Bố cháu là người không tốt và nhất là nếu không phải là người Bố có trách nhiệm với đứa trẻ đó thì việc gì phải mang họ của ông Bố đó. Con trai của bạn mình cũng đang xin phép mẹ đổi sang họ mẹ sau khi bà nội của cháu bé mất. Khi đó nhà nội sang thông báo và yêu cầu thằng cháu đích tôn duy nhất về chịu tang (trong khi gần 10 năm trời họ không bao giờ đến hỏi thăm hay chu cấp cho thằng bé). Lúc đó cháu bé đã nói: "Cháu sẽ không bao giờ quay về cái nhà mà đã hành hạ mẹ cháu". Sau đó thằng bé đã quay sang bảo mẹ đang đứng ngay ở đó: "Mẹ hãy đổi họ của con đi, con ko muốn mang họ của nhà Bố nữa"
Theo tôi thì thế này:1. Nếu bạn cố tranh giành quyền nuôi con sau ly hôn: Cái mất đầu tiên sẽ là rất nhiều tiền, tiếp theo có thể sẽ thiệt thòi nhiều cái khác; Cái được (chưa chắc) có được quyền nuôi con;2. Nếu bạn ra tòa bình thường, nêu ra ý muốn nuôi con nhưng không được xử quyền nuôi con thì theo tôi chỉ nên có một loại hành động thôi: Khỏi phải thăm nuôi gì và xóa mọi hình ảnh về nhà ngoại trong trí nhớ của bạn, khi nào họ cần họ sẽ tự gọi bạn đến nhờ nuôi con, còn không thì chả thăm nom, không tiền bạc, không gì hết. Nếu bạn còn lưu luyến con chỉ tạo cho họ cơ hội để hành hạ bạn thêm thôi. Cứ dứt hẳn đi, và kiếm tiền chỉ với mục đích sau này sẽ tạo dựng tương lai tốt cho con. Con bạn sẽ lớn và sẽ hiểu, trẻ con bây giờ hiểu nhanh lắm, nó chỉ cần hơn 10 tuổi thôi là nó sẽ tự về với bạn, lúc đấy hãy đảm bảo tương lai vững chắc cho nó. Đừng vì tự ái cá nhân, vì tình yêu thương con hoặc một vài suy nghĩ nhất thời như người cha không tốt bỏ bê con cái mà càng làm khổ bạn và con bạn hơn. Cứ lạnh hẳn đi và rồi bạn sẽ thấy tác dụng. -> Với kinh nghiệm của 1 bà mẹ nuôi con thì mình cho rằng cách này là cách không tốt chút nào. Trước khi đứa bé 10 tuổi thì có biết bao nhiêu thời gian để nhà ngoại có thể tiêm vào đầu óc nó những điều không tốt. Chứng minh cho cái điều không tốt đó là bạn chẳng đoái hoài gì đến đứa trẻ cả."còn nếu cô cảm thấy không cần thiết thì thôi, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cả cô, cả nó nữa." -> theo mình câu này cũng chẳng nên nói, nó là đổ dầu vào lửa đấy. Có thể người ta sẽ chẳng thèm, chẳng cần bạn chu cấp hay gì. Phụ nữ li hôn chắc dễ tự ái, vết thương của họ chưa lành mà. Mà theo mình thì nếu bạn chu cấp thì thay vì con bạn được chăm với mức B thì sẽ được chăm với mức A. Với lại bạn chu cấp cho con bạn chứ có phải bạn đưa cho vợ cũ của bạn đâu. Mình là mình ghét kiểu chu cấp cho con mà tưởng mình cho tiền làm ơn làm phước cho vợ.----- Cá nhân mình thì không hề bênh bạn, vì những gì bạn nói chỉ là 1 phía thôi.
Hix, bác nì điêu dễ sợ.
Chào kemmay, Hẳn bạn đã suy nghĩ kỹ nên mới quyết tâm nhiều vậy. Nếu thật sự vì lợi ích đứa bé, và bản thân bạn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mọi việc có thể xảy ra, bạn nên nói chuyện và thăm dò ý kiến của vợ trước. Nếu thỏa thuận được thì tốt quá. Bên cạnh đó, bạn nên tham vấn ý kiến luật sư chuyên ngành. Khi đã đưa vấn đề ra tòa thì không thể nói chuyện suông được. Luật sư sẽ hướng dẫn bạn cụ thể về hồ sơ và các bước tiến hành cần thiết: cách chứng minh thu nhập, khả năng nuôi dạy con . . . Mình thấy, ngoài lợi thế về tài chính ra, bạn không có nhiều ưu thế trong việc giành quyền nuôi bé nếu bạn không chứng minh được những lợi thế khác (vì con bạn còn khá nhỏ, và về lý thuyết, nghề của vợ bạn sẽ được xem là ưu thế trong việc nuôi dạy con . . .).Tuy nhiên, mình cảm động trước quyết tâm nuôi con của bạn. Xét thực tế, và ý kiến chủ quan, mình thấy phần lớn các ông chồng cũng không quyết liệt lắm trong việc giành quyền nuôi con sau ly hôn, 1 trong những lý do có lẽ vì thiên chức nuôi con là của phụ nữ.Chúc bạn sáng suốt và may mắn.
Có vẻ hoàn cảnh ô giống tôi, cũng có bà ngoại độc ác thì k biết, nhưng cũng có vẻ "thủ đoạn" , riêng cái tội "động viên" con gái bỏ ch là tôi ghét rùi
Bạn chủ top nên suy nghĩ thật khách quan, xem xét việc con của bạn ở với bạn hay với mẹ cháu thì tốt hơn, phát triển tốt hơn! Nên lấy con làm trung tâm để cân nhắc và thoả thuận với nhau chứ không nên vì BM không sống được với nhau mà giằng xé nữa, con 3 tuổi 4 tháng cũng đã có một số hiểu biết nhất định rồi bạn ạ.Trường hợp nếu bạn không được nuôi con thì bạn vẫn có quyền làm cha, đến thăm và cùng nuôi dạy cháu, trong tương lai nếu bạn thấy cháu không được nuôi dạy như thoả thuận bạn vẫn có quyền làm đơn đề nghị Toà án thay đổi quyền nuôi con cơ mà!PS: mình không chắc là giáo viên sẽ nuôi con tốt đâu và cũng có nhiều giáo viên tư cách cũng không ra gì làm cho xã hội ngày càng mất thiện cảm với nghề giáo cao quý!
Lương cao, nhà giàu chưa hẳn nuôi con đã tốt. Nếu con muốn ở với mẹ và người mẹ tư cách tốt thì hãy tôn trọng. Thiếu gì cách để chứng tỏ tình thương với con, kể cả đã ly hôn. Hãy sống sao cho tự con thích về chơi và ở với mình thì hơn. Nói chung vợ chồng k còn yêu nhau thì cũng nên tôn trọng nhau và cùng hướng về con. Giành giật con và nghĩ mọi cách để được quyền nuôi con k phải là hay ho gì. Mong anh suy nghĩ lại.
Đẻ thêm 1 đứa nữa rồi chia cho dễ.
ÔNG ơi, vợ là GV thì đa phần là tốt(như tôi đây nè:Battin ey:), biết cách giáo dục con hơn ông là cái chắc, thêm nữa GV vợ cũ của ô có thể NGHÈO nhưng nuôi thêm 1 đứa con thì k vấn đề gì ông ạ, chỉ ko giàu thôi. Theo tôi: ông nên để cho mẹ nó nuôi, ông và mẹ cháu thỏa thuận thăm nuôi cho cụ thể, như tôi đây: thỏa thuận với vợ cũ là cứ từ chiều thứ 6 đến hết CN là con ở bên nội- k việc j phải sang bên ngoại đón con- đỡ phải giáp mặt- đón tại nhà trẻ. Bạn Nữ Phá...nói như trên đúng đấy, ông nên tham khảo! Tôi nghĩ ông mới LH nên trong lòng "như lửa đốt", chứ còn nếu có 1 bóng hồng nào đó ve ve xung quanh bây giờ thì chắc là tâm trạng sẽ khác!Chúc ông hp nhé!PS: ông lương bổng cao thì thiếu j bóng hồng , nhỉ? Chả bù cho tôi, mỗi ngày add được có 2 nick YM làm quen vào list chat thôi! hu hu hu!
Không nên giành nếu cháu bé có thể sống tốt với mẹ.
Theo tôi thì thế này:1. Nếu bạn cố tranh giành quyền nuôi con sau ly hôn: Cái mất đầu tiên sẽ là rất nhiều tiền, tiếp theo có thể sẽ thiệt thòi nhiều cái khác; Cái được (chưa chắc) có được quyền nuôi con;2. Nếu bạn ra tòa bình thường, nêu ra ý muốn nuôi con nhưng không được xử quyền nuôi con thì theo tôi chỉ nên có một loại hành động thôi: Khỏi phải thăm nuôi gì và xóa mọi hình ảnh về nhà ngoại trong trí nhớ của bạn, khi nào họ cần họ sẽ tự gọi bạn đến nhờ nuôi con, còn không thì chả thăm nom, không tiền bạc, không gì hết. Nếu bạn còn lưu luyến con chỉ tạo cho họ cơ hội để hành hạ bạn thêm thôi. Cứ dứt hẳn đi, và kiếm tiền chỉ với mục đích sau này sẽ tạo dựng tương lai tốt cho con. Con bạn sẽ lớn và sẽ hiểu, trẻ con bây giờ hiểu nhanh lắm, nó chỉ cần hơn 10 tuổi thôi là nó sẽ tự về với bạn, lúc đấy hãy đảm bảo tương lai vững chắc cho nó. Đừng vì tự ái cá nhân, vì tình yêu thương con hoặc một vài suy nghĩ nhất thời như người cha không tốt bỏ bê con cái mà càng làm khổ bạn và con bạn hơn. Cứ lạnh hẳn đi và rồi bạn sẽ thấy tác dụng.Chúc bạn may mắn!
Tôi thấy trong bạn chỉ đầy ắp sự thù hận, và sự thù hận đó bạn đã vô tình truyền cho con bạn, con của bạn không có lỗi, hãy cư xử làm sao cho tốt dù bên kia đã cho bạn bao nỗi uất hận, khi trong bạn có sự bao dung, độ lượng thì bạn sẽ thấy thanh thản, vị tha và thấy bản thân mình "đẹp" lên. Chúc bạn vui vẻ !
Vậy bạn hãy cho tôi những lời khuyên của bạn như thế nào? Bạn là người có kinh nghiệm và đã trải qua chuyện như này, rất mong bạn cho lời khuyên bổ ích. Liệu tôi để vợ nuôi con, tôi có mất nó ko ???
\Chân thành cám ơn bạn.
Vì trong mình có rất nhiều phương án bạn à, minh sẽ tìm phương án nào là tốt nhất.
Với mình con là tất cả bạn à, tù khi cháu lọt lòng, tôi đã quen chăm sóc cháu rồi, khi nó mới 1 tuần tôi đã biết tắm cho nó và cho nó ăn (vợ tôi ko biết cho con bú nên dẫn đến mất sữa). Bây giờ mỗi khi ăn hay tắm nó đều bảo bố. Chăm con thật vất vả nhưng tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi làm những việc đó. Nhiều đêm nhìn con ngủ mà nước mắt mình cứ trào ra, nghĩ mà thương nó quá. Hoàn cảnh như thế không ai muốn phải ko bạn ?, nhưng có câu "cây muốn lặng nhưng gió chảng ngừng" e cũng là số phận rồi bạn nhi ?
Tôi cũng vậy, chẳng có ai như bà ngoại bên này, đọng viên con bỏ chồng, phải nói rằng bà ngoại bên này muốn vợ cải quản được tôi cũng giống như bà cai quản ông ngoại bên đó. ông ngoại muốn đi đau ra khỏi cửa là phải xin phép.
Bạn nghi xem, mỗi lần tôi gọi điện cho con thì vợ tôi làm khó khôgn cho con tôi nghe điện thoại của tôi, tôi rất khó khắn mỗi khi nói chuyện điện thoại với nó. Còn ngược lại, vợ tôi gọi điện tôi còn cầm điện thoại cho con tôi nghe, con tôi mải chơi, tôi còn nhắc nó phải nghe điện thoại xong đã, bà ngoại bên đó thì "thôi rồi ..... độc ác và đầy thủ đoạn, không biết bảo ban con cái". Giờ mới thê này đã gây khó dễ cho tôi, về sau nếu vợ tôi được nuôi con thì chác tôi ko có khả năng gặp con tôi nữa, nếu tôi làm đơn gửi tòa...ai làm chứng cho tôi đây ..... ??? tôi nói mồm với pháp luật rằng vợ tôi gây cản trở tôi khi gặp con pháp luật có tin ko ????
Nếu vợ tôi mà nghĩ được như bạn thì tốt quá, tôi không phải đau đầu nhiều về chuyện giành nuôi con. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có những gia đình họ "thủ đoạn" lắm bạn ơi.
Pháp luật luôn muốn ưu tiên phụ nữ, nhưng chính sự ưu tiên đó lại làm những người phụ nữ hư hỏng và trở nên thủ đoạn.
Mình đã từng nghĩ giải pháp này.....nhưng lại thêm một người nữa khổ bạn à.
Cám ơn bạn
Đâu phải cứ giáo viên là có văn hóa, ở đời giờ rất nhiều người học vị cao nhưng lại rất mất dạy.
Bóng hồng thì nhiều....nhưng phải chọn hồng không có gai :)
Nếu cháu sống tốt với mẹ và gia đình bên đó thì tôi yên tâm và đã không post hỏi ý kiến các bạn
Cám ơn bạn đã cho lời khuyên
Cám ơn bạn rất nhiều, đúng với suy nghĩ của mình :)