Buồn thật, chồng tôi cũng gia trưởng. Bình thường thì thương yêu vợ con, sống có trách nhiệm với gia đinh. Nhưng đúng là nếu trái ý thì có thể nổi cơn điên đập phá, chửi bới và có những hành động rất phản cảm. Mười mấy năm vợ chồng, dù tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, im lặng khi anh cáu giận và nhỏ nhẹ phân tích khi mọi chuyện đã qua, nhưng vẫn vậy thôi, chẳng thể thay đổi. Buồn thật, nghĩ bố mẹ mình nuôi mình khôn lớn còn chẳng nặng lời với mình. Chồng có nuôi mình ngày nào mà được cái quyền áp đặt, chửi bới. Li dị chỉ vì vài cơn nóng giận thì thương các con, thương chính mình. Cứ chấp nhận thì uất ức, lo ảnh hưởng tới tính cách các con và chẳng hiểu còn vài chục năm sống nữa, có vui vẻ nổi không. Tạm thời là bế tắc, lờ đi mà sống, nhưng tình cảm với chồng chẳng còn nhiều nhặn gì.
Một gia đình hiếm thấy, bó tay toàn tập.Bây giờ là lúc bạn phải đi làm để kiếm tiền rồi đấy.
hic,em cũng có suy nghĩ như chị,cha mẹ mình còn chưa bao giờ nặng lời như thế,thật đáng buồn,bây giờ chỉ vì con nên mặc kệ lơ đi mà sống,tình cảm đã chết rồi !