Thạc sỹ với TS Việt nam thì chắc không đc đánh giá cao rồi, vì chả có mấy người học 100% ở VN mà có đóng góp nhiều (bài báo quốc tế chất lượng) cho khoa học cả. Nhưng 1 số trường ĐH của VN thì khác nhé. SV xuất sắc của mấy trường top ra nước ngoài học hành, làm nghiên cứu ngon lành lắm. Nói mặt bằng chung thì ĐH VN chỉ được vài trường. Nhưng chất lượng cũng đang giảm vì chạy đào tạo theo số lượng.
Tuổi 30 đâu đo lường đươc hạnh phúc hôn nhân, Quan trọng là bạn yêu và hiểu nhau đến mức nào. Tuổi nào cũng vậy thôi, duyên tới là tới. Chờ đến 30 biết đâu lại hối hận thì làm sao. Gặp người yêu thương lấy sớm thì đâu có là mất hạnh phúc đâu nhỉ
Tiền không bù đắp được tình chồng vợ nhưng không có tiền thì có thể mất toi tình chồng vợ.
Sao trong này có nhiều đàn ông quá vậy, web cho các mẹ mà
Các me làm sao dể mình gui tin nhắn rieng cho mod nhỉ.các này mình chưa rành lắm.mẹ nào biết chỉ mình với Gởi từ ứng dụng Webtretho của Leminh1503
Bạn này là nam hay nữ ? vì trên webtretho này nhiều bác nam giới nói hộ cho các bác nữ nhiều lắm, nào là làm vợ làm mẹ là thiên chức bla...bla...bla... Cái câu cuối của bác hoàn toàn sai, chuyện có con hay lấy chồng là do bản thân ng ta, bác ko thể nói là cả đời pn chỉ hạnh phúc là lấy chồng và sinh con được, bác bị ám ảnh tư tưởng pphong kiến Tàu khựa quá rồi đấy, trong khi các nước phát triển như ở Bắc Âu và Nhật đang phải khuyến khích pn sinh con vì những pn ở đây ko hề muốn sinh con để làm gián đoạn công việc của họ. Câu trên trên thì đưa số liệu nghe rất khoa học nhưng câu dưới thì phát ngôn đầy cảm tính
Hihi, công nhận nghe mọi người bình luận thấy nhiều vấn đề thật, nhưng mà cái căm bản của bài này thì muốn nói là nên tận hưởng thời thanh xuân, vì khi đã lấy chồng rồi thì coi như VÁN ĐÃ ĐÓNG THUYỀN, muốn mơ mộng ước mơ cũng chả được.
Nói như thế thì bọn Tây vs Nhật Hàn nó sinh con bị down hết nhỉ
Bữa nọ đọc được một bài một chị có chồng ngoại tình thế là đau khổ bỏ chồng nuôi con một mình. rất đáng thương phải không?. Ấy vậy mà sau vài bữa lại cặp với chồng của người khác, và cô gái viết tâm sự ấy là cô vợ trẻ đang bị giựt chồng.
Cái hình phạt rổ úp mặt thì có úp mười cái rổ mấy gã lăng nhăng cũng sẵn sàng. Phải như Hàn Quốc, phạt đi tù cải tạo. Cơ mà , Ở Hàn tỷ lệ ngoại tình của đàn ông rất thấp, nhưng bạo hành gia đình thì rất cao và khủng khiếp hơn vn nhiều.
Đàn ông lăng nhăng thì đúng là đốn mạt, nhưng cũng đặt ra câu hỏi đàn ông lăng nhăng mà ko có đàn bà lăng nhăng thì các ổng lăng nhăng với ai?
Các cụ có câu tục ngữ cho mấy bà ko chồng: " lăng nhăng thì cũng ra ma, chính chuyên thì cũng đưa ra ngoài đồng". Chính vì vậy họ không ngần ngại cướp chồng người khác.
Thế nên có chồng thì phải biết dạy chồng, đe chồng, chiều chồng, cuốn hút chồng, đẹp mới lạ trước mắt chồng thì giảm được nguy cơ phần nào. Còn chồng thiên hạ thì mặc xác chúng nó, đe mấy câu đem rổ úp mặt ko ăn thua đâu.
1) Khi một trong hai bên (chàng hoặc nàng) dục cưới mà đối tượng còn lại vẫn chần chừ không muốn cưới thì sớm muộn cũng chia tay.
2) Chị em ở độ tuổi 30 đổ ra thì cũng không còn thiết tha với việc lấy chồng nữa (so với độ tuổi trước). Trích nguyên văn của mẹ keobong "ở tuổi 30 em cũng ko quá cần lấy chồng".
3) Đàn ông thời trẻ con đọc mấy truyện hủ lậu của Trung Quốc có xu thế gia trưởng.
Tiếc là em thấy xung quanh em đàn ông đọc sách quá ít ( Thống kê năm 2012 trung bình một người dân VN đọc chưa đến 3 đầu sách mỗi năm). Còn mấy đứa nhỏ/bé trai thì hồi bé đọc truyện tranh nhật bản kiểu Doremon/ Dragon ball/ teppi chứ chưa thấy nhóc nào đọc tiểu thuyết cả. Mấy thanh niên mới lớn toàn thấy chơi game, đá bóng chứ em mà thấy ai ngồi đọc sách là em phục lắm chứ chưa nói đến đọc các tiểu thuyết kinh điển như là Chiến tranh hòa bình, đồi gió hú... hay là mấy tác phẩm hiện đại chủa Sidney Sheldon, còn đọc ngôn tình thì càng ít. Nhưng mà thấy xem phim kiếm hiệp với cả đọc truyện tranh của Kim Dung thì lại rất nhiều ( chắc là phim đó có
mấy cô diễn viên trung quốc xinh đẹp, lại có cảnh đánh đấm bay nhẩy như chim).
4) Em thấy, thống kê gần đây độ tuổi kết hôn trung bình của phụ nữ VN là 24.4 của nam là ~27 ở thành thị, còn ở nông thôn là nữ 22 nam 25. Trong độ tuổi từ 25-29 nam nữ bằng tuổi lấy nhau có tỷ lệ khá cao, nhưng ngoài 30 đổ ra nam nữ bằng tuổi lấy nhau tỷ lệ giảm một cách đáng kể. Em có thể đưa ra lời lý giải tạm thời như thế này: Nam 30 tuổi là độ tuổi khá chín chắn(khôn hơn, kinh nghiệm sống hơn), phong độ, công danh đều đã có phần vững chãi việc tiếp cận các cô gái xinh đẹp trẻ trung là không khó, đương nhiên lựa chọn cũng nhiều hơn. Nữ 30 nhan sắc bắt đầu suy giảm, giảm đi sức hút (yêu bằng mắt) với con trai/đàn ông (nam 30 tuổi đổ ra mà chưa vợ không biết nên gọi là con trai hay đàn ông nữa), chính vì vậy số lựa chọn của chị em ngoài 30 lại càng ít đi, thêm vào đó nguy cơ bị tiếp xúc với những "giai qua đường" lại tăng cao hơn. Bị nhiều đàn ông xung quanh coi thường là gái già thì ắt dẫn đến tâm lý coi thường đàn ông, hơn nữa vị thế của các chị em ngoài 30 đã ổn định, kinh tế khá ổn rồi thì cũng ko mấy thiết tha nữa.
Em thì thường nhìn vấn đề theo khía cạnh con số tư nhiên và tổng quan. Giống như phân bố hình chuông Gaussian vậy, cái đỉnh cao nhất tức là độ tuổi trung bình sẽ là độ tuổi
kết hôn sẽ là độ tuổi hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là xã hội luôn tuân theo một quy luật tự nhiên đó là luôn dịch chuyển mức trung bình về phía ổn định nhất, hợp lý nhất. Dải độ tuổi kết hôn càng rộng thì mức độ ổn định tuổi kết hôn của xã hội đó là càng thấp, ngược lại nếu phân bố tuổi kết hôn càng tập trung hẹp thì có nghĩa tổng quan xét mọi khía cạnh của xã hội, xung quanh độ tuổi trung bình kết hôn là hợp lý nhất. Cố nhiên giờ xã hội tân tiến rồi, kết hôn hầu hết đều dựa trên tình yêu và tự nguyện của hai người chứ ít trường hợp bố mẹ bắt cưới người này bắt cưới người kia mà không yêu lắm, kể cả ở nông thôn.
Hô hô, việt nam là tiêu chuẩn đặc biệt mẹ nó không thấy à. Bữa trước có tay TS ở Pháp về thi biên chế vào trường cấp ba bị đánh trượt trỏng gọng đó thôi. Đừng nói bằng TS ở VN không được quốc tế công nhận, bằng TS ở nước ngoài về không "đi cửa sau" thì cũng ko được công nhận đâu.
Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ- nước đang phát triển, cái gì cũng chưa ổn định, đuơng nhân giáo dục cũng không ổn định, đến mấy cuốn sách giáo khoa cứ loay hoay đi loay hoay lại biên soạn mới. Thi thố thì bàn lên bàn xuống. Đến trẻ em nhà trẻ đi học cô giáo còn dốc ngược đầu tống vào thùng phi thì nói gì đến TS Việt Nam tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên VN ra nước ngoài học hành nghiên cứu ngon lành là do tư chất họ tốt thôi, chứ background thì thằng nằo thằng đấy sang đều phải căng mông chổng đít khóc thét học theo đuổi theo chúng nó, nhất là những năm đầu tiên.
Trừ mấy cô ca sĩ diễn viên người mẫu có nghề đặc biệt thì họ mới không muốn cưới sớm chứ con gái sau một vài năm công việc ổn định nếu mấy ổng không chủ động nói chuyện cưới xin thì cũng "anh nói bố mẹ anh đến nói chuyện với bố mẹ em".
Giai nó dục mà ko cưới là nó sớm sẽ bỏ thôi.
Mình đồ rằng bài viết này là của bà mõ nào đó AQ chứ người thường đâu có như vậy:
- Lúc phụ nữ 16 tuổi, nhất định không được lấy chồng vì lấy ai kẻ đó sẽ vào tù.
- Khi 17 tuổi, phụ nữ đừng lo lấy chồng mà nên lo tìm trâu để bẻ gãy sừng, mặc dù sừng bẻ xong chả biết dùng làm gì.
- Lúc 18 tuổi, phụ nữ được gọi là teen. Teen phải nhanh chóng trở thành hot girl chứ chớ dại hot chồng.
- Khi 19 tuổi, phụ nữ thường xem phim truyền hình Hàn Quốc và phát hiện ra những ông chồng sau này đều bị ung thư. Vậy lấy làm chi cho mệt.
- 20 tuổi, không xem phim Hàn Quốc nữa mà xem phim Mỹ. Phát hiện ra chồng phần lớn là tội phạm. Lấy sẽ ra tòa.
- 21 tuổi chả xem phim Hàn, chả xem phim Mỹ mà xem phim Việt Nam. Bàng hoàng khi phát hiện ra lấy chồng nghĩa là sẽ có mẹ chồng. Mà mẹ chồng luôn luôn gian ác.
- 22 tuổi, băn khoăn giữa chồng dễ thương và chồng đẹp trai. Cuối cùng không lấy ai cả.
- 23 tuổi mê một chàng trai hát hay. Lúc sắp cưới mới ngã ngửa người khi biết phần lớn chàng hát nhép. Thế là hủy bỏ hôn nhân.
- 24 tuổi yêu một chàng trai thông minh. Sắp cưới thì dừng lại, tự hỏi tại sao thông minh mà nghèo.
- 25 tuổi yêu một chàng trai là con ông lớn. Sắp cưới thì tạm hoãn khi biết bạn mình yêu được một anh con ông lớn hơn.
- 26 tuổi chả quen ai cả. Ngồi nhớ lại những mối tình học trò. Tự an ủi là tình học trò chả bao giờ thành công.
26 tuổi rưỡi ngồi nhớ lại những mối tình sinh viên. Toát mồ hôi vì hồi đó suýt nữa sống thử.
- 27 tuổi quen một anh hiền lành, gia giáo, con nhà tử tế. Định cưới thì ngần ngừ vì anh ấy không có nhà. Đó là chưa kể mấy lần đi phụ dâu cho đứa bạn, thấy cô dâu sau đám cưới đếm phong bì thường khóc.
- 28 tuổi cương quyết lấy chồng. Nhưng đi đâu cũng gặp những đàn ông cương quyết không lấy vợ.
- 29 tuổi gặp anh này thì chê già quá, gặp anh kia thì kêu trẻ quá. Những anh chấp nhận được thì có vợ rồi.
- 30 tuổi quyết tâm gặp ai cũng lấy. Nhưng ai cũng bảo chỉ muốn làm bạn thôi, đừng vội vàng tiến xa hơn.
- 31 tuổi tuyên bố hạnh phúc khi độc thân, sung sướng khi thấy bạn bè ly dị. Cười nhếch mép khi gặp những bạn trai gầy ốm ngày xưa.
- 32 tuổi đi du lịch, học ngoại ngữ, xách cặp da. Nói tới nhân loại, đến thế giới, đến cải cách xã hội. Không nói tới chồng.
- 33 tuổi lên chức trưởng phòng. Nhìn đàn ông nghiêm khắc. Cáu gắt với mùi thuốc lá, mùi rượu. Thích kem dưỡng da. Thích nghe nhạc Trịnh. Không thích đàn ông.
- 34 tuổi. Ngồi bar một mình. Hút thuốc. Tự trả tiền rượu. Gặp đàn ông cười khẩy. Khuyên bạn bè ly dị chứ đừng chịu đựng.
- 35 tuổi. Đi thẩm mỹ viện. Đẹp như hồi 18 tuổi. Chỉ nên yêu các chàng trai tuổi teen.
Con nít nó cũng biết về chẳng biết làm gì, huống chi "Tôi đã đi du học 4 năm ở Mỹ".
Chính xác, không có tiền thì vợ chồng cũng cắn cấu nhau sớm.
Có tiền thì còn có thể bù đắp được tình cảm vợ chồng. Lấy ví dụ, coa tiền thì mới mua được hoa tặng vợ 8.3 vợ vui thì đó là hạnh phúc là bù đắp những thiếu hụt tình cảm vợ chồng hàng ngày. Tương tự như vậy có tiền bất ngờ đưa vợ đi mua bộ đầm → em yêu anh rất nhiều. Có tiền đưa cả nhà đi du lịch, vui vẻ hạnh phúc. Chỉ sợ có tiền coi khinh vợ chồng, bồ bịch trai gái thì tiền núi cũng ko bù đắp nổi.
Bài viết này của tác giả chỉ xoáy sâu vào một khía cạnh tiêu cực của việc có tiền mà lờ đi khía cạnh tích cực của nó. Giống như việc ông thầy bói sờ chân con voi rồi bảo con voi to như cái cột đình.
Có nhiều lý do để có đàn ông vào đây:
1) Liu điu đi tìm vịt giời vì vịt giời cũng cần có liu điu.
2) Đàn ông cũng có người quan tâm chăm sóc con cái, thường xuyên theo dõi các chuyên mục cho bé, tiện tay đọc tâm sự các mẹ, suy nghĩ về các ông chồng
3) Đàn ông tức vợ, tiện cơ hội có bài nói ra cái xấu của phụ nữ thì cùng hưởng ứng.
Đa số đàn ông hoạt động ngầm, âm thầm đọc các bài viết. Đàn ông thường ít khi bêu rếu vợ mình trên wtt bởi vì thay vì nhận được đồng cảm thì sẽ nhận được gạch đá từ phía các mẹ, nhất là những bà "đàn ông toàn là một lũ đểu".
Vậy nên trong chuyện tình duyên điều cần thiết là chàng trai phải biết cách chứng tỏ tình yêu thương và luôn sẵn sàng là người đứng mũi chịu sào, đứng ra bảo vệ tình yêu của mình. Sau khi kết hôn, dâu thảo hiền thì bố mẹ chồng cũng từ từ mà chấp thuận thôi.
Ở góc trên cùng phía tay phải có hình hộp thoại và chữ i trong vòng tròn. Mẹ Leminh1503 chỉ chuột vào hình hộp thoại đó sẽ cho ra lựa chọn gửi tin nhắn. bạn chọn "Gửi tin nhắn mới", Ở đó có thể gửi tin nhắn cho mode như là gửi email vậy.
Sự Độc Lập
Đúng là phụ nữ không nên hy sinh sự độc lập của bản thân, nhưng khi kết đôi với người yêu, hoặc kết hôn, bản thân sự độc lập đó đã bị phá vỡ rồi. Lấy một ví dụ cô gái muốn đi mua một thứ đồ gì đó một cái váy chẳng hạn, nếu không có người yêu cô ấy có thể tự đi mua đó là độc lập, nhưng có thì anh người yêu sẽ là người đèo đi mua tức là đã có sự phụ thuộc vào người đèo đi mua rồi. Thêm vào đó lúc thử váy chắc chắn sẽ có ý kiến của chàng trai kia, dù cùng thích hay không thích cái váy đó thì đó cũng là một sự phụ thuộc. => khi đã kết đôi thì tính độc lập của bản thân đã phần nào bị mất đi, chỉ là mất ở mức độ nào, chấp nhận nó ra sao thì phụ thuộc vào từng cặp đôi.
Cá tính
Phụ nữ có cá tính thì rất đáng trân trọng. Nhưng luôn giữ cá tính của mình một cách cứng nhắc thì sợ là không ổn nếu cá tính đó không phù hợp. Lấy một ví dụ thế này, cô gái có sở thích đi phượt, nhưng sau khi kết hôn có lẽ không có chồng nào vui vẻ cho của mình đi phượt cả, cách nhìn nhận chung của xã hội cũng không khuyến khích người phụ nữ đó đi phượt (nếu không có chồng- chưa thấy đôi vợ chồng nào đi phượt cả).
Khoảng trời riêng
Khoảng trời riêng có liên quan mật thiết đến cá tính và sư độc lập. Nhưng khi yêu nhau cho đến khi kết hôn thì "khoảng trời riêng" của cả hai người tự khắc sẽ bị thu hẹp lại, nếu có con cái thì càng hẹp lại hơn. Đến một chàng trai khi còn độc thân dễ dàng có thể đi ăn nhậu với bạn đến khuya, chơi điện tử thâu đêm với bạn bè, khi có người yêu điều đó bị hạn chế đi nhiều, khi kết hôn xong thì điều đó có lẽ chẳng người phụ nữ nào thích. Đến các ổng còn phần nào bị mất "khoảng trời riêng" thì chị em khó lòng mà có thể khư khư "khoảng trời riêng của tôi không được phép đụng vào".
Sự nghiệp
Điều này thì cũng đúng, nhưng bản thân khi lập gia đình thì sự nghiệp cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Ví như một cô gái xinh đẹp làm diễn viên, khi cô chưa lập ra đình thì được đông đảo người mến mộ, nhưng khi cô lập gia thất thì số fan của cô ta giảm đi đáng kể dù chẳng liên quan gì đến anh chồng kia cả. Hoặc ví như một chị có lựa chọn được điều đi làm trưởng phòng ở một chi nhánh xa nhà, nếu chấp nhận thì cơ hội thăng tiến cao nhưng bù lại sẽ phải xa chồng xa con trong một thời gian ít nhất vài năm, nếu như không chấp nhận "hy sinh sự nghiệp" cuộc sống gia đình sẽ trở nên khó khăn hơn, thậm chí đứa trẻ lớn lên không có mẹ thường trực cũng sẽ có nhiều vấn đề tiêu cực khó lường.
Các mối quan hệ quan trọng
Định nghĩa các mối quan hệ quan trọng khá mập mờ. Sẽ không có ông chồng nào vui vẻ cho vợ mình đi ăn tối tiếp khách cùng với sếp của cô ấy. Rõ ràng mối quan hệ thân thiết với sếp cũng rất quan trọng, nhưng nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình khi người chồng sẽ phải thường xuyên phải ăn cơm một mình. Tuơng tự như vậy các ông chồng mà thường xuyên để vợ ăn cơm một mình thì không sớm thì muộn hạnh phúc gia đình sẽ đổ vỡ.
Nói tóm lại: khi bước vào tình yêu cũng như là bước vào cuộc sống gia đình thì mỗi người đều phải điều chỉnh bản thân mình sao cho phù hợp. Sự điều chỉnh đó cũng có thể gọi là hy sinh bản thân cho hạnh phúc lứa đôi, còn điều chỉnh như thế nào, chấp nhận được đến mức nào thì đó lại phụ thuộc vào từng cá nhân từng hoàn cảnh, không ai giống ai, nếu như vượt ngưỡng chịu đựng thì ắt sẽ dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc. Khăng khăng giữ vững 5 điều tiên quyết ở trên có thể dẫn đến tư tưởng ích kỷ, cũng là điều không tốt cho hạnh phúc gia đình.
Cái này bạn sai rồi, phụ nữ ai cũng muốn có người đàn ông tốt cho mình. Chỉ là ko may mắn thì ko thể có được người đàn ông tốt (thì lấy phải đàn ông không tốt hoặc phải sống độc thân), hoặc tham lam muốn có nhiều người đàn ông tốt.
Còn về việc sinh con gián đoạn công việc không có nghĩa là CẢ ĐỜI người đó KHÔNG MUỐN SINH CON, mà là sẽ sinh con MUỘN.
Nếu như trên đời này có người phụ nữ nào CẢ ĐỜI KHÔNG MUỐN SINH CON thì tôi tin rằng nó sẽ là rất rất thiểu số, nó đi ngược lại quy luật phát triển của tự nhiên
Stop ở đây vì mình không có thời gian đôi co từng câu từng chữ. Còn ai muốn có con muộn thì cũng đâu phải là sai trái gì đâu, không nên không có nghĩa là sai trái.
Thật ra cũng không hẳn như vậy. Khi gặp được một vị lang quân tốt thì vẫn có thể thực hiện những ước mơ nào đó. Ví dụ như em muốn được ngắm nhìn thành phố Paris từ trên đỉnh tháp Effent
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/251756_386703191402141_891229464_n.jpg
Hay đi giữa con đường lá vàng mùa thu
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/517_398047170267743_721068778_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/421102_398048656934261_1637818460_n.jpg
Hoặc nghịch nghợm những bông bồ công anh trắng muốt
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/557843_393440717395055_445622004_n.jpg?oh=dcd2c280a9ed0638074acd94f37159f9&oe=5416D39E&__gda__=1410137202_3b36748f837790cc9bf763eb3fc936a9
Cố nhiên khi vướng bận con cái thì ước mơ cũng sẽ giảm dần đi, nhưng bù lại có một mái ấm gia đình thân yêu hạnh phúc thì đó là ước mơ tươi đẹp nhất của bất cứ một người phụ nữ nào trên trái đất này bạn ạ.
Tỷ lệ CAO HƠN không có nghĩa là HẾT. Tỷ lệ trẻ bị down do bà mẹ sinh ở tuổi 35 là 1/350; ở tuổi 40 là 1/100 và ở tuổi 45 là 1/30 so với tỷ lệ trẻ bị down của tổng số các ca sinh là 1/1000. Hơn 85-90% số thai nhi bị down sẽ bị chết trong giai đoạn thai kỳ.
Ở các nước tiến cũng đều không cấm việc phá thai khi thai có dị tật. Nhờ siêu âm định kỳ, việc phát hiện thai nhi bị down vào khoảng 12 tuần tuổi cùng lựa chọn phá thai của các bà mẹ đã khiến cho tỷ lệ những đứa trẻ sinh ra bị down thấp hơn rất nhiều so với các nước kém phát triển.
Hơn nữa ở các nước tiên tiến thì tỷ lệ phụ nữ lập gia đình sau 30 tuổi cũng chỉ khoảng 25-30% tức là độ tuổi kết hôn trung bình chưa hề vượt quá 30, ví như ở Nhật là 27.
- Với phụ nữ thì có 2 việc được coi là Hạnh phúc nhất trong đời, đó là lấy chồng và có con. Không có người phụ nữ nào cả đời không muốn có con, chỉ có những người phụ nữ muốn có con muộn, hoặc không thể có con mà thôi (vì lý do cá nhân nào đó).
-------
Lan man quá đà mất thời gian.