Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nó là người thứ ba!
một người con gái cá tính!
05:57 CH 15/08/2010
Tâm sự về đêm ...
mình thì mệt quá buồn ngủ nhưng ko dám ngủ, vì mỗi lần thức dậy, tim bỗng quặn thắt, đau như muốn vỡ tan ra, tê tái...
04:24 CH 11/08/2010
Những câu hát tâm trạng
Em vẫn biết rằng anh chia đôi một cuộc tình, em vẫn chấp nhận yêu thương anh một bóng hình, vì con tim em đôi khi chẳng muốn vâng lời chính em....
Trong lúc đua tình người muộn màng đã đến trước hay chính anh là người vùi chôn bao mơ ước, mơ ước chung đôi trót trao ngày nào giờ đã quá xa xôi.
Nào ai biết trước sẽ lạc bước trong tình ái, em không trách anh yêu toan tính giữa đôi đường, em chỉ trách em yêu ngu ngơ đôi bàn tay trắng giờ đây mất anh cõi đời sao hoang vắng.....
Tình không lối thoát sao lòng cứ hy vọng mãi, người đã ra đi sao chua xót những đêm dài.....
NGƯỜI MUỘN MÀNG ĐÃ ĐẾN TRƯỚC

haizzz
11:36 SA 10/08/2010
Những câu hát tâm trạng
"Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên.... vẫn gọi tên em cả một trời yêu..."
Nghe Elvis Phương hát bài này rất tâm trạng....

haizzzzzzzzzzzz...cái bài này buồn, ng ta hay hát bài này, mà giờ ng ta đi rồi....
11:34 SA 10/08/2010
Giúp em với.
Em có một tật xấu, đấy là không thể ăn cơm một mình, từ này lấy anh đến giờ đã gần 3 năm, em vẫn giữ cái thói quen chờ anh về mới ăn, mặc dù có những lần anh đi nhậu đến tận 11,12h đêm và về thì không hề đụng đũa. Nhưng em vẫn cảm thấy vui và ngon miệng khi có anh bên cạnh. Mọi người chỗ làm bảo em dở hơi, có 1,5 tiếng nghỉ trưa thì ăn ở chỗ làm và nghỉ ngơi cho đỡ mệt, nhưng em cứ xấp xấp ngửa ngửa phi về nấu cơm rồi lại tất bật đi làm bất kể trời mưa hay nắng. Vì anh làm gần nhà, mà quanh khu đấy không có chỗ nào ăn mà em thấy hợp về sinh cả. Đến bây giờ khi em đã mang bầu được 19 tuần, em vẫn cứ chờ anh từng bữa, dẫu biết rằng sẽ không tốt cho con, nhưng nếu ăn một mình, những hạt cơm cứ nhạt thếch và không ăn nổi quá nửa bát, với lại, anh đi làm vất vả, ăn một mình cũng sẽ không ngon miệng. Nhưng dạo này anh tiếp khách nhiều hơn, có tuần lên đến 4 buổi, lần nào về cũng say mềm, và cái mùi nồng nặc xộc lên từ khi anh mới bước vào đến cửa. Em thấy buồn và hoang mang, đằng sau những lần tiếp khách đó là cái gì? Kể từ ngày vợ có bầu, anh chưa một lần gần vợ, mặc dù trộm vía, em hoàn toàn khỏe mạnh. Thôi kệ, mắt không nhìn thấy tim không đau, em đã tự nhủ mình như thế, hãy thật vui vẻ để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh. Em chỉ nói với anh rằng, đừng bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ, vì em sẽ phản ứng tiêu cực hơn những người khác, anh sẽ phải ân hận và day dứt cả đời nếu điều đó xảy ra. Anh mắng em là thần hồn nát thần tính, đi tiếp khách mệt mỏi lắm chứ sung sướng gì đâu.
Hôm qua sau khi nghe điện thoại, anh nói với em phải đi tiếp khách, ông H. - phó ban QLDA - chủ đầu tư của dự án đường sắt mà công ty anh đang theo giám sát muốn đi ăn nên anh phải đi tiếp. Em càu nhàu thì anh bảo việc nó phải thế chứ anh cũng không muốn và bảo đưa anh 15 triệu. Em đã tự tay đặt vào ví của anh 15 triệu và bỏ những đồng tiền lẻ ra ngoài, trong ví anh khi ấy vẫn đủ cả: giấy tờ xe, CMT, thẻ ATM...
11h trưa em gọi điện nhắn anh uống cầm chừng thôi vì anh đang phải uống thuốc bắc. 4.30 chiều em gọi điện hỏi anh có về ăn tối để em nấu thì thấy tiếng hát hò ầm ĩ, 6.30 em gọi lại thì anh tắt máy. Em đã gọi liên tục mà vẫn không thể liên lạc được. Em bắt đầu nóng ruột và hoảng loạn vì máy anh không bao giờ hết pin vào giờ này trừ khi anh cố tình tắt máy.
9h hơn anh về, quần áo chỉn chu và mặt mũi tươi tỉnh, không nồng nặc rượu bia như mọi lần, đáng lẽ ra sau một ngày nhậu nhẹt từ trưa đến tối như thế thì người anh phải như " cục thịt ôi" mà em vẫn gọi đùa anh sau mỗi lần đi nhậu. Anh thay áo, cái chứng minh thư rơi ra từ túi ao ngực, em nóng mặt và tim đập mạnh, đi hát hò nhậu nhẹt thì tại sao lại phải xuất trình CMT.Em đã cố nén lòng mình lại để pha cho anh cốc nước chanh mà hai tay đánh vào nhau như người bị mắc chứng parkinson. Em hỏi thì anh vui vẻ nói rằng hôm nay ăn trưa hết gần 7 triệu, sau đó mọi người đi hát hết hơn 5 triệu nữa. Em đã hỏi anh có chi thêm bất kỳ khoản gì nữa không thì anh bảo không, chỉ thế thôi. Rồi anh lăn ra ngủ, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Em không muốn nghi ngờ anh mà không có bằng chứng cụ thể, em lại gần và ngửi, dù cố gắng thế nào cũng chỉ ngửi thấy một chút mùi rượu thoang thoảng chứ không nồng nặc như mọi khi, mặc dù theo lời anh kể, mỗi người uống hết khoảng 8 cốc bia tươi khi ăn trưa và khoảng nửa chai rượu tây lúc hát. Có một mùi nữa, nó thanh thanh như xà phòng thơm vị chanh. Em thấy sao mà cay đắng và bẽ bàng thế, lần đầu tiên sao bao nhiêu ngày mong chờ, em thấy con em đạp, nó đạp thùm thụp vào bụng, em đã mong chờ khoảnh khắc ấy biết nhường nào để khoe với anh, vậy mà... Em mở ví của anh, có 2 cái bill 1 của hàng bia tươi, 1 của quán karaoke trên phố châu long, tổng cộng khoảng 12 triệu, có nghĩa là phải còn 3 triệu nữa trong ví, nhưng em tìm đủ các ngăn cũng chỉ thấy hơn 1 triệu, vậy còn 2 triệu đi đâu. Một phép tính thoáng đến trong đầu, 500 đi taxi, 500 tiền phòng còn 1 triệu bao gái. Đến lúc này thì em không bình tĩnh được nữa, em khóc, tay chân em bủn rủn. Em gọi anh dậy để nói em cần tiền đầu tuần có việc, nên sẽ lấy 3 triệu trong ví của anh, nhưng anh nói chỉ còn 1 triệu thôi, 2 triệu trả tiền taxi rồi. Em có bị điên đâu mà anh nói đi taxi từ ngã tư sở lên phố châu long hết 2 triệu em cũng tin. Anh không thể giải thích với em như thế được, anh phải dậy và nói cho rõ ràng, nhưng anh mắng em là suy bụng ta ra bụng người, anh say nên không nhớ chi thêm khoản nào nữa. Anh say mà anh nhớ được vanh vách ăn hết bao nhiêu, hát hết bao nhiêu, trong ví còn chính xác bao nhiêu sao? còn cái khoản 2 triệu kia thì anh không nhớ nổi ư. Em đã khùng lên nói với anh rằng, nếu anh biết tôn trọng vợ, ít ra khi anh đi lăng nhăng với cave về cũng biết phải tắm rửa sạch sẽ chứ tại sao lại để người bẩn thỉu như thế làm ô uế giường của tôi. Tại sao anh làm điều có lỗi với mẹ con tôi khi tôi hết lòng vì anh như thế. Nhưng anh kệ và lăn ra ngủ như chẳng có chuyện gì.
Em vác gối xuống đất ngồi, hoảng loạn và suy sụp, em muốn đập phá, muốn gào thét, nhưng để làm gì, tai em gần mồm em nghe còn anh ngủ say rồi còn đâu. Em cứ ngồi thế cho đến sáng,nhìn chằm chằm lên trần nhà, em sẽ chết để anh phải day dứt cả đời, em sẽ làm con ma ám ảnh anh lúc thức cũng như lúc ngủ anh biết không? Nhưng con em nó đạp, cứ như con cá đang quẫy mạnh trong bụng, nó chẳng có tội tình gì cả. Em đã phải cầu khấn tứ phương, mong mỏi bao ngày con mới về, niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn thì anh thế này đây.
Em phải làm gì bây giờ, cứ để thời gian sẽ nguôi ngoai, rồi bỏ qua hay phải nói chuyện với anh đến cùng để anh thú nhận tất cả. Nhưng nếu anh thú nhận là đi với cave thật thì em phải làm sao? Em buồn và thất vọng quá.

Em thề với chị e nghe chuyện chị kể mà e còn run cả lên, bó tay, thà đừng có cái mặt mãn nguyện, thà về cứ giả nửa tỉnh nửa say còn hơn là...đau...đúng là mắt ko thấy tim ko đau, còn thấy thì...vỡ tim..akak...
Cái tầm 2 triệu ko thấy đâu thì e nghĩ chắc vào khách sạn cao cấp chút rồi, mà như vậy thì phải xuất trình CMT là cái chắc, thậm chí cả 2 người phải xuất cơ ạ, chứ còn ko phải xuất CMT thì chắc chồng chị í chỉ mất có 200k chứ ko phải 2 triệu đâu ạ.
09:49 SA 10/08/2010
Lập Hội con một deee
Em không phải cảm ơn chị đâu. Chúng ta cùng là con một, ít có cơ hội để chia sẻ với người khác, có thể chia sẻ với em hay mọi người là chị vui rồi.
Chị mong em có thể trưởng thành, mạnh mẽ hơn chứ đừng làm con nít nữa. Em biết không, nếu em chỉ thích làm theo ý mình thì đến một lúc nào đó khi đối phương không đáp ứng được, họ sẽ phải rời xa em hoặc chính bản thân em sẽ vô cùng đau khổ vì nhu cầu không được thỏa mãn. Giống như bây giờ vậy. Thay vì em tự tìm cho mình những "hạnh phúc" đơn giản như thư thả tự do đi shoping, đi thăm bạn bè, đi làm việc gì đó một mình, đọc sách, ...bất kể việc gì khiến em bận rộn để em không nghĩ tới sự thiếu vắng người yêu nữa thì em lại dành thời gian để nghĩ tới việc ấy, đến khi gặp được người yêu thì bắt đầu cãi vã, giận hờn.
Em gái, anh chàng nào sống trong gia đình đông con cũng có ít nhiều trách nhiệm với gia đình, bạn bè...Và em nghĩ xem, anh ấy được mọi người quý mến, tôn trọng như vậy ít nhiều anh ta cũng sẽ có tiếng nói trong gia đình, chỉ cần anh chàng yêu em chân thành thì sẽ giúp được em rất nhiều trong việc hòa nhập với gia đình, bạn bè của anh ta sau này khi em về làm dâu con trong nhà.
Phụ nữ làm dâu, làm vợ đã khổ nhưng con một đi làm dâu, làm vợ còn vất vả hơn rất nhiều. Có một người chồng yêu thương mình chân thành là quý. Chị mong em có thể thích nghi với cuộc sống mới sau này chứ nếu cứ "trẻ con" như em nói thì sau làm vợ, làm mẹ sẽ rất vất vả đấy. Vả lại, hoàn cảnh gia đình em lúc này chỉ có mẹ và em, em nên mạnh mẽ, chững chạc hơn để còn làm chỗ dựa cho mẹ nữa chứ.
Em biết không, chị đã hơn 30t, có chồng rồi nhưng lúc nào chị cũng bị coi là con nít và chị không thích vậy. Chị luôn phải cố gắng và nỗ lực để bên gia đình chồng không thể nói là: "Ôi giời, nó là con 1 mà nên có biết làm cái gì đâu. Được chiều quá mà." Cũng may bố mẹ chồng chị tâm lý, thương chị như con gái nên việc hội nhập vào nhà chồng của chị cũng diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, phải học nhiều lắm em ạ.
Em hãy suy ngẫm hai câu này nhé. Chị mong chúng có thể giúp em vui vẻ và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Đó là câu: "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" và "Cho đi là đã nhận lại rất nhiều". Hai câu này đã giúp chị vượt qua nhiều nỗi buồn, cô đơn và thất vọng trong cuộc sống.
Mong em có thể áp dụng nó trong cuộc sống của mình và tìm được hạnh phúc thực sự.

Chị ơi chị e cũng trường hợp y như bạn này, e cố học những cái chị bảo mà sao e thấy khó thế, huhu
04:32 CH 16/07/2010
Lập Hội con một deee
tớ đây..hoàn cảnh cũng như vầy
05:42 CH 14/07/2010
Gửi những người thứ 3
Em ơi, em là NT3 trong một cuộc hôn nhân đã chẳng còn tình nghĩa, nói cách khác, một hôn nhân chết? Vậy thì có gì làm em băn khoăn trong lòng đến vậy? Những NT3 như em, họ đều tự biết họ khác những NT3 khác, không cần thanh minh, không cần giải bày, không cần tâm sự. Nhưng có vẻ em không thế.

Em à, qua đây thì thấy em còn trẻ quá, chưa chín. Chỉ tiếc cho một hồng nhan, có nhiều ngả đường nhưng lại chọn ngả nhiều nước mắt nhất.

Thì e cũng có giãi bày gì đâu, e vào đọc, thấy các chị đau khổ quá, lên án quá, nên e chỉ đưa ra 1 số ý kiến như kiểu mong các chị bình tâm nhất có thể, nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình, chứ chỉ chăm chăm lên án thì chắc gì đã cứu vớt được điều gì, tại e cũng bị rơi vào hoàn cảnh đầu tiên là người thứ 2, rồi lại là người thứ 1, và sau là người thứ 3 (đường tình duyên e lận đận quá,hic,e đang tìm chỗ nào xem tử vi tốt để đi mà mãi chưa tìm được chỗ nào) nên có thể nói 1 phần nhỏ nào đó e hiểu cảm giác của cả 3 vị trí, e chỉ mong các chị dù ở vị trí nào thì cũng bình tâm, đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu đối phương, kiểu như biết ng biết ta trăm trận trăm thắng í ạ, chứ đừng giữ cái tôi, rồi chỉ chăm chăm nghĩ những gì mình đã bỏ ra mà ng ta ko đền đáp lại gì thì khó giải quyết vấn đề lắm ạ. Có lẽ chẳng có cái gì là đúng hết, và cũng chẳng có cái gì là sai hoàn toàn, bất luận thế nào, cứ 3 người là đều khổ cả các chị nhỉ...
Còn với chị bacoti í, tại e thấy các chị lên án ghê quá, có thể tại cách chị í nói hơi ngắn gọn nên các chị hơi mất bình tĩnh với chị í.
Bình tĩnh suy xét sẽ giúp các chị giải quyết vấn đề 1 cách sáng suốt nhất có thể, thực ra nói thì dễ nhưng làm như thế được thì thật khó lắm, e chúc các chị luôn bình tĩnh :cool:
04:51 CH 14/07/2010
Gửi những người thứ 3
Em ơi, chị đã nó rõ là "có những người chỉ thích hợp làm tình nhân" thôi mà, ko thể là tất cả (nếu thì đúng là tai họa đây). Còn bacoti có phải là người như thế ko thì em phải tự cảm nhận chứ. Một người đàn bà tự cho rằng việc một người đàn ông đã có gia đình quyết tâm cưa cẩm mình cho bằng được mới thôi, và việc mình đổ là do "hoàn cảnh xô đẩy", mình vô tội, chỉ là vì mình quyến rũ quá, hấp dẫn quá... thì có thể làm một người vợ, người mẹ tốt được ko? Chị ta xem nhẹ giá trị của gia đình, xem nhẹ cả nhân phẩm của người đàn ông và người đàn bà trong tình yêu, sống quá bản năng... thì làm sao giữ gìn được hạnh phúc gia đình, làm sao làm gương tốt cho con minh?
Em đừng nghĩ đơn giản rằng chỉ những người thứ 3 vì tiền mới đáng phê phán. Em nên hiểu rằng, trong hôn nhân điều quý giá nhất tạo nên hạnh phúc chính là tình yêu, là sự tin tưởng tôn trọng lẫn nhau giữa vợ và chồng. Người thứ 3 xuất hiện, dù với bất kỳ động cơ nào, thì cũng đã làm xáo trộn, làm đổ vỡ cái nền tảng hạnh phúc kia rồi. Tiền bạc mất đi còn có thể làm lại được, còn tình yêu đổ vỡ thì làm sao xây lại, nỗi đau bị phản bội em nghĩ có hết được ko? Hãy đừng nhân danh tình yêu mà bất chấp tất cả, đừng chỉ nghĩ cho cảm xúc của cá nhân mình. Còn nếu ai đó thấy cuộc hôn nhân của mình là sai lầm, thấy tình yêu với vợ/chồng đã chết và thấy hồi sinh với tình yêu mới, thì họ đều có cơ hôi để làm lại mà. Nói tóm lại, làm gì thì làm, hãy là người đàng hoàng, em ạ.

Chị ơi, 1 người đàn ông quyết tâm cưa bằng được mới thôi vì họ nhận ra ở người ấy những điều họ thực sự cần cho cuộc đời họ thì sao ạ? Việc chấp nhận 1 người đàn ông chân thành với mình, tôn trọng mình, yêu thương mình, cần mình thì liên quan gì với việc làm 1 người vợ tốt, 1 người mẹ tốt ạ?Bên ng đàn ông yêu thương mình và mình cũng yêu thương thì sao ko thể là ng vợ tốt được ạ?mà là người vợ tốt hay ko là do người chồng của mình nhận xét chứ ạ?chứ có phải vợ cả thiên hạ đâu mà thiên hạ nhận xét ạ?(kiểu như chồng chị bảo chị là 1 người vợ tốt nên rất yêu thương tôn trọng chị, còn người khác bảo chị làm vợ như thế chưa tốt thì chị cũng nghe biết thế chứ chả lẽ vật vã vì điều đó.........)còn 1 người mẹ tốt, con mình đẻ ra ai chẳng yêu thương chăm sóc, người mẹ tốt cũng là con mình nhận xét chứ đâu là mẹ thiên hạ để thiên hạ nhận xét tốt hay ko ạ?(con chị ngoan ngoãn nghe lời chị, lúc nào cũng yêu mẹ nhất,người khác bảo chị làm mẹ như thế chưa được,chẳng lẽ......), cứ thực tế mà cảm nhận chị nhờ. Còn cái việc xem nhẹ gì đấy thì e thấy nó cũng vô cùng lắm chị ạ, tùy hoàn cảnh thôi mà chị, mọi người cứ luôn suy nghĩ đã lấy nhau rồi thì thuộc sở hữu của mình, cấm có lệch sóng, nên thường hay cực đoan.Còn cái việc làm gương tốt cho con, e thấy khó hiểu lắm í, thử hỏi 1 gia đình, bố mẹ ko hòa thuận, nay nói, mai chửi, ra lườm vào nguýt,động 1 cái là ầm ầm lên, những đứa con về đến nhà là thấy 1 không khí nặng nề bao trùm thì chắc tốt hơn cho con? các chị có nghĩ chả thà bố 1 nhà, mẹ 1 nhà, nhưng vẫn quan tâm con cái đầy đủ, bố mẹ ko nói xấu nhau, ko chửi bới nhau, có tốt hơn cho con cái ko ạ?Bố mẹ hằn học chửi bới nhau, bất hòa thì e ko hiểu tấm gương điều gì cho con ạ, hạnh phúc gì ở đây ạ?Phải chăng cái lý do giữ bố cho con chỉ là tự ái vì bị bỏ rơi, vì ng ta ko còn yêu, ko còn cần mình nữa, vì cái tôi của mình, vì ko chịu chấp nhận hiện thực???
"NT3 xuất hiện làm xáo trộn, đổ vỡ cái nền tảng hạnh phúc kia rồi", chị ơi, nền tảng này nó làm bằng gì thế hả chị, mà đổ vỡ dễ thế ạ?phải chăng NT1 đã chẳng còn tình yêu, tin tưởng, tôn trọng cho NT2 rồi nên NT1 mới đem đi cho NT3, chứ còn thì NT3 có 3 đầu 6 tay cũng chẳng có được chị nhỉ?NT1 ng ta cũng có cái đầu, cũng có trái tim, cũng là 1 con người, và thường thì các cụ bảo đàn ông nông nổi như giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu chị nhỉ?
Vẫn tóm lại là hoàn cảnh thì nhiều lằm, lắm hoàn cảnh lắm,thế nên mỗi hoàn cảnh lại có cách giải quyết khác nhau, mọi lời nói chẳng thể nói lên được hết sắc màu của cuộc sống, thế nên e luôn nghĩ mỗi người đều có số phận, sinh ra đã được sắp sãn rồi, chẳng thế mà những người ở xa nhau tít tắp, thế nào lại quen nhau, lại đến bên nhau, lại thành 1 gia đình, rồi một lúc nào đó, có thể là hết duyên, hết phận, lại kết thúc, lại đến với 1 số phận khác, chấp nhận thôi.Nghĩ thì thế, nhưng con người luôn có hỉ nộ ái ố, nên là vẫn luôn vui luôn buồn chị nhỉ, dù biết đấy là số phận mình thế nhưng vẫn cứ buồn nếu nó ko như ý muốn của mình. Thế nên nếu có đau có buồn thì cố gắng bình tĩnh để giải quyết, đừng làm gì để lại phải ân hận quá thôi.
08:36 SA 14/07/2010
Gửi những người thứ 3
@ bacoti (bảo ra đi nhưng tôi biết chắc là thế nào chị cũng quay trở lại :Laughing:): tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những lời khuyên nhủ chân thành hay mắng nhiếc của các thành viên trên diễn đàn này có thể làm cho những người thứ 3 chùn bước, nhất là người thứ 3 "bản lĩnh" như chị. Nhưng tôi tin rằng, bằng việc nghe ý kiến của nhiều người trên này, dù chị có tỏ ra kiên cường đến đâu, thì chị cũng ko còn có thể tự hào với thứ tình yêu vay mượn, cướp giật kia nữa, chị sẽ buộc phải chấp nhận một sự thật rằng cái mà chị cho rằng là sức mạnh, là "đẳng cấp" của mình thật ra cũng tầm thường lắm, đáng sỉ nhục lắm.
Còn tôi, tôi muốn nói thêm với chị rằng:
- Nếu chị từng chứng kiến một người đàn ông chơi game, back đi back lại bao nhiêu lần, quyết tâm thắng cho bằng được một ván game khó, thì chị sẽ ko còn thấy việc người đàn ông quyết tâm chinh phục chị cho bằng được là ghê gớm, đáng tự hào nữa. Bản chất của đàn ông là chinh phục mà, chị cũng giống như một trò chơi khó mà thôi. Ngoài ra, cái "khó" ở chị ko phải là cái khó được tạo ra từ một người đàn bà đoan chính, mà từ một con mèo vờn con chuột. Tôi ko còn lạ gì những cái trò nhử đàn ông của những hạng đàn bà như chị.
- Dù người đàn ông kia có cưng chiều, cung phụng chị thế nào đi nữa thì chị cũng vẫn ko phải là người đàn bà mà anh ta chọn làm vợ. Thực tế thì, có những người đàn bà chỉ thích hợp làm tình nhân mà thôi,
tôi đã từng gặp vài người như họ
.
- Sắc đẹp và tuổi trẻ của người đàn bà là thứ vô cùng quý giá nhưng cũng phù du nhất trong cuộc sống này. Chị đang lãng phí nó một cách vô nghĩa và vô lương tâm nhất đấy

Ở cái đoạn đánh giấu í chị, e có tí thắc mắc là, chị mới gặp vài ng, ko có nghĩa là tất cả, chắc gì trường hợp chị bacoti là cái trường hợp như chị gặp.
E công nhận là có những NT3 vì tiền nên tranh giành, nhưng đâu phải tất cả ạ?có những ông chồng ham của lạ, nhưng đâu phải ông nào cũng chỉ là ham của lạ, có ng yêu thật vì ko còn tình nghĩa gì với NT1, nói chung là lắm hoàn cảnh lắm.
Nói như mọi người trên đây thì đàn ông như ko phải là người í, ko biết suy nghĩ, ko có cái đầu í
04:44 CH 13/07/2010
Gửi những người thứ 3
Ừ, em cứ hỏi, nhưng ở đây chị chả thấy chỗ nào để nói chuyện riêng cả. Em cứ pm, nếu trả lời được thì chị sẽ trả lời.

e gửi tin nhắn cho chị rồi:LoveStruc:
10:17 SA 13/07/2010
Gửi những người thứ 3
Ừ, em cứ hỏi, nhưng ở đây chị chả thấy chỗ nào để nói chuyện riêng cả. Em cứ pm, nếu trả lời được thì chị sẽ trả lời.

đang tìm mà chưa biết cái gửi tin nhắn nó ở đâu hịhị...
Mọi người cái gì cũng đổ hết cho người khác chẳng bao giờ chịu nhìn lại chồng mình với mình như nào,thực ra e cũng từng là người thứ nhất mà,tiên trách kỷ hậu trách nhân!
10:10 SA 13/07/2010
Gửi những người thứ 3
Mẹ linh 1208 viết văn cũng hay lắm, nhưng chẳng trúng gì vào tâm trạng của bacoti cả. Với lại cái câu phúc tại mẫu và ba đời con cháu không có phúc cũng tương đối thôi. Nếu nó đúng thì hóa ra những đau khổ của các chị NT1 ở đây đều do mẹ các chị hoặc bà các chị hoặc bà cố các chị thất đức sao ?

Chị ơi, e có chút chuyện riêng, muốn hỏi chị được ko ạ?
07:47 CH 12/07/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
chán nhỉ...kẻ ăn không hết người lần chẳng ra...chán nản cái đời...
05:15 CH 10/07/2010
Phải làm gì khi mẹ không còn là mẹ của ngày xưa???
Còn mình thì luôn mong mẹ có 1 người để mẹ được vui và hạnh phúc, mà mẹ cứ vẫn 1 mình 1 bóng,chán.:Sad:
06:10 CH 08/07/2010
Phải làm gì khi mẹ không còn là mẹ của ngày xưa???
bạn đừng có mà như thế,ích kỷ thế,mẹ bạn sống đến bây giờ mới có cuộc sống riêng của mình,hãy để mẹ bạn được hạnh phúc và làm những gì mẹ muốn,còn bạn,chắc biết lên đây viết thì cũng lớn rồi,tự mà lo cho bản thân mình đi.:Sigh:
06:08 CH 08/07/2010
Mình bị chồng đánh tàn nhẫn, giúp mình, mình cần...
có đây bạn ơi. bạn đi khám và lấy giấy khám bệnh về nhé,để làm chứng cứ, khám chi tiết vào nhé.
07:46 CH 07/07/2010
Tình yêu, hôn nhân và niềm tin.
mình cũng đang rơi vào cái hoàn cảnh bế tắc như này
07:42 CH 07/07/2010
Nhật ký ngày... tháng... năm (phần 14)
muốn điên mất..........
08:39 SA 06/07/2010
Gửi những người thứ 3
Cuộc đời là duyên số,duyên phận gặp nhau nhưng số phận ko cho đi cùng nhau đến cuối con đường,trách làm gì, hận làm gì,vì dù có làm gì thì ko thể thay đổi được số phận mà.Nhưng đau vẫn thật là đau,trách ông trời mang đến cho ta rồi lại lấy đi,để lại ta với nỗi đau ko thể nào quên.e thật sự hiểu cảm giác của 1 người bị giành lấy ng mình yêu thương hơn cả bản thân mình,và e cũng hiểu cảm giác của mg thứ 3,thực ra ng bị bị cướp hay ng thứ 3 (là những ng hiểu biết nhé) đều đau khổ cả, đều bị tổn thương cả,thật mà,đều có những nỗi đau ko thể quên,nhưng đúng là số phận thật trớ trêu.kể cả ng đàn ông (e muốn nói những ng có vợ nhưng lại mang nặng tình yêu với 1 ng con gái ko phải vợ,đã hết tình với vợ), thực ra họ cũng đau khổ lắm,1 bên là trách nhiệm,là cái nghĩa,còn 1 bên là cái tình,ng ở giữa là ng đau đớn nhất, giằng xé nhất.
04:45 CH 02/07/2010
j
jessy2602
Bắt chuyện
612Điểm·0Bài viết
Báo cáo