Đôi khi không cần cứ phải sai mới là người xin lỗi.Vì xin lỗi nhiều lúc không có nghĩa là mình nhận mình sai, mà là đang cố gắng duy trì một cái gì đó... Chồng bạn sai, bạn thử xin lỗi: xin lỗi em sai rồi.... xem anh ta phản ứng ra sao. Thay vì đòi hỏi chồng quan tâm hỏi han. Sao bạn không quan tâm hỏi han chồng, hâm nóng lại tình cảm hai người...Thay vì trách móc chồng này nọ, bạn cũng chẳng thèm quan tâm, chăm sóc chồng thì hỏi cuộc sống có buồn tẻ không. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Hãy nhìn lại mình trước đã. Hi vọng bạn sẽ đánh thức được con người của chồng bạn. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc.
Thực sự, mình chán không phải vì mình không được hưởng, mà vì mình cho đi nhiều, nhiều lắm, cố gắng giữ cho mái ấm vui vẻ, rộn ràng, nhưng giữa 2 vợ chồng không có sự tương tác. Thử hỏi vợ thì vẫn kể lể chuyện này chuyện khác, con cái kể chuyện ở lớp, nhưng phản ứng của chồng vẫn chỉ là cắm mặt vào điện thoại, TV, hoặc vào bát cơm, với vợ thì lờ đi, không trả lời, không phản ứng, không ừ hữ, không cười, với con thì "thôi mày ăn đi, nói lắm thế"… thì bạn phải "vun đắp" đến thế nào?!?
Khi mình kể chuyện cười, chỉ mình cười, mình hỏi chồng "Anh nghe e kể không đấy?" thì anh bảo "đang nghe đây", xong chả ai bảo gì cũng lờ đi. Chán lắm.
Mình thường không than vãn gì hết, chỉ đơn giản cho mọi thứ là bình thường, rồi lại chấp nhận mà cười. Tính mình không nói chuyện, không vui vẻ thì không phải mình. Nhưng rồi mọi thứ dồn lại thành 1 mớ bòng bong. Cho đến khi giọt nước tràn ly…
Một tuần nay mình gần như vô cảm, không còn cảm giác muốn nói chuyện, muốn gắn kết gì với chồng. Anh tỏ ra khó chịu, nhưng cũng không có ý bắt chuyện với mình hay với con.
Thôi thì bỏ nhau không được, vẫn phải sống thôi, nhưng đúng kiểu không còn tha thiết gì cả. Mẹ con tự chơi với nhau, không còn cảm thấy thiếu tình cảm nữa.
Sợ nhất là bị dồn đến mức vô cảm như này…