9, 10, 15, 20 :) Gởi từ ứng dụng Webtretho của triquyen
Có những người giàu mà đầu óc họ cực kì phức tạp, khổ sở.. Nếu họ nghèo thì được coi là đồ dở hơi. Nhưng ở đây họ lại là người giàu, nắm quyền thế và có hàng loạt nhân viên mới khổ. Mình cảm giác ông giám đốc công ty này hơi chập cheng, lúc nào cũng nghĩ người ta sắp làm hại mình, coi thường mình, dám làm chết cá chuối của mình. Họ thuộc kiểu như mắc bệnh tự kỉ, không có nghĩa họ là người xấu, mà chỉ đơn giản suy nghĩ của họ cứ thẳng đuồn đuột. Kiểu như: Làm nhân viên của mình là phải có tủ lạnh to, phải ăn thịt lợn đen, phải mua bếp nướng. Nhân viên thì thấy khổ sở khó chịu nhưng họ lại nghĩ là họ làm vậy là tốt cho nhân viên. Tao tốt như vậy chúng mày phải mang ơn tao, chứ sao lại oán thán. Vấn đề ở đây là chả nhân viên nào dám nói thẳng với sếp. Làm lâu năm bị đuổi cũng chả dám viết tâm thư gửi sếp. Quanh quẩn sếp chỉ có sự nịnh bợ, hoàn hảo: "Ôi, sao anh tốt với chúng em thế......"; "Ôi, may mắn sao được một người tuyệt vời như anh lãnh đạo..." Đọc những bài thế này mình thấy buồn cười và cảm giác kinh tởm về miếng cơm manh áo, vật chất làm con người ta hèn mạt và ti tiện biết bao nhiêu. Thế nên mình vô cùng ủng hộ giải phóng con người: Sống tự do không bị vật chất làm rào cản; không sợ dèm pha; không lấy vợ/ chồng nếu không muốn; không đẻ nếu không thích. Sinh ra thì sớm muộn cũng chết, sống khổ sở giả dối làm quái gì cho nhục?
có ai muốn mềnh "cắt" cho hơm :v