Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
"Dùng môn văn xét tuyển trường y là cực kỳ nguy...
Thứ nhất, tôi thấy người nhận xét hồ đồ mới có vấn đề về thần kinh!
Thứ 2, những người cổ xúy cho việc đưa môn văn vào đề thi cho trường y dựa trên ý là: giỏi văn sẽ tốt hơn về đạo đức, về giao tiếp, về cách hành văn (để viết báo cáo, tài liệu như bà bộ trưởng kim tiền nói)- đồng ý là có lý ở góc độ suy diễn cảm tính:
- Đưa môn văn vào có chắc những người vượt qua môn văn là giỏi văn không? Tôi đã từng tuyển những bạn học đại học chuyên ngành xã hội (họ phải giỏi văn mới đỗ đại học chứ gì? hơn nữa họ còn được đào tạo 4 năm về văn và những thứ liên quan đến văn) nhưng thậm chí viết 1 cái văn bản cho ra hồn cũng không xong- dù chỉ là văn bản cơ bản của người làm văn phòng bình thường. Cách đào tạo văn ở bậc phổ thông hiện nay không thể giúp cho người ta giỏi văn được, trừ các bạn có tố chất, có năng khiếu và có cách học khác đi.
Bà bộ trưởng cần người viết giỏi có thể xây dựng tiêu chuẩn công việc theo hướng đòi hỏi kỹ năng viết giỏi, ok?
- Người giỏi văn (cho là giỏi thật đi) có chắc sẽ cư xử nhã nhặn hơn, nhân văn hơn với bệnh nhân hoặc với đối tượng giao tiếp không?
Không hề có gì đảm bảo! Bằng chứng là có vô số người giỏi văn, thậm chí còn là nhà văn cũng có cư xử với đồng loại ra gì đâu?
Y đức, thái độ, kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế với bệnh nhân chắc chắn không do học văn mà ra. Nó là tổng hòa nhiều yếu tố. Với lại mọi người cứ hay có xu hướng đổ lỗi cho ngành y là thất đức, tệ nạn này nọ. Thử hỏi nhìn khắp nơi xem, có những chỗ còn tệ nạn, bỉ ổi, thối tha hơn cả trăm, cả nghìn lần ấy => cái đó có học văn mà cải thiện được không?
- Viết đẹp, chữ dễ nhìn à? Máy tính giải quyết được hết. Cứ vào nhiều phòng khám hiện nay, BS có viết tay mấy đâu. Còn nếu cần viết đẹp có thể mở cuộc thi "viết chữ đẹp, viết chữ dễ đọc" cho bác sĩ như thi vở sạch chữ đẹp cho học sinh cấp 1 ấy là giải quyết được thôi nhỉ :)

Theo tôi, không nên lấy môn văn làm lời giải cho các hiện tượng xã hội vốn chẳng có liên quan gì đến văn. Các ông bà ở trên cứ rảnh việc quá, chẳng lo giải quyết nguyên nhân gốc rễ, bản chất vấn đề mà cứ đi lo vẽ rắn thêm chân!
Ngành y bản chất là một ngành khoa học- nó phải được học theo cách đúng của nó. Các vấn đề về đạo đức, kỹ năng phải là phạm trù khác chứ và phải có các biện pháp, cách thức phù hợp khác, toàn diện hơn để giải quyết nó. Có thể trường y cần đưa thêm 1 số môn học bắt buộc, tăng cường giáo dục (1 cách thực tế và nghiêm túc, không hình thức) về y đức, về các chuẩn mực đạo đức thông thường, thậm chí cả về kỹ năng giao tiếp và tâm lý người bệnh ... Cách đào tạo thực tế, sát nhu cầu sẽ giúp ích cho bác sĩ nhiều hơn khi họ ra trường, tiếp xúc với môi trường làm việc phức tạp..

Cũng có ai cấm các nhà toán học, hóa học khô khan, không văn chương lai láng đâu nhỉ? Họ làm thơ, viết sách đầy ra đấy mặc dù họ chưa bao giờ thi đại học với môn văn. Có nhất thiết phải khiên cưỡng nhét cho kỳ được 1 môn văn mà cả 12 năm học theo kiểu làm văn mẫu, copy and paste vào thành môn thi cho ĐH Y không! Vớ vẩn, nhề!
04:32 CH 15/10/2014
Thẩm mỹ viện làm chết bệnh nhân, ném xác xuống...
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/147046/-co-the-bac-si-tuong-dang-che-giau-toi-ac-khac-khung-khiep-hon--.html
Lạy bác Triển. Bác là luật sư thì bác cứ phán về chuyên môn của bác đi. Cơ quan điều tra người ta chẳng thừa năng lực chuyên môn để đặt ra các giả thiết này nọ, kg lẽ người ta phải bắc loa ra để kể là tôi đang đặt ra giả thiết gì à. Các bác đừng "thay trời hành đạo" bằng mồm nữa. Đặt ra các giả thiết tưởng tượng rùng rợn rồi phơi lên mặt báo thì giúp được gì cho ai? Hay là chỉ làm người nhà chị H thêm đau xót, hoang mang!!! Giờ cái cần nhất là tìm được thi thể chị để cho người sống đỡ đau lòng- để có thêm căn cứ xử được đúng tội. Cũng chẳng cần phải gán cho cái anh BS kia là đồ tể hay là gì.. Hành vi thực sự đáng lên án và không thể tha thứ, nhưng xin hãy để cho pháp luật định tội anh ta. Cho dù thoát án tử đi nữa thì cả đời này anh ta sẽ phải treo cái mạng chị H trên đầu mình!
04:19 CH 30/10/2013
Sau hôn nhân 90% gia đình không hạnh phúc vì một...
Mình thì thấy tình yêu có thể làm được nhiều thứ. Mình cũng không có quan điểm cố súy cho việc tình dục hơn tình yêu. Rõ ràng là khi quyết định lấy nhau thì thường là có sự hấp dẫn về giới tính (trừ 1 số trường hợp lấy nhau vì các lý do abc nào đó là ngoại lệ). Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống có nhiều éo le, nhiều hoàn cảnh khác nhau mà khi mình không phải ở trong đúng hoàn cảnh đó thì khó nhận định cho đúng lắm. Vấn đề TD này cũng là tế nhị, kg dễ gì mà nói ra thành lời được, việc thống kê là 80-90 hay bao nhiêu đó cũng khó có cơ sở.

Ví dụ bạn yêu người đàn ông đó, lấy nhau 1 cách tự nguyện, cùng nhau trải qua thăng trầm cuộc sống nhưng bỗng nhiên có ngày đẹp trời nào đấy đang yên đang lành thì stop mọi thứ về xác thịt, đến 3-4 năm liền chồng bạn chẳng có nhu cầu sờ mó gì vào bạn, hoặc có thì cũng chỉ là qua quít cho xong. Bên cạnh đó anh ấy vẫn tốt với vợ con... chứ kg phải là người bê tha, tệ bạc gì.... bạn có bị giằng xé trong lòng không khi hàng nghìn đêm trôi qua trong vò võ cô đơn, thèm đến 1 cái vuốt ve cũng không có? Những bạn hạnh phúc trong tình yêu, trong CS gia đình có hình dung được là 2000 đêm là bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút không? Sáng ra bạn vẫn tươi cười và cố gắng nỗ lực dâng hiến tình yêu ư??

Tôi thì nghĩ tôi không phải là thiên thần và không làm được điều đó... Đến nỗi còn chẳng dám nhìn người ta kiss nhau trên màn ảnh vì tủi cái phận mình!!! Ai nói với tôi là tình dục có thể cho qua (ở vào tình huống nào đó) nếu abcdef... thì tôi xin khâm phục và ngưỡng mộ người đó. Nói gì thì nói, đã là vợ chồng thì điều kiện tối thiểu cần phải có. Nếu không lâu dần sẽ chỉ còn lại là một thứ trách nhiệm, nghĩa vụ, một sự an phận, tặc lưỡi cho qua mà thôi, làm sao gọi đó là hạnh phúc???

Còn tất nhiên, tôi cũng cho rằng hòa hợp tình dục không thôi thì tuyệt đối sẽ không phải là cơ sở cho một cuộc sống vc hạnh phúc, bền vững. Nó chỉ là chất xúc tác mà thôi.

Còn có bạn sống trong đời sống vc hạnh phúc và hòa hợp- điều đó thật đáng quí và đáng trân trọng. Nhưng chắc chắn khi mình đang hạnh phúc mình sẽ không hiểu được những cái giả sử này nọ đâu. Còn những ng đã từng hạnh phúc, đã từng hòa hợp thì sẽ cảm nhận thấy cái sự chênh lệch, không hòa hợp đó... khi xảy ra thì nó mới khó khăn để vượt qua đến chừng nào!!!
12:06 CH 22/10/2013
Băn khoăn công việc này quá- nhờ các bác vào tư...
Hi hi, nghe bạn nói "người giàu cũng khóc" thấy hài hài ấy. Vị trí nào cũng có các thách thức của nó. Làm việc đến một vị trí nhất định (ví dụ như đứng đầu 1 đơn vị nào đó) thì sẽ trở lên cô đơn hơn rất nhiều so với khi mình chỉ là ngang level với những đồng nghiệp khác. Nhìn chung cũng phải hy sinh nhiều và chiến đấu không ngừng nghỉ. Mình cảm nhận rõ ràng điều ấy. Trước đây mình đã từng làm chủ công ty riêng của mình- hay dở thì mình cũng là sếp. Tuy nhiên sẽ khác rất nhiều khi làm việc và thăng tiến ở các thang bậc, vị trí khác nhau ở vai trò 1 người đi làm thuê, chỉ cần bạn không đáp ứng được công việc và không xử lý thích hợp các mối quan hệ thì sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Đó là sự đào thải khắc nghiệt.
Thời gian này mình có khúc mắc và có thể coi lựa chọn hay không lựa chọn là 1 sự thay đổi khá lớn nhưng khó có thể trao đổi được với những người xung quanh mình vì đó là việc của công ty, không thể nói chuyện ra được. Hy vọng rằng lên mạng, với những người không biết mình là ai thì sẽ có những ý kiến khách quan hơn để mình có thêm cơ sở cân nhắc, lựa chọn.
Đúng là ở đâu cũng sẽ có trở ngại và mình phải lo cho bản thân trước tiên. Giống như anh Giám đốc công ty Y chỗ mình nói "em hãy take it easy và nắm lấy cơ hội, nhưng phải có tham vọng thì mới đáng để hy sinh và chiến đấu tiếp..."
Mong có thêm lời bàn của các bạn. Cám ơn mọi người rất nhiều.
10:27 SA 26/10/2011
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
Em hỏi thật các chị các em chán chồng ở đây 1 câu. Chán như vậy rồi mà có con nó nhảy vào nó cướp chồng, nó thách thức này nọ, các chị các em có giữ không???

Tùy tình hình xem có nên giữ không. Biết đâu tình huống có ai đó nhảy vào cướp chồng lại giống như tạo ra 1 cú shock hâm nóng cuộc sống vợ chồng thì sao, lúc đấy mình tự nhiên thấy chồng mình có nhiều giá trị, tự nhiên kiểm chứng xem mình còn ghen tuông không, còn tí cảm xúc nào không, biết đâu đấy lại là cơ hội tốt để thoát khỏi nỗi chán chồng- như kiểu liệu pháp schock điện để cứu người ấy.
Chứ 1 cuộc sống mà mấy năm liền chẳng cãi cọ nhau câu nào, âm thầm kiếm tiền 1 mình, lo trả nợ nần 1 mình, gần như tất thảy mọi thứ 1 mình... cũng chẳng biết là mình đang có chồng hay không có chồng nữa.
11:59 SA 20/02/2011
Học MBA ở Hà nội thì ở đâu tốt
Xem mãi mà cũng thấy hoang mang quá!
Mình có người bạn giới thiệu chương trình MBA thiên về quản trị nhân sự- học 2 kỳ ngắn ở Malaysia. Còn lại học online. Tên trường là American Heritage University of Southern California.
Đây là link của trường:
http://www.amheritageuniv.net/about.php
Bố mẹ nào có thông tin/biết gì về chương trình học cũng như về trường, vui lòng cho chia sẻ cho mình nhé. Mình thực sự muốn đi học và mình cũng thực sự dị ứng với các kiểu PR.
02:21 CH 26/07/2010
có chồng rồi mà vẫn thấy cô đơn
Mình chẳng bản lính hay ý chí gì mạnh cả. Tất cả đều do hoàn cảnh. Trước đây mình là cô gái yếu đuối, cả tin,nhạy cảm nhưng lại hiếu thắng và ăn nói nanh nọc. Bây giờ mới rút ra được đáp số của cuộc đời mình, đó là "đãi cát tìm vàng" mà trong cát làm gì có vàng, phải không các mẹ? Thế nên mình không còn đi tìm thứ "tình yêu" mà mình mong muốn hồi còn trẻ nữa. Mình bằng lòng với cách "bày tỏ tình cảm" của các đức ông chồng nghiêm túc trong hôn nhân, đó là: " có trách nhiệm với tương lai con cái, có trách nhiệm với bản thân họ và thấy con cái họ cần có người mẹ đẻ ra chúng". Vậy thôi. Đấy chính là tình yêu đích thực trong mênh mông bể sở của trách nhiệm và tình nghĩa. quote]

Đúng là trong cát chẳng bao giờ có vàng. Từ ngày sinh con xong mình không còn cảm thấy mình là vợ của chồng nữa (theo đúng nghĩa đen của từ này), mà chỉ đơn giản là mẹ của con anh ấy mà thôi. Cũng không biết mình có cô đơn không nữa. Mình đang nuôi con nhỏ mà gần đây đêm nào cũng mất ngủ. Nhiều hôm cố gắng ngủ vì sợ mất sữa nhưng cũng kg sao nhắm nổi mắt.
Mình vẫn đang bằng lòng vì chồng mình đúng là nghiêm túc trong hôn nhân!
Mình cũng không bao giờ có ý định ngoại tình hay tìm cái gì đó lãng mạn bên ngoài!
Và rất có thể mình sẽ tự biến mình thành 1 tảng băng, vừa lạnh và vừa cứng chắc.
Lúc nào thấy rằng cuộc sống này trở nên quá khó sống, mọi thứ trở nên quá khó chịu đựng mình lại mở máy tính và ngồi say sưa ngắm ảnh thằng con thiên thần xinh đẹp của mình... Đêm nào không ngủ được mình ngồi hàng giờ ngắm con ngủ...
Ôi, con.. vị cứu tinh của mẹ! Cảm ơn con vì đã có mặt trên cuộc đời này.
07:55 CH 04/04/2009
Xót xa - thầy giáo ĐỖ VIỆT KHOA
Chuyện xưa như trái đất, có phải chỉ riêng ngành giáo dục thôi đâu ạ! Sờ sờ ra cả thiên hạ cùng biết. Thằng cháu tớ tốt nghiệp trung cấp dược, người ta ra giá nếu vào làm việc ở khoa dược 1 bệnh viện cấp tỉnh thôi nhé (hình như vào được thì lương có mấy trăm nghìn/tháng) thì nộp 80tr. Nó quyết định xin vào công ty dược đi làm trình dược viên luôn, để 80tr đấy làm vốn kinh doanh. Còn giá tiền để cho bạn tớ là bác sĩ chuyển từ trạm y tế phường đến 1 cơ quan khác là 30tr (do có người quen thân nên được giảm giá!)
Còn lan man chuyện khác 1 tí, hàng ngày mọi người có thể chứng kiến, các bác làm trong ngành chức năng được nhà nước cấp xe ô tô, cấp đồng phục để đi dẹp hàng rong và trật tự hè phố, nhưng thực ra các bác ấy chỉ bắt 1 ít ném lên thùng xe gọi là có, còn lại là cứ thu tiền của người ta đút túi. Sướng thế đấy! Đi làm có đồng phục, có xe, có lương lại được bà con chi tiền.
Cứ thế này thì đến đời con cháu chúng ta cũng cứ tiếp tục phải chịu đựng những kẻ dốt nát làm việc ở các cơ quan nhà nước, tiếp tục ăn bẩn, uống bẩn... mà thôi!
01:23 CH 25/11/2008
Đột kích" tổng kho trứng Sẻo Cái
Khiếp đọc xong em sợ quá! Nhưng cũng tại dân ta cứ ham rẻ cơ. Hôm qua em đi chợ thấy người ta bầy bán quýt la liệt, giá rẻ kinh hồn. Các bà, các chị lao vào mua tới tấp. Em chẳng dám nói thẳng, đứng xa xa góp ý đừng mua thôi thế mà em nhận được bao nhiêu cái nhìn hoặc tò mò, hoặc thờ ơ, hoặc những câu nói : Ôi vậy à? Ôi nhà cô ( bác ) ăn mãi có chết đâu. Thế thì em chịu rồi còn gì... Buồn vì dân trí mình quá!


Quít nhỏ đó là của Trung quốc à bạn? Mà mình có thấy rẻ đâu, hôm qua phải mua tận 25K/1kg mà. Mình cứ tưởng quít Thái chứ!
07:08 CH 04/11/2008
Xử lý quảng cáo Admin ơi
Góp ý với admin 1 tí. Khi mình xem ở mục thanh lý đồ cũ ấy có nhiều nick được tạo ra để quảng cáo, admin xóa lại tạo nick khác, Mình thấy cứ như thế thì admin thật là mệt mà nếu không xóa thì ảnh hưởng đến chuyên mục. Theo mình biết 1 số website sẽ hạn chế quyền post bài ở một số chuyên mục. Ví dụ như nick nào post được 20 bài-50 bài- 100 bài mới được phép post bài vào 1 số chuyên mục nào đó. Admin thử nghiên cứu áp dụng biện pháp này cho mục thanh lý đồ cũ xem. Có thể hạn chế được 1 phần những người chuyên tạo nick để quảng cáo..
06:26 CH 31/10/2008
Cô ấy lén lút duy trì quan hệ với bạn trai cũ!
Vậy là đã qua gần một tuần, trong đầu mình giờ đây vẫn chưa quên hẳn được quá khứ, hình ảnh của cô ấy. Nhưng mình đã cảm thấy thoải mái hơn rồi. Ít buồn hơn.
Cảm ơn mọi người nhiều! Thanks WTT!!


1 tuần quá ngắn để quên. Có người bảo bác ích kỷ, hèn hay gì gì nữa nhưng tôi kg nghĩ thế! Khi có tình cảm thực sự với 1 người mà bị 1 vố lừa dối như thế mà cứ ngồi yên để đại lượng với bao dung.. thì thần thánh quá. Hàng ngày ra chạm mặt vào chạm mặt mà bảo không buồn, kg đau, kg chống chếnh.. thì vô cảm quá và kg thật... Chả việc gì phải đạo đức giả! Suy nghĩ bác muốn cô kia out tôi nghĩ chỉ là nhất thời vì lúc đó quá bức xúc mà thôi...
Bác cũng chẳng cần phải nghĩ đến chuyện "kg yêu thì là bạn" làm gì vì bác chả cần người bạn như thế.
Cứ làm đồng nghiệp đi. Thêm 1 thời gian nữa bác sẽ nguôi ngoai thôi... Cái này tôi đã trải qua.. Cũng kg cần cố để quên, chỉ cố gắng để kiềm chế bản thân, cố gắng cứng rắn lên. Rồi thời gian + sự tỉnh táo, cứng rắn của bác sẽ giải quyết hết mọi chuyện cho bác. Chẳng ai phải đi đâu cả. Sẽ có lúc nhìn thấy em ấy mà bác thấy lòng dửng dưng.. như nhìn vào bức vách thôi mà. Thật đấy!
Mong bác sớm gặp được người tử tế để trao tình cảm.
11:46 SA 14/10/2008
Sống chung với em trai chồng?!
Kiên quyết không sống chung!
Em trai chồng tớ nhiều tuổi hơn tớ mà còn chưa lấy vợ. Chỉ có 2 anh em sống ở VN thôi còn nhà chồng đều ở nước ngoài hết. Mình nghĩ thương chú ấy, từ đầu định gọi chú về ở cùng vc mình vì nhà mình rộng rãi, còn thừa phòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi cứ ở riêng cho khỏe. Chú này thì tốt tính cơ mà mình không thể chịu được nếp sinh hoạt. Có đợt tết đến ở nhà mình 2 ngày. Sáng ra mở cửa phòng thì thấy thế này: thay quần dài ra ném trên giường, 1 chân quần thì trên giường, 1 chân thõng dưới đất. Giấy kẹo vứt lung tung đầy phòng... nhìn mà choáng luôn!
Ra khỏi phòng, kể cả phòng tắm kg bao giờ biết tự tắt đèn, tắt quạt. Uống nước thì cho dù cái tủ lạnh ngay sau bàn ăn nhưng cứ ngồi trên ghế sai người khác lấy. (Trước ở nhà thì "sai" mẹ, sau này ở 1 mình thì sai người giúp việc, đến nhà mình thì "sai" chị dâu).
Thay quần áo thì đại khái là đứng chỗ nào tụt xuống chỗ đó, cho dù cái giỏ để đồ dơ nằm ngay bên cạnh cũng không thèm nhặt vào. Ăn trái cây xong ở đâu thì vỏ để ngay tại đấy... Túm lại là mẫu người mà từ bé đến lớn kg phải đụng móng tay vào việc gì.. Mặc dù tính tình thì cũng khá dễ thương.
Mình biết chồng thương em trai lắm nhưng mình cũng nói thẳng "em sẽ để ý chăm sóc chú ấy nhưng kg ở chung được". Cứ lúc nào rảnh rỗi là mình nấu ăn gọi chú đến nhà ăn, trời rét mình mua cho áo ấm, chăn bông. Ốm đau mình mua thuốc, nhắc đi khám bệnh. Thỉnh thoảng đến hỏi han chị giúp việc xem chú ăn uống thế nào.. Đi đâu công tác mình đều mua quà lặt vặt cho chú. Nhưng tuyệt đối không ở chung.
Hồi mình mang bầu, vác cái bụng to tướng hổn hển vừa ló mặt về đến nhà, chú chàng đang ngồi nói chuyện với chồng mình liền nhờ mình pha cà phê. Kiểu quen thói sai vặt rồi mà! Mình lườm cho 1 phát thế là thôi luôn. Đến nhà mình mà ăn uống xong vứt vỏ trái cây linh tinh là mình nói luôn, bắt mang ra thùng rác.. Chú ta khó chịu lắm nhưng cũng phải chịu. Vì cơ bản là chồng mình thấy mình thương chú ấy thật lòng nhưng tính mình không thể chấp nhận được sự bừa bãi. Anh em ruột thì kiểu gì họ chẳng thương, chẳng xót cho nhau (còn ông nào mà kg thương em mình thì hóa ra bất bình thường). Nhưng cái gì cũng phải cho vào khuôn phép miễn là mình hài hòa, rõ ràng. Còn mình cứ nể nể nang nang mà ở chung rồi lại hóa stress, bực tức kg nói ra được, ra đụng vào chạm lại ghét nhau ra.
Chẳng có lý gì mà phụ nữ mang bầu lại phải đi "hầu hạ" mấy ông đàn ông khỏe như voi! Quan trọng nữa cũng là quan điểm của chồng mình nữa, không được thương em 1 cách mù quáng. Ông chồng mình có hôm còn sai chú em đi đổ rác cho chị nữa, còn chính bản thân anh ấy thì rửa bát giúp mình. Thế là đến giờ chị dâu em chồng vẫn nhà ai nấy ở, vẫn yêu quí nhau. Chồng mình thì hả hê sung sướng.
11:03 SA 14/10/2008
Với bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng.
Bố mẹ nào cũng vậy, nhiều tuổi rồi, suy nghĩ, tâm lý, mối quan hệ, thời đại... khác vợ chồng trẻ.
Cần quan tâm đến bố mẹ, nhưng vẫn dành cho bố mẹ quyết định làm theo ý riêng. Đừng can thiệp sâu quá. Bố mẹ góp ý với mình, không nên phản đối, nhưng tiếp thu phần nào mà mình thấy phù hợp.


Đúng là lý trí bảo nên như thế. Cần tôn trọng cuộc sống riêng của các cụ. Nhưng thực tế khó làm lắm. Bố đẻ mình đây này, có nhiều chuyện khiến mình cứ đau cả đầu. Mẹ mình mất cách đây 10 năm rồi. Các con đều ở riêng. Bố mình ở 1 mình 1 ngôi nhà to gần nhất xóm ở ngoại thành. Mẹ mất 1 năm bố lấy vợ khác, bọn mình ủng hộ vì nghĩ thương ông cô đơn, cả đời chẳng phải tự lo cho mình. Bọn mình chu cấp đầy đủ tiền nong, nhưng sau này 2 ông bà không ở đc với nhau vì mâu thuẫn từ đứa con gái riêng của bà, lúc ấy nó mới học lớp 6. Từ đó bố mình cứ liên tục tìm kiếm hết bà này đến bà khác.
Bây giờ mới thuê được 1 bà oshin gần 50 tuổi, bố mình đã 74, huyết áp cao, tiền sử nhồi máu não, u xơ tiền liệt tuyến... thế nhưng bây giờ lại công khai quan hệ thân mật với bà oshin đó. Bà này từ nông thôn ra, không có học, nói năng thô lỗ, ăn khỏe, khỏe như voi nhưng lười. Bọn mình cũng không bình luận gì và vẫn chu cấp tiền cho bố đều đặn như trước + tiền lương cho bà này nữa. Vì cốt nghĩ rằng thôi có người cho giúp việc vặt trong nhà, cho có người nói chuyện.
Bình thường mình chỉ về thăm bố 2 tuần 1 lần, ở nhà 1 ngày rồi đi. Đợt vừa rồi ốm nghén kinh quá nên về nhà bố ở 1 thời gian cho thoáng mát. Bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Mình nhờ bà oshin giặt ga trải giường với chăn thì bố mình bảo "trả lương cho ng ta đc bao nhiêu mà suốt ngày bắt người ta giặt". Mình đưa tiền bảo bà ấy đi chợ thì bà ấy quay lại gắt mình "còn đầy thức ăn trong tủ lạnh sao phải đi mua!". Mình bảo "em bảo chị mua thì cứ đi mua cho em, nói lại làm gì". Thế là bố mình bảo "nó sai phải người ta, gắt gỏng người ta". Mình để quên tiền trên nóc tủ lạnh (hoàn toàn vô tình thôi), bố mình bảo "à, nó cố tình để tiền đấy để nó định thử người ta à...". Bà oshin trước thì ngày nào cũng lau nhà, đến bà này thì bố mình bảo "nhà này chẳng cần phải lau".
Chưa hết, kể cả mình ở nhà, 2 ông bà công khai ngồi ôm ấp nhau, thủ thỉ chuyện trò trong phòng riêng đóng kín cửa.
Và dĩ nhiên, tiền tiêu hàng tháng con cái đưa tự nhiên lại không đủ, thế là ông lập tức nói với mọi người là "à, mình bỗng nhiên thành kẻ ăn bám con cái, thôi, tao bỏ nhà đi chơi 1 tháng, tao sa thải bà giúp việc....." rồi đủ thứ toàn từ tròn bóp thành méo...
Mình không còn nhận ra người bố của mình nữa. Ông là người có học vấn cao. Con cái trong nhà đều luôn tôn trọng ông. Thế mà bây giờ ông trở nên như thế chỉ vì 1 bà giúp việc thuộc dạng người vô văn hóa, thô lỗ như thế...
Con cái cũng không muốn nói gì vì mỗi lần nói là ông lên cơn cao huyết áp!!
Đấy, bố đẻ của mình đấy. Chẳng biết phải thế nào cho hài hòa. CHỉ có mỗi một cách để hài hòa đó là tiếp tục cấp thêm nhiều tiền cho ông hàng tháng để ông bao bà kia thì sẽ yên chuyện mà thôi! Mà nếu làm như thế thì cảm thấy thật không ổn vì đi làm vất vả mới ra đồng tiền, sao phải vung phí kiểu "làm từ thiện" cho thiên hạ. Vì trong gia đình họ hàng nhà mình vẫn còn những người rất khó khăn cần cưu mang, giúp đỡ. Chị em mình phải nuôi 2 đứa cháu con ông anh trai bị bệnh. 1 đứa mới 17 tuổi, 1 đứa mới 4 tuổi và hỗ trợ thêm cho 1 ông chú ruột vì chú rất khó khăn.
Thế mà bố mình thì suốt ngày thương vay khóc mướn người ngoài. Bà kia khỏe như voi, ăn thì gấp đôi con gái của chính ông nhưng suốt ngày ông kêu bà ấy khổ, bà ấy vất vả vì phải nuôi 2 đứa con gái....
06:52 CH 20/09/2008
Có nên bỏ chồng chỉ vì chuyện ***?
Những ai lên án chủ topic thì chắc chắn là chưa ở vào hoàn cảnh đó nên chưa hiểu. Mà theo mình, chưa hiểu thì cũng kg nên phán xét làm gì.
Nếu vợ xấu xí, xộc xệch, hôi hám dầu mỡ bếp núc... mà chồng cảm thấy chán thì kg nói làm gì.
Vợ chua ngoa, quá quắt..,
rồi gia đình suốt ngày ăn bữa nay, lo bữa mai.. cũng kg nói đến.
Chồng yếu khả năng, ốm đau, bệnh tật..., cũng kg tính luôn.. Đằng này kg phải thế..
Nếu đi du lịch với chồng, chỉ 2 vợ chồng với nhau, khách sạn lãng mạn, phong cảnh lãng mạn mà chồng cứ lăn ra ngủ khì khì, tỉnh dậy đi ăn uống, rồi tiếp tục như thế đến tận lúc về..
Nếu chồng bồ bịch bên ngoài, thì cũng có lý do để hiểu.
Nói chuyện với chồng xong rồi cũng vẫn đâu lại hoàn đấy.
Đôi khi, thèm da diết 1 cảm xúc nồng nàn.. chỉ để cảm nhận rằng mình là đàn bà.. chỉ thế thôi... có gì là quá đáng nào?!
Cứ cho rằng cố nhịn 15 năm đi, nhưng 1 đời người đàn bà, kể từ lúc biết đến tình cảm nam nữ, có được bao nhiêu lần 15 năm??
05:00 CH 28/01/2008
Có mẹ nào có hơn một nick trong DĐ WTT k nhỉ?!
Tớ có mấy nick thì admin rõ nhất. Vì sao tớ có hơn 1 nick thì admin cũng biết rõ nhất.
Thực ra, chuyện có nhiều nick ko phải là mờ ám hay thiếu tự tin, mà nhiều khi đó là việc phải làm.
Tớ có nhiều hơn 1nick, chuyện bình thường. Nhưng chỉ có tớ là ĐMN thôi. Còn các nick khác chủ yếu là do quên pass, hoặc có chuyện cần hỏi ý kiến khách quan, chứ biết ĐMN hỏi thì lại được trả lời ko khách quan lắm (do "bị" yêu hoặc "được" ghét):Battin ey: :Battin ey: :Battin ey: :Battin ey: :Battin ey: :Battin ey:

Bây giờ mới nhớ ra hỏi chị ĐMN, nhìn ảnh chị dự thi hhU40 quen quá là quen. Nghĩ từ hồi chị ẵm giải tới giờ vẫn chưa ra là đã gặp chị ở đâu! Trí nhớ của mình cũng cực kỳ "chuối". Cũng chả có ý gì mà chỉ vì mình thích ĐMN, thích từ nick đến kiểu ảnh ấn tượng của ĐMN.
03:26 CH 14/09/2007
Học tiếng Hàn online?
Oái, các mẹ ạ, đúng là nếu không đi học bài bản, thì em chẳng thể nào biết các từ đó có nghĩa gì. Khó quá, định tự học, nhưng chắc không ổn rồi. Các mẹ có biết chỗ nào học Tiếng Hàn không, giới thiệu cho em, học ban ngày. Em cũng đọc qua quyển ngữ pháp cho người mới bắt đầu, nhưng chẳng hiểu nổi. Vì họ đưa ví dụ là toàn tiếng hàn. Tịt. Còn chưa biết chữ nào với chữ nào nên khó có thể nắm bắt được. Tiếng Hàn .... khoai quá, không tự học được

Nếu chưa biết tí gì thì cũng nên theo 1 lớp ngắn để vỡ vạc, khi đã biết một chút cơ bản rồi thì bạn tự học sẽ thuận lợi hơn và đỡ nản hơn. Với lại đi học ở lớp có bạn bè học cùng cũng hứng thú hơn. Sau này phản xạ cũng nhanh hơn. Tiếng Hàn không phải là thứ tiếng "khoai" nhất nhưng cũng không dễ tí nào, vì ngữ pháp khác biệt nhiều so với tiếng Việt, 1 số từ phát âm cũng tương đối khó với người Việt mình. Nếu luyện chuẩn từ đầu thì tốt hơn.
Lớp ban ngày ở trung tâm tiếng Hàn số 2, ngõ 22 Trung Kính có đấy. Bạn thử đến đấy hỏi xem. Mình học ở đấy đến lớp trung cấp rồi, thấy cũng ổn.
03:13 CH 14/09/2007
Có bầu ăn mướp đắng
Các mẹ ạ. Trước khi nói đến chuyện kiêng cái gì, ăn cái gì thì phải chú ý về việc an toàn thực phẩm nhé.
Hồi trước nhà tớ liên tục mua mướp đắng về, xay sinh tố lọc nước uống cho mát. Hôm vừa rồi có 1 chú ở quê bảo là đừng bao giờ ăn mướp đắng, trồng loại này người ta phun thuốc nhiều kinh khủng! Hãi lắm.
12:47 CH 21/07/2007
Tâm sự người kinh doanh
Nhân tiện hỏi thêm các chị , các chị thường chạy quảng cáo trên nhưng phương tiện nào: báo chí, truyền hình, ....chị em mình trao đổi để tìm ra phương án khả thi và ít tiền nhất nhé.
Em muốn hỏi nữa là các chị chi bao nhiêu % lợi nhuận công ty vào chi phí marketting?
Em hiện tại cũng phân vân lắm, vì em làm riêng một thương hiệu của em nên em ko thể xin tài trợ quảng cáo ở đâu được, tất cả là tiền túi mình thôi, em phân vân nếu mình đầu tư ít quảng cáo nhỏ giọt thì khó thành công nhưng nếu ko quảng cáo thì chả ai biết mình là ai, khổ thế .
Hiện tại em chọn:
- Trưng Banner ở các siêu thị .
- Quảng cáo qua truyền hình : kênh Info TV, mới nên rẻ.
- Tham dụ hội chợ, triển lãm ( tham dụe mới thấy bà con mình di hội chợ đông vui lắm ạ)
- Quảng cáo bài PR hoặc tư vấn sản phẩm trên báo ( thường em làm cho một mặt hàng HOT vào đúng thời điểm, rất hiệu quả , làm nhiều đầu báo cùng thời gian em hay chọn Phụ Nữ Thủ Đô ( hiệu quả nhất), lao động, tư vấn tiêu dùng, cẩm nang mua sắm)
Các chị còn cách làm nào chi phí thấp, hiệu quả cao không ạ?

Theo mình còn tùy vào loại sản phẩm, đối tượng khách hàng, thị trường của sản phẩm mà lựa chọn hình thức quảng cáo, thời gian quảng cáo cũng như kinh phí dành cho quảng cáo. Chi phí qc không có công thức chung cho mọi sản phẩm.
Ví dụ: quảng cáo các loại hóa mỹ phẩm, dược phẩm... sẽ rất khác với quảng cáo quần áo thời trang. QC quần áo thời trang ít khi dùng truyền hình, trừ khi tài trợ cho các MC, các chương trình TH... hoặc làm các chương trình có tính chất giới thiệu, lồng ghép với các ct khác.
Vì vậy, để lên 1 kế hoạch qcao cho hiệu quả rất cần có định hướng rõ về phân khúc thị trường, loại sản phẩm thì mới tìm ra phương thích qc thích hợp. Kể cả đăng báo thì cũng cần chọn loại báo nào. Rẻ chưa chắc đã là tốt. Quan trọng là phải thích hợp. Nếu không tưởng là chi phí rẻ lại hóa thành đắt.
12:28 CH 21/07/2007
Câu lạc bộ Nhân sự
Các bạn ơi,
Mình cũng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nhân sự này. Cho mình xin địa chỉ và pass của hòm thư chung với.
Ai biết vui lòng gửi cho mình vào đ/c:
ratty_katy@yahoo.com.vn
Cám ơn nhiều nhiều.
08:32 SA 10/07/2007
Nhật ký cho anh (hay Update chuyện nhà mẹ Lu)

Để xem a làm đc j. Bây h thực sự e cũng chưa biết đc a làm j thì e sẽ về với a. Nhg chắc chắn nếu a thực sự hối lỗi và muốn đón e về thì a sẽ biết phải làm j. Và chỉ a mới có thể làm đc chuyện đó thôi.
E thấy thật sự rất thanh thản.

Lovelylu à, mình ước gì có thể nói cho chồng bạn biết là nếu làm gì thì bạn sẽ quay về. Sướt mướt và nỉ non với bạn thì ích gì phải không? Mình đoán là nếu anh ấy thực sự hối lỗi thì bạn sẽ quay về. Làm gì ư? Vì anh ta đã làm mất lòng tin trầm trọng nơi bạn, làm bạn tổn thương quá sâu sắc rồi nên anh ta cần phải để bạn và ng phụ nữ kia gặp mặt tay ba, trước mặt 2 người cần tuyên bố rõ ràng là anh ta chỉ yêu vợ thôi, anh ta cần vợ, cần con còn ng kia chỉ là những giây phút lạc lòng và tuyên bố rõ ràng là chấm dứt mọi quan hệ với cô kia, thậm chí còn phải đổi cả số ĐT nữa, nếu cần.... Sau tất cả những gì đã xảy ra, chỉ như thế mới giải quyết đc vấn đề. Anh ta buộc phải lựa chọn xem sẽ "hy sinh" ai thôi, kg thể tiếp tục lập lờ đánh lận con đen, muốn tất cả như vậy được nữa.
03:40 CH 26/06/2007
k
kangaji
Bắt chuyện
809Điểm·3Bài viết
Báo cáo