Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Wick à, em đã nói chuyện với chồng. Em và các con không thể sống cuộc sống như thế này mãi được. Chồng em cũng nói nhiều điều làm em phải suy nghĩ lắm.
Đợt trước khi mới xảy ra chuyện, có mẹ bảo em là điên được thì cứ điên lên, không thì giả điên cũng được. Sai lầm của em là cố gồng gánh mọi thứ, cố mạnh mẽ để chồng bớt được một nỗi lo. Thế nên chồng em bảo cứ sống như thế đi vì em tự lo được mọi thứ cơ mà, giọng rất bất cần đến mẹ con em :(
Nhưng rồi qua một hai ngày, chồng em có lẽ đã nghĩ lại. Chồng tự đề xuất với em, tuần 3 ngày chồng đi đánh bóng thì sẽ về ngủ với bà vì đánh về muộn, còn lại là sang ngủ với mẹ con em. Ngày nào chồng ngủ với em thì giúp việc sang với bà. Em bất ngờ quá, vì cả gần 2 tháng rồi, số lần sang với 3 mẹ con đếm chưa hết bàn tay. Rồi khi em đi mua cái ghế đề em ngồi học cùng con, chồng cũng bảo mua cái nào chắc để anh ngồi (vì chồng em to béo lắm).
Ơn trời. Lương tâm em không cho phép em để mặc mc già yếu nhưng với cách giải quyết của chồng em cảm thấy em vẫn còn giữ được gia đình cho các con. Ngày trước chị Trâu bảo em rằng dù 23 tiếng chồng ở bên ngoài, chỉ có 1 tiếng ở bên em thì em cũng phải làm cho 1 tiếng đấy có ý nghĩa. Dù chưa biết chồng thực hiện đến đâu nhưng đôi khi được câu nói cũng đã thấy nhẹ lòng.
Giờ em được sống của em rồi, dù chưa trọn vẹn nhưng em được ăn ở theo ý mình, dạy con theo ý mình và cả chăm chồng theo ý mình nữa. Em hy vọng trong cái xấu thì mình sẽ bớt được những cái xấu nhất. Dù thế nào thì mai vẫn là một ngày mới mà :)
06:02 CH 31/03/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Wick ơi, ý chị có phải là em nên nói với chồng: anh về sống với 3 mẹ con để ổn định gia đình hoặc sống với mẹ và em gái không? Hay em nên nói như thế nào?
Em không can thiệp gì vào chuyện ec nữa vì thực sự vợ chồng em càng cố gắng thì bà càng phá hoại. Bà 1 mực rằng bà thánh thiện, ko bao giờ phạm sai lầm, không làm gì có lỗi với ai. Em mệt mỏi vì bà lắm rồi nên nói thẳng là từ giờ bà cứ lo chuyện cô nó, con chịu rồi. Cũng chính vì thế mà giờ em thành ra mang tiếng bỏ mặc nhà chồng, ko thông cảm với nhà chồng trong lúc khó khăn. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu thiện chí của em đã bị sổ toẹt :(
Câu chuyện này em sợ rằng sẽ mãi mãi cứ trong cái vòng quay này. Mc em thì quá yếu nên chồng phải đứng ra gánh vác. Bà không hiểu điều đấy, còn cư xử như bắt vạ chồng em nữa cơ. Chồng em khổ lắm, thương mẹ lắm nhưng ức chế, uất nghẹn thì cao ngút trời. Em đồ rằng nếu có nói gì đi nữa thì cuộc sống mỗi người một nơi cứ sẽ thế này thôi :(. Tự nhiên em mất chồng, con mất bố. Giờ nếu không chu cấp tiền nong nuôi con nữa thì khác gì chả còn liên quan đến nhau :(
Em đọc reply của chị mà muốn khóc quá. Xác định được như vậy khó lắm chị ơi :(
05:29 CH 27/03/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Không một ai có thể tiếp xúc với em chồng em. Nó sẵn sàng chửi bới đập phá nếu bị xâm phạm. Bác sĩ đã khuyên rằng nên hạn chế tối đa làm nó kích động. Bản thân nó đã phải gồng mình lên để trốn tránh mẹ nó rồi. Thật là khổ sở cho nó. Nhà em giờ không ai biết phải làm gì. Nhưng cái chính em thấy là nó cũng biết đi kiếm tiền nuôi thân. Ít nhất là như thế. Còn nó kiếm thế nào, sống thế nào là quyền của nó. Không ai can thiệp được. Mà bác sỹ cũng đã nói chả có một loại thuốc nào để biến từ một người trầm tính thành sôi nổi. 7 năm nay em thấy nó khép kín như vậy rồi, ko tâm sự, ko chuyện trò, hạn chế giao tiếp tối đa với người nhà... giờ xảy ra chuyện càng khó tiếp xúc.
Chồng em cũng đã nói với bà về những gì nó viết nhưng qua những gì bà nói thì em biết là chồng em nói chưa hết. Chồng em không nói về việc bà ngoại tình, cũng ko nói về việc bố mẹ sống với nhau chỉ vì hình thức và nó đã phải chịu đựng tất cả những điều đấy. Em nghĩ chồng em sợ bà xấu mặt.
Còn mối quan hệ mc-nd thì giờ em đã ở riêng, em được sống cuộc sống của mình. Mọi lời bà chửi bới, sỉ nhục em đều không còn quan trọng nữa.
Còn với chồng, em cũng cố gắng kiềm chế lại những cảm xúc cá nhân. Không phải em không hiểu đâu nhưng em là phụ nữ, em cũng yếu đuối lắm chứ :(. Giờ nhiều lúc buổi tối vừa ôm thằng nhỏ vừa dạy con lớn học bài, em thấy thương các con quá. Đáng nhẽ chúng nó phải được sống trong một gia đình bình thường, có nề nếp sinh hoạt bình thường chú không phải thế này :(
Còn một chuyện tế nhị về tiền nong nữa. Chồng em nghe bà xúi giục, giờ mở miệng ra là kêu em sống vì tiền, mở mồm ra là kêu tiền trong khi mọi khoản chồng em đưa đều là chi tiêu cho gia đình. Chồng em biết em hết tiền rồi nhưng cứ mặc kệ em. Em thì sĩ diện mà cũng ức chế vì bị nói như vậy nên cũng tỏ ra cần. Chả lẽ em cứ rút tiền ở tài khoản của chồng vì em vẫn cầm thẻ?
Cám ơn các mẹ đã lắng nghe em chia sẻ. Em cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi viết ra được những suy nghĩ của mình.
03:55 CH 27/03/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Các mẹ ơi em đây. Có ai còn nhớ em không.
Câu chuyện của em đang dừng lại ở chỗ em chồng em đập phá chửi bới mẹ, em thì chửa sắp đến ngày đẻ.
Tối hôm đó mẹ chồng em lại vào rình mò nó, nó lại đập phá tiếp. Em bị kích động vì sợ nên đã sinh sớm 1 tháng. Trộm vía đến giờ mẹ khỏe con cũng ổn rồi ạ.
Rạng sáng em đẻ, thì ngay trong sáng hôm đó, cả nhà em chuyển nhà đi sang nhà thuê ở. Sau 1 tháng thì lại về. Nguyên nhân vì mc em vật vã lúc đòi về lúc đòi ở. Trong thời gian đấy ec em có vẻ bình tâm hơn, nó còn sang nhà thuê nấu cơm cho em ăn, ngoan ngoãn hiền lành.Mc em thấy thế lại đòi về.
Về được 1 tháng thì bà lại vật vã đòi đi. Ra tối hậu thư với chồng em mày ko đi thì tao đi vì nhìn nó ko đi làm, cứ ru rú trong phòng tao ko chịu được. Năm phút đòi đi, năm phút sau đòi ở. Chồng em cực kỳ căng thẳng. Em đang nuôi con nhỏ cũng mệt mỏi vô cùng vi cứ ở cùng bà thì cô nó lại ko chịu đc kiểu rình rập của bà lại đập phá.
Cuối cùng cả nhà lại đi thuê 1 cái nhà gần nhà cũ. Em goi điện cho chị Trâu, kể ngọn ngành và làm theo lời chị Trâu tư vấn. Em nói rõ ràng với mc và chồng, vấn đề của cô nó là ở chỗ: cô nó ko chịu nổi sự rình rập soi mói của bà, bà không thay đổi được. Nếu lần này ra đi thì con không trở về nữa vì con không thể chạy theo bà với 2 đứa con nhỏ nay đây mai đó.
Bà ra nhà thuê ở vói bọn em chưa được 1 tháng lại tự quay về kia hầu hạ cơm nước và cả rình rập cô nó nữa. Em nói thêm là chồng em vẫn chạy đi chạy lại hai nhà để còn trông cô nó. Em chưa bao giờ thấy chồng em khổ sở đau đớn như thế. Mọi việc thống nhất với mẹ đều bị mẹ phá vỡ, đẩy cả nhà vào cảnh ly tán, tan đàn xẻ nghé. Chưa bao giờ em thấy chồng em căng thẳng, mặt mày kinh khủng như thế.
Cuối cùng thì qua đọc được những gì cô nó viết trên mạng thì đây là nguồn cơn của việc nó đập phá: Mc em rình rập, soi mói, lục lọi đồ đạc cá nhân của nó. Khi nó có bạn trai thì chửi rủa nó là đồ ngu, đồ đần độn, sợ nó ngủ với bạn trai trong khi đấy là bạn trai đầu tiên của nó. Bà nhắn tin cho thằng kia hỏi han đủ kiểu làm nó tưởng ec em bị làm sao, nó bỏ. Qua những gì nó viết thì nó hận mẹ nó vô cùng. Nó viết: bố nó mới mất được 2 năm mà mẹ nó đã ngoại tình 10 năm, mẹ nó sợ gặp ai nó cũng have sex với người ta như bà ngủ với bạn giai của bà. Nó hận vì bố nó vừa chết mà mẹ nó đã vứt hết đồ đạc của bố nó đi. Và qua những gì nó băn khoăn về giới tính thì em hiểu rằng nó lưỡng tính. NÓ có mối quan hệ với người có vợ nhưng đã chấm dứt. Nó rung cảm trước bạn đồng giới nhưng cũng không đi đến đâu. Nó cũng tự thừa nhận là nó bị tâm thần lưỡng cực. Việc đập phá, cáu gắt cứ xảy ra dù nó ko muốn. Nó hận cả anh nó vì anh nó chỉ biết gào thét và chửi bới vô cớ. Chính là chồng em đấy ạ. Nó có mối quan hệ với người có vợ nhưng đã dừng lại. No
Em đọc xong mà rớt nước mắt. Em thương nó vô cùng. Khiếm khuyết về tâm hồn nó đâu phải là bẩm sinh. Tất cả do hoàn cảnh tạo ra, đẩy nó thành người như hiện nay: sống vô hồn, tự nó nói rằng nó nửa sống nửa chết, trong lòng trống rỗng, không bạn bè, không nhu cầu,...Em khóc thương cho nó, nó biết bệnh của mình mà không thoát ra được, không có ai giúp đỡ, tự mình vật lội với mọi cảm xúc để cuối cùng bệnh càng nặng. Giờ nó chỉ ở trong phòng, có khi 2,3 ngày không ăn uống, không giao tiếp, không bạn bè, chỉ ngồi bên cái máy tính. Thi thoảng ra ngoài, vẫn thấy có tiền tiêu (nhưng không ai biết nó làm gì)
Đấy là câu chuyện về cô nó, hàng ngày vẫn như thế, bà hàng ngày vẫn vật vã ko hiểu vì sao con hận mẹ. Có lẽ chồng em không cho đọc những gì cô nó viết.
Còn về vợ chồng em, cuộc khủng hoảng cũng bắt đầu. Chồng gợi ý em quay về, nhưng em nói rõ là em đã nói trước khi đi rồi. Quay về rồi sẽ lại lặp lại cuộc sống kinh hoàng như trước, rồi lại phải đi. Từ ngày bà về sống với cô nó, em cũng thành không chồng, con không bố. Chồng em phải về với mẹ, với em. Em hiểu lắm chứ vì cô nó như vậy, bà thì ngày càng yếu. Nhưng em đau lòng lắm vì vc gần như cả mấy ngày ko nhìn thấy nhau, ko nói chuyện dù nhà sát vách.
Em bảo chồng em thi thoảng anh phải qua với con, vợ chồng nhìn thấy nhau. Chồng em bảo em chỉ biết đòi quyền lợi, không thông cảm cho nhà chồng. Thật sự là buồn và chán nản vô cùng. Giờ nhà tan đàn xẻ nghé. Chồng em còn bảo em mặc kệ nhà chồng. Em không hiểu sau tất cả những cố gắng của em tại sao giờ lại thành ra như thế. Câu chuyện về cô nó bế tắc, không lối thoát. Nhà em đã xuống Châu Quỳ hỏi, bác sĩ cũng rất có tâm. Họ bảo nếu cô nó không làm hại ai thì cứ theo dõi rồi lựa xem thế nào. Nếu trói vào đưa đi thì sẽ nặng hơn mà không ai biết sẽ đến đâu.
Giờ em phải làm gì? Chuyện về bà nó, cô nó rồi cứ mãi như thế. Không ai nỡ cưỡng bức nó đi. Nó vẫn lầm lỳ, kiếm tiền theo cách của nó nhưng không ai biết. Nó vẫn thù mẹ nó, anh nó. Mc em thì vẫn đau khổ, lúc đòi thế này lúc đòi thế kia. Việc bà ngoại tình cô nó vẫn biết và bà vẫn hẹn hò với ông kia tuần vài lần. Em tin là ec em biết vì bà vẫn để nó đọc đtin nhắn iện thoại. Em và các con thì bơ vơ. Vợ chồng xa cách hờ hững.
Nhiều lúc em xác định chồng đi công tác, không có chồng ở bên rồi chỉ tập trung vào các c
on. Nhưng nói là như thế, làm được mới khó làm sao :(.
Em đi làm rồi. Có công việc làm niềm vui. Về nhà có con. Như vậy em vẫn còn hơn chồng em không ai bên cạnh. Em biết như thế đấy. Nhưng việc chồng em ko ngó ngàng gì đến 3 mẹ con vì nghĩ là đã có giúp việc, 5 7 ngày nhìn nhau 1 lần hờ hững... em thấy đau lòng quá. Trong khi đó chồng vẫn có thời gian đi với bạn, tối ở nhà chỉ nằm xem ipad. Em ước chồng chỉ giành cho 3 mẹ con 1/10 thời gian dùng cho nhu cầu cá nhân thôi. Em sẽ không kêu ca gì nữa. Em có ích kỷ không? Em có đòi hỏi không? Có phải em chỉ biết đến bản thân mình không?
10:34 SA 26/03/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Chồng vừa bảo em là soạn đồ đi, thứ 7 này chuyển. Một lúc sau mc gọi điện: tao lại quay về đây, nó đòi đi theo thì còn nói làm j. Giờ tao nghe chúng mày, ko động đến nó nữa. Chúng mày hủy hợp đồng thuê nhà đi, mất phí thì mất. Giờ mày chuẩn bị nằm ra đấy, chợ búa cơm nước lạ nước lạ cái biết đi làm sao, còn con bé trường học ở đâu... bla bla... -> bắt đầu nghĩ đến mẹ con em rồi đấy ạ. Chua chát quá các chị ạ :(
Em bảo mẹ cứ về nhà mình cho thoải mái, còn đi hay không con còn trao đổi với bố nó, con chưa suy nghĩ ngay được. Bà bảo mày ở ngoài tỉnh táo thì suy nghĩ hộ mẹ. Em bảo vâng.
Em cũng nghĩ rồi. 60 năm nay bà vẫn thế thì sau này rồi vẫn thế thôi, cô nó cũng vậy, có mẹ kè kè như vậy, không bao giờ thay đổi được. Cái này là điều em chắc chắn. Nên nếu quay về mọi chuyện sẽ lại y nguyên như trước, cái vòng quay này sẽ lặp lại.
Giờ em nên làm thế nào? 8-|
1. Gật đầu để bà quay về, quay trở lại hành nhau như trước.
2. Cả nhà đi sang nhà mới (hợp đồng khó hủy vì người quen không thể nói hai lời). Chỉ là thay đổi môi trường chứ tinh thần thì như cách 1.
3. Em về nhà ngoại ở, mang theo giúp việc, coi như để cô nó ở lại mà chăm bà, không có người đấy, xem nó có làm không. (Nói thì nói thế chứ em chắc chắn là không hoặc làm theo hứng, rồi bà lại vật vã, chồng lại rối bời[-(). Cách này em khó mang theo bé lớn, rồi cứ cái vòng quay đấy thì ai chăm con cho em :(
4. Cả nhà sang nhà mới, em ở lại một mình ở đây. Mọi sinh hoạt của mẹ con không đổi, chỉ có chồng là vất vả vì coi như ở 2 nhà. Nhưng chồng cũng nói rồi, nếu thế chỉ thuê 3 tháng cho đúng hợp đồng thôi. Hoặc có thể thuê thêm thì em không biết, tùy chồng. Nhưng khả năng cao là sau 3 tháng, mọi việc sẽ trở về như cũ.
5. Thuyết phục chồng để vợ chồng em đi, bà và cô nó ở lại -> cách mà em muốn nhất nhưng là cách em khó thực hiện nhất. Trong thời điểm này gần như không thể. Hoặc em chưa nghĩ ra được nói như nào để chồng có thể nghe.
Các chị vào giúp em với. Quyết 1 lần này nữa là xong, em không muốn bị quay như con rối nữa. Em mệt vì chồng hờ hững hắt hủi, em mệt vì cứ phải nghĩ tới nghĩ lui cho hết người này đến người khác mà quên cả con và mình mất rồi :(
Em mong tin các chị!
06:45 CH 20/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Tại sao mình lại cứ phải tỏ ra cứng rắn, tại sao lại ngu muội thế chứ? Lúc nào cũng canh cánh thương chồng nặng gánh vừa tinh thần vừa kinh tế, mình phải cứng rắn lên để chồng đỡ lo, nước mắt chực rơi lại nuốt vào trong. Giờ thì ngu si nhận ra rằng mình đã chả là cái gì, con cũng chả là cái gì luôn.
04:17 CH 20/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Sáng nay em chủ động ôm chồng còn bị đẩy ra :(, nói chuyện thì nhát gừng. Em buồn lắm.
Nhưng cứ đến lúc có chuyện thì lại em ơi làm thế nào :(, em đến phát rồ mất thôi.
Đèo em đi làm, chồng thủ thỉ: giờ cô nó đòi đi cùng thì làm thế nào? Em cũng chả ngạc nhiên lắm đâu, vì cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi. Em cũng đã từng hỏi bà là nếu nó đi cùng thì sao thì bà nói chắ: nó không bao giờ đi đâu. Em hỏi lại thế anh đã nói chuyện chưa, chồng bảo ý cô nó là muốn đi cùng. Rồi nói thêm là mấy ngày bà ra ngoài ở nó vẫn bình thường đấy thôi, có làm sao đâu. Em chán lắm rồi, chả buồn nói gì nữa, chỉ hỏi là thế bà và anh vẫn quyết cho nó tự lập chứ, thì lại bảo để còn phải suy nghĩ thêm. Rồi lại bảo thuê nhà vẫn thuê vì bà ở chung cư bà đỡ phải leo cầu thang, rồi bảo thuê thử 3 tháng xem thế nào.
Tại sao lại thế chứ? Em thật không hiểu nổi? Em không còn muốn nói gì nữa.
Đến cơ quan em lủi thủi đi ăn sáng một mình, có lẽ người cần thuê nhà ở riêng để ổn định tinh thần là em chứ không phải là ai khác :(. Em bị cái nhà đấy quay đến phát điên rồi gr.....
03:52 CH 20/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@ KLAH: thế lúc nằm viện ai lo cho bạn, NGV còn lo cơm nước nhà cửa và đứa lớn nữa mà phải ko, hay tính thuê thêm ngừoi chăm vài ngày lúc nằm viện, chứ mà trông đợi vào chồng với nhà chồng tớ e bạn cực đấy. Rút kinh nghiệm từ tớ đây, cứ trông đợi vào chồng thì mấy ngày đi sinh khổ như cái rổ, biết thế thuê người trông đẻ cho rồi (tại cũng tiếc tiền, cũng cả tin chồng dạo này tiến bộ rồi hix). Mẹ con bạn đã quyết ở nhà thuê thì cứ thế mà làm, mấy mẹ con na theo NGV nữa là sống tốt, chồng thì muốn chạy theo ai cứ mặc kệ, bà chạy tới chạy lui, ổng chạy tới chạy lui theo bà thì hai người đó mệt mỏi thôi, mình cứ xác định lo cho mẹ con mình khỏe là quan trọng nhất nhé.

Em đang ký sinh trọn gói ở viện rồi. 4 ngày nằm viện có y tá trông 24/24h cả mẹ và con. Chồng cũng nghỉ làm sớm nữa nên em không lo về việc này.
Em không nói gì với chồng về việc bà đòi về vì hai mẹ con vẫn đi ăn sáng trưa tối với nhau. Tối qua 2 vc cũng đã đi gặp chủ nhà để chốt lại 1 lần nữa các điều khoản hợp đồng. Sẽ chuyển về nhà mới trước khi em đẻ khoảng 1 tuần, đủ để sắp xếp lại mọi thứ.
Sáng nay em dậy từ 2h, cảm giác mệt mỏi và buồn thê lương. Từ hồi em có bầu, không gần gũi được chồng, vợ chồng xa cách lắm. Động vào chồng, chồng còn chủ động tránh xa, ngủ không ôm như trước nữa. Nhiều khi em còn nghĩ chồng có bồ hoặc giải tỏa bên ngoài rồi nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, em lại tự vượt qua. Rồi đến khi xảy ra chuyện thì câu chuyện chỉ xoay quanh mỗi việc đấy, vợ chồng không giao tiếp, không va chạm, ai cũng lặng lẽ :(. Em cảm giác chỉ có mỗi em cố gắng để duy trì mối quan hệ vợ chồng, em down là chồng cũng kệ luôn. Có khi cả ngày chả nói với nhau câu nào, đi với nhau cả quãng đường em không chủ động thì cũng chồng cũng lặng im. Chả hiểu tình trạng này đến từ bao giờ nữa. Buồn thế :( Nhiều khi em muốn thốt lên rằng đã hiểu vì sao phụ nữ lại có bồ :(
03:55 CH 19/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Buồn quá. Lần đầu tiên sau 3 năm yêu nhau và 6 năm chung sống, vào viện, chồng chủ động ngồi cách xa e cả 1 dãy ghế :(. Em bảo ơ sao không ngồi cạnh em, chồng nhăn nhó khó chịu: lắm chuyện, nóng! Và rồi im lặng :(
Em đồ rằng đã chuyện rồi chứ k fải chỉ là việc nhà nữa :(
11:52 SA 19/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Ok, đã vậy thì em mặc kệ. Thứ 3 tuần sau nhận nhà, em cứ xúc tiến vụ sắp đồ thôi. Đã quyết thế rồi cơ mà. Những gì cần nói với chồng em cũng đã nói rồi, giờ chồng tự xử lý.
Em bé nhà em 36 tuần, có 2,5kg thôi. Trộm vía bs còn bảo được 1 câu là thai khỏe nên em còn yên tâm một chút. Nhưng xót xa lắm vì em nghén cả 9 tháng, ăn uống ko được trong khi chị nó còn đc 3,4kg :(
Thứ 7 này em lo cho thợ sửa xong nhà của bố mẹ đẻ nữa là xong thôi. Em hết sức rồi :(
07:44 CH 18/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Em biết ngay mà. Bà mới đi được 1 ngày lại đang đòi về rồi. Em chịu thôi các mẹ ạ. Em chịu thật rồi đấy, sức người có hạn thôi chứ. Những gì em lường trước đều đang xảy ra rồi, em chịu rồi. Thật sự là chịu rồi.
Hôm qua em đi khám, bs đã quyết định cho con ra sớm rồi (chưa được 39 tuần). Con thì bé xíu xiu, em xót xa ngồi khóc một mình ở viện. Em không hiểu mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Em hối hận quá vì không cho mẹ em về (mẹ em đang ở nước ngoài). Mẹ bảo về mà em cứ thương vì đã vất vả với em đứa đầu rồi nên không cho về. Giờ vé đã đặt lúc gần tết, không hủy được nữa :((
05:44 CH 18/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Giờ mẹ chồng đã ra ở khách sạn và lại đòi về. Sang tuần nhận nhà thì cả nhà đi, mình cô nó ở lại chị ạ. Với kiểu này thì có về nhà kia ở ổn định thì vài ngày bà lại đòi về thôi :(
Chồng em không bao giờ để mẹ ở một mình đâu vì bà cũng yếu nên cứ bắt cả nhà rồng rắn như thế. Bản thân bà cũng ậm ừ hay một mình tao đi nhưng chồng em không đồng ý đấy chứ :(
Em cũng đã nói với chồng, đi là đi đấy nhé, dở chừng đòi về em không về đâu. Chồng đã nói lại với bà đã đi là đi ít nhất 9 tháng đến 1 năm, bà đồng ý mà giờ mới ra có 1 ngày đã lại thế rồi :(
10:44 SA 18/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Hic, mình chỉ không biết là nên xác định mình đẻ xong thì ở đâu nữa? Đồng ý không đi, rồi lại đòi đi, giờ đi rồi lại đòi về. Nhỡ mai lại không đi, ngày kia lại đi???? Mà mình chỉ còn hơn 2 tuần nữa, không ổn định chỗ ở thì đến lúc đẻ lại nháo nhào lên.
Hay mình đến nhà bà dì? Mình đẻ đứa đầu, bà dì cũng phụ mẹ mình chăm mình. Nhưng thế thì con lớn lại bơ vơ, thế này thì còn ai để ý đến nó nữa. Hic, nghĩ nhiều đâm ra quẩn quanh quá :(
Vừa nãy đang đứng tự nhiên thấy có dòng nước chảy từ bắp chân xuống, hết cả hồn. May chỉ là nước ở đâu bắn vào thôi :(. Tâm trạng cứ nơm nớp ấy :(
10:05 SA 18/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Trưa nay chồng em đã về đưa bà ra khách sạn ở vì tháng sau nhà thuê mới bàn giao mà bà nhất quyết đòi đi ngay và luôn. (Sáng nay cô nó dậy ăn uống, cơm nước bình thường)
Hôm qua thì em có nói chuyện với bà, bà bảo thực ra nó vẫn chả khác mọi khi là bao nhưng đợt này nóng nảy hơn và không chịu đi làm. Em cũng nói lại với chồng, nếu như vậy thì vấn đề là ở bà chứ không phải ở cô nó. Nhưng chồng cũng mệt mỏi rồi, bảo ở ai thì cũng tách ra, cho đỡ căng thẳng.
Những gì cần nói thì em cũng đã nói hết với chồng: về tài chính, về dự cảm của em về bà, về việc đi là đi vv và vv. Chồng cũng nhất trí, bàn bạc lại với em về tài chính, nói hẳn với bà đi là đi chứ ko phải vài hôm là về đâu...
Tối qua mới được một câu nói với em là: khổ thân thằng cu, sinh ra đúng thời loạn. Còn 9 tháng em vật vã ốm nghén thì có lúc còn giễu em, hqa còn bảo mang nặng đẻ đau, kêu cái gì. Giúp việc về quê, hẹn hôm nay lên, chồng còn bảo em hay bà ra khách sạn ở thì cho nó nghỉ mấy hôm. Em bảo rằng bà không cần thì em cần. Rồi em nhắn tin là việc đón con, giặt giũ, dọn dẹp, cơm nước anh làm được thì cho nó nghỉ, còn em nói luôn là em không làm được nhé. Em cũng chả cần phải trả lời em. Nhưng đấy, chỉ vì một vài câu nói vô tình như thế mà em cảm thấy không có sự thông cảm yêu thương gì cả. Trong khi em thì như vậy.
Chán! Nhà cứ loạn lên như cào cào chỉ vì phải chiều theo cảm xúc của mẹ chồng. Chồng thì không có một tý nào nghĩ cho vợ con. Tự nhiên em thấy oải và bực mình :(
06:32 CH 17/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Thế đổi pass từ máy cơ quan. Đặt pass gì dễ nhớ thôi. :D
Cả nhà có ai thích ăn bánh trung thu truyền thống ko nhỉ? Nhân thập cẩm ấy. Mình mới phát hiện ra 1 địa chỉ siêu ngon. Bánh nướng thập cẩm nhân ngon thơm mà đặc biệt ngọt rất thanh và dịu. Một thằng ko mê đồ ngọt như mình (hầu như ko ăn và uống đường) mà cũng có thể táng tới 1/2 cái 150g với ấm trà mạn nóng hổi.

Không được Wick ạ, em đổi pass mới thì nó vẫn bắt em nhập pass cũ mà :(
Em bị nghén bánh nướng nhân thập cẩm đây :D. Ăn cả cái siêu to một lúc ý. Chị cho em điạ chỉ đi :)
05:35 CH 17/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Các chị ơi em muốn lấy lại password thì làm thế nào? Ở cơ quan em để automatic, về nhà không nhớ để đăng nhập nữa :D.
Mấy hôm nữa em nghỉ ở nhà còn vào đây bán than được cùng cả nhà :D
04:11 CH 17/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Em không cằn nhằn chị ạ, chưa một lời nào về những chuyện xảy ra. Còn những lúc down quá thì em im lặng. Em hiểu những gì mc và chồng đang trải qua. Em nghĩ chồng cũng biết thời gian qua em đã rất cố gắng để làm người tỉnh táo duy nhất trong nhà để sát cánh cùng chồng tn.
Cho em lên kêu than một tý thôi :(
Em cũng có sự nhỏ nhen và ích kỷ mà :(
05:39 CH 16/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Tình hình là mấy ngày nghỉ ở nhà em cũng đã khá yên ắng. Nhưng em thấy thật mệt mỏi. Đi làm về mc nhắn tin đừng về xem ec có chịu nấu cơm không, buổi chiều chưa tắt nắng cả nhà em phải lôi nhau ra ngoài đường ngồi để xem ec có xuống ăn cơm không...
Tóm lại là, khi không có ai ở nhà, mọi sinh hoạt của nó sẽ trở nên bình thường. Và nó tránh mặt mẹ nó một cách tối đa, có mặt bà sẽ không có mặt nó và ngược lại. Em cảm thấy câu chuyện cũng dần sáng tỏ khi ec tỏ thái độ như vậy với mc. Còn em cách đây hơn 1 năm đã phải điều trị trầm cảm vì những lời cay độc của bà (chồng em đưa đi chữa).
E có nói chuyện với mc. Bà bảo rằng cứ để nó tự lập. Nó thành người thì tốt không thì bà chấp nhận hy sinh nó, nếu không ở đấy hàng ngày nhìn thấy nó lờ mình đi, tránh mặt mình rồi sinh hoạt không như bình thường bà đau đớn lắm :(. Bà bảo bọn em chấp nhận hy sinh, chấp nhận tài chính khó khăn để cứu nó. Em cũng chỉ biết động viên thôi là nếu mẹ cảm thấy nên làm thế thì bọn con ủng hộ, không có gì gọi là hy sinh cả. Nhưng em cũng nói luôn đi là đi, chứ không vài ngày mẹ lại đòi về thì khó cho bọn con lắm.
Sáng nay chồng em đi xem nhà, nếu được trong tuần này sẽ đi luôn. Giờ đã quyết đi là đi rồi, em còn một số băn khoăn nhưng chưa biết nên nói thế nào.
1. Chồng định thuê 1 cái nhà từ 8-10tr/tháng ở chung cư cao cấp. Lý do chủ yếu là nhà này đang có sẵn rồi của người quen nên sẽ không mất thời gian tìm.
-> Vấn đề của em ở chỗ này là: chi phí như vậy là quá cao so với tài chính của bọn em. Em đã nói với chồng mình hoàn toàn có thể tìm 1 cái nhà khác có chi phí thấp hơn. Nếu trong hoàn cảnh bình thường thì không sao, nhưng giờ em nghỉ đẻ, không lương, lại nuôi con nhỏ em sợ 1 mình chồng không gánh vác được. Chồng ậm ờ không nói gì. Về cơ bản cả mc và chồng đều là người thích hình thức, cứ phải sang phải xịn. Nhưng hoàn cảnh này em thấy ko nên phung phí.
2. Mỗi tháng chồng chu chấp cho ec 3tr. Em không có ý kiến gì, chỉ tư vấn cho chồng là em không quan tâm anh đưa bn, 3tr là nhiều hay ít (không thì lại bảo chị dâu ky bo) nhưng nếu nó có cảm giác thiếu một tý thì nó còn động lực đi làm, nếu không thì việc mình đi hay không chả giải quyết được gì cả.
3. Vẫn là về tài chính: với tất cả lý do trên, em cho rằng với mức lương 40tr của chồng em sẽ không kham nổi. Giờ chi phí cố định là lãi trả ngân hàng (hơn 10tr/tháng), tiền ăn, điện nước sinh hoạt, tiền học cho con 3,5tr, tiền thuốc cho bà bọn em biếu cố định 3tr/tháng, tiền giúp việc 3,5tr... đã hơn 20 - 25 tr/tháng cho 6 người rồi, chưa kể em bé. Nếu như trả thêm 15tr/tháng nữa, em không biết chồng sẽ xoay sở ra sao? Rồi từ căng thẳng về việc nhà, lại thêm căng thẳng tài chính... em lường trước được rằng cuộc sống sẽ thực sự là hành nhau về tinh thần.
Hôm trước mc có nói rằng mc sẽ đỡ bọn em tiền vì bà còn tiết kiệm. Nhưng chồng em với sĩ diện của thằng đàn ông muốn là trụ cột gia đình, không bao giờ nhận. Có lẽ chồng em đã nói gì đó nên hôm sau bà bảo chúng mày chịu khó lo hết. Lúc bc em mất, tất cả tiền phúng viếng gần 100tr cũng đã cho ec hết (lập tk tên ec rồi) nhưng nghe chồng nói nó cũng đã rút ra tiêu kha khá.
Em không ngại khó, ngại khổ nhưng em cảm giác mẹ con em chả còn là cái gì nữa. Trong lúc này em thấy em vô dụng vì phải nghỉ làm, không có lương, mất tự chủ về tài chính, cảm giác bất lực ý. Trong khi em chắt chiu nhặt nhạnh cho các con thì giờ đây mọi thứ chồng đều chỉ dồn hết cho gia đình mình, chưa một lời nào trao đổi về em về các con. Đành răng đang rối ren nhưng mọi thứ cũng dần bình thường trở lại. Em cảm giác mc em đang làm quá mọi thứ lên. Nó sinh hoạt theo kiểu của người 20 tuổi thì kệ nó, sao cứ bắt theo kiểu người 60. Giờ không theo ý bà thì bà kéo theo cả nhà em vào cái mớ bòng bong này. Có thể em đang ích kỷ nhưng thật sự em đang nghĩ như vậy :(
4. Về thái độ của mc: cực kỳ ủ rũ, ủ dột. Chồng bảo rằng biết rằng bà không còn ai để chia sẻ nhưng thật sự anh như bị bạo hành về tình thần. Giờ chồng mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền nhưng cứ 3 phút bà gọi 1 lần để khóc lóc vì sao nó ko dậy, sao nó không ăn... thì quá bằng tra tấn. Với tính cách của bà thì rồi có đi vẫn thế thôi. Nhưng bà sẽ quay sang là: hnay mày sang với em chưa, nó làm gì, mua cho nó cái j ăn chưa... Về tình thần -> sẽ y nguyên như hiện nay. Em quá hiểu bà rồi nên em chắc chắn. Em không biết phải động viên chồng thế nào. Chồng nói rằng mọi thứ đều có ngưỡng, để đến lúc chồng không chịu nổi thì lành làm gáo vỡ làm môi với cô nó mà khả năng vỡ cao hơn rất nhiều. Chồng em cực kỳ cục tính. Có 1 lần em thấy chồng đánh cô nó, tát 1 cái nó chảy máu mồm, thâm tím mặt đến cả tháng chưa hết. Rất kinh khủng. Việc chuyển ra ngoài chồng đồng ý với mc một phần vì thương mẹ lắm, một phần vì đã lường đến kết quả này khi ức chế đến đỉnh điểm.
5. Em muốn trao đổi thẳng thắn với chồng một cách dứt khoát nhưng chưa tìm được lời nào dễ nghe. Ý em là đã đi là dứt khoát đi, trong vòng 6 tháng -1 năm nữa em sẽ không quay về đấy. Lý do là ngoài việc mc cần ổn định thì bọn em cũng vậy. Giờ một nách hai con, không thể nay đây mai đó, xảy nhà ra thất nghiệp, bọn em cũng cần ổn định tâm lý để làm ăn, rồi còn việc xin học cho con nữa, sang năm nó vào lớp 1 rồi. Nếu trong thời gian đấy bà đòi về, bà và chồng sẽ về, em nhất định không đi đâu. Em cũng đã muốn ở riêng từ lâu lắm rồi, em cảm giác một khi đã bước chân đi em sẽ không bao giờ quay trở lại cái nhà đấy để chịu đựng những gì 6 năm qua em đã chịu.
Em mới suy nghĩ được đến đấy thôi. Có chỗ nào quá ích kỷ thì các mẹ đả thông cho em và hướng dẫn em nên nói thế nào cho phải :(
04:50 CH 16/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Sau buổi cafe hôm trước, vợ chồng em đã quán triệt tư tưởng cho bà là không động vào cô nó nữa, không phục vụ ăn uống, không gọi dậy, không bắt ăn, không kêu ca giáo huấn ... Kết quả là hôm qua cả nhà có 1 ngày yên ắng. Cô nó không bị ai kích động, tự dậy tự ăn (vào lúc 4h chiều và 8h tối), cháu đi học về chơi với cháu vui vẻ, tắm rửa ...
Chồng em bảo rằng rõ ràng bà cứ xâm phạm vào vùng riêng tư của cô nó, cô nó điên là phải. Nhưng bà rất đau khổ vì không được động vào con, không được nhắc nhở, không được gần gũi, không được quan tâm con. Và cuối cùng thì kết luận cô nó chả sao cả, chỉ bị bà chọc cho phát rồ lên thôi. Và bà thì biết như thế nhưng vẫn không chịu thừa nhận, nhất quyết là tao vẫn phải sờ vào nó hoặc ra ở riêng cho khuất mắt trông coi. Bà không chịu được việc nó thức ngày cày đêm, ăn ở ngủ nghỉ trong bóng tối, bẩn thỉu, lập dị, vất vưởng...
Chồng ủng hộ, một mặt sẽ đi thuê nhà và mặt khác thúc đẩy sớm việc mua nhà lên 1 năm. Đến nước này thì em đồng ý. Nếu bà coi giải pháp để cô nó một mình là đúng thì em tôn trọng và coi như đấy là bản năng làm mẹ của bà mách bảo, em không nói thêm gì nữa. Còn việc cô nó không có kỹ năng sống, không có kỹ năng giao tiếp, không có định hướng, thu mình khép kín không bạn bè mà họ hàng cũng không cần, sống trong bóng tối... thì nhà không dạy được ra đời sẽ dạy.
Còn chồng em thì đã quá nặng gánh rồi. Bao lần muối mặt đi xin việc cho em, rồi người ta phản hồi lại mà không có lỗ để chui, chồng em cũng quá mệt mỏi. Chồng bảo đến bà còn không chịu được thì chả ai chịu được nữa. Thậm chí trong lúc căng thẳng nhất, chồng nói rằng chấp nhận hy sinh nó để cứu bà.
Trước mắt là thế, còn sau này em không biết nữa. Nhưng mẹ em bảo rằng bà ý còn bỏ con, anh còn bỏ em thì dù con có mở rộng vòng tay đến đâu cũng phải nghĩ đến mình và các con trước đã. Cả nhà đã quyết thế thì em cũng đành theo. Em cảm thấy nhẹ nhõm rồi, thực ra thì vẫn băn khoăn vì cứ nghĩ rồi cuộc đời của 1 con người như thế sẽ đi đến đâu :(, nhưng thôi, những gì cần nói em đã nói, cần làm em đã làm.
Giờ em chuẩn bị đi đẻ thôiiiiiiiiiiiiiiiiii :)
04:30 CH 13/09/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@hello94: mình đề xuất ý kiến đấy rồi. Chồng trợn mắt lên bảo thế nhỡ nó bỏ đi thì sao? Nói chung là mọi suy nghĩ đều không đến nơi đến chốn, lại trong lúc không tỉnh táo nên rất khó nói. Chồng và mc làm như nó ở một mình thì không bỏ đi được ý :(. Rồi vin vào cớ là nhà nó đấy, hàng tháng chu cấp cho nó vài triệu đấy rồi lượn qua lượn lại với nó tuần vài buổi thì nó không làm sao. Rồi còn tính cắt cái nhà ra làm đôi, tầng 1,2,3 nó ở, tầng 4,5 cho thuê để bù vào chi phí đi thuê nhà mới :(
Thôi mình đã nói không tham gia gì nữa rồi. Mc mình sẽ biết cái gì tốt nhất cho con bà. Mình gần như bất động rồi vì quá đau đớn. Cách đây 1 tuần còn không đến nỗi thế. Quá mệt mỏi, lết từng bước rồi mà không muốn nghỉ làm vì đợi nốt tháng lương này :(. Chồng thì cũng quá thờ ơ với mẹ con mình. Hài dà, nghe lời các mẹ mình đang cố hết sức để thông cảm, thông cảm và thông cảm nhưng thực sự mình thèm có cảm giác được yêu thương lúc này lắm lắm :(
11:12 SA 13/09/2013
k
khong-la-ai-het
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo