Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng nghe lời mẹ lo cho e dâu hơn lo cho vợ con!
Ui, hoàn cảnh của mẹ nó và cách cư xử của gia đình chồng mẹ Anchiu giống mình ngày đó đến 80%. Điểm khác biệt là chồng mình luôn ở bên, động viên mình, an ủi mình. Chỉ là đứng trước gia đình chồng luôn bất lực, không dám ra mặt bênh vực thôi.
Ban đầu, mình hậm hực lắm, thấy chồng mình cư xử thế là nhu nhược, hèn kém, nhưng tận sâu trong tâm khảm, là sực đau lòng, đau đến ... nhức nhối nên mình cũng nín nhịn, nhưng sống theo kiểu bơ đi, chứ mình không xuống nước xin lỗi phi lý như mẹ nó. Mình khinh, không thèm đau lòng hay day dứt vì bị nói xấu, bị bán bêu, bị vu khống nữa. Mình nghiệm ra rằng phải sống vui vẻ để trân trọng chính mình!
Rồi sóng gió cuộc đời mình cũng qua. Giờ CS của mình khá tốt! Họ có vẻ kiêng nể mình hơn. Đương nhiên sau lưng thì vẫn luôn cho mình vào chủ đề giống như một con người xấu xa nhất quả đất, một con quỷ cái không hơn. Nhưng kệ họ thôi, giờ mình xác định sống vì chồng con, vì bản thân mình chứ không sống vì những câu nói và cách cư xử thậm tệ của họ nữa!
Mẹ nó giờ cuộc sống tốt hơn chưa? Có thời gian mẹ nó kể tiếp đi. Rồi mình cũng sẽ kể chuyện của mình cho bạn nghe!
10:04 SA 15/01/2016
NỖI ĐAU NGOẠI TÌNH - Làm sao vượt qua???
Thương mẹ nó quá!
Cảm giác hụt hẫng và xót xa lắm! Hiện mình cũng đang yêu chồng hết mình như vậy đấy!
Chỉ một lần nhìn thấy trên điện thoại chồng hình một đứa con gái, đứng trước cánh cửa nhà nghì (mình đoán vậy) với tên file là "Huyền" mà mình đã đau lắm rồi.
Tưởng như rơi xuống vực thẳm.
Chồng mình giải thích là bạn bắn blutude sang, mình nói nếu không phải thích thế thì đã xóa đi, ... vô lý!
Chồng im lặng.
Nói chung, hụt hẫng, mất niềm tin thực sự!
Giờ mình không tin chồng 100% như xưa nữa. Luôn có một nỗi buồn nặng trĩu mỗi khi nhớ lại chuyện đó!
09:59 SA 02/11/2015
Em từng ước chồng tệ để có lý do bỏ chồng, ra...
Vâng
Em muốn viết chi tiết như để minh oan cho những tủi hờn mình phải chịu, cũng để mọi người cùng phán xét xem cách cư xử của em đã đúng chưa? Hay thực sự là gia đình chồng quá tệ. Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Em tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ, chồng em học trung cấp điện. Em học giỏi, ra trường được 6 tháng thì lấy chồng. Thời điểm đó chưa có tích lũy nên đám cưới của chúng em rất đơn giản. Chúng em góp tiền đưa bố chồng lát nền gạch men cho phòng cưới, bố mẹ mua cho một cái giường, chúng em mua bàn phấn, bạn bè mua cho một cái tủ quần áo và một số vật dụng trang trí phòng cưới. Xét cho cùng, nhìn quanh và nhìn điều kiện đủ biết em yêu chồng em với tình yêu trong sáng thế nào.
Sau đám cưới, em có sao danh sách mừng cưới gửi bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ mỗi bên một bản, cùng tiền gửi mừng cưới. Nhưng bố chồng em không mừng cho đám nào cả, lại còn ỉm tiền gửi mừng đó đi. Cưới em, mẹ cho em 3 chỉ vàng, tiền mừng cưới và tiết kiệm nửa năm em mua được 7 chỉ nữa. Vì nhà trọ tuềnh toàng chúng em đem về quê định mượn mẹ đẻ một ngăn tủ để gửi, thì chồng em không hiểu ý đã gửi bố chồng em. Em đã chữa bằng cách bữa tối mọi người đông đủ thưa rằng điều kiện nhà trọ không an toàn, trong đó có 3 chỉ của mẹ đẻ cho phòng thân, đợi khi nào sinh nở sẽ dùng đến, sẽ xin lại.
Khi chúng em phải mua xe máy để đi làm, gọi điện hỏi xin lại, thì bố chồng bảo: tưởng chúng mày giúp đỡ bố mẹ lúc khó khăn, giờ đòi thì tao lấy đâu ra? Em suy sụp lắm! Nhưng coi như sự đã rồi, xác định không lấy lại được! Sau em cũng vẫn tiết kiệm mua được xe máy để hai vợ chồng đi làm chung.
Lần đầu sau cưới em có bầu nhưng thai lưu. Lần thứ 2, em mang bầu được một tháng thì mua đất. Bố chồng vẫn không trả một xu, mẹ chồng thì đi đám cưới vẫn vòng vàng, nhẫn, hoa tai vàng rủng rỉnh, nhưng bà xem như vô can, vì coi như chúng em gửi bố chứ không gửi mẹ. Thời điểm này em mua đất, ông bà đứng ngoài, nhưng cũng không can gián hay giúp đỡ gì. Em may mắn được người giúp đỡ, vay ngân hàng và vàng của bà ngoại. Rồi các chị làm cùng công ty cho vay tiền xây nhà tạm ở trên đó. Cách thời điểm sinh con khoảng 2 tháng thì chúng em bị cướp xe máy, phải mượn bố đẻ lên sử dụng mất 1 năm sau mới trả lại xe máy cho bố được.
Em sắp sinh, bố chồng bảo em: về quê mà sinh, sinh ở quê mất tiền trăm thôi, sinh trên HN mất tiền triệu. Em buồn lắm, nhưng vợ chồng đều quyết tâm sinh trên này vì không biết có thuận lợi không, nhỡ có bề gì còn xoay xỏa được. Các em em đều thi chuyển cấp, mẹ đẻ hứa sẽ lên 1 tháng chăm em, nên muốn để dành khi nào chuyển dạ bà sẽ lên luôn. Mẹ chồng em bảo bận đi chợ (bà bán thịt ở chợ) nên không lên được. Bố chồng bảo: bà ấy mà lên chơi, đừng để bà ấy đụng nước hay giặt giũ gì nhé! Và ngày mẹ chồng em lên đón cháu từ bệnh viện về, chơi thêm 1 hôm rồi về quê, đúng nghĩa là khách.
Con em bị H5N1 phải nằm cách ly trong bệnh viên 1 tuần, chỉ có em và chồng chăm cháu. Chúng em cố ý giấu không để bố mẹ hai bên biết, kẻo lo, lại là bệnh truyền nhiễm nên kiêng cho mọi người. Nhưng bố mẹ em biết thì quyết lên thăm cháu, ông bà nội biết thì không thèm đến cổng bệnh viện hỏi thăm qua bố mẹ cháu câu nào, đợi cháu về nhà rồi ông bà sang “chơi”. Cháu bị thủy đậu, trăm nghìn trận ốm, ông bà không quan tâm. Nhưng nếu có việc như xây mộ, việc họ, việc làng, đổ bê tông xóm, mắc điện, lắp đặt nước sạch, … thì đều thông báo. Chúng em vẫn đóng góp đều. Vậy mà vẫn ghét em, nói xấu em, đặt điều cho em … Nhưng em đã phải coi như chưa nói trực tiếp với em thì coi như chưa nói, để tránh cho chồng khó xử, kẹt giữa.
Em sinh con thứ hai lớn hơn con đầu lòng 4,5 tuổi, lúc này mẹ chồng em đi trông nhà cho một nhà trên phố, bà bảo bà ký hợp đồng với người ta rồi, không giúp được, vẫn là “trăm sự nhờ bà ngoại, bà ơi bà, bà thương thì thương cho chót”…. Bà cũng vẫn thế, không giúp một ngày nào, đón cháu từ bệnh viện về là hôm sau lại về với việc của bà. Nhưng con em đầy tháng thì bà sang chơi và bảo sẽ đi trông con cho cô út học tiếp. Em vẫn động viên bà đi, vì xác định mẹ con ruột bao giờ chả thắm thiết hơn, ngàn đời vẫn vậy, mình nên vui chấp nhận để giữ hòa khí.
Bà đi đâu cũng nói thương con dâu như con gái, nhưng 3 đứa con gái đều được chăm nom, có đứa được chăm đến 9 tháng. Riêng em thì … hẩm hiu, mốc meo mặc dù 2 con trai em đều ngoan, quý ông bà. Em không có ý định sẽ nói xấu ông bà với con cái. Vì mình không được quý đã khổ lắm rồi. Con trẻ không được quý sẽ tội lắm!
Khổ cái nữa là mọi người cư xử kiểu gì em cũng không hiểu nổi nữa. Ông cho thuê gian nhà có cầu thang lên phòng em, phòng em không có khóa, em bảo ông là kiêng giữ cho tụi em vì tụi em đi làm xa. Ông bảo nhà này là nhà của ông, ông muốn làm gì thì làm!
Thì em có nói gì đâu (thời điểm đó chưa có con) nên em muốn nhắc ông nghĩ cách kiêng giúp em thôi mà, giường cưới của chúng em, chúng em không muốn họ làm gì bậy bạ trên đó. Ông bảo thích thì khóa phòng lại. Em mua cái khóa về khóa thì ông bà và 2 con gái về chuẩn bị đám cưới cho con gái, không hỏi chìa khóa em, về trước cứ đập khóa vào, mở tủ của tụi em lấy gối, chăn ra dùng như thường.
Chúng em ăn hỏi đều vắng mặt, nghĩ em chồng cưới cũng đơn giản thế. Ông bà chỉ thông báo ngày về, chúng em không sắp xếp được. Tối đó em chồng nhắn tin chửi: một lũ khốn nạn … nhiều lắm! Nếu bố mẹ chồng bảo các con nên về vì nhà mình sẽ làm mấy mâm cơm chẳng hạn, chắc chắn chúng em sẽ xem xét ….
Bà còn đi bêu xấu, rêu rao bảo em ki kiệt, các em chồng bảo em tệ với bố mẹ chồng, nhưng em đối với nhà đẻ thế nào về kinh tế, thì luôn ưu ái nhà chồng hơn một tẹo vì để giữ khách khí thôi, em còn bao nhiêu lo toan, trước giờ mọi người đứng ngoài hết, có hỗ trợ gì em để em tiết kiệm đâu.
Vừa ra trường, lấy chồng luôn, đến xe đi làm còn không chủ động được, mọi thứ bó hẹp, cứ luẩn quẩn với bao nhiêu khó khăn. Cưới em, mẹ đẻ cho 3 chỉ vàng, mẹ chồng cho 50.000vnd; đẻ lần đầu, mẹ đẻ chăm sau sinh, cho em 200.000vnd; mẹ chồng cho em 100.000vnd và 50 quả trứng gà là hết trách nhiệm; sinh cháu thứ 2 bà vẫn làm khách nhà em 2 ngày trong viện, 1 ngày ở nhà và cho 500.000vnd; Tết nhất em biếu 1 triệu hay 2 triệu là tùy tâm em chứ! 4 đứa con đều lập gia đình rồi, mỗi đứa mỗi ít thế là Tết ông bà còn “lãi” nhiều so với chúng em. Không giúp em để em yên tâm đi làm, yên tâm tích lũy thì sao có thể có để biếu ông bà nhiều được?
Chồng em thông cảm, chia sẻ, rất tốt với em, nhưng cũng thuộc dạng nhu nhược, chưa từng lên tiếng bênh vực em. Nhiều lúc em bức xúc, chỉ mong chồng tệ bạc để có thể danh chính ngôn thuận bước ra khỏi mối quan hệ thiệt thòi với những con người vô lý kia thôi!
Em thấy mệt, nhiều lúc rối lòng lắm….
Còn rất nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa kia … chắc em phải kể chi tiết mọi người mới hiểu được!
07:04 CH 28/07/2015
Chuyện mắc cỡ của bạn !
Chuyện của noiniemxaxu "Chim Lai" làm mình cười rơi cả hàm!
Ha ha
09:36 SA 28/07/2015
Hãy yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình
Tình cảm là thứ phải được xây đắp cả từ hai phía. Bởi lẽ gieo yêu thương thì sẽ gặt được yêu thương!
Cái trớ trêu là người phụ nữ VN luôn bị nặng bởi quan điểm: có trách nhiệm cung phụng, lo lắng, chăm sóc cho nhà chồng! Cái đó không sai nhưng mà chưa đủ: phải là có trách nhiệm cung phụng, lo lắng, chăm sóc cha mẹ đôi bên - là những người có ơn lớn với vợ chồng mình nhé!
Xin thưa, nếu bố mẹ chồng mà không yêu thương mình thì hãy chăm sóc bằng cái trách nhiệm vốn có, để giúp chồng mình báo hiếu thôi. Tôi sẽ không hỗn hào hoặc chối từ trách nhiệm gì, kể cả thay chồng xẻ cơm nhường áo của tôi. Nhưng kính trọng, yêu thương thì tôi phải xét cách đối nhân xử thế của họ đối với mình.
Đau cái là nhiều khi phụ nữ mình vì trách nhiệm mà cứ phải ì ạch, khổ sở ngậm bồ hòn làm ngọt!
Chuyện muôn đời không nói hết! Haiz
09:20 SA 28/07/2015
mong các mẹ chia sẻ với mình :(( - chuyện gia...
Trời ạ, việc nhà mẹ nó, mình chưa đọc hết diễn đàn mà cũng thấy ... toát mồ hôi hột!
Sợ với cách nghĩ của mấy người kia. Không hiểu gia thế nhà chồng bạn thế nào mà coi tiền như lá mít thế nhỉ?
Sợ quá! Sao nhiều người không thương con dâu mà cũng chẳng thương cháu họ thế nhỉ?
Vô trách nhiệm!
08:33 SA 28/07/2015
Chuyện ở chung nhà chồng!
Bạn thế này chưa là gì!
Hãy cố gắng độc lập về kinh tế, tự trau dồi, phát triển bản thân! Nếu đủ tự tin và khéo sắp xếp, trong thời gian chăm con ở nhà hãy trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng tìm việc thích hợp khi con đã cứng cáp!
Chúc bạn sớm lấy lại tự tin, vui vẻ, hạnh phúc nhé!
08:19 SA 28/07/2015
Chuyện ở chung nhà chồng!
Trời sinh ra kiếp làm dâu, mấy người đã sướng được đâu mới đúng!
Mình sẽ tự tạo ra hạnh phúc các bạn ạ! Phải cố gắng. Thử đọc một phần câu chuyện của mình xem nhé!
Em tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ, chồng em học trung cấp điện. Em học giỏi, ra trường được 6 tháng thì lấy chồng. Thời điểm đó chưa có tích lũy nên đám cưới của chúng em rất đơn giản. Chúng em góp tiền đưa bố chồng lát nền gạch men cho phòng cưới, bố mẹ mua cho một cái giường, chúng em mua bàn phấn, bạn bè mua cho một cái tủ quần áo và một số vật dụng trang trí phòng cưới. Xét cho cùng, nhìn quanh và nhìn điều kiện đủ biết em yêu chồng em với tình yêu trong sáng thế nào.
Sau đám cưới, em có sao danh sách mừng cưới gửi bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ mỗi bên một bản, cùng tiền gửi mừng cưới. Nhưng bố chồng em không mừng cho đám nào cả, lại còn ỉm tiền gửi mừng đó đi. Cưới em, mẹ cho em 3 chỉ vàng, tiền mừng cưới và tiết kiệm nửa năm em mua được 7 chỉ nữa. Vì nhà trọ tuềnh toàng chúng em đem về quê định mượn mẹ đẻ một ngăn tủ để gửi, thì chồng em không hiểu ý đã gửi bố chồng em. Em đã chữa bằng cách bữa tối mọi người đông đủ thưa rằng điều kiện nhà trọ không an toàn, trong đó có 3 chỉ của mẹ đẻ cho phòng thân, đợi khi nào sinh nở sẽ dùng đến, sẽ xin lại.
Khi chúng em phải mua xe máy để đi làm, gọi điện hỏi xin lại, thì bố chồng bảo: tưởng chúng mày giúp đỡ bố mẹ lúc khó khăn, giờ đòi thì tao lấy đâu ra? Em suy sụp lắm! Nhưng coi như sự đã rồi, xác định không lấy lại được! Sau em cũng vẫn tiết kiệm mua được xe máy để hai vợ chồng đi làm chung.
Lần đầu sau cưới em có bầu nhưng thai lưu. Lần thứ 2, em mang bầu được một tháng thì mua đất. Bố chồng vẫn không trả một xu, mẹ chồng thì đi đám cưới vẫn vòng vàng, nhẫn, hoa tai vàng rủng rỉnh, nhưng bà xem như vô can, vì coi như chúng em gửi bố chứ không gửi mẹ. Thời điểm này em mua đất, ông bà đứng ngoài, nhưng cũng không can gián hay giúp đỡ gì. Em may mắn được người giúp đỡ, vay ngân hàng và vàng của bà ngoại. Rồi các chị làm cùng công ty cho vay tiền xây nhà tạm ở trên đó. Cách thời điểm sinh con khoảng 2 tháng thì chúng em bị cướp xe máy, phải mượn bố đẻ lên sử dụng mất 1 năm sau mới trả lại xe máy cho bố được.
Em sắp sinh, bố chồng bảo em: về quê mà sinh, sinh ở quê mất tiền trăm thôi, sinh trên HN mất tiền triệu. Em buồn lắm, nhưng vợ chồng đều quyết tâm sinh trên này vì không biết có thuận lợi không, nhỡ có bề gì còn xoay xỏa được. Các em em đều thi chuyển cấp, mẹ đẻ hứa sẽ lên 1 tháng chăm em, nên muốn để dành khi nào chuyển dạ bà sẽ lên luôn. Mẹ chồng em bảo bận đi chợ (bà bán thịt ở chợ) nên không lên được. Bố chồng bảo: bà ấy mà lên chơi, đừng để bà ấy đụng nước hay giặt giũ gì nhé! Và ngày mẹ chồng em lên đón cháu từ bệnh viện về, chơi thêm 1 hôm rồi về quê, đúng nghĩa là khách.
Con em bị H5N1 phải nằm cách ly trong bệnh viên 1 tuần, chỉ có em và chồng chăm cháu. Chúng em cố ý giấu không để bố mẹ hai bên biết, kẻo lo, lại là bệnh truyền nhiễm nên kiêng cho mọi người. Nhưng bố mẹ em biết thì quyết lên thăm cháu, ông bà nội biết thì không thèm đến cổng bệnh viện hỏi thăm qua bố mẹ cháu câu nào, đợi cháu về nhà rồi ông bà sang “chơi”. Cháu bị thủy đậu, trăm nghìn trận ốm, ông bà không quan tâm. Nhưng nếu có việc như xây mộ, việc họ, việc làng, đổ bê tông xóm, mắc điện, lắp đặt nước sạch, … thì đều thông báo. Chúng em vẫn đóng góp đều. Vậy mà vẫn ghét em, nói xấu em, đặt điều cho em … Nhưng em đã phải coi như chưa nói trực tiếp với em thì coi như chưa nói, để tránh cho chồng khó xử, kẹt giữa.
Em sinh con thứ hai lớn hơn con đầu lòng 4,5 tuổi, lúc này mẹ chồng em đi trông nhà cho một nhà trên phố, bà bảo bà ký hợp đồng với người ta rồi, không giúp được, vẫn là “trăm sự nhờ bà ngoại, bà ơi bà, bà thương thì thương cho chót”…. Bà cũng vẫn thế, không giúp một ngày nào, đón cháu từ bệnh viện về là hôm sau lại về với việc của bà. Nhưng con em đầy tháng thì bà sang chơi và bảo sẽ đi trông con cho cô út học tiếp. Em vẫn động viên bà đi, vì xác định mẹ con ruột bao giờ chả thắm thiết hơn, ngàn đời vẫn vậy, mình nên vui chấp nhận để giữ hòa khí.
Bà đi đâu cũng nói thương con dâu như con gái, nhưng 3 đứa con gái đều được chăm nom, có đứa được chăm đến 9 tháng. Riêng em thì … hẩm hiu, mốc meo mặc dù 2 con trai em đều ngoan, quý ông bà. Em không có ý định sẽ nói xấu ông bà với con cái. Vì mình không được quý đã khổ lắm rồi. Con trẻ không được quý sẽ tội lắm!
Khổ cái nữa là mọi người cư xử kiểu gì em cũng không hiểu nổi nữa. Ông cho thuê gian nhà có cầu thang lên phòng em, phòng em không có khóa, em bảo ông là kiêng giữ cho tụi em vì tụi em đi làm xa. Ông bảo nhà này là nhà của ông, ông muốn làm gì thì làm!
Thì em có nói gì đâu (thời điểm đó chưa có con) nên em muốn nhắc ông nghĩ cách kiêng giúp em thôi mà, giường cưới của chúng em, chúng em không muốn họ làm gì bậy bạ trên đó. Ông bảo thích thì khóa phòng lại. Em mua cái khóa về khóa thì ông bà và 2 con gái về chuẩn bị đám cưới cho con gái, không hỏi chìa khóa em, về trước cứ đập khóa vào, mở tủ của tụi em lấy gối, chăn ra dùng như thường.
Chúng em ăn hỏi đều vắng mặt, nghĩ em chồng cưới cũng đơn giản thế. Ông bà chỉ thông báo ngày về, chúng em không sắp xếp được. Tối đó em chồng nhắn tin chửi: một lũ khốn nạn … nhiều lắm! Nếu bố mẹ chồng bảo các con nên về vì nhà mình sẽ làm mấy mâm cơm chẳng hạn, chắc chắn chúng em sẽ xem xét ….
Bà còn đi bêu xấu, rêu rao bảo em ki kiệt, các em chồng bảo em tệ với bố mẹ chồng, nhưng em đối với nhà đẻ thế nào về kinh tế, thì luôn ưu ái nhà chồng hơn một tẹo vì để giữ khách khí thôi, em còn bao nhiêu lo toan, trước giờ mọi người đứng ngoài hết, có hỗ trợ gì em để em tiết kiệm đâu.
Vừa ra trường, lấy chồng luôn, đến xe đi làm còn không chủ động được, mọi thứ bó hẹp, cứ luẩn quẩn với bao nhiêu khó khăn. Cưới em, mẹ đẻ cho 3 chỉ vàng, mẹ chồng cho 50.000vnd; đẻ lần đầu, mẹ đẻ chăm sau sinh, cho em 200.000vnd; mẹ chồng cho em 100.000vnd và 50 quả trứng gà là hết trách nhiệm; sinh cháu thứ 2 bà vẫn làm khách nhà em 2 ngày trong viện, 1 ngày ở nhà và cho 500.000vnd; Tết nhất em biếu 1 triệu hay 2 triệu là tùy tâm em chứ! 4 đứa con đều lập gia đình rồi, mỗi đứa mỗi ít thế là Tết ông bà còn “lãi” nhiều so với chúng em. Không giúp em để em yên tâm đi làm, yên tâm tích lũy thì sao có thể có để biếu ông bà nhiều được?
Chồng em thông cảm, chia sẻ, rất tốt với em, nhưng cũng thuộc dạng nhu nhược, chưa từng lên tiếng bênh vực em. Nhiều lúc em bức xúc, chỉ mong chồng tệ bạc để có thể danh chính ngôn thuận bước ra khỏi mối quan hệ thiệt thòi với những con người vô lý kia thôi!
Em thấy mệt, nhiều lúc rối lòng lắm….
Còn rất nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa kia … chắc em phải kể chi tiết mọi người mới hiểu được!
08:17 SA 28/07/2015
Người đàn ông đó không phải chồng tôi
Hôm nay đọc được truyện này, thấy tuy có màu sắc tiểu thuyết, nhưng lại rất nhẹ nhàng, sâu lắng. Mình thấy như soi mình vào đó. Có nhiều đau khổ, trăn trở, bối rối, xao lòng, bức bối, chút lãng mạn, chút lắng lòng ... Tựu chung lại có tâm trạng, rất ...đàn bà. Mình cũng mong để được đọc tiếp truyện của bạn!
11:12 SA 04/05/2015
Ngoại tình, mỗi nhà mỗi kiểu !!!
Chị quá cứng rắn, thông minh, sáng suốt!
Em không ngờ có người phụ nữ mạnh mẽ như chị.
Hi vọng chị sẽ có cuộc sống mới xứng đáng với chị hơn!
Đọc mà tim như nghẹn lại...
04:47 CH 13/04/2015
Chuyện cổ tích trong bệnh viện Chợ Rẫy
Cảm ơn cuộc đời!
Quả là may mắn đã đến với chị. Những tấm lòng chị kể thật đáng quý biết bao.
Chúc chị mau khỏe, luôn vui trẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
Thân!
04:42 CH 13/04/2015
Cách hóa giải muộn phiền - Chuyện bà vợ xin Phật...
Câu chuyện thật ý nghĩa!
08:16 SA 13/04/2015
Font chữ để tập viết - có ai có không?
Không hiểu sao mình không thể down được bất kỳ file đính kèm nào của các mẹ cả!
Mình cũng muốn quá, sẽ tiết kiệm và có tư liệu cho con học theo đúng nội dung mình soạn!
Tiếc quá! bố hoặc mẹ bé nào có thể giúp mình với
julievn1011@gmail.com
08:57 SA 11/03/2014
Người phụ nữ của chồng tôi
Em thấy chị ấy không hề nói đến chuyện nước mắt chị ấy chảy ra vì tủi, vì hận, vì bực tức ... mặc dù đã đọc chia sẻ trên diễn đàn này đến trang 5. Nhưng em hiểu tâm trạng của chị.
Em cũng không có nhiều thời gian để theo đọc đến hết để biết kết quả thế nào. Nhưng em thực sự cảm thông, và thấy yêu chị. Chị dũng cảm và mạnh mẽ lên! Em cảm thấy chắc chắn mọi thứ chị làm đều rất chín chắn!
Từ đầu chí cuối chị luôn là người mẹ biết tre trở cho con, chưa từng gây dậy sóng ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, sinh hoạt của các con. Chị thật kiên cường! Em e mình không làm được như chị ạ!
Chúc chị luôn xinh đẹp, sáng suốt và vững vàng!
05:19 CH 15/08/2013
Có nên cắt tóc máu cho bé?
Theo mình thì nên cắt. Các cháu khi còn nhỏ, làn da rất mỏng và mềm mại, mà lượng tế bào thay thế nhiều hơn người lớn, đang độ tuổi phát triển mà. Cắt tóc giúp bé mát mẻ, da thoáng hơn, khi gội đầu cho bé sẽ dễ dàng sạch hơn (nhất là những bé có cứt trâu - thực chất là lớp tế bào chết trên da đầu), bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy! Bé nhà mình cắt tóc từ khi được 3 tháng, giờ cháu được hơn 2 tuổi rồi, tóc vẫn mềm mại lắm, tóc tơ giống bố thì phải!
09:18 SA 16/03/2010
j
julievietnam
Bắt chuyện
635
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ban đầu, mình hậm hực lắm, thấy chồng mình cư xử thế là nhu nhược, hèn kém, nhưng tận sâu trong tâm khảm, là sực đau lòng, đau đến ... nhức nhối nên mình cũng nín nhịn, nhưng sống theo kiểu bơ đi, chứ mình không xuống nước xin lỗi phi lý như mẹ nó. Mình khinh, không thèm đau lòng hay day dứt vì bị nói xấu, bị bán bêu, bị vu khống nữa. Mình nghiệm ra rằng phải sống vui vẻ để trân trọng chính mình!
Rồi sóng gió cuộc đời mình cũng qua. Giờ CS của mình khá tốt! Họ có vẻ kiêng nể mình hơn. Đương nhiên sau lưng thì vẫn luôn cho mình vào chủ đề giống như một con người xấu xa nhất quả đất, một con quỷ cái không hơn. Nhưng kệ họ thôi, giờ mình xác định sống vì chồng con, vì bản thân mình chứ không sống vì những câu nói và cách cư xử thậm tệ của họ nữa!
Mẹ nó giờ cuộc sống tốt hơn chưa? Có thời gian mẹ nó kể tiếp đi. Rồi mình cũng sẽ kể chuyện của mình cho bạn nghe!