm. Mà giải thưởng là gì thế, hihi?

Nhưng nó dài lắm bác ạ. Giờ copy toàn bộ lên đây thì mất nhiều đất lắm.
05:31 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Học sĩ quan dự bị thì có hai hình thức. Hoặc là học xong thì ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội hoặc là hết bốn tháng rèn luyện thì trở về, khi Tổ quốc cần, có lệnh triệu tập thì lại trở lại phục vụ quân đội (như có chiến tranh chẳng hạn). Chàng lại hỏi ý kiến nó là nên quyết định thế nào. Vì chàng cũng đã tính đến những chuyện xa xôi hơn chuyện tình yêu rồi nên cần nghe quan điểm của nó. Nó chẳng biết nên khuyên chàng thế nào, vì mặc dù mơ hồ về quân đội, nhưng nó cũng hiểu đã là quân nhân thì thời gian dành cho gia đình chẳng được bao nhiêu. Nó sợ đến một ngày nó phải thay chàng một vai gánh vác trách nhiệm với gia đình… Nó sợ đủ thứ, nhưng nó cũng không thể khuyên chàng không nên đi theo con đường binh nghiệp, vì thấy chàng có vẻ hợp với môi trường này.
05:27 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Chàng đã nói vậy nên nó cũng không truy cứu chuyện này nữa. Mọi chuyện cứ bình thường, cho đến lúc thi học kỳ xong. Lúc chàng hối hả chuẩn bị mọi thủ tục, đợi bảo vệ tốt nghiệp xong là mang hồ sơ đi xin việc thì đùng một cái… Cả khoa chàng có 20 thanh niên ưu tú (trong đó có chàng) được lệnh nhập ngũ học sĩ quan dự bị. Cả nó, cả chàng đều rất băn khoăn, bối rối. Nó hoàn toàn mơ hồ về môi trường quân đội, và mơ hồ hơn nữa về cái tương lai của chàng sau khi chàng lên đường nhập ngũ.
05:18 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Em không có ý định câu giờ đâu ạ. Nhưng mạng chỗ em củ chuối quá. Lúc thì được, lúc thì lại chẳng post được bài. Trong lúc chờ em chen chân post bài thì các bác cứ đoán đi ạ. Nhưng nên chuyển hướng vì từ nãy giờ chẳng ai đoán trúng, ngoại trừ bác cua mề đoán đúng một chi tiết
05:07 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Mặc dù đã đoán trước được tình hình, nhưng nó vẫn lặng đi khi nghe chính chàng thú nhận điều đó. Nó không nói gì nữa. Nhưng chàng vẫn chưa yên tâm. Chàng nói chuyện của chàng và cô ấy đã kết thúc. Hiện tại là của nó với chàng, còn cô ấy chỉ là quá khứ. Chàng trân trọng tình cảm của cô ấy dành cho chàng, nhưng tình yêu thì chàng đã dành cả cho nó. Cô ấy đến chỉ vì nghe bạn chàng thông báo chàng gặp tai nạn. Lúc tiễn cô ấy ra cổng, cô ấy rất buồn, nhưng cũng chúc mừng chàng vì đã tìm được một người bạn gái rất "bản lĩnh".
04:56 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Bẵng đi 2 hôm, nó không thèm qua chỗ chàng nữa (cũng một phần vì biết chàng đã tự lo cho mình được). Ngày thứ ba, bạn chàng nhờ nó mang đề kiểm tra về cho chàng làm (chắc cũng chỉ là lấy lý do để "bắt" nó qua chỗ chàng) thôi. Nhìn thấy nó, chàng mừng ra mặt, cứ hỏi đi hỏi lại nó tại sao mấy hôm không thấy tin tức gì. Nó chỉ bảo "Em bận" rồi không giải thích gì thêm. Chàng hỏi han nó đủ mọi chuyện, một hồi thì không khí cũng trở lại như bình thường. Lúc đấy, nó mới khẽ khàng hỏi về cô "em kết nghĩa" của chàng. Chàng ớ người ra một lúc (ra chiều suy nghĩ lắm đây), rồi mới thú nhận đây chính là "người cũ" của chàng.
04:49 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Chưa kịp nghĩ nhiều thì chàng nhìn thấy nó, nên nó hít một hơi thật mạnh rồi bước vào. Vẫn tươi cười chào chàng và cô gái đó, nhưng ánh mắt nó nhìn chàng thoáng chút hồ nghi. Chàng giới thiệu nó là người yêu, còn cô gái kia là "em kết nghĩa". Nó thì vẫn chẳng tin cái chuyện kết nghĩa, kết tình gì cả. Vả lại nhìn ánh mắt của cô gái đó dành cho nó, nó biết đang có một trận sóng lòng cũng dâng lên. Nhưng thôi, chàng giới thiệu như vậy nên nó cũng nhanh chóng lấy lại vị thế "chủ nhà" để trò chuyện với cô "em kết nghĩa" của chàng. Chàng của nó hôm nay có điều gì đó không được tự nhiên như mọi lần, nhưng nó hẵng cứ để yên đấy đã, rồi sau khi xử lý đối tượng này xong, nó sẽ quay ra tính sổ với chàng.
Nó rủ cô ấy cùng đi chợ, nấu cơm với nó. Rồi tranh thủ khai thác mối quan hệ "kết nghĩa" của chàng và cô ấy. Đồng thời cũng khéo léo lồng vào đó câu chuyện tình của nó với chàng. Nó trách (sau lưng) chàng là có cô em kết nghĩa dễ thương thế này mà bây giờ mới cho nó được làm quen.
Ăn cơm xong, cô ấy cáo từ chàng và nó để ra về. Nó đẩy chàng đi tiễn cô ấy ra ngoài ngõ, còn nó ở nhà dọn dẹp bãi chiến trường, rồi thu dọn sách vở của nó, đợi chàng về nó cũng cáo từ luôn. Chẳng bình luận thêm câu nào. Chàng chẳng hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cũng không dám giữ nó lại.
04:23 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Thời gian sau đó, nó trở thành một cô y tá, tận tình chăm sóc sức khỏe cho chàng. Một hôm, vừa đi học về, nó ào qua chỗ chàng để thực hiện "sứ mệnh cao cả" của nó thì thấy trong phòng chàng đang có một người con gái, tận tình làm cái công việc bông băng thường ngày của nó. Tim nó như thắt lại, bằng sự nhạy cảm của một người con gái, nó hiểu đây không phải là một người bạn gái bình thường của chàng.
Vào… hay quay ra???
03:52 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
... Vào cái đêm 1/4, nó nhận được điện thoại báo tin chàng bị tai nạn. Nửa tin nửa ngờ vì hôm đó là ngày cá tháng tư, nhưng nó rất lo lắng. Chẳng làm cách nào để liên lạc với chàng, còn người gọi điện thông báo cho nó thì điện thoại không tài nào liên lạc được. Gọi điện tới chỗ chàng trọ, nó được mọi người thông báo là chàng chưa về. Từ đấy đến sáng, nó không thể nào ngủ được.
Trời vừa tảng sáng, nó lao đến chỗ chàng, vừa lúc bạn bè của chàng đưa chàng về nhà trọ. Ơn giời, chân tay người ngợm chẳng bị làm sao, duy chỉ có mỗi cái mặt tiền là sưng múp, nó chẳng nhận ra, vừa sợ, vừa buồn cười, còn chàng thì có vẻ xấu hổ với tình trạng của mình nên chẳng nói chẳng rằng với nó câu gì.
03:36 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Nụ hôn đầu không đến nhanh như nó tưởng, nhưng cũng tương đối bất ngờ, nó chẳng chuẩn bị tinh thần gì cả. Chỉ thấy cảm giác mằn mặn của nước mắt, vị thổn thức của con tim, sự hồi hộp, hối hả của bao nhiêu ngày xa cách.
Năm thứ hai của nó và chàng trôi qua êm ả. Có yêu thương, nhớ nhung, có cả những lúc giận hờn. Họ cùng đi với nhau thêm một mùa sinh viên tình nguyện nữa để trưởng thành hơn và biết sống vì cộng đồng hơn.
Năm thứ ba của nó, cũng là năm cuối của chàng, chả ai bảo ai đều biết rằng đây là thời kỳ vô cùng quan trọng, sắp ra trường rồi, ngoài việc học cho tốt, chàng còn mải mê tìm kiếm mối để kiếm việc làm. Họ ít gặp nhau hơn, nhưng lúc nào cũng nghĩ về nhau.
Đùng một cái, lúc gần thi học kỳ...
03:31 CH 22/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Một tuần chàng về quê cũng là một tuần nó đứng ngồi không yên, chẳng thấy bất kỳ tin tức nào của chàng. Chiều chủ nhật nó vẫn phải học thêm ngoại ngữ chuẩn bị thi học kỳ. Tan học nó thấy bóng dáng chàng đợi ở cửa lớp. Tim nó như thắt lại khi nhìn thấy điệu bộ bồn chồn của chàng. Chàng có vẻ gầy đi nhưng nhìn thấy nó thì nở nụ cười rạng rỡ. Còn nó thì tự dưng nước mắt ngắn nước mắt dài. Chẳng hiểu vì sao nó lại mau nước mắt đến thế. Không muốn cho chúng bạn nhìn thấy tình cảnh đấy, nó và chàng đi đến chỗ vắng hơn và tiếp tục khóc. Nó trách chàng về cả tuần mà không thèm liên lạc với nó một tiếng. Nó trách chàng lặn quá lâu mà không biết nó mong ngóng thế nào. Chàng chỉ bối rối lắng nghe mà không biết làm sao. Rồi chàng khẽ ôm nó vào lòng, khẽ hôn những giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Rồi môi tìm môi...
05:54 CH 21/04/2010
Doanh trại vợ bộ đội tầng 22: Cùng nhau đón hè,...
Chúc mừng sinh nhật Quyenxinhxinh, tuổi mới có nhiều thành công, mà thành công nổi bật nhất là giúp cả nhà hâm nóng được tình yêu với BĐ!:Kiss:
Chuyện tình của Thu_Ti hay quá, đúng là "lắng sâu và cháy bỏng". con vi rút GATO đang nổi lên ầm ầm đây
05:40 CH 21/04/2010
k
khtk223
Bắt chuyện
726Điểm·0Bài viết
Báo cáo