Trong cuốn giáo trình tiếng Anh mà em mình học, mình còn nhớ có bài viết về cô giáo thầy giáo của bọn Tây, bọn nó kể lại những lời của thầy cô ấy: Có cô cứ vào lớp là chửi, chửi những câu như chúng mày ngu, cái ngón tay của tao nó còn nhiều não hơn đầu chúng mày. Thế mà chúng nó ra trường vẫn nhớ cô ấy.
Mình cũng là người Thái Bình đây, ngày xưa học trường Nam Đông Quan. Ôi giồi ôi thầy giáo ngày xưa chửi lớp mình kinh lắm. "Chúng mày là đồ con lợn. Bố mẹ chúng mày nuôi con Lợn còn hơn" Cả lớp mỗi lần nghe thầy chửi cứ gục mặt xuống rồi lại khúc khích cười. Có lần thầy còn giành 45 phút chỉ để chửi . Ấy thế mà giờ đứa nào cũng thành đạt, không đứa nào hư hỏng cả. mỗi lần nhắc đến nhau vẫn nhớ thầy nhớ cô, và nhớ luôn cả cách thầy cô mắng chửi mình .
Mình nhớ thầy của mình vì không đi học thêm thầy vẫn dạy bảo tận tình, thầy mắng thế nhưng thầy vẫn gọi hs ở lại dạy thêm nếu thấy hs chưa hiểu bài chứ tuyệt nhiên thầy không có tư tưởng trù dập hay mạt sát học sinh đâu.
Thương cho em hs O kia, cầu chúc cho em siêu thoát!