Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trước khi bỏ thai mong bạn hãy nghe vài lời của...
quá ngu
12:17 CH 22/03/2016
Mẹ què
theo dõi
06:28 CH 12/03/2016
Bốc quẻ tình duyên cho các mẹ nhé!
e và phạm thế lập có lấy nhau được không.
cảm ơn ạ. 692
05:37 CH 12/03/2016
Tâm thư của một phụ nữ lấy chồng để chạy trốn...
E 24 rồi. Bố mẹ cũng lo e ế. E thì cứ kệ chẳng muốn lấy chồng. E yêu 1 người muốn lấy người ấy. Nhưng e với người ấy tan rồi nên chẳng thiết lấy ai. Còn giờ quay lại với người yêu cũ người trước khi e yêu người kia. Mà e cố gắng để yêu cũng chẳng yêu được. Chắc nên giải tán quốc hội sớm. Cứ ế cũng đc. Chứ lấy người mình ko yêu cái gì cũng ko vừa mắt. Haizzzz. Tình là bể khổ, héo mòn vì tình
05:25 CH 06/09/2015
Chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được....
01:02 CH 04/09/2015
Chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được....
Một thời gian không lâu sau khi thích ứng được với cái chân mới nó lại tiếp tục đi học, kí ức của nó bây giờ mờ nhạt lắm. Nó chỉ nhớ quãng đời học sinh của nó ko hạnh phúc, vui vẻ 1 tí nào. Bị bạn bè trêu chọc, nhìn nó với một con mắt khinh thường, như sinh vật lạ. Có những lúc nó đi bộ, bọn trẻ con hay những thằng lớn hơn tuổi cứ bắt trước dáng đi của nó rồi chế riễu, cười đùa. như vậy cũng chẳng sao nhưng cái chạm vào lòng tự ái non nớt của nó là bị mọi người nói con què, con thọt...
Nó sống vô tư lắm tuy chân nó thế nhưng vẫn chơi đùa, nhảy nhót hiếu động, bọn trẻ con chơi được trò gì thì nó chơi được trò đấy. Từ nhảy bước, trèo cây, u, nhảy dây....nói chung nó nghịch ko thua gì những đứa trẻ con bình thường khác, vẫn hàng ngày đi bộ đi học, Giúp mẹ làm việc nhà. Những việc có thể làm được vừa với sức của nó. Nó ngoan lắm ai cũng thương vì nó hiền, nó xinh xắn, đáng yêu. Trước lúc tai nạn nó như thiên thần, tuy là trẻ con nhà quê suốt ngày nghịch ngợm dãy nắng nhưng da nó vẫn trắng như trứng gà bóc, mắt to tròn đen láy và môi lúc nào cũng đỏ chót như đánh son. Vì nhà có 2 cô con gái mẹ lại là giáo viên nên mẹ hay mua quần áo mới cho 2 chị em nó nữa. Lúc sảy ra tai nạn nó mặc bộ quần áo màu vàng nó thích nhất mà nó đâu ngờ rằng đấy là lần cuối nó được mặc bộ quần áo đấy. Cái bộ quần áo phải bỏ đi vì nhuộm bằng máu của chính nó... Trải qua cái tai nạn đấy nó yếu hơn. Da ko còn trắng hồng nữa mà thay vào đó là nước da trắng bệch và cái môi bớt đỏ vì thiếu máu.
Nó học ko giỏi lắm chỉ bình thường thôi, nhưng nó có năng khướu vẽ tranh , theo nhận xét của mọi người tranh nó vẽ đẹp lắm, nó có thể ngồi cả ngày để vẽ, quên ăn quên ngủ. Và cái ước mơ được làm nhà thiết kế thời trang cứ lớn dần lên trong nó từ khi 5 tuổi đến khi trưởng thành.
Nó ko có bạn bè gì cả người nó thân thiết nhất là ông nội và dì út của nó. Ông yêu nó thương nó lắm ông hay kể truyện cổ tích và đọc thơ cho nó nghe, nó có thể ngồi bên ông cả ngày chỉ để vuốt râu, ông chọc cho nó cười và cuốn vào những câu truyện vần thơ của ông.
Dì út là người mẹ, người bạn thân thiết thứ 2 của nó. Dì cũng thương nó vì mới sinh nó ra dì đã chăm sóc nó đến khi nó 3 tuổi vì dì được bà ngoại gửi về nhà nó để đi học học cấp 2. Dì nổi tiếng ở cái trường quê nó là đứa ngoan ngoãn, học giỏi, hát hay .Lớp 11 dì được giải nhất văn cấp tỉnh. Các thầy cô giáo đều quý. sau này dì nghỉ ko học ở trường đó nữa các thầy cô vẫn nhớ đến dì và thỉnh thoảng hỏi thăm nó dạo này dì em thế nào, đang làm gì, rồi lại kể những thành tích dì đạt được cho trường ,nó nghe mà cảm thấy tự hào và thần tượng dì lắm . Nó học cấp 1 thì dì học đại học. Dì là người bạn thân thiết, hay viết thư cho nó. Nó cũng thế, khi có chuyện gì nó đều viết thư tâm sự với dì. Dì lại kể chuyện cho nó nghe, hè về dì dậy nó học tiếng anh, học toán học văn. Mỗi khi được gần dì nó vui lắm....
04:24 CH 31/08/2015
Chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được....
01:33 CH 31/08/2015
Chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được....
08:14 SA 31/08/2015
Chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được....
06:15 CH 30/08/2015
k
keokutevn
Hóng
323
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
cảm ơn ạ. 692
Nó sống vô tư lắm tuy chân nó thế nhưng vẫn chơi đùa, nhảy nhót hiếu động, bọn trẻ con chơi được trò gì thì nó chơi được trò đấy. Từ nhảy bước, trèo cây, u, nhảy dây....nói chung nó nghịch ko thua gì những đứa trẻ con bình thường khác, vẫn hàng ngày đi bộ đi học, Giúp mẹ làm việc nhà. Những việc có thể làm được vừa với sức của nó. Nó ngoan lắm ai cũng thương vì nó hiền, nó xinh xắn, đáng yêu. Trước lúc tai nạn nó như thiên thần, tuy là trẻ con nhà quê suốt ngày nghịch ngợm dãy nắng nhưng da nó vẫn trắng như trứng gà bóc, mắt to tròn đen láy và môi lúc nào cũng đỏ chót như đánh son. Vì nhà có 2 cô con gái mẹ lại là giáo viên nên mẹ hay mua quần áo mới cho 2 chị em nó nữa. Lúc sảy ra tai nạn nó mặc bộ quần áo màu vàng nó thích nhất mà nó đâu ngờ rằng đấy là lần cuối nó được mặc bộ quần áo đấy. Cái bộ quần áo phải bỏ đi vì nhuộm bằng máu của chính nó... Trải qua cái tai nạn đấy nó yếu hơn. Da ko còn trắng hồng nữa mà thay vào đó là nước da trắng bệch và cái môi bớt đỏ vì thiếu máu.
Nó học ko giỏi lắm chỉ bình thường thôi, nhưng nó có năng khướu vẽ tranh , theo nhận xét của mọi người tranh nó vẽ đẹp lắm, nó có thể ngồi cả ngày để vẽ, quên ăn quên ngủ. Và cái ước mơ được làm nhà thiết kế thời trang cứ lớn dần lên trong nó từ khi 5 tuổi đến khi trưởng thành.
Nó ko có bạn bè gì cả người nó thân thiết nhất là ông nội và dì út của nó. Ông yêu nó thương nó lắm ông hay kể truyện cổ tích và đọc thơ cho nó nghe, nó có thể ngồi bên ông cả ngày chỉ để vuốt râu, ông chọc cho nó cười và cuốn vào những câu truyện vần thơ của ông.
Dì út là người mẹ, người bạn thân thiết thứ 2 của nó. Dì cũng thương nó vì mới sinh nó ra dì đã chăm sóc nó đến khi nó 3 tuổi vì dì được bà ngoại gửi về nhà nó để đi học học cấp 2. Dì nổi tiếng ở cái trường quê nó là đứa ngoan ngoãn, học giỏi, hát hay .Lớp 11 dì được giải nhất văn cấp tỉnh. Các thầy cô giáo đều quý. sau này dì nghỉ ko học ở trường đó nữa các thầy cô vẫn nhớ đến dì và thỉnh thoảng hỏi thăm nó dạo này dì em thế nào, đang làm gì, rồi lại kể những thành tích dì đạt được cho trường ,nó nghe mà cảm thấy tự hào và thần tượng dì lắm . Nó học cấp 1 thì dì học đại học. Dì là người bạn thân thiết, hay viết thư cho nó. Nó cũng thế, khi có chuyện gì nó đều viết thư tâm sự với dì. Dì lại kể chuyện cho nó nghe, hè về dì dậy nó học tiếng anh, học toán học văn. Mỗi khi được gần dì nó vui lắm....