Nhớ ngày trước cả 2 nhóc nhà mình đều bị viêm tuyến lệ, phải dùng kim dài cả hơn 10cm để thông vào mắt khi con mới 2th, bác sỹ loay hoay thông đi thông lại đến cả 15p. Mình và ông xã cùng giữ con, con khóc lặng ko ra tiếng, giãy đạp như kiểu bị hành hạ ấy, ôi xót lắm. Tay giữ con mà mặt quay đi chỗ khác, nước mắt vẫn rơm rớm. Ôi thôi, mình ko nhắc nữa kẻo lại làm bạn gợi lại chuyện buồn. Đọc những dòng bạn viết mình cũng thấy gai người nữa là. Người ta bảo cái gì càng cố quên thì càng nhớ lâu hơn. Thôi đành nhờ tg, đó là phương thuốc hữu hiệu nhất thôi bạn ạ. Và cũng nhờ cả vào nỗ lực của mình nữa. Hãy hướng mình vào nhiều hoạt động, chia sẻ nhiều chuyện thường ngày, tránh những gì gợi lại ký ức đó, sẽ giúp mình ít phải quay về với nó hơn, bạn nhé.Valentine thì mình chưa có quà gì cho xã cả, và xã cũng mới có quà bằng lời là chúc vợ vui vẻ thôi. Chờ xem tối nay có kế hoạch gì ko? ;;) Đàn ông thường hay ít chú trọng khoản quà cáp, à có chú trọng trong tg cưa cẩm thôi. Còn khi đã rước đc nàng về dinh là lơ là hẳn. Ông xã mình nhiều khi mua hoa vào dịp SN, 8/3... chứ còn quà thì... nợ. Trong khi mình lại ko lãng mạn lắm, nên thích quà hơn hoa, :D (đểu nhỉ?), vì hoa ngày đó thì đắt mà để dc vài hôm lại phải đi vứt (tiếc của giời, hihi). Dưng mà chả dám nói thật, chỉ bóng gió, sợ xã lần sau còn chả thèm mua gì. Mình bảo "hoa đẹp, nhưng vẫn phải vứt đi em tiếc lắm. Lần sau anh chỉ cần mua gì về nấu cả nhà ăn, hoặc dẫn vợ con đi chơi đâu đó là vui rồi", xã lại bảo "tiếc gì con lợn con, mấy khi đc thể hiện". Đấy xã nhà mình ko nhiều xiền đâu mà hay hoang thế, chẳng lẽ nói luôn anh đưa tiền mua hoa đây, em mua món gì đó thì thô quá :)) Bạn hôm nay gợi ý xã đi. Nhiều khi đàn ông ko chịu tự hiểu đâu, phải nói bóng gió, hay có khi còn phải huỵch toẹt ra cơ. :)Bạn có email ko PM mình gửi ảnh bé cho, vì ko dám post lên đây, sợ lộ hàng, hii
nhân đây hỏi các chuyên gia vợ yếu sinh lý thì sao :RaisedEye
Jindo, một thời tranh nhau với thằng em đến roẹt 1 cái, mỗi đứa cầm 1 nửa truyện để đọc, hehe. Chuyện vui, nhưng nhiều lúc mồm miệng mũi Jindo vẽ mất vệ sinh quá, nhưng vẫn thích. Đọc hết bộ vẫn thấy thòm thèm. Các bộ Đường dẫn tới khung thành ra sau ăn theo mình đều không quan tâm, vì yêu Jindo nên chả muốn nhìn các em khác nữa.
mình thấy ngoại trừ khi chồng ngoại tình, còn khi chồng mắc lỗi gì đó , đã tỏ ra ăn năn hối lỗi và có sửa đổi thì bạn ko nên cấm vận chồng. Bởi vì đang lúc giận nhau mà C nghĩ đến việc đó nghĩa là C bạn muốn làm hòa với bạn, nhìu lúc khi "yêu" VC sẽ hiểu nhau và dễ dàng xóa bỏ những lỗi lầm, cả hai sẽ bắt đầu lại từ đầu và làm cho cs hôn nhân trở nên hạnh phúc. bạn làm như vậy là ko tốt, nếu cảm thấy ko có hài lòng với chồng chuyện gì thì cứ nói thẳng chứ dùng đòn này nguy hiểm lắm.Bạn có nghĩ rằng chồng bạn bị tổn thương và tìm kiếm ngừoi phụ nữ khác thì có mà hôn nhân tan rã. 3 tuần nay xã mình chẳng đụng chạm vào mình, mình đang nghi là xã có người thứ 3. nhưng mà điều tra thì chẳng thấy tăm hơi gì hết.Mình chưa bao giờ lấy đòn cấm vận răn đe chồng, vẫn chiều chồng xong việc là bắt đầu mới nói,còn xã thì đây là lần đầu tiên cấm vận mình.Thật tình mình mới sinh con dc 7 thang chả ham, chỉ sợ chồng mèo mỡ nên mới cố gắng bám chồng thôi. Hạ ga hết cỡ, nhìu lúc nghĩ lại thấy cũng hơi tủi tủi
nếu không thích thì vào đọc làm gì.nếu nói đi cả gái là mù mắt thì đa số các bố đều thế.mình nghĩ là có cầu mới có cung nếu các mẹ mà đều hoàn hảo thì các ông bố cũng chả cần nghĩ đến những nơi để giảm stressmở top ra là để các bố nói những điểm khiếm khuyết mà các mẹ không làm được mà phải đi tìm chỗ khác để giải tỏa.đôi khi tìm đến gái đâu chỉ xxx.cũng có thể do ức chế và không có người tâm sự.vì vợ hay càu nhàu quá lo toan đến cuộc sống gia đình mà quên mất chồng.
nói chung là vẫn không có câu giải đáp theo em các mẹ cứ chiến thuật ông ăn nem bà ăn chả...chả việc gì mà các ông ý ăn mặc bảnh bao xong ra đường thì bia bọt,nhậu nhẹt,chơi bời,đú đởn,gái mú,nghiện ngập mà luc nào mình cũng phải đầu bù tóc rối.lo việc làm về đến nhà lại phải lo việc nhà.các mẹ cứ ôm hết vào người cho các bố thừa thời h mà dửng mỡ.nếu các bố thích ăn nem mình gạt nước mắt,đình công,ra soi gương tân trạng lại.cười 1 cái lấy lại tinh thần oy đi chơi hoăc làm gì mình thấy vui vẻ nhất xong chuyện muốn đến đâu thì đến.nghĩ làm gì cho nó ngu đầu đi:Laughing:
Thì...đâm = đầu nhọn, cố hướng vuông góc với mặt phẳng lưng, điểm đâm càng chính xác vào cuối xương cụt càng tốt, đâm ngập kim khi nghe ..cạch cái là được:Battin ey:
ava của chủ top giống Châu Tinh Trì nhỉ...
Mình ân hận là ngày xưa k đi học võ để phòng thủ! b-) Cách đây mấy năm cũng xích mích và bị chồng oánh 2 lần. Ông ý nhỏ con thôi nhưng đã từng học võ nên rắn chắc và nhanh nhẹn lắm, mình cầm cái chổi chưa kịp giơ lên ông ý đã túm được rồi. Đấm thì như đấm bao cát. Đá phát nào ông ý túm được chân phát nấy... Huhu...
Lần thứ nhất, mình cho qua. Lần thứ 2 mình xin nghỉ nguyên 1 ngày, viết 1 lá đơn li hôn và về thẳng nhà tố cáo với... bố mẹ hắn. Còn nói là "Con thưa chuyện với bố mẹ xong, con sẽ mang đơn ra xã nộp" và "Nếu chiều nay con về, anh ấy còn đánh hoặc đe dọa con thì con sẽ dọn đồ đến nhà dì con ở. Nếu anh ấy vẫn đánh hoặc đe dọa con, con sẽ báo chính quyền và làm mọi cách để tự bảo vệ bản thân... blabla...". Kết quả là: sáng khi mình bảo mình về nộp đơn, hắn vẫn đe "mày còn bị đánh nhiều thì mới li hôn được"; chiều - im re - đề nghị nói chuyện, rồi xin lỗi, rồi hứa... Liều thuốc của mình công hiệu thật! :))
Quan điểm của mình là chồng có đánh hay chửi thì mình cũng k bao giờ chửi lại, k mày tao, k nói láo - thế thì mình mới mách tội được chứ, k thì lại bị nói "Láo nó đánh cho là đúng rồi". Hihi...
Tùy mỗi nhà thôi, nhưng dứt điểm là phải có cách nào đó để chấm dứt tình trạng bạo hành này.