Hôm qua về ông này cũng ko gọi cho tớ như mọi khi.Trước đó có ntin đại loại nội dung là không chịu được khi nhìn thấy tớ đi với thằng khác.Tớ cũng nhắn lại mắng ông ấy là đồ đểu,ích kỷ,vậy thì hôm tớ chứng kiến vợ chồng nhà ông ý ở bữa cơm 23 , lại cả em bé quấn quýt bố mẹ ..liệu nếu ông ấy là tớ sẽ thấy thê nào?có ngứa mắt ko?Chuyện hqua lúc về tối mất r tớ k dám gọi vì cho ông ấy vì sợ vợ nghe .Vừa nãy gọi cũng ko chịu bắt máy.Tớ chưa biết giải quyết thê nào.Đành ngồi như bị tự kỷ lên mạng.Con em tớ bảo nếu còn lằng nhằng nó nói người yêu nó xử ông này .Người yêu nó là công an,nếu có việc j ngứa mắt hay nhờ mấy thằng bạn cơ động giúp.Nhưng tớ thấy giờ lớn rồi ai còn làm trò như vậy nữa,mà nhỡ ông ấy có làm sao thì chết.Tớ vừa gọi cho cháu ông ý , chiều nay ông ý được nghỉ làm thì cùng tớ đến chơi Tết nhà chú thím.Htrc tớ gửi lễ nhà anh ý rồi.a ý bảo ko cần thiết em ạ,nhà chú thoải mái ko câu nệ chuyện quà cáp Tết nhất.Nhưng tớ giải thích là dù sao nhà anh cũng chỉ có bố anh và chú ý,hơn nữa lại thân thiết,htrc còn ngồi ăn cùng nhau,nch thoải mái thế cơ mà.Anh ý cười tít mắt nói tớ chu đáo nên chiều nay sẽ qua đón tớ đến chơi nhà chú thím.Chắc ko trả lại được đồ hqua ông ấy mang đến,thôi thì đành mua thứ khác,cả 2 đứa cùng đến cho anh già tức hộc máu luôn.Còn đâu tết đến lì xì cho e bé khoảng 1 triệu vậy coi như xong cây đào và thùng bia của ông ý.Ông ý đã thích chơi tớ chơi lại cho biết tay.Ko biết mèo nào cắn mỉu nào.
Nhân chuyện này chia sẻ 1 chút nhéEm năm nay cũng 29 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn để có 1 gia đình .Nhưng tại sao chưa, nhiều khi sau 1 ngày về nhà mệt nhoài, ngồi vào mâm cơm tối với bố mẹ, bố mẹ cũng giục làm gì thì làm lấy vợ ổn định đi con. Cuộc sống cái gì cũng thế cứ phải an cư lạc nghiệp, việc lớn trong đời thì vẫn phải làm con ạh ! nghĩ các cụ nói cũng đúng.Nhưng ( em cực ghét nói câu NHƯNG này ) cuộc sống bây giờ ra sao, cuộc sống bây giờ thực dụng quá. Cuộc sống gia đình thì còn phụ thuộc vào mỗi cá nhân nữa.Bản thân em sống đòi hỏi nhiều ở cuộc sống, em mong 1 cuộc sống gia đình đầy đủ , no ấm. Mọi người phản bác, thế theo mày thế nào là đầy đủ no ấm, mày cứ lấy vợ đi. Uhm lấy vợ, lập gia đình, đã lấy phải lấy người mình yêu, người ta chắc chắn cũng tương đương với em thì mới đồng cảm được về mọi mặt, về suy nghĩ, về cách sống, về cách nhìn nhận, về gia đình, về bề ngoài tương xứng. Đó những điều đó mới chỉ là yếu tố để gắn kết yêu được nhau thôi . Còn lấy nhau thì sao, cuộc sống mới , với gia đình, lúc này tình yêu đơm hoa kết trái rồi. Uhm nhiều đôi, rất nhiều đôi em biết, là những người bạn của em, họ lấy nhau, vì tình yêu nhé, rồi về sống với nhau, 2 tháng, 3 tháng, vợ gặp em lắc đầu, tao chán quá mày ạh, mày đưừg có lập gđ, em hỏi vì sao Nó trả lời nào là chồng tao thế này , thế kia, nào là ko biết lo cho gia đình,này nọ => lỗi của thằng chồng hếtGặp thằng chồng nó, 2 thằng ngồi uống rượu với nhau, hỏi nó sao ko về với vợ đi, nó lắc đầu. Chán lắm ông ơi , nó là vợ chứ ko phải mẹ tôi, đi làm cả ngày về, vợ với chả ko vợ lắm chuyện, có mỗi chuyện vớ vẩn, tôi tiếp khách về muộn, thế mà nó cũng sưng cái mặt lên, giân với chả dỗi.Àh sau khi nghe đạn bắn bằng 2 tai, Chợt hiểu ra rằng, cuộc sống hôn nhân ko đơn giản nhỉ, vì người ta khi yêu , khi chưa trói buộc với nhau thì có vẻ tình yêu màu hồng lắm. Nhưng sao khi kết hôn, về nằm chung 1 giường, sống dưới 1 mái nhà, sao lại chán nhau nhanh thế. Chẳng qua các bạn dễ dãi quá, dễ dãi sống theo ý mình như thuở còn yêu nhau quá, hoặc rằng cách bạn nghĩ đơn giản quá, đơn giản là chúng ta là vợ là chồng rồi, thì những chuyện đó nó là nghiễm nhiên, và cái khó chịu của người này xuất phát từ hành động của người kia, rồi cái khó chịu đó nó bộc lộ bằng hành động còn người kia thì nghĩ đơn giản rằng, 1 nửa của mình rồi, mình có sai đâu,, vâng chính cái phá hoại hôn nhân là cái ai cũng nghĩ mình đúng và được quyền làm điều mình cho là đúng mà ko nghxi rằng hôn nhân phải cân bằng cả điều đúng và những điều chưa đúng. Điều nữa là, khía cạnh kinh tế nó nảy sinh ra sau khi kết hôn, uhm đồng í rằng, lúc độc thân kiếm 100 triệu, tiêu vèo cái hết, chả ai nói. thế lúc có gia đình, lương chồng 5 triệu, lương vợ 5 triệu, ở với nhà chồng thì hàng tháng đóng tiền cơm cho bố mẹ nhé.. rồi còn tiền nọ tiền kia cần chi tiêu.. nếu ở riêng thì cũng phải trang trải nọ kia. Nếu chỉ bó buộc trong khoản 10 tr kia, vậy tháng nào phải thăm người ốm, phải đi đám cưới phải khoản nọ khoản kia.Vậy khi thiếu tiền thì 2 vc phải đi giật chỗ nọ chỗ kia, nó có là cuộc sống áp lực cho hôn nhân ko. Rất nhiều gia đình xô bát xô đũa vì tiền rồi đâý. Em chứng kiến 1 chị cùng cơ quan cũ tâm sự khi cả cơ quan đi ăn, chị bảo tao thích cái túi quá mày ạh, nhưng tháng này nhiều khoản phải chi quá, mình số hẩm hiu lấy ông chồng hiền quá, cứ như cái H ấy, chồng nó kiếm ra tiền, nó ăn tiêu phè phỡn, thích mua gì thì mua, nhiều lúc cũng ghen tị với nó. Vâng chị nói chỉ là tâm sự thôi chị vẫn rất yêu thương chồng con, nhưng chắc chắn chị thích cái túi đó lắm, và hoàn cảnh thì ko cho phép,Cho nên lúc đó chị có chút gì ghen tỵ, có chút gì tủi thân,ai bảo rằng kinh tế không làm lung lay tình yêu nào. Cá nhân em, em yêu và đi tới kết hôn, em phải chuẩn bị sẵn 1 cuộc sống cho gia đình do em làm chủ. Vì người đàn ông thì nên cho mình cái quyền " LÀM CHO VỢ CON VÀ GIA ĐÌNH MÌNH HẠNH PHÚC " và để có cái quyền đó, phải kinh tế vững vàng, để ko bao giờ người bạn đời của mình phải vất vả lo toan, phải có lúc nào đó nói rằng, biết thế thì ngày xưa em lấy anh này anh kia, đấy như bạn em con A con B đấy, chúng nó thế nọ thế kia. Tất nhiên ko phải người vợ nào cũng đòi hỏi như vậy, có người phụ nữ đòi hỏi thái quá trong hôn nhân, có người cam chịu, và có người chỉ là suy nghĩ đòi hỏi chạy thoáng qua mà thôi. Hôn nhân dựa vào đâu ư ? Hôn nhân dựa vào tình yêu, đức hy sinh của cả chồng và vợ, dựa vào những gì chúng ta đã có, đang xây, sắp xây..... và quan trọng nhất hôn dựa vào sự chia sẻ đồng cảm trên gánh đường đời, mà 2 con người thuộc về nhau cùng dìu nhau đi đến cuối con đường.
đừng tiếp chuyện papa_1973 nhé các mẹ. Troll đấy ạ. Em cảnh báo trc, mẹ nào ko nghe ráng chịu.
Bạn lại nhầm rồi, không có gì là không thể, nhiều người có chồng tốt vô cùng mà vẫn đi ngoại tình đấy, đời nó thế không có gì nói trước được.
Thế cô định nghĩa thế nào là tình yêu cho anh nghe xem nào!
Thật ra anh là người tử tế nên không thích nghĩ ra tình yêu để không mất tiền như bọn đểu. Nhưng trong khá nhiều trường hợp gặp bọn gái vừa miệng nhưng hâm hâm, cứ thích tình yêu, thì anh cũng phải đểu thôi chứ biết làm sao. Cũng may là đàn bà dạo này ít hâm hơn trước, nên anh cũng được sống như người tử tế nhiều hơn. Hầu hết cái gọi là tình yêu giữa giai và gái đều kết thúc một ngày nào đó, và câu nói cuối cùng của gái trong ngày ấy khá giống nhau: Anh/Mày là thằng Đểu/Khốn Nạn. Chia thành 4 phương án nhỏ: Anh là thằng Đểu, Anh là thằng Khốn Nạn, Mày là thằng Đểu, Mày là thằng Khốn Nạn. Để tránh bị chửi vào cái ngày đương nhiên sẽ đến ấy, người đàn ông tử tế nên trả dù chỉ là một chút tiền!
Không đồng ý với Bơ đâu. Mỗi người có quyền lựa chọn điều tốt nhất cho riêng họ, và không phải ai cũng muốn sống giống hệt như người khác. Chuyện có đôi có cặp có chồng có con cũng chỉ vui sướng hạnh phúc trong từng khoảnh khắc, không phải là vui toàn tập. Với một số người thì họ thích sống độc lập, riêng tư, không bị người khác làm phiền và được làm những gì tùy sở thích của họ, thế mới là hạnh phúc. Với họ, để có tấm chồng nhưng phải chiều lụy nhà chồng, anh chị em nhà chồng, phải thực hiện nhiều nghĩa vụ với "người dưng", phải chia sẻ của cải với người khác... hoặc chỉ đơn giản là phải sống theo nếp của người khác, là điều rất khó chịu, không đáng để đánh đổi bằng 1 tấm chồng. Hơn nữa, chồng Việt có phải là chồng tốt 100% đâu, có khi đến 50% chỉ là tấm chồng tàm tạm. Nếu so với cuộc sống độc thân sung sướng, thích làm gì thì làm, thích tiêu pha cho bản thân bao nhiêu thì tiêu pha, thì rõ ràng là "chả báu gì khi có chồng". Cái đó tớ từng trải qua nên tớ biết rõ lắm, tớ lấy chồng muộn, và tớ tin chắc rằng chả lấy được chồng cũng chẳng có gì là khổ hơn người khác. Những người có chồng cứ hay nhìn người chưa chồng con bằng con mắt "look down on", đấy là thói xấu của người Việt ta, cứ thích tìm lý do để dìm hàng người khác.Chỉ có điều người độc thân ít khi có động lực để tích góp của cải tiền bạc cho tuổi già, họ thích tiêu pha cho sướng và giảm stress. Tớ sợ nhất là điều đó. Tớ 29t mới lấy chồng, có lúc giật mình nhìn lại thấy ô kìa bạn mình đã 2 con, 1 chồng, có nhà riêng dù là nhỏ đi nữa cũng là nhà riêng, có tiền gửi TK, còn mình chưa chồng chưa con, tài sản riêng chưa có là bao, tự dưng thấy thua thiệt lạ! Nếu so người độc thân với người có gia đình ở cùng độ tuổi thì có khi người có gia đình lại tích lũy được nhiều hơn.Nên tớ vẫn khuyên lũ bạn độc thân của tớ là nên lấy chồng, chồng con cũng là của để dành mà; còn như đã quyết sống độc thân thì cũng nên có kế hoạch cho tuổi già một cách chu đáo. Chẳng gì tệ bằng độ 34t gặp được chàng trong mộng, chàng tìm hiểu ra thấy em vừa cứng tuổi vừa ham chơi mà trong tay vẫn chẳng có tí gì, nhà đi thuê, lương tháng nào xào tháng đó, chỉ được bộ sưu tập túi giày nước hoa son phấn là nhiều, thì chắc chàng chạy mất dép.Độc thân cũng tốt chả kém gì có chồng con, nhưng nhớ kiếm tiền nhiều nhiều vào nhé! Ai biết hoàng tử trong mộng xuất hiện lúc nào, nên cứ phải sẵn sàng, đời nay có tiền và thật nhiều tiền sẽ bù đắp được khối thứ, mà nó cũng chứng minh ta là gái xinh gái đảm nữa!Không biết mình có bị chửi là thực dụng quá hay không nữa, hà hà hà............
Mình cũng từng trải qua cảm giác hẫng hụt và đau đớn đến mức tưởng rằng không thể sống được nữa,đến mức nhắm mắt lại cũng chỉ nghĩ đến cái chết,cảm giác mình bị đẩy vào đường cùng.Hàng đêm mình không tài nào nhắm mắt ngủ được.Đầu cứ ong ong,ong ong,và cũng giống như thaisulanglo ấy,mình cũng không hiểu tai sao mình lại bị đối xử như vậy,không thể chấp nhận được sự thật là mình bị bỏ rơi và cũng không tin vào việc ng ta có ng mới.Nhưng rồi mọi việc cũng qua bạn à.Sau cơn mưa trời lại sáng.Bây giờ mình hoàn toàn không nhớ chút nào về quá khứ,dù mình vẫn phải công nhận không thể quên những đêm mình trằn trọc (chỉ nhớ là mình từng đau đớn như thế thôi,chứ không nhớ nổi tại sao và cái gì dẫn đến nó nữa).Mình thấy tự hào vì hiện nay,mình đã tốt hơn xưa rất nhiều,tự tin và yêu bản thân hơn,cũng có nhiều người thương mình hơn xưa nữa.Và sau này khi gặp nhiều đàn ông tốt hơn,mình nghĩ lại,không hiểu tsao ngày trước mình lại có thể yêu một người kém như thế nữa,hí hí.
Cố lên bạn nhé,chỉ cần vượt qua được thời gian này thì chắc chắn sau này nhìn lại bạn sẽ thấy tự hào về bản thân mình lắm đấy.