Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bệnh viện bạch mai - bức xúc quá các mẹ ơi
Tất cả Bác sĩ đều là “Giả tạo” hết chị ah, ở đâu cũng vậy , người xấu thì nhiều mà người tốt thì ít , bác sĩ cũng vậy ,không kể tuyến cơ sở hay trung ương ,như tôi đã nói với nhiều người nhưng đa phần họ cứ tin tưởng vào cái “mác” trung ương mà quên đi mất cái sự thật rằng : “để tìm được 1 người bác sĩ tốt như mò kim đáy bể”,tuyến trung ương ư ,cũng đầy rẫy các Bác Sĩ , Điều dưỡng ,Y tá không có hoặc thiếu chuyên môn nghề nghiệp trầm trọng so với “vị trí” mà họ được đảm nhận,giao phó. Chưa kể đến vấn đề đạo đức nghề nhiệp của các Y Bác sĩ ,mọi người nghĩ và mong muốn điều gì khi đưa người nhà của mình đến khám chữa bệnh với “Bác sĩ”, chắc hẳn đa phần mọi người trong chúng ta đây đều mong muốn người nhà của mình được điều trị trong môi trường tốt nhất , các bạn mong tưởng rằng các Bác sĩ sẽ tận tình cứu chữa người bệnh như đối với người thân quen của họ,không chí ít thì cũng lưu tâm chữa bệnh cho các bệnh nhân hơn. Nhưng sự thật thì không phải như vậy, phần lớn các Y Bác sĩ đều chỉ làm công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân rất “qua quýt” để giữ cho mình cái ghế và cái chức mà họ đang ngồi tại nơi mà người dân trông đợi,giao phó tính mạng mình cho họ,xong rồi để mặc đấy , bệnh nhân nhẹ hay nặng thì cũng kệ, ai sống thì sống , ai chết thì đem xác mang về mà chôn, Bác sĩ họ chẳng bận tâm đâu, đấy là sự thật bây giờ , thậm chí gặp nhiều trường hợp bác sĩ tuyến trung ương còn “làm cao”,thay vì điều trị cho bệnh nhân vượt qua cơn hiểm nghèo thì họ lại ra sức “đuổi” bệnh nhân về trong khi bệnh nhân phải vượt hàng trăm cây số để tìm cậy đến nơi tốt nhất,nơi có các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành thì các bệnh nhân còn biết trông mong,”bấu víu” vào đâu khi bệnh tình trong người đang lúc éo le.
Riêng về Khoa Hồi sức Cấp cứu – BV BM ,mới nghe thì thoạt đầu ai cũng biết đến đây như là 1 trong những trung tâm Y tế tin cậy và đầu ngành bậc nhất Việt Nam,nhưng phải trải qua và tiếp xúc mới biết thực sự rất là lộn xộn.Riêng nói về Hộ lý của Khoa này thì 100% đều rất là tàn nhẫn và đều “có tài ăn nói” họ hàng với dân chợ búa,đã là bệnh nhân của Khoa này thì đều là bệnh nhân nặng và không thể sinh hoạt bình thường được,người nhà đi chăm bệnh nhân ai ai cũng muốn được tư tay mình chăm sóc người nhà thật chu đáo và đảm bảo được những điều kiện tốt nhất, dẫu biết rằng tất cả các công việc đấy đều phải nhờ cả Hộ lý làm cùng ,mà dẫu sao đấy cũng la công việc chính của họ ,vậy nhưng biết Ý, tất cả mọi người nhà bệnh nhân ,không ai bảo ai,đều tự mình làm các công việc sinh hoạt cho bệnh nhân,chỉ trừ khi phải thay Ga dải dường mới phải nhờ đến họ vì phải cần đến đồ mới và 1 người nhà không quen cũng khó mà thay được,ấy vậy mà những người còn trẻ tuổi như tôi thì không nói làm gì,đằng này có nhiều gia đình vì hoàn cảnh mà người cao tuổi đáng tuổi bố,tuổi mẹ,ông bà phải đi trông bệnh nhân nhìn đã thấy rất khổ rồi vậy mà 100% Hộ lý còn ăn nói rất thô lỗ,cục cằn,chửi bới vì họ đã “chót” mắt kém chân chậm. Còn những bệnh nhân họ đâu có tội tình gì,ấy vậy mà những bệnh nhân nặng,đa phần toàn “bị”làm các thủ thuật xâm lấn cơ thể,không còn tý 1 chút sức lực nào mà họ vừa nói chửi,vừa làm rất mạnh tay gây ra rất nhiều đau đớn cho bệnh nhân và là nguyên nhân chính gây ra nhiễm khuẩn bệnh viện cho bệnh nhân,sự thật là nhiều bềnh nhân khi nhìn thấy những cô Hộ lý này thì cứ phải tím tái mặt máy vì sợ.Còn về Y tá , Điều dưỡng , rồi các Bác sĩ thì tôi không dám phủ nhận tất cả nhưng đa phần họ đều yếu kém chuyên môn và đạo đức so với “vị trí” mà họ được đảm nhiệm . Còn như tôi biết và được nghe phản ánh của nhiều người nhà bệnh nhân đã từng có dịp được tiếp xúc với “ê kip” chủ chốt chính mà trong đó có 3 vị Bác sĩ này của Khoa thì: Bác sĩ: Lê Văn Ký thì tạm được gọi là có tâm , còn lại những Ths.Bsỹ Nguyễn Hữu Quân ,TS.Bác sỹ : Mai Duy Tôn thì không thể chấp nhận được.
Có bệnh thì vái tứ phương,nhưng đến đội ngũ bệnh viện trung ương cũng như thế này,thì người bệnh còn biết “bấu víu”vào đâu được nữa,thiết nghĩ: ngành Y tế nên bỏ 2 câu thành ngữ :” Lương Y như từ mẫu” và ” Thầy Thuốc như Mẹ hiền” đi để cho phù hợp với xu thế chung ngành Y tế hiện đại , và mong sao cho mọi người có được sức khỏe tốt để không phải vào bệnh viện gặp những vị “Thầy thuốc”như thế này.!?
Bản thân tôi và tất cả các người nhà , cùng bệnh nhân đã từng vào hoặc nằm điều trị tại Khu nhà Việt Nhật BV Bạch Mai đều cùng chung 1 câu hỏi thắc mắc là tại sao Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai lại bỏ tiền ra thuê hẳn 1 đội ngũ xã hội đen hùng hậu đến vậy chỉ để “điều khiển”bảo vệ mấy cái thang máy dành cho cán bộ nhân viên trong BV ,còn hàng nghìn bệnh nhân và người nhà thì chỉ được phép đi trong 1 cái thang máy nhỏ xíu chật hẹp,mà những bệnh nhân nặng hay ông,bà già đáng tuổi cha,chú không biết có đi nhầm hay lỡ bước sang những thang máy “đặc biệt” thì phải gánh chịu những hành động hung hăng,gây gổ , và phải nghe những lời nói rất tục tĩu ,cọc cằn,khó nghe của dân “anh,chị” ,theo như tôi và nhiều người được biết thì đã có rất nhiều phản ánh của những người đi chăm bệnh nhân tới ban lãnh đạo của bệnh viện,nhưng không hiểu sao cánh “anh,chị” này vẫn ngang nhiên hàng ngày đến làm việc chỉ để “trọc tức” người nhà và bệnh nhân vốn dĩ đã rất mết mỏi, trong khi đó nạn trộm cắp vẫn hoành hành trong khu điều trị bệnh viện, thậm chí các anh đại ca này còn được sắm riêng bàn ghế và điện thoại liên lạc.1 câu hỏi nữa được mọi người đặt ra là phải chăng bộ phận “đầu gấu“ này là người nhà thân cận của những cái “Ô lớn” và không thể đụng đến được đặc cách để tạo công ăn việc làm.Và đặc biệt là rất nhiều dịch vụ kiếm tiền của các chốt cổng của cánh Bảo vệ,điển hình là lợi dụng tâm lý của người nhà,và người thân quen của bệnh nhân được ngày nghỉ hay tranh thủ thời gian vượt xa ở quê ra thăm người ốm muốn được qua “Chốt” để vào thăm người thân thì phải đi tiền,luật “Chốt” là cứ 50k / 1 người / 1 lượt. Lại có kiểu : Quy định 1 người nhà ở trong chăm bệnh nhân . OK, nhưng nhiều người chăm bệnh nhân không biết khi thấy người nhà đến chơi lại đi mượn áo “vàng” của nhà khác cho người nhà mình vào thăm người ốm,người không biết không có tội,hơn nữa hầu hết gia cảnh các bệnh nhân đều rất khó khăn,khi bị bảo vệ “Chốt” phát hiện ,người ta không biết thì nhắc nhở để biết mà rút kinh nghiệm và vẫn phải giữ đúng quy định của bệnh viện không cho vào thăm bệnh nhân khi chưa đến giờ , đằng này các “Ông hoàng” của các chốt lại tự tiện lắm đằng chuôi khi thu thẻ và áo người nhà xong mới ra yêu sách phải “nộp phạt”riêng từ 100-200k vào túi riêng của họ chứ không thông qua bất kỳ 1 biên bản nào , thì họ mới giả lại áo cho vào.Ai đã từng thực tế rồi sẽ biết.
01:33 CH 23/10/2013
j
jaypham
Hóng
402
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Riêng về Khoa Hồi sức Cấp cứu – BV BM ,mới nghe thì thoạt đầu ai cũng biết đến đây như là 1 trong những trung tâm Y tế tin cậy và đầu ngành bậc nhất Việt Nam,nhưng phải trải qua và tiếp xúc mới biết thực sự rất là lộn xộn.Riêng nói về Hộ lý của Khoa này thì 100% đều rất là tàn nhẫn và đều “có tài ăn nói” họ hàng với dân chợ búa,đã là bệnh nhân của Khoa này thì đều là bệnh nhân nặng và không thể sinh hoạt bình thường được,người nhà đi chăm bệnh nhân ai ai cũng muốn được tư tay mình chăm sóc người nhà thật chu đáo và đảm bảo được những điều kiện tốt nhất, dẫu biết rằng tất cả các công việc đấy đều phải nhờ cả Hộ lý làm cùng ,mà dẫu sao đấy cũng la công việc chính của họ ,vậy nhưng biết Ý, tất cả mọi người nhà bệnh nhân ,không ai bảo ai,đều tự mình làm các công việc sinh hoạt cho bệnh nhân,chỉ trừ khi phải thay Ga dải dường mới phải nhờ đến họ vì phải cần đến đồ mới và 1 người nhà không quen cũng khó mà thay được,ấy vậy mà những người còn trẻ tuổi như tôi thì không nói làm gì,đằng này có nhiều gia đình vì hoàn cảnh mà người cao tuổi đáng tuổi bố,tuổi mẹ,ông bà phải đi trông bệnh nhân nhìn đã thấy rất khổ rồi vậy mà 100% Hộ lý còn ăn nói rất thô lỗ,cục cằn,chửi bới vì họ đã “chót” mắt kém chân chậm. Còn những bệnh nhân họ đâu có tội tình gì,ấy vậy mà những bệnh nhân nặng,đa phần toàn “bị”làm các thủ thuật xâm lấn cơ thể,không còn tý 1 chút sức lực nào mà họ vừa nói chửi,vừa làm rất mạnh tay gây ra rất nhiều đau đớn cho bệnh nhân và là nguyên nhân chính gây ra nhiễm khuẩn bệnh viện cho bệnh nhân,sự thật là nhiều bềnh nhân khi nhìn thấy những cô Hộ lý này thì cứ phải tím tái mặt máy vì sợ.Còn về Y tá , Điều dưỡng , rồi các Bác sĩ thì tôi không dám phủ nhận tất cả nhưng đa phần họ đều yếu kém chuyên môn và đạo đức so với “vị trí” mà họ được đảm nhiệm . Còn như tôi biết và được nghe phản ánh của nhiều người nhà bệnh nhân đã từng có dịp được tiếp xúc với “ê kip” chủ chốt chính mà trong đó có 3 vị Bác sĩ này của Khoa thì: Bác sĩ: Lê Văn Ký thì tạm được gọi là có tâm , còn lại những Ths.Bsỹ Nguyễn Hữu Quân ,TS.Bác sỹ : Mai Duy Tôn thì không thể chấp nhận được.
Có bệnh thì vái tứ phương,nhưng đến đội ngũ bệnh viện trung ương cũng như thế này,thì người bệnh còn biết “bấu víu”vào đâu được nữa,thiết nghĩ: ngành Y tế nên bỏ 2 câu thành ngữ :” Lương Y như từ mẫu” và ” Thầy Thuốc như Mẹ hiền” đi để cho phù hợp với xu thế chung ngành Y tế hiện đại , và mong sao cho mọi người có được sức khỏe tốt để không phải vào bệnh viện gặp những vị “Thầy thuốc”như thế này.!?
Bản thân tôi và tất cả các người nhà , cùng bệnh nhân đã từng vào hoặc nằm điều trị tại Khu nhà Việt Nhật BV Bạch Mai đều cùng chung 1 câu hỏi thắc mắc là tại sao Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai lại bỏ tiền ra thuê hẳn 1 đội ngũ xã hội đen hùng hậu đến vậy chỉ để “điều khiển”bảo vệ mấy cái thang máy dành cho cán bộ nhân viên trong BV ,còn hàng nghìn bệnh nhân và người nhà thì chỉ được phép đi trong 1 cái thang máy nhỏ xíu chật hẹp,mà những bệnh nhân nặng hay ông,bà già đáng tuổi cha,chú không biết có đi nhầm hay lỡ bước sang những thang máy “đặc biệt” thì phải gánh chịu những hành động hung hăng,gây gổ , và phải nghe những lời nói rất tục tĩu ,cọc cằn,khó nghe của dân “anh,chị” ,theo như tôi và nhiều người được biết thì đã có rất nhiều phản ánh của những người đi chăm bệnh nhân tới ban lãnh đạo của bệnh viện,nhưng không hiểu sao cánh “anh,chị” này vẫn ngang nhiên hàng ngày đến làm việc chỉ để “trọc tức” người nhà và bệnh nhân vốn dĩ đã rất mết mỏi, trong khi đó nạn trộm cắp vẫn hoành hành trong khu điều trị bệnh viện, thậm chí các anh đại ca này còn được sắm riêng bàn ghế và điện thoại liên lạc.1 câu hỏi nữa được mọi người đặt ra là phải chăng bộ phận “đầu gấu“ này là người nhà thân cận của những cái “Ô lớn” và không thể đụng đến được đặc cách để tạo công ăn việc làm.Và đặc biệt là rất nhiều dịch vụ kiếm tiền của các chốt cổng của cánh Bảo vệ,điển hình là lợi dụng tâm lý của người nhà,và người thân quen của bệnh nhân được ngày nghỉ hay tranh thủ thời gian vượt xa ở quê ra thăm người ốm muốn được qua “Chốt” để vào thăm người thân thì phải đi tiền,luật “Chốt” là cứ 50k / 1 người / 1 lượt. Lại có kiểu : Quy định 1 người nhà ở trong chăm bệnh nhân . OK, nhưng nhiều người chăm bệnh nhân không biết khi thấy người nhà đến chơi lại đi mượn áo “vàng” của nhà khác cho người nhà mình vào thăm người ốm,người không biết không có tội,hơn nữa hầu hết gia cảnh các bệnh nhân đều rất khó khăn,khi bị bảo vệ “Chốt” phát hiện ,người ta không biết thì nhắc nhở để biết mà rút kinh nghiệm và vẫn phải giữ đúng quy định của bệnh viện không cho vào thăm bệnh nhân khi chưa đến giờ , đằng này các “Ông hoàng” của các chốt lại tự tiện lắm đằng chuôi khi thu thẻ và áo người nhà xong mới ra yêu sách phải “nộp phạt”riêng từ 100-200k vào túi riêng của họ chứ không thông qua bất kỳ 1 biên bản nào , thì họ mới giả lại áo cho vào.Ai đã từng thực tế rồi sẽ biết.