Năm nay cũng đã 30 , nhưng tinh thần vẫn cứ là ham chơi , chưa muốn chống lầy ạ . Bố mẹ thì cứ giục suột , lắm khi cãi nhau với bố mẹ cũng vì cái chuyện này đây , có ai giống mình thì vào đây tâm sự nào . ������������
Thính đây, thính đây hihi...
Mình thấy cũng bt thôi, nhưng quan điểm là cứ chậm mà chắc, dù gì 2 bạn cũng quen nhau lâu giờ mới nhận lời yêu mà, nên chắc là chàng kia cũng có ý mún sờ... lâu roài. Cơ mà có cái để được sờ còn tốt chán, như mình thì v1 xẹp lép đây, toàn xài hàng độn, bạn trai có muốn sờ cũng ko dám cho vì sợ chê nhỏ. Đang tính đi cải thiện để đủ tự tin cho chàng sờ đây nà.
Chào các mẹ, Mình năm nay 32 tuổi rồi mà đến giờ vẫn sống cảnh phòng không gối chiếc. Không biết có phải mê tín không nhưng mình càng nghiệm càng thấy đúng các mẹ ạ. Mình cố gắng thoát khỏi cảnh này nhưng trăm đường chẳng tránh tại số. Mình sinh vào tháng 3 âm lịch mà theo tử vi mình phạm vào quả tú. Mình ngoại hình thì không đến nỗi nào. Công việc thì ổn định với thu nhập cũng cao. Mình yêu cũng nhiều và nông có sâu có đủ cả. Nhưng tất cả đều không có kết thúc bằng đám cưới. Nó như trêu ngươi mình vậy, Có những người họ rất yêu mình nhưng họ lại bắt cá 2 tay khiến cho tim mình tan nát. Rồi mình là người ra đi và ko đấu tranh gì cả. Rồi người ta cũng có gia đình riêng, nhưng người ta không buông tha cho mình, ngăn cản tất cả những ai muốn đến với mình. Mình vứt bỏ tất cả để chuyển công tác về quê để có thể tránh được người ấy. May mắn ở quê mình tìm được 1 công việc còn tốt hơn trên thành phố. Giờ mình giữ chức vụ trưởng phòng cho một cty nước ngoài. Rồi họ hàng cũng giới thiệu cho một người. Anh ấy thua mình mọi mặt về công việc lẫn tài chính. Mình không chê anh điều gì(có lẽ mình hạ tiêu chuẩn tới mức thấp nhất rồi). Mình cũng tính đến chuyện cưới xin vào tháng 12 này. Mọi thứ đã được chuẩn bị cho một đám cưới diễn ra nhưng đời không như mơ khiến mình hụt hẫng. Anh ấy bị yếu sinh lý và không có khả năng làm cha( anh ấy đã đi khám bác sĩ và cho kết quả như vậy). Gia đình mình không đồng ý nên không chấp nhận cho cưới nữa. Thế là còn 3 ngày nữa là mình cưới nhưng bố mẹ đã báo hủy. Một lần nữa số phận lại trêu ngươi với mình. Tại sao những người phụ nữ khác họ thuận lợi bao nhiêu thì mình thấy mình lận đận bấy nhiêu. MÌnh buồn cho cái số phận hẩm hiu của mình quá đi. Mong lên đây nhận được chia sẻ của mọi người cho vơi đi nỗi buồn.
em đang nấu, a về nhà luôn hay đi đâu nữa z?
a đi mấy giờ về để em còn đơi cửa a, nhớ về sớm mai đi nghỉ mai đi làm a nha :)
anh về sớm kẻo tắc đường, e đang cbị nấu cơm. Ăn tối xong vc mình đi shopping nhé. Yanl.:x
nay a đi làm có mệt không, em nhớ a lắm :x
A ở đâu giữa dòng người tấp nập để em vẫn chưa tìm thây anh. Giá như có anh ở bên lúc này để ôm anh và được khóc thật to ������
bố mẹ sinh ra mình mà cãi lại 8-}sao
xin đừng nhìn nhau bằng ánh mắt coi thường
hãy trân trọng những gì mình đã có
để lúc buồn có chút kỷ niệm về nhau
cá này mà làm trên hà nội thì xơi luôn thính này:x
sờ vào nó to ra
cố lên em
anh đang đi trợ tối nay nấu món mới cho vơj thưởng thức nhé :x
ok em iu anh làm mấy xị rùi về ôm em ngủ cho ấm tội gì nhậu cho mệt người :x
nhất định rồi vợ yêu, còn gì hạnh phúc hơn khi chở bà xã đi shopping @};-
em yêu anh cũng nhớ em lắm ,nay làm về mệt mốn làm một giấc nhưng bên vợ hiền sao ngủ được :-*ta
anh đang đi nhậu em cứ ở nhà cho con ti nhé =D>