Trích một bài thơ của k0ol191Mai anh điTặng những ai còn muốn ly hônAnh!Bỏ con và em đi rồi anh sẽ ở đâu?Chắc anh sẽ bắt đầu xây một ngôi nhà nhỏ xinh giống nhà mình anh nhỉ?Anh có trồng thêm hoa ngọc lan bên cạnh giàn bíTô màu xanh cửa gỗ rồi màu trắng ở ban công?Anh sẽ làm chú rể phải không?Lâu rồi anh không mặc vest nhưng em tin sẽ đẹp trai và thu hút mọi ánh nhìn lắm đấyHồi đám cưới vợ chồng mình em cứ mãi áy náyKhông hôn anh lâu hơn khi tiệc đã vừa tàn...Cô dâu của anh - vợ anh đấy chắc rất hiền ngoanPhải tuyệt vời hơn em nên anh mới đập nát mái ấm nhà mình nhanh thếCô ấy tóc dài phải không? môi đỏ không? eo thon không?...cô ấy có mạnh khỏeĐể cho anh gục vào như em mỗi bận anh mệt mỏi và đau?Em cứ lo quá nhiều điều hồi mình hạnh phúc bên nhauĐàn bà lo nhiều sẽ mệt, nhanh già và khổ tâm lắm anh ạNên anh nhớ thương cô gái ấy thật nhiều - Vì làm vợ.................................................. .........................................cũng như làm một chiếc láXanh để nuôi cây nhưng khổ quá sẽ vàng...Như em giờ dở dang...trong lòng trăm mối tơ vò chưa gỡ!Chồng yêu...Anh ký đơn ly hôn rồi coi như vợ chồng mình hết nợAnh sẽ cười nụ cười của một thằng đàn ôngNụ cười của một người chồng...Vô tâm nên độc ác!Còn em sẽ ôm con và hátNhững bài hát không lời...thế thôi!Anh yêu ơiNgày mai anh đi thật rồiChắc phòng ngủ sẽ trống, phòng kháchsẽ trống, phòng ăn cũng trống và cô đơnEm sẽ nói gì đây với con...Nếu con khóc và đòi em tìm anh vềkể câu chuyện về người chatuyệt cú mèo anh vẫn thường hay kểEm sẽ nằm và dằn ngực mình mạnh mẽNếu một phút nào đó em nhớ quá trời...Thương quá trờiKhóc quá trờiMà không thể nào nín được!Mai anh đi đâu cho em biết trướcNhỡ đâu anh muốn trở về màkhông dám mở mồm ra gọi em đến đónGiờ ôm con ngủ thôi anhđể mình em chong mắt đau như nhai lá ngónLà một người mẹ, người vợ bất an !
kính đề nghị mọi người comment nội dung chính cần thiết thôi ạ. Em ngồi nhảy 20 trang mà toàn thấy bình loạn thôi. May mà mẹ sóc chuyển font. Haiz, có j buồn hơn đây.
Hôm qua e thức đến 3h sáng đấy ạ, dép bị thằng cu đạp đứt rồi nên lót chăn nằm hóng vậy @@
Đọc mà khóc, đồng cảm cho những ai đang và đã ở tình cảnh này
1. Chồng Minh, nếu là em chắc chắn em không chịu nổi, có lẽ vì em không giỏi giang như Minh, không mạnh mẽ được như vậy. Ngoại tình, rồi đổ lỗi cho vợ phải thế này thế kia, anh ta có bao giờ nói câu xin lỗi, hay bảo tại anh thế này thế kia chưa? Sống với một người chỉ toàn thấy những điều xấu ở mình thì mình sẽ tiêu cực theo. Đến lúc mà chồng bảo, anh với cô ấy là thực lòng, nhưng anh không muốn mất gia đình, thì trời ơi Minh là sắt hay là đồng vậy?
2. Em là sản phẩm của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc đây ạ. Lúc còn suy nghĩ trẻ trâu em hay trách hay giận mẹ lắm, vì mẹ đã khiến chị em em ra nông nổi( mẹ em thì không mạnh mẽ được như Minh đâu ạ), bây giờ em bớt trẻ trâu hơn, thương mẹ hơn, nhưng vẫn nghĩ, phụ nữ, phải hạnh phúc cho bản thân mình đã, vì vốn dĩ ta thương người nhiều quá rồi, đau khổ nhận về có mấy ai hiểu? Như Minh, cô nghĩ nhiều, rất nhiều, lo rất nhiều, nhưng có giờ phút nào chồng cô nghĩ cho cô chưa?
3. Câu chuyện là đời thật của rất nhiều người em từng gặp, họ là phụ nữ, thông minh, mạnh mẽ, tự lập. Nhưng đôi khi tự lập quá, khiến chồng cảm giác bị lép vế, nhưng bản tính mạnh mẽ vốn dĩ cố hữu, không có anh tôi vẫn sống tốt, thì ta càng xa. Thật ra chỉ là vì thiếu một chút, hiểu nhau một chút, chia sẻ nhau một chút. Bạn trai em nói, đôi lúc anh thấy em xem thường anh quá, ồ không, vậy là vì anh không hiểu, chúng ta bên cạnh nhau, dựa vào nhau chứ không luỵ nhau. Em mạnh mẽ lắm đôi lúc em cũng mỏi mệt vậy, lúc đó em nói em mệt lắm, thì anh sẽ làm chỗ để em dựa, nhưng em không dựa mãi được, vì em quen gồng mình rồi.
Nhiều thứ đan xen lẫn lộn, để dung hoà mọi thứ thật khó khăn và là một con đường dài rất dài, phải thật sự mở lòng.
4. Chồng Minh có con riêng với bồ, em không tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu rơi vào trường hợp này, có thể sẽ đau đớn, gào khóc chửi bới hoặc có thể im lặng mà điên cuồng.
5. Cuối cùng, rất mong có nhiều người như Thắng khi đã là chồng là cha, phụ nữ chỉ cần đơn giản thế thôi, khi cuộc sống bộn bề nhiều mối lo toan, chỉ cần một người quan tâm san sẻ là đủ để vượt qua. Với Minh, có thể là say nắng vì đang chới với, đang cần một điểm tựa, phải lý trí lắm mới đẩy được anh ta ra, vì vừa sợ mất, vừa muốn có, vừa cảm giác tội lỗi, vừa sợ lại tổn thương lần nữa, nhiều nỗi sợ
Đó là suy nghĩ của em khi đọc hết 40 page của chị, lâu lắm rồi em mới viết dài thế này, càm ơn chị Sóc đã cho một bài viết rất thật, rất tình.