bế con về ngoại ở 1 thời gian đi bạn, coi như tập dợt cho việc li dị. Không chu cấp tiền, ko dọn dẹp nhà cửa, ko chủ động liên lạc với chồng cho chừa thói ỷ lại đi. Chồng thế này thì có khác gì bạn làm mẹ đơn thân mà còn phải nuôi báo cô 1 ông ăn bám hả ???Biểu hiện trước cưới là lừa đảo, lừa được người nuôi cơm áo rồi thì ra thế đấy, nhà chồng bạn gả được của nợ này đi phải ăn mừng to lắm nhỉ ? Khi con đủ 1 tuổi thì li hôn nếu ko có gì thay đổi, tiền bạc tài sản bạn giấu riêng nhé, dụ cỡ nào cũng đừng thòi ra. Cố gắng li hôn trước khi con 3 tuổi chứ mắc công lại bị giành con nữa.
Kinh nghiệm từ tôi, yêu nhau 19 năm, lấy nhau 17 năm: nếu 2 gia đình không tương đương về mặt truyền thống, học vấn, quan điểm sống, chắc chắn hai người sẽ rất khó có hạnh phúc.Tương đương ở đây không bàn đến chuyện kinh tế, nhưng phải cùng chung một "tầng lớp". Ví dụ giáo sư đại học nhiều tiền, sánh cùng nhà giáo thanh bần dạy tiểu học cũng được, nhưng nhà giáo nhiều tiền mà sánh cùng tiểu gia hay đại gia buôn ô-tô thì khó có tiếng nói chung lắm. Càng về sau càng bộc lộ, càng không thể hòa hợp được. Nghĩ cho kỹ, kẻo đến lúc đi cũng dở, ở lại cũng không xong thì khổ con cái lắm. Tôi thì tôi nói thẳng là không nên.
Thứ nhất là tu tại gia.
Thứ nhì tu chợ, thứ 3 tu chùa.
Tu không có nghĩa là ăn cơm chay ngày ngày niệm phật mà sống theo lời phật dạy, có đạo đức với đời, Sống không làm điều gian ác thôi. Chứ mê muội thế thì ko ổn.