Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ - Trước khi giữ lửa, hãy nghĩ đến việc chọn...
Sau mấy năm theo dõi topic rồi bỏ ngang (vì n lý do) rồi lại quay lại theo dõi (trong thầm lặng), hôm nay em quyết định ngoi lên để nói lời cảm ơn với các anh chị đặc biệt là chị Wicket (tại sao em sẽ nói sau nha ^^), những người đã bỏ công xây dựng nhà EQ, tư vấn tận tình từng trường hợp cụ thể mà chính em dù chưa bao giờ hỏi gì nhưng vẫn học được rất nhiều từ câu trả lời của các anh chị.
Em có một may mắn là lạc vô nhà EQ từ rất sớm, khi em chưa lập gia đình, còn hiện tại em đã có bé hơn 2 tuổi ^^. Chắc các anh chị không biết những lời chia sẻ của mọi người đã giúp em nhiều trong cuộc sống như thế nào, cách ứng xử gia đình chồng vợ 2 bên, cách dạy con và thậm chí cả trong công việc. Em nhận ra rằng, EQ không phải thảo mai, không phải giả dối, em vẫn được là chính em, con người em rõ nét nhưng lại suy nghĩ theo một hướng khác, cảm thông hơn, đầy đủ hơn ở vị thế người đối diện và nhờ vậy cách giải quyết hay ứng xử hợp tình hợp lý hơn rất nhiều.
Tất nhiên, cuộc sống của em không phải lúc nào cũng hoàn mỹ, thậm chí có lúc cũng cãi nhau ỏm tỏi với bạn chồng tới mức muốn giải tán ngay và luôn, hay ấm ức trong lòng với phía gia đình chồng. Nhưng ít ra, nhờ giữ chút lý trí còn tí xíu lại mà em chưa bao giờ đẩy câu chuyện đi quá xa đến mức không thể cứu vãn được (ít nhất đến hiện giờ là vậy). Em nghĩ rồi mọi thứ sẽ dần thay đổi, có lẽ trong tương lai có thể em sẽ lại rất cần đến sự hõ trợ, tư vấn, chia sẻ của các anh chị.
Nhưng ngay hiện tại, em muốn viết bài này để sau rất nhiều bài hỏi han, than thở về cuộc sống, để anh chị có thể biết rằng, các anh chị đã giúp đỡ người khác một cách vô tư nhiều như thế nào. Và mong anh chị luôn giữ sức khỏe và kiên nhẫn với những bạn trẻ hơn, chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống như em nhé ^^
(Em thích chị Wicket nhất vì bài đầu tiên em đọc là bài chỉ tư vấn, từ rất lâu, ngắn gọn, logic, rõ ràng. Kiểu như love at first sight ấy. Sau này em đọc nhiều thêm thấy các anh chị dù mỗi người một phong cách và đều hay, nhưng chị Wicket vẫn luôn là số 1 trong lòng em!!!)
06:29 CH 05/06/2018
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...

Không biết có ai theo dõi show MasterChef US season 4 không, mình kết màn cầu hôn cuối tập 1 vòng Audition lắm (cả màn ném đĩa chúc mừng của 3 giám khảo dễ thương nhất quả đất nữa :”) season 4 drama dữ dội quá nhưng vì 3 bạn ấy mà mình vẫn vui vẻ xem. Drama just got delicius :>)

Tàu ngầm lâu quá lâu giờ thấy câu này của judy_4610 phải ngoi lên.
Minh có nè!!! Gọi là chờ từng tập viesub bên Youtube luôn ^^. Nói chung có cảm giác ss4 không hay bằng ss3, quảng cáo nhiều quá nhưng vì trót phải lòng 3 giám khảo nên vẫn háo hức như thường (háo hức luôn cả việc không biết tập này bác Joe sẽ mang giày màu gì :)) ).
Và để tránh lạc đề thì em xin quay lại chủ đề truyện :x
Truyện duy nhất hiện giờ em đang đọc là Hãy nhắm mắt khi anh đến của Đinh Mặc do chị greenrose đang dịch bên Kites. Nói chung là truyện có phá án nên đọc thấy hấp dẫn, hơi giống với Nếu ốc sên có tình yêu . Truyện của Đinh Mặc thì em nằm ở phe không thích không ghét, vì quyển nào đọc cũng được, nhưng lại không thuộc thể loại yêu thích của em. Trước giờ thấy ưng nhất là Từ Bi Thành. Thậm chí Từ Bi Thành còn là truyện hắc bang em thích nhất đến nay dù anh Nghiêu đúng là quá biến thái b-)
Giống như ý kiến của judy_4610, em nghĩ mấy chị muốn đổi gió thì có thể đọc thử Hàn Hàn và Quách Kính Minh.
Trường An loạn của Hàn Hàn rất được, nhiều đoạn đọc cười thành tiếng luôn, sách lại nhỏ nhỏ xinh xinh, nằm đọc giải trí cuối ngày là hết ý. Chỉ có đoạn cuối hơi nhanh, không hiểu ý đồ của tác giả khi cho Hỷ Lạc chết là gì?? Nếu chị/bạn nào đã đọc qua quyển này thì cho em xin ý kiến với nhé :D
Quách Kính Minh thì em đọc và khá thích từ thời Vương Quốc ảo. Cách viết của QKM rất dễ gây ấn tượng với người đọc. Nhưng đến Tiểu thời đại thì cái thích của em cũng giảm xuống nhiều ^^. Chắc vì 1 Thượng Hải quá hoa lệ khó hình dung vơi cái đứa nhà quê là em; hoặc vì cốt truyện cứ đẩy từ cao trào này tới cao trào khác, mà chỉ có 1 nhúm người không biết sao lại nhiều việc như thế :-?. Đọc Tiểu thời đại mà đang lúc căng thẳng mệt mỏi thì chắc chỉ càng bế tắc thêm thôi.
Nhưng em vẫn muốn theo dõi truyện xem cuối cùng là 3.0 hay 10.0, và nếu đủ sức viết tới 10.0 thì không biết câu chuyện sẽ đi tới đâu nữa ;;)
Em nói chuyện thời sự tí. Dạo này không biết sao ebook của các truyện mới xuất bản ra nhanh quá. Ví dụ như Trường tương tư, mới mua sách về tháng trước, tháng sau là có ebook free rồi. Hay gần đây nhất là Nếu ốc sên có tình yêu.
Câu chuyện sách và ebook là câu chuyện mua thưở, em không phải khơi ra để gây bão gây chiến gì, chưa nói chính em cũng vẫn đọc ebook thường xuyên. Nhưng em thấy cái gì cũng vừa vừa phải phải thì có lẽ sẽ tốt hơn. Chứ cứ như vầy, thì nhiều lúc đứng trước 1 quyển sách ban đầu dự định mua về xem thử, em lại bắt đầu sinh ra cái ý nghĩ, hay để từ từ có ebook đọc trước rồi quyết định sau cũng được :(.
08:12 SA 29/08/2013
Thiệp cưới Ý Tưởng
*Mod cho em xin đất tí xíu :)*
Mọi người ơi, tình hình là em có 1 phiếu đặt cọc thiệp cưới Ý tưởng (trị giá 200.000đ) từ đợt đi triển lãm cưới ở White Palace nhưng giờ không dùng nữa vì em đã được tặng thiệp.
Có phiếu sẽ được giảm từ 20-50% tùy theo BST (riêng Uyên ương, Hiện đại là 50%)
Thời hạn đặt thiệp đến cuối 2013
Giá chuyển nhương là 150.000đ
Riêng phần tiền trị giá 200.000đ các chị sẽ được trừ vào tiền thiệp khi đặt (nên không bị mất đâu ^^)
Nếu chị nào có nhu cầu thì gửi inbox cho em nhé (em ở Sài Gòn). Em cảm ơn!!!
03:36 CH 10/08/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Em cũng ngoi lên để nói là em nể mấy anh chị trong topic quá. Lời lẽ thuyết phục, lý luận rành mạch đến mức em cứ muốn đọc chiều nào thì cuốn theo chiều đó luôn :D
Em thì chưa đủ trình để bình luận về đàn ông và phụ nữ. Nhưng đọc những lời của anh losedow lại cảm thấy vô cùng đúng với em ^^ Và thực tế thì nhiều khi trước mỗi lần trách móc bạn trai vì anh ấy không quan tâm tới mình này kia kia nọ thì em tự xét lại cũng thấy mình chẳng làm gì cũng như quan tâm gì cho anh cả b-) Rồi lại thôi :)) Truyện là 1 chuyện, mà thực tế lại là 1 chuyện khác T___T
Chuyện editor và ebook lậu, cũng chỉ là một người đọc bình thường, không biết edit, không biết làm ebook. Em thành thật thừa nhận là nhiều khi em đọc xong em cũng chẳng biết ai edit, ai làm ebook nữa :(
Nhưng ý kiến của em là thế này: trước đây em cũng từng dịch làm sub vài phim (phim bộ nhé ^^), up lên mạng, ai thích thì down về coi, ai có thời gian thì lên bình luận. Thậm chí khi người ta mang phim đi nơi khác, up lên youtube em cũng không khó chịu gì lắm. Em chỉ suy nghĩ đơn giản, em làm là thỏa mãn niềm yêu thích của bản thân cảm thấy một bộ phim hay như thế mà không được vietsub đàng hoàng thì thật là thiếu sót. Em làm là để người ta vô xem, xem xong nếu thấy hay thì cảm ơn em, khen em sao dịch mượt mà thế (ham hư vinh ghê :D).
Nếu ai mang đi nơi khác, không cần để tên em hay xin phép em thì em cũng không quan tâm. Vì em không đủ sức để quản, không đủ lực để bực bội trong mấy tiếng ngắn ngủi thư giãn sau cả ngày làm việc.
Có lẽ nói câu này thì hơi khó nghe với các bạn editor nhưng STENT ra đời là theo quy luật cung - cầu. Còn có người muốn đọc ebook, STENT sẽ còn ra ebook. STENT có quyền nói ai không muốn down ebook thì đừng vào. Thậm chí STENT có mặt dày, trắng trợn, nói đểu... gì đó thì là chuyện của STENT. Vì rõ ràng đó là trên web của STENT. Mình không thích thì mình đừng quan tâm đến. Mình cứ làm việc mình đang làm. Còn trong trường hợp không có editor nào edit nữa thì STENT cũng chưa chắc sẽ chết, STENT sẽ làm sách xuất bản, đợi 6 tháng rồi làm thôi. Nhà xuất bản còn chưa làm gì được STENT nữa, mình là dân đen thì làm sao bây giờ. Mang bực tức vào người là làm khổ mình thôi.
Nhân nói chuyện này, em muốn bày tỏ là em rất thích phong cách dịch truyện của chị Greenrose trên Kites. Phong cách ở đây chẳng liên quan gì đến chuyện dịch hay hay không hết, mà chỉ liên quan đến cách làm việc của chị. Chị không nói nhiều, nhưng ai cũng hiểu chị bõ công thế nào cho từng chương truyện của mình. Hình như đây là phong cách làm việc của những người lớn và chín chắn hay sao ấy (thật ghen tị ;;) ), vì em thấy chị wasabee và anh losedow cũng y chang vậy luôn :D
06:53 CH 23/04/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Dạo này mọi người review võng du nhiều quá, nên em cũng không cầm lòng được mà đi đọc Thiên thượng hồng phi và Nặc Đức Sâm. Bây giờ là chê trước khen sau :>

Thiên thượng hồng phi
lúc trước em cũng đọc được hơn chục chap nhưng do chưa edit xong nên bỏ ngang giữa chừng, giờ hoàn rồi nên em cũng lọ mọ đọc lại. Không biết gu mọi người sao, chứ em đọc truyện mà trai xinh gái đẹp xuất hiện thành đàn, người gặp người yêu là em rất dị ứng. Còn nhân vật xấu thì xấu không nhìn được, chuyện xấu gì cũng có thể làm được, thật là giống truyện cổ tích ngày xưa. Tình tiết game lại không thỏa mãn được em. Đọc rất có mùi vị như Bỗng dưng muốn chết.
Nói chung, cá nhân em thấy cả Thiên thượng hồng phi và Bỗng dưng muốn chết đều không phải là truyện quá dở, nhưng do em rất thích võng du, tiêu chuẩn hay của Võng du cao hơn bình thường, nên cơ bản em đều không thích cả hai truyện.
Nặc Đức Sâm!!! Phải nói từ sau Công tử liên thành mới đọc được một bộ võng du làm em thỏa mãn đến vậy. Em chưa chơi WOW, nhưng đương nhiên biết sự nổi tiếng của nó, giờ đọc xong tự nhiên muốn chơi ghê ;;) Thuật ngữ game hơi nhiều, nhưng chị nào lười thì cứ bỏ qua. Vì tình tiết ngoài truyện cũng thật dễ thương :) Nếu Công tử Liên Thành là câu chuyện giữa những người đã lớn nên có phần trầm ổn, thẳng thắn thì Nặc Đức Sâm lại dẫn chúng ta đi một vòng từ thời sinh viên đến khi đi làm của 2 nhân vật chính. Bạn Khúc nam chính trong truyện được miêu tả đúng kiểu em thích, cao, da rám nắng, tóc cắt cao, si tình b-) còn bạn Đông nữ chính thì nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ xài, hơi khở nhưng cũng thộng minh đúng chỗ (hehe). Em không giỏi review truyện, nhưng nếu chị/bạn nào thích đọc võng du thì đừng nên bỏ qua truyện này nhe :D
Tuần trước em đọc Vân Trung Ca xong, hay thì đúng là hay, nhưng mà hình như em không hợp SE, cung đấu; đọc không có cảm giác háo hức muốn đọc tiếp hoài hoài, cứ đọc rồi nghỉ, nghỉ rồi đọc, lê lết cả tuần mới hết truyện được.
Ngay từ đầu em đã có cảm giác anh Lăng không thích hợp làm vua, anh là một vị vua tốt, nhưng làm vua không phải tốt là được. Làm tướng như A Mạch mà nhiều khi còn phải chấp nhận hy sinh 1 số người để cứu được 1 số người nhiều hơn. Như vậy, vua thì nhất định phải có đủ nhẫn tâm. Hơn nữa, vua không được si tình [-( Nếu có si thì phải giấu trong lòng, si lộ liễu thì có khi còn hại chết người mình si. Đọc truyện cung đấu nhiều, dần dần cũng cảm thấy việc vua dùng hậu cung để cân bằng quyền lực trong triều đúng là chuyện nên làm.
Tính ra trong Vân trung ca em thích Mạnh Giác hơn, một người đủ thông minh và tàn nhẫn, biết mình đang làm gì và nên làm gì. Có lẽ đó là 1 điểm đặc biệt của truyện Đồng Hoa như chị nào đã nói. Dù không thích nam chính, thì vẫn sẽ có cảm tính với nam phụ :x Mà Mạnh Giác tính ra không phải là phụ, đất của anh còn nhiều hơn anh Lăng.

Tướng quân ở trên ta ở dưới
thấy mọi ng rất khen, nhưng em mới đọc xong cuốn một, chưa có hứng đọc tiếp cuốn 2. Dạo này cứ thấy lười đọc thế nào. Chắc lại sắp tới giai đoạn bảo hòa rồi.
Em có một thắc mắc nhỏ, nếu chị nào biết có thể giải thích dùm em nhé: lúc trước em nhớ có chị nào nói kết cục của A Mạch có trong Thái tử phi thăng chức ký, nhưng em không biết ruốt cuộc là ở chỗ nào. Đoạn kể về tại sao lại đặt tên Bồng Bồng? Em đọc mà vẫn không biết cuối cùng A Mạch sẽ cùng với ai nữa :-<
10:56 SA 20/04/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...

Em ghét cái kết mở của truyện vô cùng, thà cho Kỳ Kỳ cưới anh khác cũng dc, nhưng Đồng Hoa lại hoàn toàn làm cho bạn đọc hoang mang khó đoán đc là ko biết Kỳ Kỳ sẽ chọn ai, hay lại ko chọn ai, vì 10 năm đã trôi qua và có lẽ con người, hoàn cảnh của họ đã thay đổi quá nhiều để có thể yêu như lúc xưa... Riêng em thì em nghĩ Kỳ Kỳ sẽ lấy Trường Tuấn, nếu quên dc cậu thì cô đã lấy chồng lâu rồi, và tình yêu của cả đời học sinh đâu thể nào phai nhạt... Còn Tiểu Ba thì Kỳ Kỳ chỉ có thể coi là anh trai thì đúng hơn, hay một người đã ảnh hưởng rất lớn trong con dg thành danh của cô. Nhưng có vẻ mọi người thích Tiểu Ba hơn, chắc vì tình yêu thầm lặng cao cả của anh, con người chân thật và trung thành của anh và cả sự tàn nhẫn với bản thân của anh khi quyết định đoạn tuyệt với Kỳ Kỳ.

Em cũng đồng ý là Thời niên thiếu không thể quay lại ấy hay hơn Bộ bộ kinh tâm ^^. Cũng một phần do em đọc BBKT nữa chừng, rồi nhảy sang xem phim, rồi mới quay lại đọc nên không tạo được sự hấp dẫn hứng thú, thậm chí đến giờ em còn có phần ưu ái phim hơn truyện :). Nhưng nói chung, em thấy Đồng Hoa đều viết hay cả 2 bộ này. Đọc truyện của Đồng Hoa, em thích nhất là cách xây dựng nhân vật và tính cách xuyên suốt, logic; hơn nữa, mỗi quyết định hành động của họ đều phù hợp với hoàn cảnh lúc đó, và đó là sự lựa chọn tốt nhất hợp lí nhất mà nhân vật có thể đưa ra thời điểm đó (dù nó có thể không hợp ý người đọc chút nào :D)
Còn về cuối truyện, em nghĩ là Kỳ Kỳ chọn Tiểu Ba, dù em cũng thích Trương Tuấn hơn. Hoặc ít ra người Kỳ Kỳ gặp cuối truyện sẽ là Tiểu Ba chứ không phải Trương Tuấn, vì có 1 đoạn thế này trong sách xuất bản tập 1, trang 51: "... Ô Tặc gọi tôi là Gấu trúc bốn mắt, cho tới tận khi tôi đã trở thành một thiếu nữ hai mươi tám tuổi, anh ấy vẫn gọi tôi là Gấu trúc bốn mắt trước mặt tất cả mọi người"
Kỳ Kỳ 28 tuổi mà vẫn gặp Ô Tặc, vẫn có "mọi người" thì chắc chắn là gặp Tiểu Ba chứ còn gì ;;)

Còn cái vô Giang Thị bạch y nữa, dù cô ta có xấu xa nhưng cái cách Tề Thịnh lợi dụng cô ta như thế, em cũng ko thích. Nam chính của em là phải sạch sẽ, ko dùng tâm kế trên người phụ nữ. [-(

Cái này em không bênh vực gì Tề Thịnh, vì căn bản anh này không phải là nhân vật yêu thích (lẫn ghét bỏ) gì của em. Nhưng em nghĩ, dù là đàn ông dùng tâm kế với phụ nữ, hay phụ nữ dùng tâm kế với đàn ông gì thì em cũng không ham b-) Tuy nhiên, ở những trường hợp bất khả kháng, thân bất do kỷ thì đó gần như là chuyện tự nhiên vậy. Đọc truyện thấy thời vua chúa ngày xưa, mình không lợi dụng người ta thì người ta lợi dụng mình, mình không hại người ta thì người ta cũng hại mình (may mà mình sinh trong thời hiện đại :p). Như Tề Thịnh không giả vờ đắm đuối với chị Giang áo trắng, thì đâu có yên thân làm Thái tử? Vua, hoàng hậu rồi cả anh Nhà xí công tử gì đó không bóp chết trong trứng nước mới lạ. Với lại, có chị Giang thì mới có cơ hội phát triển những tình tiết về sau chứ :)
Với em có thêm 1 ý kiến là anh Mộ Ngôn giả vờ yêu chị Tử Yên, để chỉ đâm 1 nhát đúng theo ước nguyện và tính toán của ảnh, thì cũng tính là tâm kế luôn roài hen b-) (hôm nay mới rà soát lại và phát hiện ra ^^)
Thấy top soái ca của các chị, em cũng muốn viết một cái top của riêng mình, nhưng chỉ là top các truyện và nhân vật mà em thấy tâm đắc thôi, hehe.
1. Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Đây không phải là quyển đầu tiên đưa em vào thế giới ngôn tình bao la bạt ngàn nhưng là quyển đánh dấu quá trình đọc điên cuồng của em từ bấy về sau.
Điểm em ấn tượng nhất trong truyện này là sự cố chấp của cả Lịch Xuyên và Tiểu Thu. Một người thì luôn ca điệp khúc "you must move on", còn một người thì mặc kệ cho người kia ca hoài ca mãi nhưng vẫn kiên trì bám đuổi không buông. Có thể trong truyện khác sự cố chấp của nhân vật này nhân vật kia làm hỏng cả câu chuyện, nhưng riêng ở Chuyện cũ của Lịch Xuyên, nếu như Tiểu Thu không cố chấp đến như thế thì liệu cô có đạt được những điều cô mong muốn không? Liệu cô có thể có được hai đứa bé đáng yêu đến như thế không?

April16 thiệt là hợp ý em ;;) Đây là 1 trong những số ít truyện em thích cả 2 nhân vật chính. Và Đức Phật và nàng là truyện thứ 2 :> Chuyện cũ của Lịch xuyên đúng là không thật, nhưng em vô cùng thích sự cố chấp, bất chấp của cả 2. Đặc biệt là Tiểu Thu. Có lẽ vì em cũng là 1 người cố chấp đó hehe :D
Nhắc tới cố chấp, hôm nay em đã đọc xong truyện Bến xe bên Kites của chị Greenrose dịch. Truyện có 19 chương thôi, và đã hết. Em cũng không biết truyện có hay không nữa, nhưng nam chính cũng có vẻ là một người rất cố chấp. Trước giờ em chưa bao giờ nghĩ cái chết có thể giải quyết được mọi việc, dù có tuyệt vọng đến thế nào cũng phải cố mà sống tiếp. Nhưng hình như trong truyện hay trong phim người ta hay lấy cái chết để làm bật lên sự sâu đậm trong tình cảm của 1 người (mà đúng là vậy thiệt ^^) :D
Roài, chúc các chị tuần mới vui vẻ, làm việc tốt, chồng ngoan con ngoan hehe. Em núp tiếp đây
07:30 CH 01/04/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...

Cái bạn bohotambac này lặn đi đâu mất tăm mất tích lâu lắm rồi chả thấy comment gì, rồi tự dưng trồi lên tranh anh Thái với tôi là sao??? Lại còn cả cái nàng kazehikaru lén lút like mới sợ chứ, ta nói giai đẹp giành nhau đã đành, sao anh Thái xấu hoắc (chỉ có văn là đẹp) mà cũng giành là sao??? :))

Thấy tên mình xuất hiện từ hôm qua mà giờ em mới chạy lên điểm danh được :)
Anh Thái có xấu không thì em không biết chứ ảnh cứ bê nguyên xi kiểu nói chuyện của mấy anh chàng trong truyện ra mà tán thì em xin chết :P Duyên không chịu được. Em thì rất thích mấy chàng vậy, im im nhưng nói ra câu nào thì ăn tiền câu đó ;;)
Bữa giờ thấy mấy chị rôm rả đọc Thái tử phi thăng chức ký nên em cũng đọc luôn ^^ Cơ bản là trước giờ em không thích giọng văn Tiên Chanh lắm nên đọc thì cứ đọc chứ không mê anh Tề Thịnh được. Với lại đọc mà em cứ nghĩ tới Thượng Cung, cũng 2 anh chị vai chính nghi kị nhau, bày mưu nhau thế này, nhưng tàn khốc hơn nhiều. Cá nhân em, em không thích kiểu vua vì sủng 1 người mà dẹp luôn hậu cung. Thấy nó không thật lắm :-? hiện đại còn được, chứ cổ đại có ông vua nào mà 1 vợ đâu? Không biết trong đây có chị nào xem phim Chân Hoàn truyện chưa. Cũng là nói về Tứ ca trong Bộ Bộ kinh tâm í. Lúc này tứ ca lên ngôi vua là Ung Chính vừa già vừa xấu, mà toàn mỹ nữ quay quanh đánh nhau xứt đầu mẻ trán vì anh vua già, còn ảnh tâm kế sâu như trời biển, không có ngời ngời như anh Ngô Kỳ Long đâu :P
Vậy nên, trong thể loại cung đấu, em thích Từ thứ nữ đến hoàng hậu nhất. Còn vì sao thì chắc chị nào đọc rồi sẽ hiểu, chị nào chưa đọc thì đọc xong sẽ hiểu ^^ Rất thích tình cảm, sự tin tưởng bền chặt giữa 2 anh vua và chị Đàn phi.
@ Chị Wasabee: Em đã đọc Hoa Hồng Giấy xong từ hôm trước, nói thiệt là em thấy giọng văn rất mượt mà, chị nói sẽ chỉnh mà em thắc mắc không biết chị chỉnh chỗ nào nữa^^ Nhưng em lại không thích truyện lắm. Không phải vì truyện không hay, không thật. Mà do em không thích chị nữ chính (ngược với rất nhiều chị ở đây hen ^^), sự khéo léo, thông minh, sâu sắc của chỉ làm em GATO :P Có thể đàn ông sẽ thích những người phụ nữ như vậy, sẽ thấy họ rất quyến rũ. Nhưng em thì không thích nếu gặp người như vậy ngoài đời, cảm giác thôi :D
P/S thêm 2 ý:
1 là mấy bữa trước em có đọc lại Tôi không thể quay về thời niên thiếu ấy của Đồng Hoa bản sách. Chợt phát hiện ra là cuối cùng Kì Kì sẽ gặp và có lẽ sẽ đến với Tiểu Ba, vì ở đoạn miêu tả về thời niên thiếu của Kì Kì, Đồng Hoa có nói đến ý này. Hic hic, uổng công em ủng hộ cho Trương Tuấn :((
2 là em cũng khá thích Quách Kính Minh. Từ Vương Quốc Ảo đến Tiểu Thời Đại. Tiểu Thời Đại là quyển mà em đọc không chuyên tâm nhất vì nó khiến em sợ, cứ đọc 1 đoạn rồi quay sang đọc truyện khác tươi sáng hơn. Nhưng đúng là rất đáng đọc, nếu các chị muốn 1 thử nghiệm mới thì cứ thử với QKM nhé ^^ (không thì thử với anh Thái cũng được :p)
Mà sẵn các chị đang bầu chọn soái ca, em cũng bon chen luôn. Soái ca của em, chỉ có 1: Vương Lịch Xuyên :x
07:04 CH 27/03/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...

Ca tẫn đào hoa là cụm từ trích từ “Ca tẩn đào hoa phiến để phong” trong bài thơ Gía cô thiên của Á Kỷ Đạo. Ca tẫn đào hoa có thể hiểu sát nghĩa là xướng ca đến khi hoa đào tàn lụi. Cả câu chuyện cũng giống như khúc hát dưới tán hoa đào: đẹp – tình – thơ – ấm áp – ngọt ngào.



Em đọc Ca tẫn đào hoa là vì đoạn này đây ^^ xướng ca cho đến khi hoa đào tàn lụi, cứ nghĩ tới là thấy đủ đẹp, đủ ấn tượng rồi. Nhiều khi đọc truyện, tới những đoạn tả cảnh em rất thích, vì cứ vừa đọc vừa tưởng tượng ra. Đào này, ca này, rượu này. Được tiêu dao 1 lần như thế, đúng là không uổng công làm người nhỉ b-)

Truyện của anh Thái, với em chỉ có 2 loại, thích, và rất thích! Cái hội khóc cười với Thái Trí Hằng, đúng là miêu tả chính xác cảm giác của em với những truyện của anh ấy. Đọc "Lần đầu thân mật" (bản dịch của Nguyễn Xuân Nhật) cách đây 7,8 năm gì đó, em khóc như mưa. Năm ngoái đọc "Cà phê Ireland", cũng rơi nước mắt. Rồi "Chỉ gọi tên em", xót xa vô cùng, "chúng tôi chỉ là những người bình thường, có thể có chút ít can đảm để đối diện với khó khăn, nhưng không có can đảm hơn người để xoay chuyển khó khăn ấy". Với em, những anh nam chính chẳng mấy khi được đặt tên trong truyện của anh Thái mới là người em mơ ước nhất, thấy gần gũi nhất, mà cũng thấy hiếm gặp nhất.
...
"Ở bên nhau một đoạn đường, dù dài hay ngắn, cũng đã là có duyên." Lại muốn nhắc lại lời chị.
Bạn có thể dốc hết trái tim mình, đem tất cả tình yêu hy vọng, niềm vui sống trao lên một ai đó? Tớ ngưỡng mộ. Thật lòng. Nhưng tớ không làm thế được, và tớ vẫn vui :)

Truyện anh Thái mà làm em khóc, và khóc vô cùng dữ dội là Mix. Chắc do nhà em cũng nuôi chó, nên đọc đồng cảm ghê gớm. Nhưng em cũng thừa nhận là truyện ảnh người nào thích thì thích hoài, đọc cuốn nào cũng thích. Còn người nào không thích thì cứ lê lết mãi mà không hết 1 cuốn, thấy chán kinh khủng. Nên thành ra em rất ngại giới thiệu truyện của ảnh cho bạn bè, vì bị dội mấy lần, đứa nào cũng rên sao đọc mà không thấy gây cấn, hồi hộp, không hấp dẫn gì hết vậy ;;)
Dù anti những điều phi thực trong ngôn tình, nhưng em lại là đứa sống theo kiểu ngôn tình nhất. Yêu điên cuồng, theo đúng ý dốc hết trái tim mình để yêu, tin tưởng tuyệt đối (nhưng không đem tất cả niềm vui sống trao cho người đó được, vì niềm vui sống mình còn nhiều lắm :) ). Sẵn sàng đánh cuộc, chấp nhận chịu thua mà ^^
05:52 CH 27/03/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
@Me Thanh Yen: Đọc post của chị xong em đã chạy ngay lên trang thiphingontinh đó nghiêng nghiêng ngó ngó, xong rồi cũng hóng hớt chạy tới các nhà liên quan để ngó ngó nghiêng nghiêng luôn. Tự nhiên cảm thấy rất buồn cưới vì độ nhiều chuyện của mình ^^ Nói chung là lâu rồi em mới có cảm giác này. Cứ ngỡ là mình đã chững chạc, vô cảm với các thể loại war. Không ngờ vẫn còn tinh thần háo hức như vậy. *cười gian*
Tóm lại là mọi người ở đó tranh cãi quá nhiều chuyện (thị phi mà), và không chỉ có webtretho mà em thấy còn kha khá các trang/hội/page khác cũng được lên sàn; nên chị không nên bức xúc làm gì đâu ^^. Mỗi người 1 ý, mình là người ngoài, ai đúng ai sai thật sự cũng không chắc chắn được. Vả lại, đúng hay sai lại tùy vào quan điểm riêng của từng người; và ngay khi biết việc đó sai - theo quan điểm của mình - thì chắc gì mình không làm việc đó? Nói chi cho xa, đơn giản như việc mua sách giấy thật để bảo vệ bản quyền cho nhà xuất bản. Em dù biết việc đó là đúng, nhưng nhiều khi vẫn down 1 số ebook dịch/edit free để đọc đấy thôi :) Chẳng lí do lí trấu gì được, nói ra nhiều chỉ là ngụy biện cho mình *hehe*
Em ít post bài hay comment trong topic nhưng vẫn theo dõi thường xuyên lắm. Dạo này thấy đa số các chị đang có hứng thú với cổ đại, cung đấu, điền văn làm em cũng adua theo. Đọc thì nhiều nhưng nhớ chẳng bao nhiêu, nên em chỉ liệt kê ra 1 số truyện em còn nhớ:
Từ thứ nữ đến hoàng hậu: Em đọc 1 phần bên Kites, nhưng sau đó do bị ngưng do vấn đề bản quyền nên em đã đọc convert đoạn sau. May mà convert cũng dễ hiểu, dù câu chữ vẫn cứ loạn xạ. Theo em thấy truyện này hay, mai mốt ra sách em sẽ mua để đọc lại. Thích nhất là cái tình trong truyện, tình cảm giữa thái hậu đối với hoàng đế, giữa hoàng đế nam chính với chị nữ chính, giữa chị nữ chính với sư phụ (đồng thời cũng là người yêu đơn phuơng chị từ ngày này qua tháng nọ) Tô Mộ Hàn... Tóm lại, đấu thì có đấu, đấu cũng rất thâm sâu, nhưng vẫn còn có tình. Nội dung truyện hợp lý, ai cũng được lên sàn, chứ không có mỗi mình nữ chính thần thánh như một số truyện khác.
Thượng Cung: Em đọc truyện này sau Từ thứ nữ đến hoàng hậu, và đánh giá nó không cao bằng Thứ nữ. Mặc dù đấu trong Thượng cung mới thật sự gọi là đấu, tàn khốc thật sự. Với hoàng đế, con đẻ của mình tính ra cũng không là gì @_____@. Tất nhiên là em không trách ảnh, vì ảnh là vua thời xưa chắc sau này ảnh sẽ có nhiều đứa khác nữa; nhưng với tư tưởng cổ hủ của người hiện đại như em thì sinh mạng rất quý, nên em cũng không thể thích ảnh được. Thêm nữa, em cảm thấy cái kết truyện quá đột ngột, nếu có thể em muốn biết trong tương lai nam chính và nữ chính sẽ học cách tin tưởng nhau và yêu nhau như thế nào. Bởi trong tiềm tức 2 người, sự đề phòng nghi kị với người khác là quá lớn; không hiểu trận hỏa hoạn đó có đủ để kéo 2 anh chị lại gần nhau thật sự chưa?
Công tử vô sắc:Truyện nhẹ nhàng, dễ thương. Tính cách nữ chính hay, biết người biết ta, hài lòng và trân trọng với những gì mình có. Nam chính thì đương nhiên soái vô cùng soái ^^ Tuy nhiên, vì hướng tới mục đích kết thúc tươi đẹp nhanh chóng nên tác giả đã nâng nam chính lên một tầng cao mới vô cùng siêu phàm. Nên người trần mắt thịt như em vừa đọc vừa thầm nghĩ là "xạo quá xạo quá" ^^ Điểm cộng lớn nhất cho truyện, với em, là tinh thần lạc quan, lối kể chuyện nhẹ nhàng, làm người đọc vui lây chứ không phải mệt mỏi đau tim đau đầu theo truyện.
Hai truyện của tác giả Thập Tam Xuân là Thịnh Thế trà hương và Thế gia danh môn thì em nghiêng về Thịnh Thế 1 chút, dù 2 truyện em đều chưa đọc hết, chỉ đọc hơn 100 chương đầu và mấy chục chương cuối. Lí do em chưa đọc hết là vì truyện quá dài, nữ quá cường, mà em lại dị ứng với truyện nào hay tung nam/nữ chính lên quá cao 1 cách khiên cưỡng; có thể do em ít tuổi, chưa gặp được nhiều người nhưng trước giờ em chưa từng bị cái gọi là "khí chất" của ai làm cho mình sợ hãi hoặc nể phục ngay từ cái nhìn đầu tiên lắm. Còn lí do em thích Thịnh Thế hơn vì anh hoàng đế trong Thế gia hơi buồn cười. Thân làm hoàng đế mà yêu vợ của Vương gia, đã yêu rồi thì có 2 cách: 1 là vì dân vì nước cố gắng mà quên; 2 là cứ nhào vô mà cướp, cùng lắm mang tiếng hôn quân. Ảnh cứ lằng nhằng không chọn cách nào làm truyện dài quá.
Còn hai truyện Dòng chính phi không đẹp bằng thiếp và Cuộc chiến hôn nhân em đều đã đọc qua. Cuộc chiến hôn nhân đọc vui hơn. Nhưng cả hai truyện này em đều thấy bình thường. Ngoài ra, còn khá nhiều truyện khác như Thần y vương phi, Thiên giới hoàng hậu, Hải đường nhàn thê... chắc do không hợp sở thích của em nên em không đủ kiên nhẫn đọc hết. Có 1 truyện mà em đọc không biết hay hay không, chỉ biết là em thấy nó hợp lí và đọc được (như 1 chị nào đó đã nói trong các trang trước) là Yêu hận vô tận, hận hợp lý, yêu cũng hợp lý, chấm dứt quá trình yêu hận cũng hợp lý, kết truyện hay.
Em thì không thích thể loại ngược, vì em không hiểu được tâm lý thích ngược nhau của các anh chị trong truyện, em cũng vô cùng nể phục những đôi tình nhân mang tình yêu khắc cốt ghi tâm (truyện miêu tả vậy) mà đủ nhẫn tâm để ngược nhau lên bờ xuống ruộng. Lẽ thường thì mình yêu người ta, thấy người ta trầy da chút xíu mình đã xót rồi mới đúng chứ ^^
Lâu lâu mới post, mà post một cái là dài ơi là dài :) Câu cú lung tung, mang tính thống kê là chính *hehe*
Sài Gòn vẫn còn đang trong mùa mưa.
Và chúc các chị cuối tuần (đọc truyện) vui vẻ nhé!
10:23 SA 24/11/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Sáng nay em đọc được bài này http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2012/08/loi-thu-toi-cua-con-gai/
Vừa đọc vừa cười hehe, không biết ai mà viết dễ thương ghê. Ai dè đọc tới cuối cùng lại thấy tên tác giả là Thái Trí Hằng, cái này có phải là anh Thái không các chị nhỉ? ^^
Chúc các chị 1 ngày cũng thật dễ thương nha :)
05:06 CH 09/08/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
@hainuatraitim: Hic, mình không nói là Dung Viên làm vậy là không thích đáng (mình chưa bao giờ nghĩ những ích kỉ nho nhỏ trong tình yêu là không thích đáng cả). Và có thể lí do bạn nói cũng là một trong những lý do chính khiến Dung Viên nghĩ như vậy (Oanh Ca chọn ai thì chọn nhưng tuyệt đối không phải là Dung Tầm, vì anh ta không đáng). Tuy nhiên, mình đang muốn vd minh họa cho tính thực tế mà mình rất thích trong các tác phẩm của ĐTCT thôi. Vả lại, cùng một đoạn, cùng tác phẩm chúng ta được quyền suy diễn, cảm nhận theo ý kiến chủ quan của từng người mà :) Có thể có những đoạn tác giả viết chẳng nghĩ gì nhiều hoặc nghĩ theo hướng khác, còn người đọc lại cứ tìm tòi và phân tích theo nhiều hướng khác nữa thì sao ^^
P/s: nhưng nói thật nhé. Mình đánh giá Dung Viên là một vị vua thông minh (còn nếu bạn cảm thấy Dung Viên không thông minh lắm thì bạn không cần đọc tiếp đâu ^^). Dung Viên nhìn ra dã tâm của Dung Tầm, dự đoán được những gì Dung Tầm sẽ làm sau khi mình chết đi. Lẽ nào không nhìn ra Oanh Ca mới là người Dung Tầm thực yêu? Và không đoán được, Dung Tầm sẽ đối xử với Oanh Ca thật tốt, yêu thương Oanh Ca hết mình để một phần bù đắp lại những lỗi lầm lúc trước? Sao tự nhiên lại có chuyện khống chế Oanh Ca được >.<
Thậm chí, mình tin rằng Dung Tầm sẽ trân trọng Oanh Ca hơn bất cứ người đàn ông nào khác, vì Dung Tầm lỡ làm mất 1 lần rồi, nên hiểu cảm giác bị mất người mình yêu đáng sợ thế nào.
Vậy nên, lí do Oanh Ca không nên đến với Dung Tầm vì lúc trước anh ta vô sỉ, anh ta không đáng để Oanh Ca yêu... chẳng lẽ không mang chút cảm tính cá nhân nào của Dung Viên sao? Bởi nếu mong muốn duy nhất của Dung Viên là hạnh phúc trong tương lai của Oanh Ca, thì Dung Tầm tuyệt đối không phải là 1 lựa chọn tồi ;)
05:55 CH 05/08/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Sẵn nói về Năm tháng là đóa hoa 2 lần nở em cũng tham gia ý kiến luôn ;;) Em nhớ trước đây có ý kiến cho rằng nhân sinh quan của Đường Thất công tử có vấn đề (nhưng mà quên mất phân tích là vấn đề chỗ nào ^^). Mượn câu đó (nhưng không nhằm phản bác ý đó), em thì lại không thấy vấn đề lắm. Nếu có, thì là do cách nhìn của tác giả trong vài chỗ tương đối khác so với thông thường 1 chút, nhưng cái khác đó không phải là ngoài đời không có những người như thế, nếu không muốn nói là khá thực tế.
Không biết các chị có nhớ trong Hoa tư dẫn đoạn Dung Tầm cưới Cẩm Tước, Quân Phất nói là trong thành ngoài cô chắc không có ai thắc mắc là 2 đôi Dung Viên - Oanh Ca, Dung Tầm - Cẩm Tước sẽ xưng hô thế nào? Riêng em thì rất nhớ, vì em chính là người thắc mắc :)), ngay từ khi Dung Viên cưới Oanh Ca kia. Và đoạn mà em thích nhất ở phần ấy, chính là khi Dung Viên nói, Oanh Ca yêu ai cũng được, trừ Dung Tầm. Tình yêu của đế vương? Ai nghĩ sao thì nghĩ cứ em thấy nó cũng như bất kì người đàn ông nào. Cũng ích kỉ vô cùng. Rõ ràng biết là Dung Tầm yêu Oanh Ca, và biết rằng Oanh Ca đã từng yêu Dung Tầm nên Dung Viên lo sợ rằng Oanh Ca sẽ quên mất mình trong tương lai, khi Dung Tầm lên ngôi, Oanh Ca được thả ra, tình cũ không rủ cũng tới :> (cái này là do em tự biên tự diễn, tự nghĩ vớ vỉn ^^).
Nên cách nhìn của tác giả đối với Lâm Kiều trong Năm tháng là đóa hoa 2 lần nở cũng có chút khác biệt. Nếu đưa vào tay người khác, phát triển ra, nhiều khi đây sẽ là 1 câu chuyện ngược tâm ngược thân, lâm ly bi đát, tốn mấy chục ký khăn giấy. Nào là những dằn vặt của tuổi trẻ, rồi chờ mấy ngày mấy đêm, bị bệnh, ung thư... Nhưng, những gì Lâm Kiều làm, Nhan Tống có biết đâu? Chính vì không biết nên nó có ý nghĩa như thế nào cũng là vô nghĩa, yêu mà không nói thì cũng như không yêu. Giống như trong Tôi không thể quay về thời niên thiếu ấy , đêm trước khi tốt nghiệp, La Kì Kì cố gắng rực rỡ trong bộ đầm trắng thế nào, linh hoạt sắc sảo trong vai trò MC ra sao, thì với tâm trạng tràn đầy thất vọng của Trương Tuấn hoàn toàn là số 0. Không nhớ gì cả. Lâm Kiều không mờ nhạt, mà là dấu ấn về tình yêu của Lâm Kiều trong kí ức Nhan Tống mờ nhạt. Và em thấy như vậy mới hợp lý. Có thể mỗi người 1 ý thích nhưng em không thích được truyện ngược. Nam chính ngược nữ chính dữ dằn, thê lương mà nữ chính vẫn yêu nam chính cuồng si một cách khó hiểu. (em không vĩ đại như vậy nên số em không bao giờ được làm nữ chính :)) ) Bạch Thiển vì mất trí nhớ nên mới có thể yêu lại Dạ Hoa, ngay khi nhớ ra, Bạch Thiển dù muốn nhưng không cách nào chấp nhận được Dạ Hoa, vì căm phẫn anh đã quá ngược chị b-). May mà có màn Dạ Hoa chết bất ngờ nên tình yêu kiếp trước, tình yêu kiếp này bùng phát dữ dội cùng một lúc, giải quyết vấn đề (em tưởng là) nan giải đó.
Ngay cả lúc cuối truyện, anh Mạc tự dưng bỏ cuộc trước chị Tống chạy đi kiếm vợ mới, rồi sau đó lại bỏ cô hôn thê đó quay lại với chị Tống em cũng chấp nhận cái một luôn, chả thấy nhanh hay hụt hẫng gì cả :)) Vì anh Mạc ảnh yêu chị Tống thật, yêu nhất, chỉ bị cái tội không sâu đậm một cách không tưởng như anh Hoa yêu chị Thiển (và 1 vài anh soái ca khác). Ảnh già rồi cũng muốn yên bề gia thất, mà chị cứ dở dở ương ương, nên ảnh phải vì đại nghĩa diệt thân thôi. Giờ chị Tống không nhớ ra thì chẳng lẽ ảnh ở vậy suốt đời? với em, 8 năm cũng đủ lắm rồi. Và việc chị Tống nhớ lại, là để thuận tiện cho ý nguyện Happy Ending của tác giả ;;) Cô hôn thê mới là nhân vật phụ, tác giả đành xin lỗi em ^^ (rồi em ấy cũng sẽ tìm được người khác thôi, nữ họa sỹ xinh đẹp có tài gia thế lại tốt mà :>)
Nói túm lại là em thích Đường Thất công tử, nên đã tự suy diễn khá nhiều thứ mà không biết có đúng sai ra sao :p Lâu lâu cầm cái rìu cùn của mình ra múa thôi.
Chúc các chị cuối tuần vui vẻ nhé ;)
06:21 CH 04/08/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Chào các chị :) Nhân dịp mừng Olympic em làm 1 cái tổng kết nho nhỏ mấy truyện em đọc gần đây mà còn nhớ nội dung ^^ Em thích đọc truyện gì nhẹ nhàng, logic 1 tí, nếu chị nào cùng sở thích như em thì có thể tham khảo nha.
1. Khổng tước rừng sâu - Thái Trí Hằng (chị wasabee dịch): nói đơn giản là về 1 đoạn ngắn trong cuộc đời của một chàng trai tương đối bình thường, phức tạp hơn (theo em nghĩ) là chàng trai này và những người xuất hiện vô tình/ hữu ý xung quanh chàng đều bị ảnh hưởng bởi 1 cái "chấp niệm" từ đáp án của một câu hỏi tâm lý (mà thật ra cũng chẳng biết rằng tính chính xác của nó là bao nhiêu %). Cảm nghĩ cá nhân của em là hay, dù mới đọc 1 lần nhưng có nhiều đoạn em nhớ rất kĩ. Riêng về cách viết của tác giả, nếu ai đọc không quen đôi lúc sẽ thấy khó chịu, vì cái kiểu lặp đi lặp lại 1 câu, 1 ý, 1 đoạn nào đó. Nhưng em lại thích :)
2. Đức Phật và Nàng - Chương Xuân Di: Truyện mới ra tập 1, không biết khi nào ra tập 2. Mặc dù đã biết nội dung truyện, đọc review nát bấy nhưng em vẫn cảm thấy đây là 1 truyện hay, rất cuốn hút. Hay nhất trong tất cả truyện xuyên không em từng đọc. Tình yêu của nam chính và nữ chính trên hết đến từ sự tin tưởng, cảm phục và tôn trọng lẫn nhau qua một thời gian tiếp xúc; truyện có nói khá nhiều về những triết lý Phật giáo nhưng pha trộn hợp lý nên em không thấy chán tí nào ^^ Đang rất mong chờ tập 2.
3. Trọng Tử - Thục Khách. Truyện này bên Kites đang edit được 2/3 rồi. Thục Khách thì em thích Tiểu Hoàng không phải tiên hơn, dù cả 2 đều là huyền huyễn. Vì Trọng tử tương đối lằng nhằng, dài, đọc có lúc hấp dẫn, có lúc rất chán. Được cái em thích tâm lý nhân vật sư phụ Lạc Âm Phàm :)) vì tới giờ đi được nhiêu đó chương em vẫn thấy sư phụ khá lý trí chứ không có giả vờ lạnh lùng chừng chục chương đầu xong sau đó cuồng nhiệt như hổ báo cho đến hết truyện của các nam chính khác. Tiếp tục dõi theo sư phụ ^^ À, còn truyện Mùa hoa rơi gặp lại chàng cũng của Thục Khách em có rờ tới mấy trang nhưng đã drop vô thời hạn vì thấy còn có vẻ lằng nhằng hơn cả Trọng tử :)
4. Bó hoa cúc tây cuối cùng - Xuân Thập Tam Thiếu (Hoa xuyến chi đang edit): đã được 33/38 chương. Truyện đọc được, có vẻ H hơi nhiều nhưng là H nhẹ. Em không phản cảm. Truyện chủ yếu xoay quanh diễn biến tâm lý 2 anh chị nam nữ chính, từ lúc anh chị lúc nhỏ, biết nhau, đi du học, chị lấy chồng, ly dị chồng, rủ anh làm sex friend rùi từ từ cảm mến yêu nhau. Ít đất diễn cho những vai phụ còn lại, và anh nam là kiểu trai ngôn tình điển hình, cũng soái nhưng không soái lắm. Nhưng cách cắt chương của truyện làm em thích. Cuối chương đang ở đoạn cao trào nào đó, qua đầu chương làm mình chưng hửng, đọc một hồi mới hiểu tại sao ;)
Ngaòi ra có 2 truyện đọc vui vui nhưng chưa hoàn là Không cẩn thận họa lớn rồi và Ăn xong chủi mép, em cũng đang hóng. Một số truyện em đã đọc qua nhưng chắc không hợp nên không thích: Từ thứ nữ đến hoàng hậu, Thú Phi, Đạo tình, Dụ tình...
06:04 CH 31/07/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Nhắc đến H. Em là 1 đứa từng rất ham H ;;) Nhất là thời kì đầu đọc Ngôn tình. Nhưng buồn cười ở chỗ là càng về sau thì em càng chán, vì viết giống quá :Embarrassment: Đọc đoạn đầu là liên tưởng được đoạn sau. Mấy anh soái ca thì lúc H hiện nguyên hình là sói ca, H cực đỉnh, kinh nghiệm không biết ở đâu ra mà toàn làm chị em sống dở chết dở ^^ Và không hiểu sao, đa phần lần nào cũng là lần đầu tiên của các bạn gái cả ^^ Vậy nên em phải nói là em hơi bị ấn tượng với H trong Hạnh phúc quả táo chín, chỉ 4 từ đơn giản - rất có phong cách.
Em đã đọc xong Phế tích. Truyện vui, ngắn, câu chữ chưa mượt lắm nhưng nhìn chung là em đủ hứng thú đọc hết (dạo này em hay drop giữa chừng lắm, Khi yêu nữ gặp phải đại thần là 1 ví dụ). GO đúng là như bạn Jenpossible nói đó. Nhưng em nghĩ cũng như việc ở đời thật tìm mỏi mắt không ra 1 anh soái ca, trong khi truyện thì không khác gì lá rụng mùa thu. Võng du đẩy những cái hay và đẹp của GO lên, còn những cái không hay không đẹp thì lại bị dìm không thương tiếc ^^ Đơn giản như việc kết hôn, game thật thì kết hôn li hôn điên cuồng nhiều khi chỉ nhằm mục đích nâng cấp trang bị, muốn làm đại thần đứng đầu server thì trước hết là phải đổ tiền tỉ vào đã, đó là chưa kể gặp phải ng chửi bậy, nói năng mất lịch sử thường xuyên vô cùng ^^
To chị wasabee: Em hơi lạc đề 1 xíu. Không biết chị có thích Watanabe Teako ( Hajime ga ichiban, Kaze Hikaru...) và Tamura Yumi (Basara, 7seeds...) không? Em là fan cuồng manga đây chị. Vì mê bác Adachi mà giờ em xem bóng chày trên TV được luôn đó chị ^^.
05:42 CH 09/05/2012
Tiệm cắt, uốn, làm tóc ở TP HCM (phần 3)
Các chị ơi, hiện giờ em khá là rảnh rỗi nên đang muốn đổi kiểu tóc. Nhưng phân vân quá nên chạy lên đây nhờ các chị và các bạn chỉ dùm. Tóc em dài quá vai 1 ít (5-7 cm), tóc tự nhiên (tức là trước giờ chưa qua duỗi uốn nhuộm lần nào) và dày, có để mái trước (mái xéo). Bình thường thì em toàn cột tóc sau lên nên cũng không đòi hỏi gì nhiều, lúc gội đầu xong em xỏa thì cũng thẳng lắm nhưng khô thì lại bị phồng tóc và hơi cong đuôi ^^.
Cho em hỏi là nếu giờ em chọn 1 kiểu tóc ngắn, tầm trên vai 2-3 cm, nhưng vẫn giữ nguyên ý định không duỗi thì có thể giữ dc kiểu ko? Vì lần nào em đi cắt tóc mấy chị trong tiệm cũng bảo duỗi đi mới dễ cắt kiểu hoặc mới ra kiểu đẹp được. Mà em thì cứ sợ duỗi xong tóc sẽ hư rất tiếc T______T.
Nếu mấy chị biết chỗ nào cắt tóc đẹp mà ko cần duỗi thì chỉ em với nhé ^^ Em cảm ơn.
12:17 CH 07/05/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
@ Chị wasabee: em đồng ý với ý kiến của chị về Mạch Thượng Hoa Khai Vi Quân Cố , vì trước đợt lễ 30/4 vừa rồi em cũng đọc thấy có comment khen truyện này nên đã dành kha khá thời gian để xem. Nhưng em không kiên nhẫn như chị ^^ chỉ xem tới nửa truyện là dừng vì chẳng thấy thuyết phục gì cả. Cá nhân em thấy không thể nào so với Công tử Liên Thành
Thể loại võng du nếu ai chưa chơi game thì chắc sẽ thích Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên hơn, vì truyện dễ thương, nhẹ nhàng lại dễ hiểu, đọc xong chết đứ đừ với anh Tiêu Nại. Nhưng Công tử Liên Thành mới là võng du thứ thiệt. Cực kỳ hoành tráng, hoa lệ nhưng rất thật. Có những đoạn em đọc đi đọc lại quá chừng lần, như khi Hồng Trần đánh boss Thiên giới, lúc tạo ra bộ trang bị siêu đẳng cho Công tử Liên Thành, những đoạn thành chiến... Em chỉ có thể nói là với tinh thần của 1 đứa đã từng luyện Võ Lâm điên cuồng, em cảm nhận sâu sắc niềm vui cũng như bỗi buồn của các game thủ trong truyện. Và đây là bộ đầu tiên mà dù trước khi mua em biết nó có cả đống lỗi chính tả nhưng vẫn phải mua về cho bằng được, không đợi nổi tới ngày tái bản ^^
Em thấy các chị ở đây ít ai thích Thái Trí Hằng nhỉ? Top 3 tác giả ngôn tình của em là Cố Mạn, Đường Thất công tử và Thái Trí Hằng đó. Truyện của anh Thái không có kiểu trai xinh gái đẹp, tình yêu nồng nồng thắm thắm mà dí dỏm một cách duyên dáng và thực tế hơn. Như Chỉ gọi tên em là 1 ví dụ (hồi trước em có đọc Lần đầu thân mật nhưng không thích bằng, chỉ ấn tượng đoạn tự bạch của Khinh Vũ Phi Dương). Anh Thái lại có kiểu lâu lâu tự lồng những yếu tố liên quan đến mình vào truyện kiểu như bác Adachi Misturu nên em càng cảm tình ^^
Em trích để các bạn/ chị tham khảo nhé :D (xem như là em đang PR cho anh hehe)
“Noãn Noãn,” tôi gọi to.
“Hả?”
“Noãn Noãn,” tôi thấp giọng xuống.
“Nói đi.”
“Đây là Noãn Noãn ở giọng cao và giọng trầm.”
“Anh nói cái gì thế.”
“He he, Noãn Noãn.”
“Rốt cuộc anh định nói gì?”
"Đây là Noãn Noãn thêm he he"
"Bại não", Noãn Noãn nói.
Noãn Noãn không hề biết, chỉ cần có thể đơn thuần mở miệng gọi Noãn Noãn, đó đã là một điều hạnh phúc!

Cậu em, anh lớn hơn cậu hai tuổi. Ở tuổi này của bọn anh, cứ tăng thêm một tuổi là những thuần khiết lại chết đi một ít.
...
Đây không phải là thế giới nơi ta thích em, em thích ta là đôi mình có thể bên nhau. Thế giới này có núi, có biển, cũng có những bức tường ngăn cách chứ chẳng hề bằng phẳng như chúng ta tưởng tượng
05:20 CH 05/05/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Xin chào các mẹ, các chị và các bạn ^^
Em tàu ngầm topic này từ tầng 3, rảnh rỗi thì đào mộ tầng 1 tầng 2, cũng tính tàu ngầm lâu lâu nữa (vì em cũng không biết nói gì) nhưng hôm nay quyết định trồi lên 1 lần.
Em thấy mọi người hình như rất thích Anh có thích nước Mỹ không? của Tân Di Ổ, và cũng đã bàn đi bàn lại rất nhiều về truyện này. Tuy em không thích cả truyện lẫn tác giả nhưng lại rất thích đọc cảm nhận của mọi người (để xem có giống mình không ^^). Và em nghĩ đơn giản là vầy, Trịnh Vi - Lâm Tĩnh - Trần Hiếu Chính ở thời điểm 3 năm sau khi THC đi Mỹ hoàn toàn đều là những người trưởng thành, hoàn toàn đủ sức biết mình cần gì muốn gì và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.
Việc Trịnh Vị hạnh phúc hay không? Tùy thuộc vào TV thôi. TV được quyền nhớ đến THC và điều này cũng hoàn toàn hợp lí, nhưng nếu không biết xem trọng hiện tại với Lâm Tĩnh thì người thiệt thòi sẽ là TV. Huống chi, em nghĩ lúc còn học đại học và cả sau này khi gặp lại THC, TV đều đã hết lòng hết sức, thậm chí còn cho THC cơ hội. Có trách là trách THC.
Và em rất xin lỗi ai là fan của Trần Hiếu Chính vì em không thích anh này. Em thấy mọi quyết định của THC đều xuất phát từ sự không tin tưởng vào bản thân mình. Và người như vậy bị mất TV trong tay Lâm Tĩnh là điều hiển nhiên. Mấy cái lý do như kỳ vọng của mẹ già, muốn vượt khó... vân vân mây mây toàn là ngụy biện hết. Ai nói Lâm Tĩnh tính toán, THC còn tính dữ dội hơn, mà thủ đoạn cũng có thua gì anh Tĩnh đâu. Nên anh có nói TV là tình cuối tình đầu gì thì em cũng vô cảm, anh làm thì anh ráng mà chịu thôi.
Và em thích cái kết của Anh có thích nước Mỹ không?
Em cũng rất thích cái kết của Bí mật bị thời gian vùi lấp ^^. Đơn giản là em thấy Tống Dực về bên Tô Mạn hợp lí hơn về mặt tình cảm ^^. Nếu ai đối xử tốt với mình, yêu mình sâu sắc rồi mình tự nhiên cũng yêu lại được người đó mà không phải chạy đi yêu một người đâu đâu nào khác thì chắc ai cũng sẽ rất vui vẻ.
Em còn trẻ người, ít tuổi. Viết 1 cái post ngắn ngắn để chấm dứt kiếp tàu ngầm ^^ Các mẹ, các chị, các bạn đường cười em nhe.
01:27 CH 12/04/2012
k
kazehikaru
Bắt chuyện
773Điểm·0Bài viết
Báo cáo