Nhưng lỗi cũng không hẳn ở phía tôi. Tại sao tôi nói như thế?Chị và mọi người hình dung về tôi ra sao? Đẹp trai, phong độ, có tiền, có địa vị và rất dẻo mỏ, dùng sức mạnh vật chất và những lời đường mật có cánh, hứa hẹn đủ thứ để dụ dỗ phụ nữ? Tôi không tầm thường như thế đâu.Cho đến nay, có một điều mà tôi luôn giữ vững là không hứa hẹn với bất kỳ người phụ nữ nào. Với tất cả họ, tôi không hề giấu quá khứ từng bị vợ cắm sừng, tôi không hề giấu sự hoài nghi về phụ nữ và những giá trị truyền thống đang bị đảo lộn ngày nay và cái nhìn bi quan, buồn chán về cuộc sống.Nhưng họ vẫn tự nguyện đến với tôi, vì sao? Thì ra bên cạnh mầm mống phản bội lẩn khuất đâu đó trong tâm khảm, phụ nữ còn có một điểm yếu chết người: Họ thích làm người cứu rỗi tâm hồn, cứu rỗi cuộc đời người khác!Ai cũng nghĩ mình sẽ là người đặc biệt, là ánh bình minh rạng ngời, có thể xua tan bóng tối u ám hoài nghi trong tôi, đưa tôi trở về quỹ đạo bình thường. Họ ngây thơ đến thế cơ chứ!Dĩ nhiên, tôi không thể mang lại cho họ điều họ muốn thì tôi bù đắp bằng nhiều cách khác. Có một điều mà tôi tôn trọng là những phụ nữ tôi quen đều không phải là những người trọng vật chất, đào mỏ, dù có những người hoàn cảnh khá khó khăn. Tùy từng người mà tôi bù đắp bằng cách khác nhau: Có người tôi hỗ trợ về công việc và sự nghiệp, có người tôi hỗ trợ vốn kinh doanh, có người thì chỉ cần có mặt bên cạnh khi cô ấy buồn... Ngay cả cô bé đầu tiên đã hiến dâng đời con gái cho tôi ấy, sau này tôi đã âm thầm giúp cô ấy rất nhiều. Và, chính tôi đã làm mai cho ba cô gái từng của tôi đi lấy chồng - những người chồng đàng hoàng.Vậy các cô ấy có hận tôi không? Hận mà sao lâu lâu vẫn gọi điện, nhắn tin, tìm gặp thăm hỏi "dạo này anh sống thế nào, anh có khỏe không, anh cưới vợ đi, em lo cho anh lắm".... Cho nên tôi có hối hận không, có ăn năn không? Không! Tôi đang vui sống theo cách của mình!
Ước gì mình được như anh ấy. hix. Muốn trả thù (hoặc đắc chí với thứ mình gọi là vợ dùng Ơn báo oán, với mình) và Sống 1 cuộc sống vì bản thân mình, thành đạt và chỉ quan tâm đến thứ mình nghĩ là cần phải làm, ko đắn đo và Sống đúng với Luân lý của XH, tình cảm đơn thuần.
Nhưng có lẽ ko đủ điều kiện và quyết tâm để làm...