Thật ra hai đứa mình yêu nhau nhiều cái không hợp, trong cuộc sống vẫn cố hoàn thiện và hòa hợp, mỗi người thì chỉ thay đổi đc chút xíu, mình thì gần như chấp nhận mọi "khiếm khuyết" của anh, mình buồn vì anh ko chấp nhận được điều đó, nhưng những cái đó là tốt, nên mình đã chú ý ăn mặc hơn (hợp thời trang, trc đó mình ăn mặc vẫn đẹp, nhưng hơi giản dị), mình cố đi đứng nhẹ nhàng, ăn nói dịu dàng và đặc biệt sửa lỗi chính tả, thực sự là mình đã cố gắng, nhưng vẫn ko tác động đến anh vì anh bảo "em vẫn thế, và anh thấy KHÔNG CÒN YÊU EM nữa".
Mình cũng viết bài về chiếc váy này ở trên blog: http://sylvietruong.com/wedding-chiec-vay-cuoi-trong-mo/
Chả giúp gì được tại vì em đang không ở VN, số điện thoại các chị cũng có rồi thì phải. Em chỉ muốn nói là nếu sau này em có con, nhất định cũng sẽ cho nó vào một trường như MC. Phải công nhận là 4 năm ở MC là 4 năm có ý nghĩa nhất với em, một ngôi trường mà học sinh không chỉ được dạy kiến thức, mà còn được học cách làm một người tốt và giỏi nữa. Hồi xưa bọn em đứa nào cũng thần tượng thầy Khang hiệu trưởng, nhiều lúc như là thiếu nhi với Bác Hồ vậy :p, thích tấm lòng của thầy, lúc nào cũng nghĩ vì học sinh trước tiên, thích cái cách hoạt động của trường, luôn luôn khuyến khích học sinh phát huy hết khả năng sáng tạo và suy nghĩ một cách tự do :rose:
Hôm ấy em vừa kết thúc một chuyến bay dài từ VN trở lại đây. Cũng đã ở Úc được một năm rồi, nhưng lần này sang em sẽ ở một chỗ mới, ko hề biết gì về nhà này trước đó ngoại trừ liên lạc với người cho thuê qua net. Thế nên suốt cả quãng đường ngồi trên taxi từ sân bay em lo lắng bồn chồn, chả hiểu sẽ ra sao, nói dại nhỡ nhà này có vấn đề gì thì mình chả biết đi đâu về đâu. Chưa kể lúc đấy đã là nửa đêm rồi, lại còn bao nhiêu mệt mỏi với nhớ nhà nữa. Đến nơi, ngoài housemate mà mình đã liên lạc còn thấy có một người con trai nữa, lúc đấy em cũng chẳng quan tâm đoán là bạn trai của chị ấy, và chỉ mừng là cuối cùng nhà cửa cũng ổn, chỉ mong được vào phòng dọn dẹp qua loa rồi ngủ một giấc cho đỡ mệt. Lúc ấy anh kia đề nghị hút bụi phòng cho em, em cũng chả khách sáo gì ok luôn. Xong anh ý về. Em ngủ. Chả để tâm nữa.
Hôm sau về nhà tự nhiên lại thấy anh này với một anh khác đang nấu cơm trong nhà mình. Thế là tối hôm đấy 4 người bọn em có một bữa tối rất vui vẻ. Hóa ra anh này với housemate là bạn học hồi cấp 2, tình cờ gặp nhau ở đây. Anh ý đang đào tạo để trở thành phi công, có lẽ cũng vì fancy cái nghề này mà em bắt đầu để ý đến anh.
Rồi bẵng đi một thời gian, tình cờ bọn em gặp nhau ở train station, rồi trao đổi email, rồi bắt đầu có những kỉ niệm đẹp đẽ mà em chưa bao giờ nghĩ có thể xảy ra trong đời thực, hay ít ra là với mình.
Chuyện của em là thì hiện tại. Mặc dù em (khá) chắc chắn là sẽ không có kết thúc kiểu happily ever after như nhiều câu chuyện ở đây, vì cả 2 đến từ 2 đất nước khác nhau, rồi cũng sẽ đến lúc phải rời xa nơi này mà trở về nước, nhưng cả hai đều chưa bao giờ hối hận vì đã yêu nhau. Nhiều lúc khóc khi nghĩ đến tương lai, nhưng thôi, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, tốt nhất cứ sống hết mình trong hiện tại đã, phải không ạ?
Đọc chuyện của chị em thấy có phần giống em quá. Bọn em tuy yêu nhau rất nhiều, nhưng cũng vênh nhau rất nhiều điểm. Em chấp nhận con người anh ý như nó vốn thế, nhưng anh ấy thì không, và lúc nào cũng nhìn em ở những khiếm khuyết. Cũng muốn em phải ăn mặc thế này thế kia (trong khi trước kia em là người khá cá tính và rất ghét ai nói về cách ăn mặc của mình), rồi thay đổi nhiều thứ khác nữa. Em cũng chấp nhận, mặc dù em cảm giác như kiểu mình đang đánh mất bản thân mình. Nhưng đau đớn là bất kể em có cố gắng thế nào, bất kể có thay đổi thế nào, anh vẫn bảo là chẳng thấy em thay đổi gì, trongkhi anh đã thay đổi mình rất nhiều (em thì ko hề thấy thế)
Chuyện của chị, em nghĩ vì chị còn quá yêu anh ấy, nên vẫn còn suy nghĩ mù quáng thôi. Mọi người ở đây cũng đã khuyên chị rồi, và người ngoài cuộc không bị tình cảm chi phối nên sẽ nhìn vấn đề khách quan hơn. Chị nói chị vẫn nghĩ rằng nếu sống bên anh ấy chị sẽ có hạnh phúc, nhưng em tin là nếu đơn thuần lí trí chỉ đạo thì chị sẽ biết điều đấy là không thể xảy ra. Người ta đã hết tình cảm rồi, thì thôi, giờ phải cố gạt nước mắt đi mà bước tiếp. Thật ra giờ có giận hờn oán trách cũng chẳng giải quyết được gì, có chăng chỉ mình đau khổ thêm. Cái gì đã qua thì cứ để nó trôi qua, bởi vì cuối cùng mọi việc xảy ra trên đời này đều có lí do của nó. Sau này nhìn lại có thể chị sẽ cảm ơn vì nó đã xảy ra như thế, vì mình đã học được nhiều điều, vì mình đã nhận ra trước khi quá muộn, vì nhờ nó mà mình mới gặp được hạnh phúc thật sự. Chúc chị mạnh mẽ và nhanh chóng quyết định dứt khoát (quan trọng ko fải là quyết định với anh ta, mà là dứt khoát với lòng mình). Việc cần làm bây giờ là ngẩng cao đầu và cố gắng sống thật tốt, trở thành một người phụ nữ giỏi giang xinh đẹp, để sau này đến khi anh ta hối hận vì ngày xưa đã phụ chị thì đã quá muộn :Rose: