Hu hu!Nhím nhà mình bị tay chân miệng rùi, đang theo dõi tại nhà, hy vọng không có biến chứng.@ Chị Khoedep: Em vẫn cho Nhím khám ở Victoria từ bé đến giờ. Bên đó họ không chủ trương dùng thuốc, trừ trường hợp cần thiết mới cho chứ không cho tràn lan như các bệnh viện & bác sĩ tư khác. Ông xã em làm ngành dược nên rất hiểu vụ bác sĩ cho dùng thuốc để ăn hoa hồng nên rất tin tưởng Victoria (ngay cả Pháp Việt bác sĩ vẫn lấy hoa hồng của công ty ổng, chỉ có Victoria là không). Lần này em cho Nhím đi khám cũng vậy. Họ tư vấn rất kỹ, cho về nhà theo dõi nhưng cũng không cho dùng thuốc. Em lo quá, không biết như thế thì có đúng không vì bên Nhiệt Đới nó thử máu rồi cho thuốc uống đủ thứ. Em có hỏi Victoria rồi, bác sĩ nói đây là do vỉ rút, chưa có thuốc phòng và trị, không có tác dụng. Thử máu chỉ xác định được lượng bạch cầu tăng --> có vỉ rút --> cũng chẳng giúp ích gì. Vẫn có xét nghiệm giúp tìm đúng tên vi rút, nhưng lúc đó thì con mình khỏi bệnh rùi, mặc khác, nếu ra tên vi rút tay chân miệng, cũng không có biện pháp trị. Hic!
Thì bạn cứ nói tên bệnh viện đó ra có gì phải bí mật thế.Bệnh viện có rất nhiều bác sỹ làm sao mà ai biết được danh tính của bạn nếu trên đây chỉ là nick nhỉ.Theo ý kiến cá nhân của mình thì vì các bạn nghi ngờ bằng của b/s người Pháp nên mình mới phản hồi.Những nước có nên y tế tiên tiến như mình có bạn bè là Mỹ , Canada, Pháp, Nhật thì chẳng có ai qua thực tập mà chỉ có thực tế hoặc đi khám bệnh giúp đỡ nhân đạo cho Việt nam thôi.
Đối với các bệnh nhiệt đới thì không phải về thực tập mà b/s muốn nghiên cứu thì về Việt nam và các nước trong khu vực để lấy số liệu thực tế , nhằm hoàn thành luận án hoặc báo cáo vì những nghiên cưu này có trợ giúp bằng ngân sách của chính phủ về phương diện ngoại giao hoặc nhân đạo mà thôi.Không ai chưa có bằng b/s mà về bệnh viện Việt nam thực tập cả.Các bệnh viện quốc tế b/s thường sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp với nhau.Mình tham gia diễn đàn vì thấy vui, học hỏi sự nhạy bén của các bạn.Và thực sự mình cũng thấy mình stronger ....hơn nhiều.
Chắc bạn đã từng ăn hối lộ nên mới lo lắng đến thế.Mình chẳng theo quan điểm chính trị nào chỉ là dân y tế.Nếu bạn có người quen học y tế ở nước nào lại phải về bệnh viện Việt để thực tập hả bạn? Bọn mình có đi thăm tìm hiểu thực tế bệnh viện VN thì có chứ chẳng có con ma nào về bệnh viện Việt thực tập đâu bạn.Bác sỹ Việt qua đây còn phải đưa bản điểm, thi lại anh văn mới được học lấy bằng đó bạn.Bạn lại yêu nước Việt quá rồi,Mình cũng yêu mến đất việt, nhưng về khám bệnh cho dân mà đòi hỏi phải cho thiết bị y tế và.... thì ai cũng biết mà bạn.P/s: Bạn sang quá nha.Quen được tây thất nghiệp, chuyên đánh bài mà xin đượcVisa lao động tại Việt nam.Đáng hâm mộ lắm.Chia sẻ bí quyết cho tụi mình đi nha bạn!!!
Đêm hôm qua con Ti-a nhà mình bị xe đụng, mình khóc như mưa như gió cả đêm hôm qua. Mình tận mắt nhìn thấy nó băng qua đường chạy về nhà (do mình mở cửa gọi nó) rồi 1 cái xe chạy tới đâm vào nó...sau đó mình phải bò xuống mặt đường để bế nó ra khỏi gầm xe vì nó chạy vào gầm xe đang đậu bên đường rồi nằm bẹp trong đó. Lúc mang nó vô nhà thì nó đi lết lết chân sau, 1 lát thì máu mũi chảy ra, thế là mình khóc tu tu cả tiếng đồng hồ :(. Đến gần 3h sáng 2vc mình vẫn nằm dưới phòng khách, chồng ngồi ngủ trên ghế, mình thì ngồi dưới sàn, lấy cái mền lót xuống sàn cho nó nằm thẳng người ra, nhìn nó nằm thiêm thiếp, lâu lâu cả người nó giật lên từng hồi, cứ mỗi lần như vậy là mình lại khóc tutu như đứa trẻ vậy, mình chỉ sợ mình mà nhắm mắt ngủ, sáng ra tỉnh dậy thì không thấy nó thở nữa :-((((((((((((((((Ơn trời sáng nay mình thấy nó đỡ hơn tí xíu, ngồi dậy đi lại được và ăn được 1 chút sau nó lại nằm nữa, cầu mong nó khỏe lại nhanh nhanh, không thôi mình ân hận lắm, vì nghe tiếng mình gọi, nó chạy về nhà mà xe lao vào nó :((:((:((:((
Cái này gọi là rủi ro nghề nghiệp.Ví dụ chọn làm xây dựng thì chấp nhận rủi ro té từ giàn giáo.Làm bác sĩ chấp nhận rủi ro bị người nhà kiện.Còn làm ăn trộm thì chấp nhận rủi ro bị đánh từ nhừ tử cho đến chết.Hix.
Nhà của ca sĩ Hồ Ngọc HàNgôi nhà của ca sỹ Hồ Ngọc Hà tọa lạc tại khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, giữa một không gian khá yên tĩnh và thanh bình.Nội thất trong nhà mang phong cách hoàng gia, sang trọng.
Nhà của hoa hậu Ngô Mỹ UyênĐây được coi là ngôi biệt thự xa hoa bậc nhất tại Sài Gòn, căn nhà 3 tầng nằm trên đường Hàn Thuyên giữa khu vực Nhà thờ Đức Bà và dinh Thống Nhất.
Đợt này em về VN, chị đi phát thuốc ở đâu thì cho em theo với. Chị làm em nhớ lúc em đi cho máu để mổ tim cho 1 bé ở viện Tim,hạnh phúc vô cùng khi biết mình góp phần cứu sống 1 mạng người. Vài ngày sau nghe tin bé không qua khỏi, em cùng cả nhóm khóc từ nhà cho đến lúc leo lên taxi, tìm được đến nhà tiễn bé nốt đoạn đường đến Chùa, giờ em vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra lúc đó, ước giá như mình có thể làm được nhiều hơn...
@ Chị Khoedep: Chị là bác sĩ khoa gì vậy ạ? Có bệnh gì em xin được tư vấn miễn phí ạ! Hí hí... Đợt này phẫu thuật em thấy sức chịu đựng của mình kém quá chị à, cứ nghĩ nó sẽ đơn giản hơn đi sinh, ai dè thấy kinh khủng quá. Nhất là thời gian nằm hậu phẫu, 5h đồng hồ dài dằng dặc.....
Đọc bài của khoedep... đã gợi lại những xúc cảm của cái thời "khi người ta trẻ" mà mình đã để quên...
Đọc cái này của chị mà em phải mở máy tính vào comment vì nhớ chị quá, đúng cái giọng của chị, tưởng tượng ra khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của chị khi nói những câu này :))Hai vợ chồng nhà chị chắc 100 năm nữa vẫn nhí nhố thế này thôi, chả khác được đâu mà..Hôm trước cho ông chồng em xem mấy cái ảnh đi biển của chị, thấy rầu lòng quá, chắc phải lâu lâu nữa mới hết bận để đi được... Mà bây giờ còn có khúc mắc, đi chơi như thế 3 - 4 ngày, bọn ranh ở nhà ai trông? Đúng là nuôi con gì khổ con nấy chị nhỉ? Ở đây chưa tìm được ai yêu chó mèo như mình mong đợi để giao phó các tình yêu cả :((
Chị khoedep post trùng rồi kìa, chị đi nhiều nên cũng kinh nghiệm và tự tin hơn em, suy nghĩ cũng thoáng đãng nữa. Chứ em lúc nào cũng nghĩ ở như thế mà tự nhiên có mấy thằng nghiện nhào vô vừa híp vừa cướp thì chết chắc :(!
Em là em phục chị khoedep chứ nhìn túp lều lí tưởng của anh chị mà e cứ thấy lo lo cho an toàn tài sản và tính mạng lắm ^^. Hồi trước có 1 lần ra Vũng Tàu, đi trên bãi biển vào buổi tối mà em định giấu mấy vật dụng nhỏ cầm theo trong cát rồi mới đi dạo (để ở hotel k yên tâm) nhưng cũng hãi nên quyết định mang theo nhưng dè chừng kỹ lưỡng trước sau để có gì mờ ám là chạy luôn! Nói chung giờ đi đâu cũng phải cảnh giác cả!
Đang mang bầu, vô tình đi lạc vào đây, và hơi ngạc nhiên vì ko ngờ có quá nhiều người có suy nghĩ như vậy. Nhưng cũng ko sao, cuộc sống của mỗi người là do họ lựa chọn, hy vọng đến tận cuối con đường các bạn vẫn cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Mình thì lại ngược lại, những tháng ngày làm mẹ là những tháng ngày ý nghĩa nhất và hạnh phúc nhất mà mình đã từng sống, hihi
Em nên nghĩ may mà không rủ, rủ em theo thì em chỉ được nằm canh cửa lều thôi chứ hẻm có chỗ cho em ngủ nhá nhá nhá hahaha
Chị cũng có biết bé bị sao đâu mà ý kiến nè.
Bệnh thì phần quan trọng nhất vẫn là chẩn đoán, rồi mới đến phần điều trị. Chẩn đoán đúng bệnh là sẽ điều trị được bệnh.
Nếu bác sĩ nói con em bị tay chân miệng thì nghe theo vậy thôi.
Có điều lượng bạch cầu/ máu tăng mà suy luận là do virus thì không đúng. Bạch cầu máu tăng thì vi rút hay vi trùng gì cũng đều có thể.
Trên lý thuyết thì bệnh này không có thuốc gì. Nhưng trên thực tế thì sau khi nhiễm vi rút, nó gây ra tổn thương trên da, tổn thương này lại là môi trường cho vi trùng xâm nhập vào. Môi trường Việt Nam thì không sạch tí nào. Nếu em đảm bảo con em được ở trong môi trường rất sạch trong thời gian này thì cứ theo ý bác sĩ. Bệnh viện Nhiệt Đới thì theo chị nghĩ nó đã và có nhiều kinh nghiệm điều trị các trường hợp bị tay chân miệng hơn là Victoria. Có lẽ họ thấy số lượng bệnh nhân bị bội nhiễm vi trùng lên các thương tổn là hay xảy ra nên họ điều trị mạnh tay luôn không chừng.
Chắc con em không bị gì nặng đâu nên bác sĩ mới không dùng kháng sinh. Thôi thì em cứ giữ môi trường sạch sẽ cho bé, làm đúng lời bác sĩ dặn rồi theo dõi sát sao các thương tổn để có gì mình xử trí cho kịp thời.
Mà ông xã em làm dược chứ có làm y đâu. Em bé bé tí teo thuốc men có bao nhiêu đâu mà hoa hồng gì em ơi. Chị nghĩ người bác sĩ dù thế nào họ cũng đặt lợi ích bệnh nhân lên hàng đầu thôi. Trừ phi làm cái gì mà bác sĩ và bệnh nhân cùng có lợi :D