Chuyện nhà tớ:1. Nhà tớ giặt máy nhưng thường ngâm xong mới cho vào máy vì nhà có trẻ conVợ đi ngâmChồng: Nhanh lên đi tắm rửa cho conMC đi ngâmChồng: Mẹ đeo găng tay vào cho đỡ lạnh2. Rửa bát:Vợ rửaChồng: Nhanh lên cho con ănMC rửa: Mẹ đeo găng tay vào ko lại nứt tay đau3. Gội đầu:Vợ gội đầuChồng: imMC gội: Mẹ sấy tóc đi ko sau lại ốm thì khổ4. Chồng đi công tácChồng: Bà ở nhà nhé, bố đi nhé (chào con)Chả nói với vợ câu gìChiều nay lão lại đi công tác, chưa nói gì với vợ và tất nhiên là cũng ko nói gì vì vợ đang ở công ty và vợ biết tin qua cô vợ của 1 đồng chí cùng công ty chồng.Các mẹ bảo có nên chán ko?
Nửa tháng rồi k nói chuyện với chồng, lòng mình thanh thản lạ thường, tăng 1kg.
Sao bạn giống mình đến vậy. Hơn 3 năm làm vợ, mình cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng đến giờ vẫn chỉ là con số 0 tròn trịa. Nhịn nhục, chịu đựng mãi rồi, bây giờ chỉ còn cảm giác ghê sợ. Không thèm nói, không thèm phản kháng. Nhận thức của những con người như vậy chỉ đến thế mà thôi.Mình cũng đang chờ cơ hội để vùng lên, không phải là cái gì quá ầm ĩ và to tát. Mình chỉ muốn sẽ có 1 ngày hắn về nhà sau những cuộc vui thì chỉ còn lại căn nhà lạnh lẽo, trống vắng, vì lúc đó mẹ con mình đã ở 1 nơi rất xa.
Mình cũng xuất phát điểm là dân ngoại ngữ đây, có lẽ mình may mắn vì ra trường vào đúng thời điểm đất nước mở cửa, các bạn cùng trang lứa thì toàn học tiếng Nga. Bây giờ nhìn lại, ngoài một vài bạn làm giáo viên tiếng Anh ở các trường đại học còn gần như ko có ai theo đúng nghề của mình nữa. Đa phần khi mới ra trường, cử nhân ngoại ngữ đều làm chân thư ký, trợ lý...nhưng chính nhờ công việc đó mà các bạn được tiếp xúc nhiều với sếp, nắm bắt được nhiều điều trong hoạt động của công ty. Vấn đề còn lại là chọn cho mình một chuyên ngành mình yêu thích, biết cách PR bản thân mình và tự ứng cử vào các vị trí trong công ty thôi. Không rõ giáo dục ở VN mình bây giờ thế nào, chứ như thời của mình là ra trường, đi làm mới thực sự học, và học lại từ đầu. Mình cũng có thời gian làm cho một cơ quan hành chính của VN trước khi làm cho công ty nước ngoài. Nếu cho mình lựa chọn lại, mình vẫn làm cho công ty NN thôi.Ít ra cũng không phải nhòm trước ngó sau, việc của mình mình làm, đồng lương nhận được thực sự là do công sức của mình làm ra, đỡ phải áy náy khi nhận phong bì (khi còn chút lương tâm, còn nếu quá quen rồi thì....không biết)
Mẹ anh cũng mạt sát tôi rằng loại có học mà ngu, rằng "tao biết mày có ý đồ từ lâu rồi", rằng cho ăn học thành người giờ vô ơn... Bà còn nói rằng Tết vừa rồi tôi ăn không nhà bà (bởi như đã nói 1 năm qua tôi giao chồng đóng tiền cơm cho ông bà, tiền Tết tôi cũng giao anh lo, còn tôi mua sắm đồ đạc). Bà nói rằng đồ đạc tôi sắm về "tao cho tất, tao ko lấy thứ gì cả"... Nhưng giờ tôi vẫn chưa lấy được bất cứ thứ gì ra khỏi nhà ấy. Mẹ con tôi ra đi chỉ có vài bộ quần áo trong người.Tôi cười mà chẳng biết mình cười gì nữa. Tôi có ý đồ nên 5 năm sống ở nhà bà mà ko nhờ được bất cứ điều gì. Tôi có ý đồ nên làm được đồng nào lo về cho gia đình ấy, mua sắm ko thiếu thứ gì (mẹ tôi, tôi chưa báo đáp). Ngày lễ tết, ông bà đi chơi... tôi lo chu đáo (2 đứa con ông bà chưa một lần lo được cho bố mẹ). Tôi có ý đồ nên đóng tiền cơm cho mẹ chồng 2 đồng, dặn mẹ chồng: "mẹ chỉ nói với chồng con một đồng thôi nhé để anh ấy còn cố đi làm thêm mà phụ cho bà" (đến giờ chuyện này chồng tôi vẫn chưa biết trong khi cả nhà ai cũng biết)... Đúng là tôi ngu thật. Giá như tôi đừng sống quá hết lòng, giá như tôi biết chắt chiu lường những khi xảy ra cơ sự như bây giờ thì giờ mẹ con tôi đã không tay trắng.Tôi cũng ko hiểu tôi mang ơn gì? Tôi mang ơn có được tấm chồng là con trai bà trong 5 năm thì 4 năm nuôi con trai bà như một cậu bé chưa lớn. Tôi mang ơn sinh con, sinh cháu cho gia đình nhà ông bà mà chỉ có một mình tôi lo từ lúc chửa đẻ đến giờ. Tôi nhớ mãi ngày đầy tháng con: ông bà và chồng tôi làm cỗ đầy tháng cho thằng bé nhưng ko ai tôn trọng nói với tôi nửa lời. Chỉ đến khi tôi thấy chồng gọi điện mời bạn bè, tôi hỏi chồng mới biết. Ít ra thì tôi đã thấp thỏm mừng ông bà quan tâm đến cháu. Song bẽ bàng thay, ngay sau khi khách về, chính tôi là người gom tiền mừng đầy tháng con trả cho ông bà. Bà bảo là bố nó nhờ ông bà ứng tiền làm cỗ, mà bố nó thì lấy đâu tiền trả :Sad:Tôi nghĩ hay tôi mang ơn 5 năm sống ở đó ko mất tiền thuê nhà nhỉ? Chẳng phải chồng tôi đòi giữ cái tủ bếp, nói rằng: "chẳng lẽ cô ở đây mấy năm ko có gì à? Người ta đi thuê nhà còn phải trả tiền nhà".Đúng rồi, tôi mang ơn mấy năm ở đó ngày ngày đi làm về đã sẵn cơm mẹ chồng nấu, tôi chẳng phải động việc nhà. Giá như tôi đừng có đi làm kiếm tiền nuôi chồng thì chắc tôi đã được là dâu thảo. Đằng này sáng đi tối mới về, nhà lại xa cơ quan đến 15km, về đến nhà đã 6-7h tối rồi, mẹ chồng ko thể đợi con dâu nấu cơm nên làm sẵn chờ con về ăn. Cái lỗi của tôi thật lớn. Mẹ tôi nuôi tôi ăn học thành người, công ăn việc làm ổn định trước ngày tôi bước về nhà chồng. Đúng là tôi nặng ơn mà vô ơn thật. Nhưng nói tôi lấy óan trả ơn là sai. Tôi có óan ai đâu. Tôi chỉ óan tôi. Đúng là tôi ngu thật.
Okay, hôm nay ta sẽ học bài dịch cơ bản nhe, bạn nào dịch xong sớm nate sẽ chữa và có feedbackBài 1:Nam: À! Anh David! Chào Anh!David: Chào Anh Nam!Nam: Lầu rồi không gặp anh. Dạo này anh có khoẻ không?David: Cảm ơn. Tôi khoẻ. Còn anh?Nam: Cảm ơn. Tôi bình thường. À, xin lỗi. Tôi xin giới thiệu với anh, đây là Liên, bạn tôi.David: Chào cô! Tên tôi là David. Rất hân hạnh được gặp cô.Liên: Chào anh! Anh là người Mỹ, phải không?David: Không phải. Tôi là người Anh.Nam: Tôi khát quá ! Chúng ta đi uống cà phê đi!Cảm ơn mẹ whale, Nate đánh nhanh thành chúng tôi mât rồi, các bạn để ý có gì nham thi nhắc nate nhé:
Mình thấy mua áo sơmi cua An Phước là phí nhất trần đời, áo quá bình thường mà cũng phải tầm giá 800k-1tr. Mình có mối nhập hàng của Perry Ellis xuất đi Mỹ, áo đẹp mỹ mãn, mẹ nào sành ăn mặc nhìn sẽ mê ngay, giá lại quá hời vì không bán cửa hàng cửa hiệu gì, chỉ bán người quen, giá bán 22k/c, các mẹ trên WTT mua mình bớt bán 200K. có gì liên hệ với mình hoặc đến nhà địa chỉ số 9 ngách 141 tổ 10B Thịnh quang (đi vào phố vĩnh hồ, hỏi cafe Huy, đi quá khoảng 20m đến ngách 141). Mẹ nào tiện thì đến xem, mình không post ảnh lên đây dc, ad khóa nick mình chit. Đảm bào các mẹ ưng vì đây là thương hiệu cao cấp của Mỹ, Piecardin, Việt tiến, May 10 xách dép chạy hàng cây số không đuổi kịp. Đến các mẹ cứ giới thiệu từ WTT đến chị mình sẽ bớt 20K nhé.
Cho mình điện thoại của chị bạn nhé. PM cho mình cũng đc. Mình đang tìm áo cho ax
Chưa đâu, khoảng 6h mới đi xuống Hn thui. Sáng mai mới từ đó khời hàng. Đi cùng mấy gia đình bạn thân của chồng mà. Viết nốt chuyện này, tranh thủ Nhím còn đang ngủ, hihi Mẹ tắm cho bé được hơn 10 hôm thì chàng đề nghị- Từ mai mẹ để con tắm cho cháu cho. Mẹ đi làm về tắm lúc chiều muộn sợ cháu bị lạnh. Để buổi trưa con về con khắc tắm.Nghe thấy chàng nói thế em hơi giật mình. Đến em còn chưa dám tắm cho con nữa cơ mà. Nhưng mà cứ để buổi trưa mai xem thế nào.Trưa hôm sau, ăn xong chàng đi chuẩn bị nước, chuẩn bị sẵn đồ cho con rồi bế con đi tắm. Em đi theo em dòm. Thấy chàng tắm có khi còn siêu hơn mẹ. Chàng cắp con vào 1 bên nách, gội đầu cho con trước. Sau đó, chàng một tay bế bé nằm trong chậu, ngón tay cái với ngón tay nhẫn bịt tai con cho nó khỏi bị nước, 1 tay dùng cái vải xô lau rửa cho con, rồi chàng lật sấp nó lại, một tay đỡ, một tay lau rửa, loáng 1 cái đã thấy tắm xong. Chứng kiến chàng tắm cho con mà em ngạc nhiên quá sức, vừa khâm phục nhưng vừa thấy nghi nghi. Chàng tắm cứ như thể đây không phải là đứa con đầu tiên mà là đứa con thứ mười mấy rồi ý chứ. Không nhịn được em bèn hỏi:- Anh tắm cho con giỏi quá. Sao anh biết cách tắm hay vậy?- Thì ngó mẹ tắm chứ sao - chàng bảo- Không đúng, giữa nhìn với thực hành cách nhau xa - em cãi - Anh tắm cho em cảm giác anh phải tắm cho trẻ con rất nhiều lần rồi.- Thực ra thì anh tắm cho bọn trẻ con nhiều lần rồi - chàng giải thích - Thằng Hoàng nhà chị Hồng toàn anh tắm đấy (chị Hồng là con gái con chị gái ruột của mẹ chồng em, nhà ngay phía bên kia đường). Bác Hải mất sớm, mẹ chồng chị ý thì già yếu, anh Tâm đi làm xa thành ra hồi chị đẻ xong thằng Hoàng anh đang học cấp 3, cứ học xong là anh lại sang hộ chị ấy chăm nó, nào là tắm giặt, thay tã, bế... anh đều làm mà. Sau thằng Hoàng thì đến thằng Tùng, rồi thì đến con cậu Bình. Bọn nó quý anh lắm.Thảo nào, thấy chàng hoàn toàn không có chút lóng ngóng nào trong việc chăm con cả. Còn chị Hồng với mợ Nhị thì lúc nào cũng ca ngợi chàng hết lời, cứ bảo số em may lắm mới lấy được chàng. Trước thì em cứ nghĩ là họ làm thế để đề cao người nhà, ai dè đâu đúng thế thật.Chàng chăm con khéo thế, em mà không cố gằng thì có khi sau này con nó quý chàng hơn thật. Được hơn 20 ngày em quyết định mình cũng phải học tắm cho con, không cần kiêng khem nữa. Dần dần những lóng ngóng vụng về cũng biến mất, chàng gật gù khen:- Tốt lắm, giờ em chăm con khéo lắm rồi- Chứ còn gì nữa. Đây mà ra tay thì chỉ có mà xay ra cám thôi nhá. Người ta có 10 hoa tay cơ mà, không thèm làm gì thì thôi chứ mà đã làm thì chỉ có mà số dzách - em liền được thể ba hoa- Lại tự khen nữa rồi - chàng cười- Thì muốn được người khác khen thì trước hết phải biết tự khen mình chứ .- Phải, em giỏi, em xinh, em đứng đầu đình cho quạ nó tha - chàng lè lưỡiNgười ta giỏi thật chứ bộ. Không giỏi cũng phải cố mà giỏi, có thế thì mới xứng đôi vừa lứa với chàng chứ nhỉ.
Nhà bạn này cũng giống nhà mình ghê, mình cũng làm việc 8t/ngày, nhưng công việc nội trợ, đưa đón con đi đi về về, tắm rửa giặt giũ, ăn uống, dạy con học tất tần tật đều đổ lên đầu vợ. Chồng chỉ mỗi việc kiếm tiền, tối thì hay về muộn, ăn cơm xong lên nhà tắm rửa rồi bật tivi xem, sai vợ gọt hoa quả. Quần áo bạ đâu vứt đấy ( nhiều thứ khác nữa) mình toàn phải dọn thêm. 9h,9h30 tối, đã giục đi ngủ "cho con đi ngủ đi chúng nó nghịch nhức đầu lắm ( 2 thằng con trai mà), chẳng ngủ được gì cả, lần sau sẽ về 11h cho đỡ nhức đầu:Nottalkin:( lúc đấy thì con đi ngủ rồi mà). Mà trong lúc đấy mình còn bao nhiêu là việc, rồi là " dạy con cẩn thận, cứ chiều chuộng chúng nó rồi sau này chúng nó hư thì 3 mẹ con đi mà ở với nhau!!! Rồi còn nói với mình" chỉ được mỗi cái biết quán xuyến vun vén cho gđ, còn lại chẳng được cái điểm gì!" Đấy, ông ý chả giúp đỡ mình, thương mình 1 chút gì hết mà còn toàn nói những câu nói làm mình đau lòng muốn khóc thôi. Chán lắm ý! Còn có ai như mình ko?:Crying::Crying::Crying:
Nhà tớ cũng giống mẹ này nhưng chỉ khác người được quan tâm lại là chú em chồng năm nay mới có 34 tuổi...
Sáng ra chồng dắt xe để cho e trai đi làm còn mình thì "tự làm cho nó quen..."