Dạ tụi em cưới được 3 năm ạ, xxx trước 2 năm. 2 đứa vẫn chưa nghĩ đến chuyện có con vì kinh tế còn kém! Anh hay đi công tác ở xa mỗi tháng 1 tuần. Em cám ơn mấy chị nhiều, nãy em có khóc sướt mướt trao đổi với anh về vấn đề này. Em tính để im luôn, nhưng hôm nay anh cứ nói những câu làm em chạnh lòng quá: Anh iu em nhiều lắm, rồi hôn tay em (chắc tại anh thấy mấy bữa nay em thay đổi biểu hiện và ko chịu nhìn anh do mắt hơi sưng). Em thấy phi lý so với mấy ý kiến của mấy chị đưa ra. Nhưng em thề, em cảm nhận lời anh nói vẫn chân thành như ngày nào mới chết chứ! Thế là em nói toạch ra hết (trước em cũng có nói rồi, nhưng ko tác dụng), lần này anh ôm em và nói, anh xin lỗi, là do anh bị ... yếu. Anh có bệnh và thừa nhận rằng, bản chất nó yếu sẵn nên h làm gì nó cũng chỉ đỡ hơn 1 chút thôi nhưng vẫn yếu hơn so với người thường. Anh cũng khẳng định đó h vẫn iu em, và ko thể nào chịu nỗi nếu anh nghĩ mình phải xxx thằng con trai khác. Trc kia mỗi lần em gợi ý gần khi anh mới đi xa về, anh hay nói em: ghê quá, con gái gì mà dê quá, làm em cụt hứng và tự ty suy nghĩ tiêu cực. Mấy chị cũng biết rồi đấy, khi chồng nói thế thì cảm giác hụt hẫng, và buồn vô cùng nhưng ko hiểu sao, em vẫn im lặng chịu đựng được và ko có phàn nàn gì hết. Em cũng ko có ai khác, anh thì em cũng nghĩ vậy (chỉ là suy nghĩ của em thôi). Em chỉ hỏi chứ ko muốn điều tra hay quản lý chồng gì cả. Em ko thích người ta ở với mình mà ko có được tự do thoải mái. Với em cũng sợ biết nhiều thì cũng buồn nhiều nữa. Lúc đi công tác thì tối nào anh cũng gợi điện hỏi thăm em. Còn khi ở nhà thì anh phụ em nấu ăn, dọn dẹp còn tối thì anh vùi đầu vào chơi game. Ko chơi game thì cũng xem đá bóng. Em nói anh đi khám bác sĩ, nhưng anh nói lúc đầu anh tính đợi vài năm nữa trước khi có con thì đi khám luôn, ôi trời ạ, anh ác thế. Nhưng bản tính anh lười sẵn đó h em biết, rất lười và hay lấy lý do này nọ để né những việc mình lười làm! Nhưng hôm nay nói, anh trông có vẻ rất buồn và anh nói nếu anh chữa ko được, thì em có muốn đi bước nữa ko, anh trả em tự do. Đường nhiên là em nói thôi rồi ạ. Dù sao, em cũng cám ơn các chị nhiều đã ghe qua, quan tâm và giúp đỡ em nha. Chúc các chị ngày mới vui vẻ ạ!
Đúng rồi đấy bạn ơi, việc này không đơn giản đâu.Chồng bạn đã thế thì nhất quyết phải đi khám và chữa trị đi.Không phải tự ti và sợ như thế được mãi.Rồi đến lúc mong một đứa con không được thì cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu.Bạn phải khéo léo và nhất quyết để chồng bạn phải có trách nhiệm chứ.Lúc này thì phải cho chồng thấy mình thật sự cần và tin tưởng sẻ chia với anh để cùng anh vượt qua.Chúc 2 bạn hạnh phúc!