Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tư vấn cho các trường hợp có thai ngoài ý muốn...
Chào mọi người!
Em đang rất băn khoăn và không biết nên phải làm gì vào lúc này nên tìm tới diễn đàn mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Em năm nay 23t hiện đang là sinh viên năm cuối của 1 trường ĐH ở HN. Trong thời gian du học ở nước ngoài e có quen và yêu 1 a hơn e 3t hiện đang làm việc bên đó. Lúc đầu khi ra mắt với gia đình a ấy qua skype mọi người đều rất vui mừng và bảo 2 đứa sớm làm đám cưới. Mấy tháng trước a ấy có về VN thăm nhà nhưng khi sang thấy thái độ của a ấy thay đổi xa lánh e hơn, rồi 2 đứa giận nhau cãi vã, sau đó a ấy mới nói lý do là mẹ a ấy đi xem bói nói là a ấy lấy vợ xa sẽ vất vả nên k đồng ý (thực ra khoảng cách địa lý giữa 2 nhà là ~100km). Vì 2 đứa yêu nhau, đã từng nghĩ tới chuyện sau khi e ra trường làm đám cưới e đã ra mắt gia đình a ấy qua skype, a ấy cũng về chào bố mẹ e rồi nên chúng e đã "gần gũi" nhau. Nhưng từ sau khi về VN xảy ra chuyện như vậy e đã cố gắng thuyết phục anh ấy và cả bố a ấy là sẽ cố gắng vượt qua khó khăn. Bố a ấy nói "các cháu còn trẻ chưa lường hết được khó khăn, chuyện này tất cả đều phải suy nghĩ kỹ". E nghĩ rằng nếu thực sự yêu nhau thì cố thuyết phục bố mẹ cũng ko lỡ lòng nào chia cắt. Nhưng bạn trai e tự nhiên thay đổi thái độ, a ấy nói ko còn yêu em nữa, ko còn cảm hứng gì với em mặc dù trước đó 2 đứa vẫn còn rất tình cảm yêu thương nhau. E đã nghĩ vì a ấy ko muốn khiến bố mẹ buồn lại ko muốn e phải chịu khổ nên đã cố tình làm như thế. Khoảng 2,3 tháng sau chúng e gần như k liên lạc với nhau nữa, còn em vẫn luôn yêu và nhớ về anh ấy. Cho tới đêm trước khi e về nước a ấy tới tìm em và nói rằng "hôm nay a sẽ làm tất cả những gì mà em muốn rồi từ giờ chúng ta ko còn liên quan gì tới nhau nữa". Thực ra điều e mong muốn duy nhất lúc ấy là được nhìn thấy a ấy, gối đầu lên tay a ấy và ngủ 1 giấc thật say quên hết những ngày tháng buồn đau. Nhưng 2 đứa nằm cạnh nhau, giường như ngọn lửa tình yêu vẫn còn nên đã ko kiềm chế được. Lúc ấy chúng e ko dùng BPTT, e đã nói a ấy cho ra ngoài nhưng a ấy vẫn cố tình cho vào trong. E ko hiểu hành động của a ấy lúc đó là gì nhưng bản thân e thì ko thể làm gì lúc đó nữa, e đã lo lắng việc m có thai. Sau khi e về VN a ấy cắt hết liên lạc với e và bạn bè e. E cũng nghĩ nếu a ấy đã dứt khoát như thế thì sẽ để a ấy yên và quên đi mọi chuyện. Nhưng gần đây e thấy có dấu hiệu lạ, lại bị chậm kinh e đã đọc báo và tìm hiểu đó là dấu hiệu mang thai. E đã mua que về thử và kết quả đúng là e đã mang thai. Tính từ lần cuối cùng 2 đứa gặp nhau tới nay thì con em vừa tròn 4 tuần tuổi. E đã nhắn tin báo cho a ấy. Nhưng lại nhận lại từ a ấy những lời cay độc. A ấy nói "tôi ko có hứng thú gì với đứa con cũng ko có hứng thú gì với cô, cô muốn giữ hay bỏ thì tùy cô, tôi dù chết cũng không cưới cô" rồi "cô định lừa tôi à","mẹ con cô có chết cũng chẳng liên quan gì tới tôi". Thù thật e đã rất sock khi nghe những lời đó từ người con trai mà e yêu thương hết mực, dù có khó khăn thế nào cũng vẫn muốn cố gắng để được ở bên nhau. Trong cuộc đời của e a ấy là người đầu tiên, e chưa bao giờ làm gì sai hay có lỗi với a ấy. Khi còn yêu nhau a ấy luôn yêu và tôn trọng em vì e là cô gái có cá tính, học giỏi và được nhiều người yêu mến. Nhưng bây giờ a ấy đã thay đổi thành 1 con người hoàn toàn khác. Khi e tâm sự với chị gái của a ấy c ấy khuyên e nên bỏ đứa bé vì bjo có lấy nhau về cũng ko hạnh phúc khi mà a ấy như thế. Hoặc e có thể sinh con và bố mẹ chị ấy sẽ nhận nuôi cháu. E cũng đã trả lời rằng dù chết e cũng ko bỏ con, nếu sống thì cùng sống, nếu chết sẽ cùng chết. Giá như a ấy k thay lòng đổi dạ, ko trở thành 1 con người độc địa và nhẫn tâm như thế thì chúng sẽ có thể làm đám cưới mặc dù khi bố mẹ 2 bên biết chuyện sẽ ko vui. Nhưng bây giờ a ấy bỏ rơi e 1 mình e ko biết phải làm thế nào cả. Khoảng tháng 6 sang năm e ra trường, nếu có người trợ giúp e vẫn có thể sinh con và hoàn thành việc học ở trường. Bây giờ tuy còn đi học nhưng em đã có thể đi làm thêm đủ trang trải cho cuộc sống. Điều mà e lo sợ nhất bây giờ là e ko thể nào nói cho bố mẹ em sự thật này và phải làm sao để đối mặt với mọi người xung quanh. Bố mẹ e sống ở quê nơi mà định kiến xã hội vẫn còn sâu sắc lắm, chỉ riêng việc nhà e ko có con trai nối dõi mà cả tuổi thơ e đã k được vui vẻ như những đứa trẻ khác. Bây giờ nếu biết chuyện này rất có thể bố e sẽ khiến cho gia đình tan nát. Nhất là khi e có ý định sinh và nuôi con 1 mình chắc sẽ chẳng ai ủng hộ e. Nhưng dù là lý do gì e cũng ko muốn bỏ con m. Ở trường e thuộc top học sinh ưu tú, cả về thành tích học tập lẫn hoạt động đều được mọi người biết đến, là Đảng viên, được học bổng đi du học...nói chung từ trước tới nay e luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Nếu như bây giờ chuyện này bị phát hiện, e sợ cả e và bố mẹ e sẽ ko sống nổi với nỗi nhục này. Thực sự e k biết phải làm sao cả. E đang suy nghĩ tới 2 việc là bỏ đi hoặc cả 2 mẹ con cùng rời bỏ thế giới này. Dù là cách nào e cũng vẫn muốn giấu bố mẹ e tới cùng. E ko thể bất hiếu với bố mẹ nhưng cũng ko thể nhẫn tâm với con của m. Thực sự e đang rất bối rối và bế tắc mong các a/c hãy cho e lời khuyên.
12:26 CH 14/09/2013
k
kagawa_songhuong
Hóng
407Điểm·1Bài viết
Báo cáo