Em ơi. Chị không vào nơi bán cho khách du lịch hen. Chị là dân chơi đá nên ra tận khu khai thác mua từ lúc nó còn chưa mài bóng í. Và tất nhiên người mài đá lẫn chủ tiệm vàng gia công... cũng nằm trong networking này và không phải chị chỉ mua 1 lần. Chứ cứ cắm đầu vào cửa hàng thì nói làm gì. Ở VN thật ra cũng có quen biết để làm đủ vàng 7 tuổi luôn, nhưng mình không ưng cái óc thẩm mỹ thôi ;)
Hinh như bạn có ác cảm vs ng giàu nhỉ. Nói thật chả có gì khẳng định zai nghèo sẽ tốt còn zai giàu sẽ ko tốt cả. Ko tin ah? Coi vụ thảm sát 6 người gần nhất để hiểu vì sao nhé :)) Cứ đâm đầu vào mấy ng nghèo có ngày toi. Người giàu cũng có 5-7 loại nhé, chả phải ai cũng lạnh lùng đâu. Ko biết bạn tiếp xúc với xh nhiều ko mà phán như thánh. Con zai nghèo tiền như bf chủ thớt ko đáng trách, nghèo cả ý chí bản lĩnh chỉ biết nhậu thì đá sớm cho khỏi lằng nhằng. Đổi lại con gái vụng về mà ko chịu tập tành nữ công gia chánh mà tối ngày đi bar uống rượu, thử hỏi bạn có dám rước về làm vợ ko? :)) Nói chung ko cần đai gia nhưng cũng phải có nghề nghiệp ổn định, chưa mua đc nhà nhưng cũng nhắm nuôi đc 1 vợ 2 con thì còn chấp nhận. Chứ cái quái gì cũng chả có thì thôi mặc cái váy vào cho rồi
mỗi người 1 quan điểm sống, nhưng mà đối với mình thì đã là vk ck thì tài chính phải về 1 chỗ, mà phải là người vk quản lý, bởi vì đa phần đàn ông chi tiêu rất là rộng rãi, phung phí. Muốn chi về khoản gì thì phải bàn bạc z vk, vk thấy phí quá thì ko chi, đó là tiết kiệm, ngược lại, vk muốn chi gì cũng phải bàn với ck, nhất trí thì làm, ko thì dẹp, vì có tiền ck trong đó mà.
Em thấy bác tính toán với cả vk! Em ko phải nói gay gắt đâu. Nhưng vk ck mới cưới và anh phải cho cô ấy thời gian phụ nữ ai cũng vun vén gia đình cả. Lương cao ghì ỷ lại, bác nghĩ là ỷ lại cái gì? Em hỏi bác lương bác bao nhiêu mà bác lo lắng quá vậy?
chị ơi, 1 cục thế này thì giá khoảng bao nhiêu thế ạ :)) e thấy to quá không dám hỏi sợ chúng oánh vỡ đầu :))
tình hình kinh tế vn cực kỳ bết bát so với các nước lân cận nhé. chuyện đánh vào túi tiền của dân là chuyện bình thường thôi. xác định tinh thần đổi tiền đi nhé. đã từ rất lâu các dịch vụ du lịch không còn mua VND nữa rồi. :D
1 là tôn trọng lẫn nhau
2 là phải nói chuyện/giao tiếp/trao đổi được
nếu cảm thông được cho nhau thì càng tốt, nhưng 2 cái đầu buộc phải có. chuyện gì cũng có giới hạn. mình rất hãi mấy cô lấy chồng về rồi 'gọt chân cho vừa giày'. nếu thế sao không kiếm ngay 1 đôi giày vừa chân từ đầu đi?! mỗi người đều có suy nghĩ và quan điểm khác nhau. nếu không hỗ trợ cho nhau được tí nào thì tốt nhất nghỉ luôn cho khỏe. ai bảo lấy nhau về làm gì :D suy cho cùng đời có mấy tí, sống hục hặc thế có khi chết sớm í chứ.
1. tìm hiểu vì sao anh ta lại sĩ diện, và làm thế nào để gạt bỏ sĩ diện trong đầu anh ta ra
2. bỏ đi tìm anh khác (cách này lúc nào cũng làm được nên bỏ qua)
thật ra tiền ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là bạn cảm thấy tiền ít hay nhiều. cảm giác này rất quan trọng! người có phong cách thoáng, có nhiêu ăn nhiêu thì không quan tâm mấy đến có bao nhiêu tiền trong túi. mà người lúc nào cũng nghĩ tới tiền thì dù có nhiều (hơn người khác) vẫn cảm thấy ít như thường. thay đổi cảm xúc và suy nghĩ của người khác là 1 điều khó, đòi hỏi thời gian và kỹ thuật cao. chủ topic không có những phẩm chất đó thì next đi cho đỡ tốn thời gian.
quay lại OT với bạn forgiven (mấy bữa nay mình rảnh, mai mình đi Chicago chơi rồi nên không reply được đâu)
người có ý chí và bản lĩnh thì kiếm tiền chỉ là vấn đề thời gian, lâu hay mau tùy khả năng. còn vấn đề có ai chờ được 1 cô gái bại hoại không thì mình trả lời là có và 2 người đó theo mình biết đã kết hôn. câu chuyện ngắn gọn là như vầy: có 1 anh gần-như-sư trong chùa yêu thầm 1 cô gái; cô này thì quen thói ngủ lang như đến lúc lập gia đình thì lại lấy anh này. số là anh này vì sư cọ nên rất hiền, mà gia đình thì chỉ cần có thế nên cả 2 anh chị rất hạnh phúc.
còn như bạn nói 'người đàn ông không bồ bịch' là người đàn ông chung thủy. cái đó tốt cho đạo đức, và đạo đức là tiền đề của hôn nhân. ít nhất thì người đàn ông đó cũng thành thật với vợ mình, còn chữ tốt định nghĩa quá rộng nên mình xin phép không suy diễn linh tinh.
còn vấn đề giàu có là chuyện của thương gia. thương gia thì rất lằng nhằng nhiều vấn đề, mà ở vn thì thường hay dính dáng đến chính quyền. người giàu ở vn chỉ gói gọn trong vài loại người: kinh doanh (có chống lưng) và quan. cá nhân mình không thích cả 2 chứ không phải có ác cảm với người giàu
giàu nó có nhiều thể loại như bạn nói, đơn cử nhất có 2 thể loại chính, giàu bằng từ sức mình đi lên và giàu nhờ bố mẹ (fuerdai
quay lại 2 loại người thì loại thứ nhất (tự làm ra tiền) rất ghét đánh đu với phụ nữ ăn bám 1 cách thiếu tự trọng. loại thứ 2 thì phiên phiến, nó đa dạng hơn vì tiền làm ra phần nhiều là do họ thừa hưởng chứ không phải tự cày lấy. dùng tiền bạc làm thước đo của sự thành công là 1 sai lầm,
còn bạn hỏi thì mình xin thưa :D mình tiếp xúc với xã hội kha khá nhiều rồi, cả trong và ngoài nước nữa. nếu gói người giàu lại trong topic hạn hẹp này (là giàu ở vn) thì mình có ác cảm lắm, vì đồng tiền ở vn là 1 đồng tiền ảo, có thể ra đi ngay bất cứ lúc nào nhà nước đổi tiền. plus, on the top of that, tầng lớp thượng lưu ở vn rất nghèo về kiến thức cũng như văn hóa. với 1 người văn-hóa-không-biết-bao-nhiêu, nhưng kiên-thức-thì-luôn-luôn-nhiều như mình thì đương nhiên là phải không ưa rồi. cũng như bạn đang ở sạch gặp 1 thằng ở bửn thì không ưa là chuyện đương nhiên.
nhiều người nghèo nó có cái phẩm giá của người nghèo, từ nghèo lên giàu, giàu xuống nghèo có thể hoán đổi trong vòng 20+ năm hơn. "không phải nghèo là cái tội" như mọi người vẫn nói (và câu này vẫn đúng), vấn đề là bạn chủ topic không đủ kiên nhẫn để chờ đợi người yêu giàu hơn bây giờ, và thời gian bào mòn niềm tin của bạn ấy. nếu bạn yêu nhầm 1 người nghèo bất tài thì đó là lỗi của bạn, nhưng mình khẳng định nhắm mắt đưa chân vào gia đình giàu có cũng chả hay ho gì hơn đâu, mà thậm chí nó còn cay nghiệt hơn, đòi hỏi 1 bản lĩnh cao hơn, đơn cử là chuyện quản chồng cặp bồ nhí khi nhan sắc bạn đi xuống từng ngày. cái đó là đã biết trước mà vẫn đâm đầu vào chỉ có thời gian mới trả lời được. mà trên đời ai lại đang bình yên không thích, phải thích đóng phim hàn mới chịu ạ?
không có tiền thì cứ nghĩ có tiền là hạnh phúc. có tiền thì nghĩ phải xài tiền + làm ra tiền mới hạnh phúc. nẫu mè
trai nghèo thì đương nhiên là đắng, vì lúc nào cũng phải nghĩ về tiền. sau này em yêu thử 1 chàng nhà giàu xem anh ta đối xử với em như thế nào nhé. nó sẽ không đắng như mấy chàng nhà nghèo, nhưng sẽ lạnh. nói chung là thiếu đầu hụt đuôi thôi. chúc vui
chú không lấy rồi sẽ có thằng khác lấy, không những thế nó sẽ còn trân trọng những gì chú cho là vũng phưn nữa kia. lúc đó rồi gái sẽ nhận ra bộ mặt thật của chú - 1 thằng đểu giả và vô trách nhiệm.
Thân,
mình cũng vừa có vợ, và tiền thì mình cầm. lý do là cô ấy tuy không mua sắm quá nhiều, nhưng có nhiều tiền đâm ra ỷ lại. thời xưa khó khăn, phụ nữ chưa đủ thì cầm tiền chắc cú chưa bây giờ sểnh ra toàn là giày với áo. tuần nào cũng làm cho 2tr shopping để đâu cho hết, phỏng ạ? @};-
cho nên em nghĩ bác nào kiếm được nhiều tiền, đương nhiên là biết quản lý chuyện tiền bạc. bác cứ mạnh dạn giữ. còn bác nào ít ít thôi đưa đại cho vợ, khéo có khi nó mơ về con đề đánh phát trúng 1 ăn 700 thì sướng :Embarrassment:
có 1 điều muốn hỏi các bạn là nếu phụ nữ cũng kiếm tiền nhiều như đàn ông thì người ta có thích giữ riêng không hay góp vào chung luôn cho vuông :)
tâm lý phụ nữ là xài theo phần trăm tốc độ thu. cái này rất nguy hiểm vì không phải cái gì cũng cần thiết và cần phải tha về nhà. bạn nào làm ăn hơi có dư 1 chút là đồ đạc tuôn xối xả vào kho vì xài không hết. mình cũng bị nhiều lần rồi nên lần này rút kinh nghiệm, đưa ít ít tiền thôi, còn xài lớn thì 2 vc bàn bạc chung.
// mình tạm dừng tranh luận ở đây. chúc các má 1 ngày vui vẻ. mấy em gái xì teen bớt đanh đá đi thì mới làm 1 người mẹ hiền được ạ. ai cầm tiền không quan trọng, mà là "cả nhà" xài tiền như thế nào. cái này các em chịu khó nghe Bill Gates nói mỗi ngày nhé. ai bảo bác ấy kiếm tiền không giỏi đấm phát chết luôn :))
mình làm công ăn lương, tầm $4k sau thuế thôi bạn. dạy vợ từ thưở còn thơ, câu này ông bà ta dạy rồi. gia có gia phong, quốc có quốc pháp. mình không tiếc tiền chi shopping này nọ, nhưng cái gì nó cũng phải nằm trong 1 giới hạn cho phép. quá ngưỡng ấy là phải xem lại. ỷ lại là chây ỳ, không chịu lao động mà chỉ hưởng thụ thôi chứ sao. :D Marx bảo lao động là vinh quang, mình tiện tay chép câu đó về dán lên tường luôn. ai mà không phải lao động để kiếm ăn hả bạn