Chào chị MeTueAn,Buổi tối vui vẻ nha chị!Em ngưỡng mộ anh chị đó, vì anh chị đã chung sống được hẳn 15 năm rồi! Bên nhau từng đó thời gian, chắc không tránh khỏi những lúc cảm giác chông chênh bủa vây chị nhỉ?!Em mong anh chị sẽ tìm được cảm xúc yêu ngày trước, khi đọc những chia sẻ của em. Vì không phải cứ là vợ chồng rồi, là mặc cho những khát khao yêu đương, hoặc những xô bồ cuốn đi theo cơm, áo...Em mới có gần 5 năm sống chung, mà có lúc thấy mệt mỏi khôn cùng chị ơi. Em có đọc ở đâu đó rằng, phụ nữ nên yêu bản thân mình trước, trước khi yêu một người đàn ông. Có thể, chị đã từng kinh qua những cảm xúc yêu, ghét, giận hờn, căm thù...và em nói ra có thể là hơi thừa, nhưng chị có nghĩ rằng, khi mình vui, mình thấy mãn nguyện với mong muốn của mình, những người xung quanh mình, cũng được hưởng lây niềm vui đó?!Em vẫn còn trẻ, chắc là còn phải học hỏi thêm nhiều từ chị, nhưng em hết cái cảm xúc hi vọng người đàn ông của em mang hạnh phúc cho em rồi. Em chỉ thấy yêu người đó sau bản thân em hơn mà thôi chị ạ. Tất nhiên, nếu thiếu hai người đàn ông bên cạnh cuộc đời em, có lẽ, đời sẽ vô vị lắm!Chị có thể yêu bản thân chị hơn không?Em: Mẹ Hoàng Quân
Anh đề nghị đi xem nhẫn cưới. Tôi khá là háo hức việc này. Trong một bộ phim Hàn tôi xem, khi một thanh niên mời chị phụ nữ này nhảy, cô ấy giơ bàn tay trái, có chiếc nhẫn cưới ở ngón áp úp, xoay xoay. Ý rằng cô ấy đã "có chủ". Hình ảnh này rất đẹp, nó chứng tỏ cốt cách của một phụ nữ đoan trang. Nhắc cô không được buông tuồng bản thân theo cám dỗ...Chàng trai nhìn thấy, mỉm cười. Trong ánh mắt đó, tôi cảm nhận, ngoài vẻ thông cảm, còn có sự tôn trọng đáng khao khát của anh dành cho cô. Tôi nhớ mãi hình ảnh đó. Giờ, tôi đang đi chọn cho mình cái "vòng kim cô", để nhắc mình luôn song hành cùng người đàn ông của tôi. Háo hức không tả được!Tôi ngồi sau xe anh, vòng tay ôm lấy eo. Anh cầm tay trái của tôi nói:- Em đã là vợ anh rồi đấy!Tôi không nói gì. Ý anh là tôi từ giờ tôi không còn được tung tăng như ngày con gái nữa. Chao ôi! Nghe buồn não nề. Trách nhiệm làm vợ anh, làm con dâu nhà anh, nghe đã thấy sợ rồi.Tôi úp mặt vào lưng anh. Nhắm mắt lại muốn ngủ. Xe cộ đi qua vèo vèo.
Về đến công ty, đi xuống xe mà chúng tôi lả lướt. Tôi muốn nôn. Đang tìm chỗ để ngồi nghỉ thì điện thoại trong túi xách tôi vang lên. Ai gọi không biết?!Huy gọi cho tôi, tôi uể oải gạt sang nút "Answer".- Em đây.- Em đi ra cổng đi, anh chờ!Ôi trời! Tôi tỉnh người. Chàng của tôi đã ở ngoài cổng từ bao giờ. Nhìn xung quanh, tôi không thấy. Mọi người đang chia đồ và bàn tán. Đa phần đều rũ rượi. Tôi đeo balô và xách túi đi ra cổng. Chàng đang ngồi trên xe phía mấy tán cây bằng lăng. Tôi đi như sợ ai đó nhìn thấy. Chạy đến chỗ anh, tôi hỏi:- Sao anh lại đứng ở đây? Mọi người mà biết thì làm thế nào?- Anh lên đón em mà. Sợ gì?- Trời ạ. Thôi đưa em về đi!Tôi trèo lên xe máy của anh, mặt úp vào lưng anh. Vừa sợ vừa vui. Tôi cũng không gọi rõ tên nỗi sợ của mình nữa...Tôi đề nghị anh đi vòng qua làng mà tôi hay đi qua. Vì giữa làng có rất nhiều bạn cùng công ty tôi ở trọ. Tôi sợ họ nhìn thấy. Anh không biết nên cứ đi theo chỉ dẫn của tôi. Về đến phòng trọ, tôi chạy vào trước. Lúc đang loay hoay mở khoá cửa phòng, cơn buồn nôn lại cuộn lên. Lợm giọng quá, tôi bụm miệng lại. Nhưng càng bụm lại, càng muốn tháo ra. Tôi ngồi thụp xuống, anh chạy lại đỡ tôi:- Em say xe à?- VângTôi hất tay anh ra và chạy vào nhà vệ sinh. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, tôi chắc chắn họ sẽ nghĩ khác. Mặt tôi nhợt nhạt lắm thì phải, khi quay ra, anh đã mang đồ của tôi vào trong phòng. - Em uống nước đi. Mặt em nhìn tái mét thế!- Em không sao đâu!Tôi ngồi thừ ra giường. Sau rồi lại ngả người xuống. Cảm giác này chống chếnh, khó chịu quá. Tôi thấy mình lắc lư, lắc lư...
,Bạn đã ngủ chưa?Mình trăn trở vì lời đề nghị của bạn lắm! Chắc là bạn rất khổ tâm?Bạn có khi nào khóc một mình không nhỉ? Nghe nickname của bạn, hẳn là rất nhiều chuyện khiến bạn phải rơi nước mắt?!Bạn có bao giờ như nàng Quỳnh trong câu chuyện trên, dám yêu dám hận, lên chiến dịch tút tát lại nhan sắc, ham đọc sách, thích giao lưu và ưa hát hò? Bạn đã có con chưa? Nàng Quỳnh đó, đã là mẹ của một con giai 3 tuổi, nhưng vẫn tìm thú vui lượn lờ dạo phố như thường. Có chi, vì tự do là của nàng ý, có ai bắt nàng ý thôi không ngắm nghía phố xá giờ tan tầm, thôi không làm những việc mà ngày con gái nàng ý muốn. Cái giá của sự tự do cũng không hề rẻ, nhưng nàng ý chẳng sợ đâu, nếu ai đó bắt thế nọ thế kia, nàng ý cư bơ đi mà sống. Miễn sao, con giai của nàng bắt nàng làm gì đó là nàng phải chịu. Bạn có hay tâm sự với chồng không. Còn nàng ý, rất hay viết thư, nếu anh ấy không muốn đọc, hãy coi như mình luyện chữ. Cởi bỏ lòng mình, chắc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều!Cho phép mình được trò chuyện với bạn như là em gái, vì mình hiểu, làm dâu vất vả như nào. Và bạn, chắc rất cần một bờ vai để chia sẻ!Mình - đang - sẵn - sàng bạn nhé!Mẹ Hoàng Quân
Ghê gớm quá nên chốt lại mc mới nhường. Là mẹ chồng tất nhiên muốn hơn con dâu. Mà dâu thì quá đáng. Cái trò mà ghi âm lại quá là trẻ con. Ko biết thông minh ở đâu ra. Cái kiểu mà ăn nói đối đáp như vậy không hay cho lắm. Đó là ý kiến của mình. Thân
Chào mọi người,Mấy ngày vừa qua, để mọi người đợi, thực lòng xin lỗi!Nhà mình có đám hiếu, bố mẹ bị tai nạn nên không viết được. Mong mọi người thông cảm!Thực sự, mình đang rất mệt, nên xin phép mọi người cho mình nghỉ ngơi mấy ngày.Thanks all!
Dạ, em cảm ơn chị đã trả lời cho e,Chị nói đúng, khi e dùng lời «em yêu anh» nhiều thì có vẻ nhàm chán và mất ý nghĩa. Mấy hôm nay, e cũng ko còn đòi hỏi ck e phải luôn thể hiện thái độ yêu thương nữa, bởi vì e bik e càng khó chịu thì sẽ đẩy ck e xa e hơn.Vợ chồng e ko sống gần nhau, a mới về thăm e 2 hôm trước, e muốn a ở lại thêm một đêm để e ôm a ngủ, a đồng ý, thế là e vừa buồn, vừa giận, a cũng giận e vì ko ra tiễn a, a về đến nơi, gọi e 5 cuộc gọi nhỡ, a càng giận hơn, e nt ko thèm tloi, gọi nói chuyện ko thèm. Bthường thì e kệ, nhưng bất chợt, e thấy ko nên làm 2 vc khó xử, nhắn một tin xin lỗi, trình bày lí do ko nghe máy của vợ, cũng ko thấy ck tlời, xuống thêm nước nữa, nhắn tin cuối xin lỗi, vậy là a tlời. Tính ra đàn ông chịu ngọt như phụ nữ chị nhỉ?Nói về cách thể hiện tình cảm của e thì chắc tại vì e mê ck e quá, nên luk nào ko có ai, e cứ bay vô ck, khi thì thơm má, khi thì thơm môi, rồi chạy đi. Kể cả khi ck e ngủ trưa, e cũng như vậy, có vẻ ck e cũng thích. Nhất là khi a đi làm về, e tranh thủ ôm ck, hihi,E thích nhất buổi tối, ôm ck ngủ, cứ thơm a suốt, thơm má, môi, mắt, cằm, tai, ui, e thơm khắp mặt, a í cũng để yên, e hỏi a thích vợ làm vậy ko? Câu trả lời luôn là «yes». Còn điều này hơi tế nhị xíu, sau khi vc e «óanh nhau» xong, e nói nhỏ vs ck e: a nằm yên cho e hôn a luk, ck e ko nói gì, để cho e gặm nhấm môi a.E ít khi cắn nhẹ vào tai a lắm, e chỉ thể hiện theo cách trên, hihi
Chào bạn, bạn khocvakhoc!Mình xin lỗi vì trả lời bình luận của bạn muộn. Canh cánh trong lòng nhưng mình có lúc nhớ ra thì bận, lúc lại bị quên. Bạn thứ lỗi nhé!Ngày trước, mình hay viết thư cho anh, bày tỏ mình muốn anh thế này, thế khác...Nhưng không hiệu quả, sau đó mình đổi chiến thuật, cứ nói chuyện thẳng thắn. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, thoải thoải mái mái, nên có hiệu quả hơn. Mình không nghĩ, đàn ông là phải bày tỏ cảm xúc, đó thuộc về đặc tính giới tính rồi bạn, nên thay vì mong anh ấy nói lời yêu thương, hãy cảm nhận những cái ôm của anh ấy, mình nghĩ, sâu sắc mà đáng nhớ hơn lời nói đó bạn.Lời nói chỉ cần thoáng nghĩ trong đầu là có thể phát ra, nhưng cái ôm, đó là sự chắt lọc của tất cả những tình cảm sâu kín nhất! Bạn đã bao giờ ôm, cắn vào tai anh ấy, thay vì nói "Em yêu anh" muôn thuở?Không biết, bạn hay bày tỏ tình cảm với anh ấy như thế nào? Bạn chia sẻ với mình và các chị, em ở đây có được không nhỉ?
Chị nói thật đúng, mình phải yêu bản thân mình trước, sau đó mới yêu thương ng khác được.
Mặc dù đã là vc nhưng ai cũng cần cảm giác dc yêu thương, cả vợ và ck, ko ai được phép bỏ bê đối phương. Nếu nửa kia ko cảm nhận và đáp trả lại chân tình của nửa này, thì tốt nhất là: dành tình yêu thương đó cho chính mình, chị nhỉ?
Hôn nhân là duyên là nợ và cũng là khởi điểm của một tình yêu thật sự. Theo em nghĩ: nếu yêu thương và nghĩ cho nhau thật sự thì vc sẽ sống với nhau lâu bền. Em sẽ cố gắng dành yêu thương cho ck và con em, nếu ck e ko thấu hiểu thì em sẽ tự yêu lấy mình thôi. Hihi
Hết tuần sau, em không còn có lý do đi đi về nhà mẹ dc nữa, em phải đi làm và sống cảnh làm dâu. Nhưng em sẽ được tự do đưa con em đi đâu tùy thích sau giờ tan tành, chỉ tội con em, sẽ phải gửi nhà trẻ, ui, xót wá chị ơi,
Chị nói thật đúng, mình phải yêu bản thân mình trước, sau đó mới yêu thương ng khác được.
Mặc dù đã là vc nhưng ai cũng cần cảm giác dc yêu thương, cả vợ và ck, ko ai được phép bỏ bê đối phương. Nếu nửa kia ko cảm nhận và đáp trả lại chân tình của nửa này, thì tốt nhất là: dành tình yêu thương đó cho chính mình, chị nhỉ?
Hôn nhân là duyên là nợ và cũng là khởi điểm của một tình yêu thật sự. Theo em nghĩ: nếu yêu thương và nghĩ cho nhau thật sự thì vc sẽ sống với nhau lâu bền. Em sẽ cố gắng dành yêu thương cho ck và con em, nếu ck e ko thấu hiểu thì em sẽ tự yêu lấy mình thôi. Hihi
Hết tuần sau, em không còn có lý do đi đi về nhà mẹ dc nữa, em phải đi làm và sống cảnh làm dâu. Nhưng em sẽ được tự do đưa con em đi đâu tùy thích sau giờ tan tành, chỉ tội con em, sẽ phải gửi nhà trẻ, ui, xót wá chị ơi,
E rất thích cảm giác như vậy, luk chỉ có 2vc, ngồi sau xe, vòng tay ôm, dựa vào lưng ck ngủ, xe chạy wa vèo vèo,
Cảm ơn chị, mỗi khi vào web, đọc bài của chị, khiến e yêu ck thêm và cố gắng sống vì ck vì con
Đoạn này khiến e nhớ tới mối tình đầu của e chị ak, tình đầu khó quên, đôi luk khiến tim nhói đau, và những uẩn khúc đến khi chia tay e vẫn ko hiểu dc
Dạ, hãy xem e là e gái chị nhé!
E đã khóc khi đọc những điều này của chị. Vâng, làm dâu thật sự khổ sở chị ơi, từ khi e có thai đến nay con e dc 2 tuổi, e đã khóc rất nhiều. Chị bik không? Ck e ko bao giờ hiểu cho e cả, bởi vì dù sao đấy cũng là gia đình a, nên e càng ý kiến, giữa vc e càng rạn nứt, khi gia đình a có vđề cãi vả, a lại nói tất cả những gì e tâm sự vs a ấy ra, gd a ấy càng ko ưa e, .... e sẽ ko nói thêm gì chị ak, giờ e chỉ bik cố gắng, duyên nợ vc e chưa hết, e phải cố gắng thôi, vi e yêu ck e chị ơi
Dạ, hãy xem e là e gái chị nhé!
E đã khóc khi đọc những điều này của chị. Vâng, làm dâu thật sự khổ sở chị ơi, từ khi e có thai đến nay con e dc 2 tuổi, e đã khóc rất nhiều. Chị bik không? Ck e ko bao giờ hiểu cho e cả, bởi vì dù sao đấy cũng là gia đình a, nên e càng ý kiến, giữa vc e càng rạn nứt, khi gia đình a có vđề cãi vả, a lại nói tất cả những gì e tâm sự vs a ấy ra, gd a ấy càng ko ưa e, .... e sẽ ko nói thêm gì chị ak, giờ e chỉ bik cố gắng, duyên nợ vc e chưa hết, e phải cố gắng thôi, vi e yêu ck e chị ơi
Chị ơi nếu có thể chị hãy mở thêm topic nhé chị, ko cần quá chi tiết, chị chỉ kinh nghiệm của chị, khó khăn, sóng gió gì khi làm dâu, cách đề sống tốt ở nhà ck,,,mỗi lần e về nhà mẹ, e thật sự ko muốn đi đâu nữa, huhu, nhưng ko thể,
Thà ghét nhau luk đầu, nếu nhịn quá, tức nước vỡ bờ, có khi tan nhà nát cửa
Cố gắng chị nhé,
E viết nhầm, a ko đồng ý ở lại vì lí do, a phải đi bán kiếm tiền, nên vc giận nhau, cụ thể e giận trc
Dạ, em cảm ơn chị đã trả lời cho e,
Chị nói đúng, khi e dùng lời «em yêu anh» nhiều thì có vẻ nhàm chán và mất ý nghĩa. Mấy hôm nay, e cũng ko còn đòi hỏi ck e phải luôn thể hiện thái độ yêu thương nữa, bởi vì e bik e càng khó chịu thì sẽ đẩy ck e xa e hơn.
Vợ chồng e ko sống gần nhau, a mới về thăm e 2 hôm trước, e muốn a ở lại thêm một đêm để e ôm a ngủ, a đồng ý, thế là e vừa buồn, vừa giận, a cũng giận e vì ko ra tiễn a, a về đến nơi, gọi e 5 cuộc gọi nhỡ, a càng giận hơn, e nt ko thèm tloi, gọi nói chuyện ko thèm. Bthường thì e kệ, nhưng bất chợt, e thấy ko nên làm 2 vc khó xử, nhắn một tin xin lỗi, trình bày lí do ko nghe máy của vợ, cũng ko thấy ck tlời, xuống thêm nước nữa, nhắn tin cuối xin lỗi, vậy là a tlời. Tính ra đàn ông chịu ngọt như phụ nữ chị nhỉ?
Nói về cách thể hiện tình cảm của e thì chắc tại vì e mê ck e quá, nên luk nào ko có ai, e cứ bay vô ck, khi thì thơm má, khi thì thơm môi, rồi chạy đi. Kể cả khi ck e ngủ trưa, e cũng như vậy, có vẻ ck e cũng thích. Nhất là khi a đi làm về, e tranh thủ ôm ck, hihi,
E thích nhất buổi tối, ôm ck ngủ, cứ thơm a suốt, thơm má, môi, mắt, cằm, tai, ui, e thơm khắp mặt, a í cũng để yên, e hỏi a thích vợ làm vậy ko? Câu trả lời luôn là «yes». Còn điều này hơi tế nhị xíu, sau khi vc e «óanh nhau» xong, e nói nhỏ vs ck e: a nằm yên cho e hôn a luk, ck e ko nói gì, để cho e gặm nhấm môi a.
E ít khi cắn nhẹ vào tai a lắm, e chỉ thể hiện theo cách trên, hihi
Cũng may là chưa AKTC vs ex nên khi gặp ox mình là khi mình ra trường và đi làm, quen ox ở chỗ làm, ox tấn công trc, rui mình cũng đồng ý quen dc 3 hôm, mình hứng lên nói ổng tối ngủ lại sáng chở đi làm luôn, rùi chuyện gì đến sẽ đến, lần đầu đau kinh khủng, hic, nhưng ox nhẹ nhàng lắm, chiều mình lắm, ox thỏ thẻ trc khi làm là: bây h làm đau, sau này lấy nhau rồi làm sẽ hết đau, a muốn tốt cho e mà. Ổng cáo già rùi vì toàn quen ng lớn hơn ổng 1 2 tuổi. Và vài tháng sau mình mang thai thế là cưới, nhưng ox mình ko hề khó chịu gì cả. Ổng nói a cố tình để mình có baby. Đêm tân hôn thì cũng như mọi đêm vì 2 vc gần nhau trong vui vẻ. Hihi, mà Sao hồi đó ngu thế không bik, yêu quá hóa ngu hay sao mà ko bik tự bảo vệ mình. Bây h 2 vc mỗi mg mỗi nơi, vì nhiều lí do, một thời gian nữa mới sống gần nhau, tháng a về thăm vợ con 1 lần, và buổi tối thì ko buông tha nhau.
MÌNH VIẾT CÂU CHUYỆN DÀI THẾ NÀY CŨNG CHỈ MUỐN NÓI:
1. YÊU NHAU CON GÁI LUÔN CHỊU THIỆT THÒI, CÁI NÀY KO NÓI THÌ AI CŨNG HIỂU RÙI, NHẤT LÀ KHI ĐÃ AKTC.
2. GỬI BẠN NỮ: MÌNH KHÔNG CỔ SÚY CHO VIỆC AKTC NHƯNG CÁI GÌ TỚI SẼ TỚI, CHỈ CẦN MÌNH BIK BẢO VỆ MÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TỐT, NHƯNG ĐỪNG LẠM DỤNG TRÁNH THAI KHẨN CẤP NHÉ, NGUY HIIỂM LẮM. SỢ NHẤT LÀ NGTA LÀM MÌNH CÓ THAI RÙI QUẤT NGỰA TRUY PHONG.
3. GỬI BẠN NAM: ĐỌC LẠI ĐIỀU 1 CỦA MÌNH NHÉ. HÃY BIK YÊU THƯƠNG NG BẠN GÁI/ BẠN ĐỜI, CHIẾM ĐC NGTA RÙI THÌ PHẢI BIK CÁCH BẢO VỆ NHAU, CÓ CHIA TAY RÙI CŨNG ÊM ĐẸP, KHÔNG THÌ SẼ GẶP BÁO ỨNG NHÉ CON TRAI.
CHỐT LẠI: TRONG MỘT MỐI QUAN HỆ NAM NỮ NẾU KO CÓ XXX SẼ KHÓ BỀN LẮM, VÀ VIỆC HÒA HỢP TRONG CHUYỆN XXX CÀNG QUAN TRỌNG HƠN, VÀ QUAN TRỌNG LÀ BIK CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ CHO NHAU TẤT CẢ, ĐỪNG IM LẶNG KHI ĐỐI TÁC KO LÀM MÌNH THỎA MÃN, CHIA SẺ ĐỂ HIỂU VÀ HÒA HỢP NHAU.
Thanks!
Hum ni e mới đọc chuyện của chị, đọc một lèo đến 1h khuya,
Trước tiên e xin dc khen ngợi chị vì chị là một ng phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và cá tính, e rất thích chị, thích cách chị trình bày câu chuyện của chị, thực sự rất thực, rất cảm xúc.
Thứ 2, e xin cảm ơn chị đã kiên nhẫn viết bài trong khi vừa đi làm, vừa nhà cửa, con cái. Câu chuyện của chị không chỉ có ý nghĩa đv e mà còn ý nghĩa đối vs những ai đã theo dõi bài của chị suốt thời gian qua. Hihi
Cuối cùng e cũng xin chúc chị sớm vui trở lại, chị bây h có rất nhiều ng quan tâm chị thực sự, ko phải chỉ vi ̀ chuyện chị viết mà vì chị là một con người thực đang tồn tại trên cuộc đời này, song song vs e và vs mọi ng chị nhé!
P/s: Chúc chị mau ăn chóng vui nhé!
I LOVE U SO MUCH!
Thanks!