Mình ở trong trường hợp sướng quá, sướng trứng ra, ăn trên ngồi chốc ăn trắng mặc trơn nên mặc dù biết ơn mẹ rất nhiều nhg ước gì MC không quan tâm cho con đỡ bận lòng. Việc con, con làm, khổ thì khổ nhưng nhẹ đầu. Để bg làm gì cũng há miệng mắc quai...
Chẹp, vẫn đang đau đầu vì vụ corset quá đi các nàng ạ. Tìm mỏi mắt mà ko thấy ở HN bán cái thứ này là sao nhỉ? Nàng Nhím ơi, nàng ở nước ngoài có gì khai sáng được vụ này ko??????????
ăn ở Seoul Garden xót ruột vô cùng ạ. Hôm em ăn thấy khách đông lắm, với cả các quán Hàn e đã ăn rùi thì rẻ hơn quán Nhật nhiều nên chắc mẩm bọn này chắc rẻ hơn kichi kichi (ngay bên cạnh). Hic. Lúc em vào còn mấy dãy bàn ở phía cửa kính đẹp nhưng họ cứ nhất định bắt bọn em vào ngồi gần góc tường. Khi ăn thì thấy nước lẩu vô cùng nhạt nhẽo, cho bao nhiêu ngô với thịt vào mà nó không ngọt lên được. Đã thế ở chỗ lấy đồ còn ghi: nếu lấy mà ko ăn hết thì phải trả thêm bn đấy làm mình cứ phải cố mà ăn dù chẳng thấy ngon. Cốc nước ổi thì đến lúc ăn xong mới mang ra. Nó chém tụi em hơn 600k. Mình ko phải trả tiền nhưng mà cũng xót hết cả ruột. Ôi lại đúng lúc bọn em đang muốn tiết kiệm. Ghét thế!
Chuyện của mình cũng loằng ngoằng, thôi để mình coding các nhân vật cho dễ hình dung.Hồi năm 2001 mình là SV năm thứ nhất, đi trông hàng net hòng kiếm thêm tí tiền tiêu he he.. Lúc vắng khách cũng vào MIRC với 1 cái nick rất con gái, chính là tên thật của mình. Rồi anh A nhảy vào bắt chuyện làm quen. Chát chít qua lại 1 thời gian anh A cho anh B là bạn thân của anh ý nick của mình. 3 bọn mình cũng hay chát với nhau, còn gặp nhau cà phê cà pháo đôi lần. Thỉnh thoảng 2 anh ý còn gọi cả anh C đến cùng tán chuyện cho vui.Một thời gian sau đến lượt anh B lại cho anh D nick của mình và dẫn anh D đi cùng hội mình. Đại loại 4 anh ABCD này học cùng lớp với nhau nên hay đi với nhau. Đại loại ý các anh ý là: bọn anh ABCD chơi thân với nhau đấy, em cứ thoải mái vô tư, ưng anh nào thì 3 anh còn lại sẽ tạo điều kiện. Hihi thích thế.Thế mà mình chẳng có duyên được với anh nào, chắc chẳng anh nào ưng mình thì đúng hơn. Về sau còn có anh E là bạn cấp 2 của anh B cũng thích mình (mình chơi với 4 anh này nên đi chơi gặp gỡ tràn lan cả các bạn của các anh ý), nhưng hồi đấy tuổi sinh viên sốc nổi nông cạn, mình nhất định ko tìm hiểu anh E này, vì anh ý học CĐ còn mình học ĐH :”> bồng bột thế đấy.Chơi với nhau chán chê mà ko nên chuyện gì, anh C sốt ruột cho mình (hihi anh C tốt ghê) rủ mình tham gia diễn đàn của trường các anh ý. Mình tham gia hăng say nhiệt tình, post bài hăng say nhiệt tình, đi offline hăng say nhiệt tình. Một phần vì mình quý cả 4 anh ABCD, một phần vì mình để ý rồi thích điên đảo 1 anh tên là F ở trong diễn đàn =)) Nhưng đau buồn thay anh F này rất lạnh nhạt với mình làm mình khổ sở vô cùng. Về sau mình mới phát hiện ra 1 điều mà điều đó đã an ủi mình rất nhiều, rằng thì là anh F đã có gf rồi, mình là người đến sau rồi : ( Trong lúc chưa biết điều đó, thì mình nhiệt tình tham gia các buổi offline của diễn đàn, hòng có nhiều cơ hội tiếp cận anh F he he.. Và mình đã “bị” anh G cũng là 1 thành viên trong diễn đàn để ý, rồi tấn công trên mọi phương tiện, rồi cầm tay mình tỏ tình, rồi cười sung sướng khi mình gật đầu.Mình và anh G cầm tay nhau suốt những năm ĐH và 3 năm sau khi mình ra trường thì cầm tay nhau ra phường đăng ký kết hôn. Rồi đám cưới, rồi về chung một nhà, rồi sinh con.. Đấy, bắt đầu từ anh A và mạng Internet mà mình phải loằng toằng ngoằng đến tận anh G mới có được một đám cưới, không dám gọi là kết thúc có hậu, vì giông bão đã nổi lên rồi =(( Mình nhìn thấy tương lai mình không lâu nữa sẽ lại miệt mài đi tìm anh H. Biết có dừng lại được ở anh H không hay phải đến anh I anh J anh K anh L hay đến bao giờ… =((
Khổ quá các mẹ ơi. Mẹ Dzuinho tham tiền, chuyển sang công ty mới lương cao chức vụ tốt thật nhưng vất vả quá. Làm ngày làm đêm. mệt quá không có lúc nào ngó nghiêng đến cf, trộm ái gì nữa. May mà đợt này chồng lại OK, không thắc mắc gi trộm vía. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm hỏi thăm mình nhé
chị nói e đừng buồn, chồng em thắng canh bạc lớn là yêu và lấy được em, bao nhiêu tâm huyết chất xám dồn hết vào canh bạc đó rồi, bg thì yên phận trông chờ vào em, chứ loanh quanh chả được trò trống gì, chỉ thích hưởng thụ cũng giống gia đình chồng em, e vẫn ở với chồng là vẫn hệ lụy tới gia đình nhà chồng thôi, chỉ có điều là e k chủ động thì chồng e chủ động những việc đối xử với gd đó, thiệt hại vẫn thế thôi
Bài đầu tiên bạn post trong top này là 17/12/2009 phải không? Haizzz, mới có chưa đầy một tháng.Theo mình hiểu thì bạn đang làm đơn, đang dí đơn vào mặt chồng (chẹp) nghĩa là đang dọa hoặc quyết tâm. Nhưng mà,1. Bạn chưa gửi đơn đúng không?2. Bố mẹ và các bên liên quan (chả muốn bảo là nhà chồng bạn vì chữ chồng nó có ý nghĩa trân trọng riêng) chưa biết? Và có lẽ cũng chưa dự báo được phản ứng?3. Tết đến rồi, bạn chuẩn bị gì cho cuộc sống của hai mẹ con khi vắng bố nó?4. Mình không rành thủ tục li dị, theo mình hiểu thì bạn sẽ hoặc về nhà mẹ đẻ, hoặc vẫn ở nhà cũ trả tiền thuê một mình. Thế thì ai trông em bé? Bé đi nhà trẻ chưa? (Hỏi thế để bạn đề phòng nếu việc li dị êm xuôi (là có được tờ giấy giải phóng) thì coi chừng nhà ấy bày thủ đoạn bắt cóc con trả thù mẹ. Bọn đấy qué phải người đâu.5. Mới một tháng, đang dọa chồng, thì chắc còn lâu mới li dị êm xuôi được. Mình sợ bạn ăn cái Tết này không yên đâu. Mong Dzuinho bảo trọng và dựa vào gia đình của mình để tiến bước :Rose:
Còn chồng, thế là như tháo cũi sổ lồng đi biệt. Lo gì, tối về ông bà nội nấu cơm cho ăn. Lại vui chơi ở đấy đến 11h mới về, ngày nào cũng vậy. Về thì đi ngủ, hoặc vào phòng đóng cửa chơi game. Mẹ con ý ới trông nhau thế nào mặc kệ. Mình bị căng thẳng, tối về trông con rồi ăn vạ vật. Bệnh đau lưng ngày càng trầm trọng mà cứ phải cố bế ẵm, chơi với con nên mệt lắm. Đến 1 hôm, nhấc vội con lên để ra mở cửa cho người thu tiền điện thì lưng đau sụp xuống. Mình gục xuống không thể ngồi lên được nữa. Bò lết lên giường, con nhí nhéo mè nheo bên cạnh. Goi DT cho chồng thì chồng gắt là đang bận không về được ( không hiểu tại sao trông nom việc xây nhà toàn đến 11h đêm) Cuối cùng, phải gọi cho mấy bạn hàng xóm sang trông con hộ. Chồng về, thấy thế dửng dưng vào phòng chơi game. Vợ bảo thì chồng cho con ăn bữa tối rồi đi ngủ. Cả ngày hôm đó, vợ không ăn gì. Đêm vợ buồn tiểu quá, bò lết ra nhà VS, chồng dửng dưng đứng nhìn. Vì gượng dậy nên chỗ đau phát tác, vợ bắt đầu rên rỉ, sau đau quá không chịu được nữa thì khóc. Sợ con thức giấc, vợ lết sang phòng bên nằm, chồng cũng mặc. Sáng hôm sau chồng lại đi sang bên nhà chồng, kệ xác hai mẹ con ở nhà với nhau. Hôm ấy là CN bác giúp việc nghỉ. Vợ phải cố lê lết dậy nấu cho con bát cháo thì gục, gục chán lại ngẩng dậy cho con ăn, dắt con ra ngoài ( hàng ngày con vẫn đi chơi giờ ấy, không đi nó không chịu ).Hàng xóm thấy cảnh vợ xơ xác lê lết ôm bé con ra ngoài, không ai chịu nổi. Bác hàng xóm phải gọi vợ vào bấm huyệt hộ. Chồng về, vẫn dủng dưng. Hôm sau đỡ, vợ nhóc nhách đi làm, ra ngoài ăn miếng cơm đầu tiên sau 48 tiếng hoàn toàn không ăn uống gì. Vì nhà có gì để ăn đâu, mà không muốn nhờ ai, kể cho ai cảnh mình như thế.
Thực ra lúc đầu mình viết bài của mình, chỉ đọc 1 bài đầu thôi, và đọc lướt, ai dè topic đã đàm luận đến 30 mấy trang rồi nên ai cũng nghĩ mình vào khoe, vì comment chả ăn nhập với mấy trang trước đó. Nhưng mà nghe 1 mẹ so sánh mình với chị dâu của mẹ ý, mình thấy chưa đúng. Có 1 vấn đề nữa mình thấy rõ là, các mẹ làm dâu đúng là khổ thật. Nhưng mình giật mình khi thấy các comments của 1 số mẹ. Các mẹ nói mình là người chả ra gì. Mình tự hỏi phải chăng các mẹ khổ quá nên thấy rằng có 1 ai đó như mình, là một người được BMC đối xử công bằng, thì nghĩ ngay là loại phụ nữ thối tha và cần tránh. Và cứ để cho bản thân bị đối xử bất công mà không làm cách nào khác được. Vì cứ muốn vùng lên tranh đấu, nhưng mà bị việc 'giáo huấn' về việc làm một 'người con dâu tốt' ngấm trong đầu quá lâu rồi. Nên mặc dù thâm tâm muốn vùng lên, cũng ngại bị xã hội gièm pha theo chuẩn mực 'đạo đức' thông thường. Một khi chính chị em phụ nữ với nhau còn nghĩ như vậy về nhau, thử hỏi xem có phải rằng chính chúng ta đang vô tình tiếp tay cho cái thói miệt thị con dâu thế hệ tiếp theo hay không.
bạn này giống tớ. Lúc đầu cũng sướng vì thấy mẹ chồng chăm chỉ, bây giờ thì mới thấy khốn khổ, há miệng mắc quai. Đã đành là biết bà thương cháu, nhưng vẫn ước gì giá mình tự vật lộn với con, hơi mệt thân một tí nhưng rảnh cái đầu thì hơn. Mà mình thì lại ko lười biếng gì cả, đảm đang nữa là khác, chỉ xui một cái gặp MC "quá chăm" nên bị giành mất phần chăm con. Chẹp, đúng là cái gì cũng có 2 mặt nhỉ. Lý tưởng nhất là MC chỉ chăm cho 1-2 tháng thôi, thì mình vừa biết ơn, mà mối quan hệ kéo ko quá dài để phát sinh mâu thuẫn.
Bạn thử qua 44 Lê Đại Hành xem, cái chỗ bán giày VN xuất khẩu đấy, nếu mình nhớ ko nhầm thì ở đó có lần mình thấy bán cả corset, hàng xuất khẩu đẹp phết đấy.
Tất nhiên SG không có những món thuộc hàng sơn hào hải vị như cá hồi hay thịt đà điểu, nhưng với giá 199K, hơn nữa lại là hình thức lẩu và nướng, thì bạn còn mong chờ điều gì hơn nữa? Nếu bạn không thích lẩu nướng, hãy ăn ở Sen Hà Thành hoặc Ngọc Mai ở Ruby plaza. Còn nếu bạn thích đồ nướng, ăn ở SG vào các buổi trưa hàng ngày là một lựa chọn tốt.
Nhân đọc thấy cái dòng in đậm kia, mình nhận thấy đấy là tâm lý chung của mọi người khi đọc thấy lời nhắc nhở ở SG (ăn mất ngon), thế nên xin trích dẫn ra đây một đoạn lấy trong cuốn "Người Việt, phẩm chất & thói hư tật xấu", của nhà XB Thanh niên:
"...Bạn Thắng đã được mẹ thưởng một chuyến du lịch sang Singapore sau khi đoạt học sinh giỏi...Có lần Thắng ăn tối ở một nhà hàng lớn, tại chỗ ăn tự chọn rất đông người Việt Nam, cậu đọc thấy một hàng chữ tiếng Việt trên tường; "Nếu lấy dư đồ ăn sẽ bị phạt". ...Sau khi ăn xong, Thắng đi vệ sinh, trong nhà vệ sinh cũng có một dòng chứ tiếng Việt "nếu hút thuốc sẽ bị phạt". "Thà họ ghi tiếng Anh thì mình không tự ái. Nhưng họ chỉ ghi tiếng Việt, chứng tỏ chỉ có người Việt là thiếu ý thức" (hay có thói lấy thức ăn thật nhiều rồi bỏ phí)".
Đọc đến đây mình bỗng nghĩ, rất có khả năng cái nhà hàng bạn Thắng kể trong câu chuyện này chính là Seoul Garden ở Singapore, vì nhiều mẹ trong topic này có nói sang ăn ở SG Singapore thích lắm chứ ko như ở đây. Thế là người ta bê nguyên câu nhắc nhở đó từ SG Singapore về Việt Nam. Cá nhân mình nghĩ câu nhắc nhở này không hề thừa. Mình đi ăn ở SG ở HN nhìn thấy câu nhắc nhở mình lấy làm mừng vì cuối cùng đã có nhà hàng lên tiếng về vấn nạn lấy quá nhiều thức ăn gây lãng phí ở các buffet của VN. Mình thì không có thói quen lấy quá nhiều khi ăn buffet nên khi thấy câu nhắc nhỏ đó mình chẳng bực bội hay thấy mất ngon gì cả!
Từ kinh nghiệm cá nhân, mình thấy hay là các mẹ đã quá vội vã nhờ đến PT để can thiệp vào bộ ngực của mình? Biết đâu đợi đến khi con ngoài 2 tuổi, kết hợp tập thể dục nữa thì các mẹ lại có bộ ngực tương đối rồi, chứ đâu cần tốn kém, mà lại còn bao nhiêu nguy hiểm rủi ro rình rập nữa chứ?
Vừa tuần trước 2 vợ chồng nhà mình và thằng con trai lớn đi nghỉ ở Tam Đảo 2 ngày với lớp hồi ĐH của chồng. Cả đoàn có 60 người thì chỉ có 4 gia đình đi cả vợ cả chồng, còn lại đều đi một mình hoặc chỉ mang theo con. Đương nhiên các ông ấy tụ tập tá lả suốt bất cứ khi nào có thể. Trong lúc đó mình nằm khểnh trong phòng nghỉ ngơi hoặc dẫn con đi dạo, cảm thấy rất vui vẻ. Hai mẹ con cứ đi chơi, mặc kệ bố tá lả. Thế là chỉ một lúc sau là thấy réo điện thoại hỏi mẹ con đang đi đâu đấy cho bố đi với. Thế là cả nhà lại dung dăng dung dẻ. Kết thúc chuyến đi, ông chồng kết luận: Tại sao ai cũng sợ mang vợ đi cùng thế nhỉ, cứ như nhà mình thì đi đâu bố cũng mang mẹ theo được!!! Không biết có phải mình luôn để chồng có tự do riêng không mà chồng mình lúc nào cũng nể vợ và không bao giờ cho rằng vợ là "cái gông đeo cổ" cả.
Tóm lại, gửi bạn chủ top: đừng tìm cách cùm kẹp chồng, hãy để chồng đi thoải mái. Nếu bạn không đi được thì bạn phải tự relax, chứ đừng hành hạ bản thân làm gì. Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn không là của mình thì dù có ở bên cạnh nhau thì cũng không thuộc về nhau.
Gửi megâubeo: tuy mình thoải mái vậy nhưng nếu mình là bạn trong trường hợp đó mình cũng sẽ xử sự y như bạn hihi. Quan trọng là phải biết đặt ra giới hạn cho chồng mình!
hihi ABCDEF của bạn thích thật, hồi đó mà có nhiều bạn trai để chơi như thế thì vui phải biết. còn anh G thì... chúc bạn mau chóng vượt qua sóng gió, hãy coi tất cả đều là những thử thách tất yếu của cuộc sống
1) Mình thấy bạn không có gì là đòi hỏi quá đáng cả. Nhu cầu được gần gũi và riêng tư với chồng là một nhu cầu chính đáng. Mình tin rằng hầu như bất kỳ mẹ nào ỏ trên này thể nào cũng đã có lúc trải qua những cảm xúc giống bạn, tuy nhiên cuộc sống khắc nghiệt và kinh nghiệm sống đã khiến các mẹ ấy thay đổi, giảm bớt những ham muốn đòi hỏi của bản thân đi và bằng lòng với những gì mà các mẹ ấy có. Rất nhiều mẹ nghĩ rằng thôi chồng không ngoại tình lăng nhăng gì, biết chăm con, biết đưa tiền về cho vợ là đủ rồi, còn cái gọi là âu yếm lãng mạn thì quá xa xỉ rồi, có thì tốt không có thì chẳng chết ai. Nói thật, đọc những comment của những mẹ bảo bạn là "sướng không biết hưởng", mình thấy tủi thân cho phụ nữ việt nam chúng ta quá. KHông biết chúng ta được dạy dỗ hay tiêm nhiễm vào đầu đến mức nào, mà cuối cùng chúng ta đành phải chấp nhận cuộc sống chỉ vì chồng và vì con, còn những nhu cầu của bản thân bị liệt xuống hàng cuối cùng, thậm chí bị xóa bỏ vĩnh viễn. Mình nhận thấy xã hội chúng ta đang cổ xúy cho những điều sau đây: 1) chồng tử tế, yêu con, không ngoại tình VÀ biết lãng mạn với vợ, là của hiếm, thậm chí..."tuyệt chủng"; 2) chồng ngoại tình, rượu chè, không biết chăm con, may ra thì biết đưa tiền về nhà, là bình thường; 3) Chồng yêu con, biết chăm con, biết đưa tiền cho vợ thì quá ok rồi, khỏi cần phải tỏ ra lãng mạn yêu vợ, chị nào đòi hỏi là bị xỉ vả là "sướng không biết hưởng". Trời đất, sao phụ nữ việt nam thiệt thòi thế???
Cho dù mình đồng ý với nhiều mẹ là không nên cầu toàn, nhưng nếu mình ở trong tâm trạng không vui như bạn do thiếu sự riêng tư với chồng (do chồng không để tâm) thì mình nhất quyết tìm cách giải quyết vấn đề chứ không buông xuôi thúc thủ.
2) Mình cho rằng bạn không nên bi quan nghĩ đến chuyện ly hôn vì rõ ràng chồng bạn không phải là tệ, bạn nhận thức rõ điều đó đúng không. Hãy nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ để tìm tiếng nói chung. Nếu chồng bạn cho rằng việc bạn đòi hỏi ở anh ta là quá, thì tốt nhất bạn không nên đề cập trực tiếp đến vấn đề này với anh ấy. Thay vì vậy, bạn nên bàn khéo với chồng để được ở riêng hoặc chuyển đến chỗ ở mới rộng rãi hơn để mọi người không có cớ tụ họp vào một phòng chung. Mình thấy lấy chồng mà lại đi đâu cũng có mẹ chồng đi cùng, rồi ngủ cùng phòng với mẹ chồng là điều rất không nên, thậm chí thiếu lành mạnh. Tuy nhiên vấn đề này liên quan đến tài chính nên có thể rất mất thời gian. Mình mong bạn hãy kiên nhẫn. Hãy cố hết sức trước khi tìm đến bước cuối cùng là ly hôn, vì nói thật, xét theo tình hình này thì có lẽ đàn ông Việt nam ở đâu cũng thế (xin lỗi các ông chồng mình không định vơ đũa cả nắm, nhưng cứ chiểu theo những comment bi quan của các mẹ trên này thì đó là sự thật), được như chồng bạn là tốt lắm rồi!!
Mình cũng không cho rằng bạn khoe chồng, bênh chồng, rồi lại đòi mọi người đứng về phía mình đâu. Mình chỉ thấy bạn đang cố gắng khách quan, và tỏ ra công bằng với chồng, rồi tự vấn mình thôi. Bạn làm thế là đúng.
Xin lỗi Dzuinho nhé, rất thương bạn nhưng lắm lúc muốn phát bực lên được. Chồng bạn ok vì anh ta phải sống gần như là tầm gửi bạn, anh ta có vai trò và quyền hạn gì mà thắc mắc???
Đồng ý với bạn này cả 2 chân 2 tay!
Bạn Fiore nói đúng đấy. Dzuinho phải bảo trọng, họ sẽ không từ một thủ đoạn nào đâu. Ôi, lo cho bạn quá.
Xin lỗi nhé, bạn quả là quẫn trí rồi nên đến giờ phút này vẫn luyến tiếc một thằng chồng như vậy.
Đúng thật. Thôi mẹ nó im lặng đi cho lành, mình cũng thấy mọi người không công bằng khi quá nặng lời với bạn mà chưa biết đầu cua tai nheo thế nào. Mình rất thương Dzuinho và các mẹ có cảnh tương tự, trong đó có cả mình (mặc dù so với Dzuinho thì bức xúc của mình với MC chỉ là muỗi). Tuy nhiên mình cũng thấy không cần thiết phải soi mói những comment như kiểu của mẹ May-Quyên làm gì. Mẹ nó im lặng đi là xong, nhé. Diễn đàn không bao giờ là một chỗ đơn giản cả.