Mình cũng nghĩ vợ là người quyết định. Cùng là người đàn ông ấy, với phụ nữ này thì nhà của êm ấm, nhưng là người khác thì có khi tan hoang. Người phụ nữ khéo léo thì bao giờ gia đình cũng bền chặt hơn.
@Love: Theo bạn ai là người đáng trách? Hay tại con bướm vàng có cánh nó bay?
Chuyện này có lỗi chứ, của B thì ít, của C và A thì nhiều. Đúng là cảm xúc đôi khi lấn át lí trí nhưng hai lần, rồi n+1 lần tiếp theo mà vẫn đổ tại cảm xúc với bản năng thì e rằng bản lĩnh không có. Và tệ hại nhất là bạn A không thấy có vấn đề gì phải kết thúc chuyện này cả, vì với C bạn ấy thực sự được là chính mình. Vậy tại sao A không đến với C đi, cuộc đời là mấy tí, như thế cả hai người đều được thoả mãn phần còn lại trong “người” mình và giải phóng cho B, một người như B không đáng bị lừa dối bởi những người thân tín (em trong hội và mẹ của con trai mình)
Mình định viết giống bạn, chỉ thay "người vợ" bằng "người chồng". Hôm nay dùng máy khác nên không có file gửi cho bạn câu chuyện về thiên thần hay quỷ sứ. Cùng là người phụ nữ ấy, với chồng cũ cô ta là quỷ sứ, với chồng mới, lại là thiên thần.
Theo mình, phụ nữ xây tổ ấm nhưng cái tổ ấm đấy 80% là do người đàn ông.
Rất cảm phục độ ngây thơ vô số tội của bạn
Chắc hẳn cũng không ai đến mức đỗ lỗi cho số phận hoàn toàn khi mình bất hạnh, khi mình vớ phải ông chồng thô lỗ, trăng hoa. Tại mình đó thôi, tại mình không nhận thấy những thay đổi ở họ để mà thích ứng kịp. Loại sống sót không phải là loài khoẻ nhất, đó là loại thích nghi tốt nhất (Darwin thì phải). Tại mình cả tin quá đỗi. Cứ trách mình cái đã (1 câu thôi) rồi trách họ (cả nghìn câu).
Đều do suy nghĩ của mình cả thôi..bất hạnh hay hạnh phúc.