Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật Ký Chồng ngoại tình
Có lẽ, người đang có lối sống sai lầm không hẳn chỉ có chồng chị chủ thớt đâu mà chính bản thân chị cũng vậy. Chính chị đã tạo ra hậu quả này chứ không phải ai khác, vậy còn than trách để làm gì. Xin lỗi, nhưng không thể đồng cảm và đồng tình với cách xử sự của chị được. Cả hai vợ chồng sống và ứng xử theo cách người bình thường không thể nào hiểu nổi.
09:28 SA 10/07/2013
Giải cứu vợ đang mang thai, chồng ngồi tù
Nếu baseball là đàn ông, tôi hy vọng anh thử đặt trường hợp vợ anh, em gái anh, con anh hoặc mạnh anh vào vị trí người phụ nữ bị đánh đến xảy thai nọ rồi đến trước mặt người đó mà nói "còn chưa đẻ thì chưa tính là người". Nếu baseball là đàn bà, tôi hy vọng chị đặt chính bản thân mình vào vị thế đó rồi soi gương và nói với chính mình "còn chưa đẻ thì chưa tính là người". Quả thật, tôi chẳng thích comment bình luận gì trên wtt nhưng thấy những lời lẽ thiếu tính người của "you" thì máu nóng nó không kìm được. Nhận xét như "you" thật sự cũng "chưa tính là người".
11:20 SA 03/07/2013
Bị bố đẻ từ chối hiến tủy, bé trai mắc bệnh máu...
Trong lúc phẫn nộ khi đọc được tin này, em đã lên mạng chứng thực lại nguồn tin và tình cờ đọc được một bài viết của mẹ em bé. Tạm dịch ra tiếng Việt để moi người tham khảo. Nói chung, ai đúng ai sai không rõ, chỉ có một đứa trẻ vô tội, đáng thương đã ra đi trong khi gia đình xào xáo, tan nát.
CON TRAI TÔI HỒ SOÁI SOÁI
Con trai tôi không còn nữa, nói gì cũng vô dụng. Người đang làm, trời đang nhìn, chỉ hy vọng có thể lưu lại một công đạo trong lòng người. Tháng 8 năm 2011, con trai Hồ Dục Thạc của tôi (tên sữa là Soái Soái) bị bác sỹ chẩn đoán là mắc bệnh máu trắng cấp tính. Ngay từ ngày đầu tiên biết thằng bé bị bệnh, mà nội nó đã nói những lời như sợ rằng người lẫn tiền đều không có. Vẫn còn may, lúc đó ông nội và bố thằng bé đều cho rằng thằng bé vẫn còn hy vọng điều trị, do đó mới không bỏ mặc không để ý.
Cũng từ đó, gia đình họ bắt đầu thầm oán người làm mẹ như tôi làm con mắc bệnh. Sau khi con bị bệnh, tôi xin nghỉ công tác, chuyên tâm chăm sóc nó. Bởi vì nghĩ đến biệt thự nơi ông nội ở người ít, môi trường xung quanh tốt, có lợi cho việc dưỡng bệnh của con trai. Vì vậy, ngoại trừ những lúc con ở bệnh viện làm hóa trị, khoảng thời gian giữa những lần đến bệnh viện, chúng tôi đều quay về nhà ông nội bé. Mẹ chồng đã xin nghỉ hưu, bà chẳng những không giúp tôi chăm sóc bé, còn thường nói những lời lạnh lùng, châm chọc, không có việc gì cũng kiếm chuyện, sau này bà đổi tính liền ngày nào cũng đi chơi tới tận tối mới về. Đối với thằng bé, bà ấy từ đầu tới cuối đều chẳng thèm quan tâm. Bố chồng đi làm về thì phụ trách nấu cơm tối. Bố thằng bé vì làm nghề lái xe, nên mỗi tối đều tới lúc chúng tôi đi ngủ mới về đến nhà. Cũng vì lý do này, ban ngày chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà, tôi không những phải chăm sóc con, còn phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu cơm nước.
Bởi vì chúng tôi sống tại lầu 2, phòng bếp ở lầu một, mùa đông xuống lầu rất lạnh, do đó tôi chỉ có thể chạy lên chạy xuống lầu để làm việc. Con trai một mình ở trên lầu luôn miệng đòi tôi chơi cùng bé. Thế nhưng, tôi thật sự không có cách nào khác, không nấu cơm, con không được ăn trưa. Điều khiến tôi không thể nhẫn nại nhất chính là cha chồng luôn miệng dạy đời tôi. Ông ấy nói: “Ai có tiền cho thằng bé chữa bệnh, mày phải nghe lời người đó. Trong nhà này, chỉ có mình mày là người ngoài, mày là người yếu thế, tức là mày phải nghe lời, phải hầu hạ chồng, hầu hạ mẹ chồng”. Kỳ thực, những lời này tôi đều có thể nhẫn đương, song về sau sự tình càng phát triển tới mức tôi không nói thể nói thành lời, chỉ cần có câu nói nào đó chồng tôi không muốn nghe là liền chửi tôi, cãi nhau với tôi. Thấm chí có một lần, vì một chuyện rất nhỏ, còn giơ chân đạp tôi, mẹ chồng lại còn ấn tôi xuống giường để cho anh ta đánh tôi. Sau đó, tôi gọi điện cho mẹ mình, báo cảnh sát. Lần đó, thân thích của hai bên cùng tới, bởi vì họ vừa là người hiến tủy vừa là người cho tiền con trai điều trị, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn việc này. Lúc con làm hóa trị xạ lần đầu, Hồ Khánh Sâm nói với tôi trong phòng bệnh: “Bây giờ, mày phải nghe lời tao. Nếu không dù bố tao muốn cho thằng bé tiền chữa bệnh tao cũng không đồng ý”. Lúc đó, tôi liền quỳ xuống lạy anh ta ba lạy, tôi vừa khóc vừa cầu xin anh ta ngàn vạn lần đừng bỏ mặc con, nhất định phải cứu lấy thằng bé.
Hồ Khánh Sâm bình thường cũng không tới bệnh viện, chỉ có buổi trưa cuối tuần mới đem cơm tới cho con. Con trai luôn mong ngóng bố có thể đến chơi cùng nó. Có một lần ở nhà ông nội bé, bởi vì thằng bé không nghe lời, ông ấy liền muốn đánh thật mạnh vào tay thằng bé. Kết quả, còn chưa đánh được bé, đã tự đập tay vào mép giường làm bày tay sưng thũng cả lên, có thể tưởng tượng ông ấy dùng lực mạnh thế nào. Bởi vì chuyện này, tôi nói chuyện cùng ông ấy, tôi bảo: “Lúc thằng bé chưa bị bệnh, bố luôn bảo trẻ con không đánh không được, (nếu không) lớn lên sẽ chém bố giết mẹ. Nhưng mà bây giờ, thằng bé bị bệnh rồi, lại còn bị bệnh nặng tới như vậy, ngàn vạn lần đừng đánh nó nữa, thằng bé đã đủ đáng thương lắm rồi!”.
Con trai làm bốn lần hóa trị, chức năng gan (liver function) đặc biệt cao. Lúc bây giờ, chuyên gia điều trị đều nói với tôi nhất định phải khống chế alanine ở mức 80 trở xuống mới có thể điều trị, bằng không nguy hiểm càng lớn. Trước đó, bà ngoại đã chuẩn bị đầy đủ những vật dụng thằng bé cho việc ghép tủy. Lại còn thuê một căn phòng gần bệnh viện, để thuận tiện có thể đem cơm đến cho bé mỗi ngày. Trước đó, tôi và bố của thằng bé đều làm kiểm tra xem tủy có thích hợp không. Nhưng vì các chuyên gia trị liệu nói Hồ Khánh Sâm và con trai cùng giới tính, lại cùng nhóm mau, đầu tiên nên chọn tủy của bố đẻ, (do vậy) giai đoạn kiểm tra tủy tiếp theo tôi không làm nữa. Ban đầu, vốn đã định sẵn tháng 12 sẽ tiến hành ghép tủy, vì chỉ có thể tiến hành điều trị bệnh gan trước, thế những không thể ngờ rằng chức năng gan của thằng bé từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm nay, alanine đã tăng cao tới 962. Gia đình anh ta thấy việc điều trị cho thắng bé vô vọng, bắt đầu ép tôi mang thai đứa thứ hai để kế tục hương hỏa. Thế nhưng, lúc đó, tôi căn bản không đủ điều kiện sẵn sàng mang thai, tôi muốn ở bệnh viện cùng con. Hơn nữa, tâm lý chịu áp lực quá lâu, nếu như mang thai thì đối với đứa con tương lai hay đối với Soái Soái đều là vô trách nhiệm. Song, bố thằng bé nói: “Nếu như cô không chịu sinh đứa thứ hai, tôi không ly hôn cô, mẹ tôi cũng khiến tôi với cô ly dị”. Bố chồng nói: “Mày mà mang thai được, mẹ chồng còn có thể đối xử như thế này với mày sao?”
Vì muốn tránh bị học bức bách, tôi quyết định sau khi con làm hóa trị trong tháng 4 xong sẽ về nhà mẹ ở mấy ngày. Tính ra từ ngày con sinh bệnh đến giờ, tôi và thằng bé chưa về nhà mẹ lúc nào, con trai từ nhỏ đã ở trong nhà bà ngoại lớn lên, nên cũng thường xuyên muốn về nhà bà ngoại. Thế nhưng, lúc thằng bé làm hóa trị, họ chẳng những không cho tôi về, mà ngay cả cha mẹ tôi muons đến thăm cháu cũng không được. Bố thằng bé nói: “Đây là nhà tôi, tôi cho ai đến người đó mới được đến, tôi không thích ai đến, bọn họ liền không thể đến”. Cha mẹ tôi cũng chỉ có ở những lần tôi đưa con tới bệnh viện mới có thể đến thăm hai mẹ con, mỗi lần đem cơm đến đều đợi tới khi bệnh viên tiêu độc xong mới trở về. Mỗi ngày họ đều tới 9, 10 giờ mới có thể về đến nhà. Nhìn thấy cha mẹ vất vả như vậy, tôi vẫn thường khuyên họ lên sớm về nhà nghỉ ngơi, song ông bà luôn nói chỉ có nhìn thấy mẹ con tôi, họ mới được yên lòng”.
Ngày 15 tháng 4, mẹ tôi gọi điện cho bố chống, muốn chúng tôi được thay đổi hoàn cảnh. Hai bên nói qua nói lại. Bố chồng tôi hò hét qua điện thoại: “Nếu mẹ con nó về nhà bà, chúng tôi sẽ không bỏ ra một xu nào nữa, còn khiến chúng nó ly hôn luôn”. Bố của con tôi cũng cướp lấy điện thoại, nói chuyện một cách hỗn hào với mẹ tôi: “Các người làm thằng bé mắc bệnh máu trắng, lại còn muốn lôi nó vào hố lửa nhà các người nữa à?”. Sau đó, bố chồng còn gọi điện cho tôi, dùng tiền uy hiếp tôi, nói nếu như về nhà mẹ, việc gì ông ta cũng không mặc, tôi tự xem mà làm. Nén nhịn 9 tháng ròng, cuối cùng tôi bùng nổ, tôi kiên quyết quyết định ngày thứ hai liền thu vén đồ đạc, về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.
Vì lo lắng nhà họ có hai con chó ngao, tôi sợ an toàn của bản thân không được bảo đảm, cũng sợ bọn họ nói tôi lấy đồ đạc nhà họ. Do đó, ngày 16 tháng 4, tôi mời một cảnh sát đi cùng mình tới nhà họ lấy đồ đạc. Bố anh ta liền nói ngay trước mặt cảnh sát: “Một xu tiền tao cũng không bỏ ra nữa. Con trai tao không ly hôn với mày thì nó cũng không còn là con tao!”. Từ lúc mẹ con tôi về nhà mẹ đr, người nhà anh ta liền không đến hỏi thăm tình hình thằng bé, thậm chí ngay một tin nhắn điện thoại cũng không có.
Cho đến tận ngày 8 tháng 5 năm 2012, trong lúc tôi cầu khắp các chuyên gia trị liệu của bệnh viện Nhân Dân, bệnh viện đồng ý cho thằng bé một cơ hội trị liệu cuối cùng. Bác sỹ cùng chúng tôi đã quyết định quá trưa ngày 9 tháng năm sẽ tới cửa phòng ghép tủy nói chuyện. Tôi gửi tín nhắn cho bố thằng bé, bảo anh ta đến mùng 9 thì đi cùng mình, nhưng anh ta bảo để bố anh ta và cô em đến. Sáng đó, tôi đưa con đi kiểm tra chức năng gan, alanie là 162, tuy vẫn còn cao hơn mức bình thương, những cũng coi như đã tương đối thấp. Đúng lúc, chúng tôi nghe bác sỹ thông báo các nguy hiểm liên quan và các hạng mục cần chú ý xong, bố anh ta đột nhiên nói: “Bố thằng bé hiện giờ không ở Bắc Kinh. Tôi còn phải hỏi qua ý kiến của nó”. Khi ông ta nói câu đó, tôi đột nhiên cảm giác sự tình khả năng bị thay đổi.
Quả nhiên, khi chúng tôi ra khỏi phòng làm việc của bác sỹ, tới một hành lang, ông nội thằng bé bảo: “Bà nội thằng bé khống muốn con trai mình hiến tủy. Muốn quyên tủy, mày tự đi mà quyên, 35 vạn tiền đặt cọc trị liệu chúng tao cũng không bỏ ra nữa!”. Lúc bấy giờ, đối với tôi mà nói, đúng là sét đánh giữa trời quang! Tôi vạn vạn không thể ngờ đến, ban đầu đã nói rằng bố thằng bé sẽ hiến tủy, hiện tại cư nhiên đổi ý! Tôi thật sự muốn ôm con từ tầng 9 nhảy xuống, tôi thật sự muốn khóc mà không có nước mắt!
Tôi không hiểu nổi. Nếu như, ngay từ đầu anh nói không hiến tủy, tôi còn có cơ hội tiếp tục kiểm tra phối tủy để điều trị cho con tôi. Thế nhưng bây giờ anh mới nói, bệnh viện đã để thằng bé tiến hành ghép tủy vào cuối tuần. Làm sao kịp? Kiểm tra tủy cấp cao cần những hơn mười ngày mới có kết quả. Bệnh viện không đợi được. Sức khỏe của đứa bé cũng không đợi được! Bố của thằng bé sở hữu tới hai căn nhà, lương mỗi tháng 4 nghìn, nhà ông nội có 2 biệt thự, còn có một căn nhà đang chuẩn bị dỡ bỏ, trong nhà có tới ba chiếc xe. Vì sao chỉ vì sợ vừa tốn tiền vừa mất người mà không cứu con của tôi. Trong khi tôi khóc đến xé lòng, bố và em gái anh ta lạnh lùng rời khỏi bệnh viện.
Tôi không thể tin bố của thằng bé tuyệt tình tới như vậy, ngay cả máu thịt của mình cũng không cứu. Tôi gọi điện thoại cho anh ta, anh ta không tiếp. Tôi liền không ngừng nhắn tin cho anh ta, cầu xin anh ta cứu con, đừng vứt bỏ thằng bé. Thế nhưng, anh ta ngoại trừ việc oán trách người nhà tôi ra, chỉ nói: “Bây giờ, mạng thằng bé đã mất 6,7 phần rồi. Ai cũng không cần lừa dối ai nữ, chỉ hy vọng trong những ngày tháng không còn dài của nó, các người có thể tận lực thỏa mãn mọi nhu cầu của nó”. Anh ta còn nói: “Lại nói cho cô biết, bác sỹ đã nói Hồ Khánh Thạc tốt cũng là (chết) năm nay, xấu cũng là (chết) năm nay. Tốt thì cũng phải sống cùng bệnh tật. Khỏe mạnh trở lại thì đừng hy vọng!”
Lúc tôi nhìn thấy tin nhắn của anh ta, tôi đã triệt để tuyệt vọng. Tôi hận tôi lúc ban đầu không có cùng anh ta tiếp tục kiểm tra tủy, hận tôi quá tín nhiện anh ta! Cũng không thể ngờ, bệnh tình của thằng bé không được bao lâu lại có biến tướng. Sau khi hóa trị thì phát hiện tế bào ung thư không giảm xuống, ngược lại còn tăng lên. Bác sĩ chủ trị đề nghị chúng tôi không nên tiến hành hóa trị nữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngày xuất hiện, chúng tôi liền tìm đến Đông y, chỉ hy vọng dựa vào đông y tiếp tục điều trị.
Ngày 15 tháng 5 năm 2012, tôi nhận được đơn ly hôn của Hồ Khánh Sâm, phía trên ghi rõ ngày đề nghị là mùng 8 tháng 5. Về sau, pháp viện điều tra, biết được con trai tôi đang bị bệnh nặng, bác bỏ đơn ly hôn của anh ta.
Cuối tháng sau, tôi kiến nghị luật sư khởi tô anh ta tội ruồng rẫy, nhưng không lập án thành công, nhưng vì pháp quan tìm tới bọn họ nói chuyện, gia định họ cảm thấy áp lực, có một đoạn thời gian chủ động gửi tin nhắn cho tôi, nói muốn đưa thằng bé ra ngoài chơi. Thế nhưng, khi anh ta gửi tin nhắn cho tôi cũng là lúc tiểu cầu thằng bé xuống rất thấp. Do đó, sợ con ra ngoài sẽ có nguy hiểm, tôi bảo gia đình họ tới thăm cháu. Nếu sợ thì tại trong tiểu khu nhìn nó cũng được, song bọn họ không tới.
Ngày 2 tháng 8 năm 2012, thằng bé phát sốt hơn 40 độ, tôi sợ con có nguy hiểm liền bảo báo cho bọn ho mau chóng tới bệnh viện thăm bé. Hồ Khánh Sâm và bố anh ta tới, không cho tôi giúp thằng bé hạ sốt, trong lúc tôi mua mấy gói băng (đá), còn nói: “Gói vàng, gói bạc cũng không cứu sống nó được! Để mặc nó đi thôi!” Ngay lúc đó, những bác sỹ và bệnh nhân nghe được lời bố anh ta nói đều vô cùng phẫn nộ. Bọn họ đơi trong bệnh viện khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì bỏ về, từ ngày đó cho tới ngày Soái Soái ra đi, Hồ Khánh Sâm không một lần nào quay lại thăm Soái Soái.
Ân oán giữa người lớn với nhau không thể làm tổn thương đến con trẻ mà! Thằng bé vô tội mà! Tôi và cha mẹ chỉ còn có thể không ngừng tìm kiếm mọi cách cứu trị cho bé, nhưng vì sự vô tình của Hồ Khánh Sâm, cuối cùng không thể giữ lại sinh mệnh của Soái Soái.
Giờ phút cuối cùng của con, lúc phóng viên dùng điện thoại để Hồ Khánh Sâm nói với thằng bé đôi câu, hắn ngang nhiên bảo không có gì để nói. Con trai lúc đó đã không có ý thức, những vẫn rơi nước mắt! Con đã chịu đựng 40 ngày đau đớn,, ngay trước ngày rời bỏ thế gian mấy hôm còn nói nhớ bố, thế mà đến cuối cùng cũng không hoàn thành được nguyện vọng của con!
Nhưng mà, con cũng có hạnh phúc, có rất nhiều người hảo tâm giúp đỡ chúng tôi tìm thầy hỏi thuốc, còn thực hiện rất nhiều nguyện vọng của con. Thằng bé tuy mất đi tình yêu của cha, nhưng được nhận tình yêu thương của vô số người hảo tâm. Thằng bé đã đem theo tình yêu ấy đi tới thiên đường. Tôi tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày mẹ con tôi được gặp lại nhau! Soái Soái, con vĩnh viễn là con ngoan của mẹ, mẹ vĩnh viễn yêu con!
link tiếng trung:
http://shuaishuaimuqin.i.sohu.com/blog/view/242953032.htm
05:57 CH 26/10/2012
j
jokefunny191
Hóng
492Điểm·0Bài viết
Báo cáo