Thu nhập hiện tại hơn 40tr/tháng mà chưa mua được nhà, trong khi đã có trong tay 700tr tiền mặt: vc bạn này kém xoay xở!Mình biết nhiều người thu nhập hàng tháng thấp hơn bạn này nhiều, vậy mà đường hoàng sở hữu nhà riêng từ lâu rồi, từ chung cư tiền tỷ đến nhà mặt đất, thậm chí còn dư mua được cả đất để dành. Mấy đứa em họ mình, chỉ làm công ăn lương làng nhàng tháng có 7-8tr mà cũng còn sắm được nhà, nhà riêng sổ đỏ hẳn hòi chứ không phải loại tạm bợ không giấy tờ. Cách phổ biến nhất để các bạn ấy sắm được nhà là: tích cóp, vay mượn để mua ngay mảnh đất hoặc căn nhà khi đã có 1 số vốn nhỏ, vì nhà đất tăng giá không ngừng. Mua ở những nơi có tính thanh khoản cao, đã có hạ tầng và dân cư để có thể bán lại và đổi sang nhà mới to đẹp hơn. Ví dụ, cách đây 12 năm mình mua 1 mảnh đất giá chỉ có 60tr, giờ nó trị giá 1.5 tỷ mình chỉ cần để dành đủ tiền để xây nhà là có nhà của riêng mình. Và trong 12 năm đó, mình lại để dành được ít nhất là vài trăm triệu nữa coi như để xây nhà. Nếu hồi đó mình ko mua mảnh đất đó thì làm sao trong vòng 12 năm tiết kiệm được khoản tiền hơn 2 tỷ để vừa mua đất vừa xây nhà? Những bạn khó có cơ hội sở hữu nhà nhất chính là những bạn quá kén chọn và mua nhà với tiêu chí mua 1 căn đáng 1 căn để ở cả đời! Nên các bạn ấy rất khó chọn nhà. Thực ra mua nhà cũng là 1 việc đầu tư rất hiệu quả, vì thế các bạn nên mua ngay 1 căn nhà khi đã có được 1 khoản tiền kha khá, hoặc vay mượn thêm chút ít từ người thân, bè bạn. Mua rồi không ở thì bạn có thể cho thuê. Sau 1 thời gian, tích cóp được 1 khoản thì các bạn lại đổi căn nhà đó ra căn to đẹp hơn. Chứ đừng chăm chăm để cóp nhặt 1 khoản tiền đủ to để mua ngôi nhà mơ ước, vì bạn tích cóp nhanh đến mấy cũng không bằng tốc độ trượt giá và giá bất động sản gia tăng. Mình đã chứng kiến rất nhiều người xung quanh mình, bạn bè, người thân, hàng xóm... nhờ cách như vậy mà đến tầm 35-40t họ đều có nhà cửa rất khang trang đẹp đẽ chưa kể là những mảnh đất hay căn nhà để dành khác nữa, mà khởi điểm thì ai cũng nghèo nghèo như nhau cả thôi. Nhưng ngược lại cũng có nhiều người về hưu rồi mà cũng chẳng sắm nổi căn nhà, và trong tay cũng chỉ có 1 khoản tiết kiệm chẳng đáng bao nhiêu, con cháu họ do đó cũng lại rất khó tìm nổi căn nhà riêng để ở.
Em chưa bao giờ comment trên webtretho nhưng cho em còm phátMấy chị Bắc chê miền Nam thì thôi các chị "cuốn gói" về lại miền Bắc sống hết giùm em đi, trả lại cho em Sài Gòn "vắng vẻ, thanh lịch" hồi xưa đi nhé... Chứ đừng có "di cư" vào cho chật đất chúng em rồi ngồi chê bai này nọ em mệt lắm... Thử đếm lại xem có bao nhiêu người miền Nam chấp nhận ra Bắc mà sống được và ở miền Nam - cụ thể là SG này dân Bắc chiếm tỉ lệ bao nhiêu % so với trước kia?...Ko thích sao cứ vào đây ở chi rồi nói này nói nọ...~.~
Các bạn ko làm nghề nên ko biết giáo viên khổ như thế nào.Mình kể mình đây:- Giáo viên môn Văn ở SG (môn này dạy thêm không được nhiều như Toán, Lý, Hóa, Anh nhưng cũng được gọi là môn chính), trẻ, dạy hay, học trò thương,... Trước mình có mở 1 trung tâm luyện thi nhỏ, vốn do gia đình giúp mình. Trung tâm của mình hoạt động được khoảng 1 năm, đa số là học trò trường mình học. Học trò khá đông. Nhìn ngoài hàng xóm, bạn bè ai cũng xuýt xoa mình giỏi, kiếm được nhiều tiền cho Bố Mẹ, blah blah. Nhưng thực chất, tháng nào mình cũng lỗ, một phần vì có nhiều học trò mình ko lấy tiền, lại có nhiều học trò học mấy tháng nhưng ko đóng tiền, hoặc có những đứa cứ lâu lâu xuất hiện vài bữa xong lại thôi,... Chưa kể đến việc phụ huynh đến vay tiền mua xe đạp cho học trò đi học, vay tiền chữa bệnh,... mà không trả. Trung tâm của mình hiện tại đã đóng cửa.- Trên lớp, lương của mình gần 3 triệu đồng, đổi lại mình đi dạy hơi bị nhiều, chịu áp lực từ rất nhiều phía và phải đối mặt với rất nhiều vấn đề (bạn nào làm giáo viên sẽ hiểu),... Lâu lâu mình đóng tiền học phí giúp một số đứa, hoặc mua cho chúng cái dây thắt lưng, hay cái cặp sách, rồi đóng đủ thứ quỹ trên trường, tiền ăn sáng, ăn trưa tại trường,... 3 triệu có đủ không? - Lâu lâu ngày lễ tết có vài phụ huynh tặng mình 500k, hoặc tặng phẩm gì đó,... Mình vẫn nhận vì nghĩ chuyện đó bình thường (với mình những cái đó về giá trị vật chất thì chẳng đáng là bao). Vậy nhưng khi thấy mình mang bông hoa, quà về nhà là hàng xóm lại nói: làm giáo viên giàu thiệt!!!!!!!!!Mình nói thật, chưa bao giờ mình sống bằng lương giáo viên. Tháng nào cũng ngửa tay xin tiền Bố Mẹ. Nhiều khi mắc cỡ với người thân, bạn bè. Học hành cũng đàng hoàng mà sao phải khổ thế. Ước gì lương mình được tăng lên gấp đôi, gấp ba cho mình thấy an ủi phần nào.
Áo dài cho dân BK thôi à
Nếu hôm đấy con nghỉ mà nhà trường vẫn học thì con mình chịu mất bài hả bạn? Hay các bạn nghĩ trẻ nhỏ thiếu 1 bài không quan trọng?
Nhiều người cũng nghĩ như mẹ nó mang tiền đi mua nhà, mua đất đó, lên giá không thấy đâu lại thấy xuống ầm ầm. Nói chung là nhà đất phải có duyên chứ không phải cứ mang tiền đi là mua được. Tớ nghĩ là vậy.
Tớ cũng ít khi còm lắm nên hôm nay cũng cho phép tớ còm phát nhé !
Thứ nhất : Những người Bắc vào Nam sống không phải các mẹ trên này, vì vậy họ là những người thích sống trong SG sao bạn lại túm những người đó vào chung trong cái top này rồi bảo là họ không thích sống trong đó thì cuốn gói ra bắc ! Họ vào đó 1 phần là dân di cư, 1 phần nữa là vào làm dâu làm rể....
Thứ 2 : Khẳng định là người Bắc vào Nam thì sống được nhưng người nam ra bắc thì khó sống hơn nhiều ! Vì nhiều lý do, có lý do về sự khác nhau về thời tiết ... và nhiều thứ khác nữa.
Túm lại là : Dân bắc vào Nam sống thì các mẹ trên này cũng vẫn thế
Dân Nam chả ra bắc thì ngoài này cũng vẫn vui. Có thiệt hai của ai cái gì đâu mà sao cứ nhọc công cãi nhau thế ???
Và các bạn cũng đừng phải dặn lòng với thề thốt là không ra Bắc làm gì cho mệt, thế lỡ đâu sau này các bạn phải đi công tác hoặc là đi làm cái gì đó mà phải ra thì lại mắc cái lời thế đó và nói : ôi tôi lỡ thề rồi tôi không thể đi được. Trẻ con lắm !
KHông việc gì phải thế nhỉ, tớ vẫn hàng năm vào SG chơi với anh chị em, họ hàng . Chỗ nào mình thích thì mình đi chứ nhỉ ?
Thế bạn có biết lương nhân viên ngân hàng giờ cũng chỉ 5 triệu 1 tháng mà họ còn chịu bao áp lực về khoán doanh số? mà còn không làm thêm được. Nghề nào nghiệp đấy phải ở trong hoàn cảnh đó mới biết mình khổ hay sướng. Nếu đã chọn nghề và đi theo nghề thì đừng than khổ, than ít tiền nhé. Bây giờ còn nhiều người thất nghiệp lắm vì kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phá sản.
Tớ là tớ rất ghét phân biệt bắc kỳ và nam kỳ hoặc gì gì kỳ nữa. Nhưng bạn đã nói tớ cũng nói luôn nhé : Áo dài dành cho dân Bắc Kỳ mà Nam kỳ học sinh cũng mặc đồng phục áo dài đó thôi. Áo bà bà dành cho Nam kỳ tuyệt nhiên dân bắc không mặc trừ khi trên sâu khấu!
Thế cho nên đừng phân biệt Bắc Kỳ hay Nam kỳ, hoặc đừng có tự ái vớ vẩn vào đây. Cái gì hợp lý và tiện dụng thì mình dùng.
thì bạn xem thời tiết, nếu dưới 10 độ thì hỏi cô cho chắc chắn . Còn nếu trên 10 độ thì đi học bình thường.